8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 21/1/2026 CÓ CẢ HÀN LÂM LẪN ĐA THANH Tối 17/1 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt Khát vọng mùa Xuân, với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO), Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) và các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Chương trình quy tụ gần 150 nghệ sĩ, nhạc công trình diễn những tác phẩm được tuyển chọn theo định hướng kết nối yếu tố truyền thống và hiện đại. Một điểm đáng chú ý của đêm diễn là lần đầu tiên trong một chương trình hòa nhạc tại Việt Nam có sự phối hợp chỉ huy của hai nhạc trưởng quốc tế Honna Tetsuji (Nhật Bản) và Olivier Ochanine (Pháp). Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ piano Eric Lu (quán quân Cuộc thi piano quốc tế mang tên nhà soạn nhạc Ba Lan Frédéric Chopin lần thứ 19), nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung và NSƯT Lệ Giang với đàn bầu. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhấn mạnh, trước thềm các dấu mốc lớn của đất nước, văn hóa nghệ thuật có vai trò đặc biệt trong việc củng cố đồng thuận xã hội, nuôi dưỡng niềm tin và khơi dậy trách nhiệm công dân bằng ngôn ngữ cảm xúc, dễ tiếp cận. Nhắc tới Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, ông dẫn lại quan điểm: “Phát triển kinh tế mà thiếu chiều sâu văn hóa thì sẽ mong manh; tăng trưởng vật chất mà không được soi sáng bởi các giá trị tinh thần thì khó có thể đi xa”. Theo ông, điều quan trọng là đưa tinh thần của Nghị quyết vào những hoạt động cụ thể, để văn hóa thực sự đứng ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, không tách rời tiến trình hiện đại hóa và hội nhập. Trước đó, tối 5/1, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, hướng tới Đại hội XIV. Khác với Khát vọng mùa Xuân chọn ngôn ngữ hàn lâm để nói về “khát vọng”, chương trình này đi theo cách kể đa thanh giàu lớp lang, có cấu trúc 3 chương rõ ràng: Lời đất nước, Nhịp thời đại và Sắc đỏ thiêng liêng. Trong đó nhiều tác phẩm mới đoạt giải từ các cuộc vận động sáng tác về Đảng được giới thiệu lần đầu. Giọng ca “đinh” của chương trình, NSND Thanh Hoa, người từng hát ở những năm tháng khốc liệt của chiến tranh nói rằng điều khiến bà thích nhất là được hát cùng các bạn trẻ, cùng các nghệ sĩ nhiều thế hệ. “Những bài hát về quê hương, đất nước, về Đảng, về Bác… tôi đã hát rất nhiều như Lá cờ Đảng, Mùa xuân làng lúa làng hoa, Khúc hát người Hà Nội, Màu cờ tôi yêu, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Người Mèo ơn Đảng… và mới đây nhất là Made in Vietnam, ca khúc được đề cử Top 10 của năm 2025. Điều khiến tôi hạnh phúc là đi đến đâu cũng có người nhận ra giọng hát. Có người không biết mặt tôi, thậm chí không nhớ tên Thanh Hoa, nhưng họ biết rất rõ giọng hát ấy. Từ “con bé này”, rồi “cô này”, “chị này”, và bây giờ là “bà này”, tôi nghĩ đó là may mắn của một nghệ sĩ”, NSND Thanh Hoa chia sẻ. NGHỆ THUẬT “KẾT NỐI” THEO CÁCH RIÊNG Cùng trong dòng chảy chào mừng Đại hội Đảng XIV, Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật Bác Hồ, Một tình yêu bao la gồm bốn vở kịch ngắn: Chuyện nhà chị Tín, Đoàn kết là sức mạnh, Đôi mắt sáng, Miền Nam trong trái tim Bác. Riêng vở Chuyện nhà chị Tín do NSƯT Trịnh Mai Nguyên dàn dựng và chỉ đạo nghệ thuật, tái hiện câu chuyện Bác Hồ đi thăm gia đình nghèo nhất Hà Nội vào đêm Giao thừa năm Nhâm Dần (1962). Với dung lượng vừa phải, vở diễn trở thành trục cảm xúc xuyên suốt chương trình, bởi nó chọn sự dung dị, đời thường để nói về tư tưởng “lấy con người làm trung tâm”. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều đơn vị nghệ thuật đã dựng một chuỗi chương trình quy mô, trải rộng từ nhà hát đến rạp chiếu, tạo nên những điểm hẹn văn hóa nối liền nhiều thế hệ công chúng. Tinh thần hưởng ứng sự kiện lớn được lan tỏa bằng ngôn ngữ của sân khấu và màn ảnh, theo cách bớt khuôn mẫu hơn. Nghệ thuật bước ra khỏi khuôn mẫu để chạm vào công chúng Sở Du lịch An Giang sẽ phối hợp công an và địa phương để xử lý vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi du khách, giữ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh cho Phú Quốc. Thông tin từ lãnh đạo sở Du lịch, từ nay đến Tết Nguyên đán, Phú Quốc hầu như không còn phòng lưu trú trống. Ngay cả các đoàn công tác của tỉnh, Trung ương khi đến Phú Quốc làm việc cũng gặp khó khăn trong việc đặt phòng. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải đặt phòng trước để chủ động đón các đoàn khách lớn trong dịp cao điểm Tết. Thời gian qua, tại Phú Quốc xuất hiện một số trường hợp bị lừa đảo khi đặt phòng qua mạng, do các tổ chức, cá nhân lập trang website, fanpage giả mạo cơ sở lưu trú. Sau khi khách chuyển tiền liền chặn liên lạc. Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho hay, Phú Quốc còn có tình trạng một số cơ sở lưu trú bán phòng trên các nền tảng trực tuyến, nhưng không cập nhật kịp thời tình trạng phòng thực tế. Việc này dẫn đến hệ thống đặt phòng vẫn nhận đặt dù thực tế đã hết chỗ, khách tới không còn phòng, gây bức xúc cho du khách. “Trước thực trạng trên, chính quyền đặc khu Phú Quốc, Sở Du lịch và các lực lượng chức năng đã thành lập các tổ liên ngành kiểm tra, xử lý. Thậm chí, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an đặc khu Phú Quốc còn trực tiếp hỗ trợ tìm phòng cho du khách, tạo hình ảnh tích cực về điểm đến thân thiện”, ông Thái nói. Thời gian tới, theo ông Thái, Sở Du lịch An Giang sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với các đơn vị như an ninh đối ngoại, xuất nhập cảnh, an ninh mạng, cảnh sát hành chính, phòng cháy chữa cháy… để lập lại trật tự trong hoạt động du lịch, đặc biệt dịp cao điểm Tết. Trọng tâm kiểm tra của đợt cao điểm sẽ vào các cơ sở lưu trú mới thành lập nhưng chưa đủ điều kiện pháp lý hoạt động, các đơn vị lữ hành hoạt động trái phép và tình trạng hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động “chui” trên đảo. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt hành chính và trục xuất một số trường hợp hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động “chui” tại Phú Quốc. “Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với Phú Quốc để xử lý triệt để các hành vi vi phạm”, ông Thái nhấn mạnh. Theo Sở Du lịch An Giang, hiện mỗi ngày có khoảng 176 chuyến bay đến Phú Quốc, trong đó 50% chuyến bay quốc tế. Ngoài các thị trường truyền thống, lượng khách từ Ấn Độ, Malaysia tới đảo ngọc đang tăng nhanh, đặt ra yêu cầu mới về sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng phục vụ. Trước cao điểm du lịch Tết Nguyên đán, Sở Du lịch An Giang đã có văn bản chỉ đạo, yêu Từ nay tới Tết Nguyên đán, Phú Quốc đã gần như “cháy” phòng nghỉ, địa phương cũng ghi nhận các chiêu trò lừa đảo đặt phòng trực tuyến và hoạt động kinh doanh du lịch trái phép. Phú Quốc cháy phòng khách sạn dịp Tết Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng cao trong thời gian qua Nghệ sĩ piano Eric Lu, quán quân Cuộc thi piano quốc tế mang tên nhà soạn nhạc Ba Lan Frédéric Chopin lần thứ 19, biểu diễn tại chương trình Khát vọng mùa Xuân ẢNH: BTC NSND Thanh Hoa thể hiện ca khúc Made in Vietnam cùng hai ca sĩ trẻ Quách Mai Thy và Lâm Phúc
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==