Báo Tiền Phong số 21

7 n Thứ Tư n Ngày 21/1/2026 Dự Đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Tham dự Đại hội có 205 đại biểu là khách mời trong nước; 111 vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội. Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Thông báo về điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (lần thứ nhất) với số lượng 559 thư, điện chúc mừng, trong đó có 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Buổi chiều ngày 20/1, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội. PV THỜI SỰ Các đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng ẢNH: NHẬT MINH LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Thông cáo báo chí phiên khai mạc huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, phong cách, lề lối làm việc kịp thời hơn, khoa học hơn, sâu sát hơn. “Sự đổi mới mạnh mẽ và nỗ lực cao độ của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhất là trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, đã lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong Đảng và trong toàn hệ thống chính trị”, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ những hạn chế, tồn tại, như việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng có lúc có nơi có việc chưa quyết liệt, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển. Một số Ủy viên Trung ương, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, thiếu tu dưỡng rèn luyện, thiếu vững vàng, kiên định, thiếu gương mẫu trong công tác và cuộc sống… “Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước; khẩn trương nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… “Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thêm. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng ngày 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. CHUYỆN HÔM NAY “Dân là gốc”, theo Tổng Bí thư, chính là “Thước đo cao nhất của mọi quyết sách”. “Tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam "Dân là gốc" – Tổng Bí thư khẳng định. Đây không phải thông điệp mang tính biểu trưng, mà như một chuẩn mực để soi chiếu, để đo lường mọi quyết sách và lựa chọn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tư tưởng lấy dân làm gốc là một truyền thống quý báu. Đó là mạch nguồn đã chảy xuyên suốt lịch sử dân tộc, từ triết lý trị quốc của cha ông “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”, đến tư tưởng Hồ Chí Minh coi Nhân dân là chủ, là gốc của nước, là nơi quyền lực bắt đầu và cũng là nơi quyền lực phải quay về. Nhưng điều đáng chú ý trong Báo cáo tại Đại hội XIV là: tư tưởng ấy không được nhắc lại như một di sản quá khứ, mà được đặt vào vị trí trung tâm của hành động hôm nay và tương lai. Tổng Bí thư khẳng định: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Đây không chỉ là một cách diễn đạt toàn diện, mà là một yêu cầu rất cụ thể đối với quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Mọi đường lối, chủ trương, nếu không hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nếu không bảo đảm quyền làm chủ thực chất của Nhân dân, thì đều cần được xem xét lại. Một điểm nhấn quan trọng khác của Báo cáo là cách nhìn thẳng vào vấn đề niềm tin. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, theo Tổng Bí thư, không đến từ lời nói hay những cam kết mang tính tuyên ngôn, mà đến từ việc làm cụ thể; từ sự công tâm, liêm chính của đội ngũ cán bộ; từ hiệu quả vận hành của bộ máy; từ sự công bằng trong thụ hưởng thành quả phát triển; và từ khả năng giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đây là một nhận định thẳng thắn, phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn của xã hội trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ hiện nay. Khái niệm “thế trận lòng dân” được Tổng Bí thư đặt vào vị trí then chốt, không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, mà cả trong công cuộc cải cách và phát triển. Khi lòng dân vững, cải cách mới có thể đi tới cùng; khi lòng dân vững, khó khăn và thách thức mới có thể được hóa giải. Đó là một cách tiếp cận vừa mang tính truyền thống, vừa rất hiện đại, bởi trong một xã hội ngày càng đa dạng lợi ích và quan điểm, đồng thuận xã hội chính là điều kiện tiên quyết của mọi bước tiến bền vững. Đặc biệt, chuỗi câu hỏi được đặt ra ở phần cuối Báo cáo dành cho mỗi đại biểu, mỗi cán bộ, đảng viên: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không? - thực chất là một lời nhắc nhở về trách nhiệm chính trị và đạo đức công vụ. Đó cũng là lời cam kết ngầm rằng mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực. Đại hội XIV mở ra một kỷ nguyên phát triển mới. Trong bối cảnh đó, việc đặt Nhân dân vào vị trí “thước đo cao nhất” không chỉ là sự kế thừa truyền thống, mà là lựa chọn mang tính sống còn. Bởi suy cho cùng, dân là nền móng tạo nên dân tộc và đất nước; mất lòng dân là mất tất cả. Và khi tư tưởng “dân là gốc” được thực hành bằng hành động cụ thể, đó sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho tương lai của Việt Nam. N.T Dân là gốc TIẾP THEO TRANG 1 ANH LÊ BÁ HƯNG - BÍ THƯ ĐOÀN HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM: Kỳ vọng vào những định hướng phát triển đất nước Tôi kỳ vọng Đại hội XIV là đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tôi kỳ vọng vào những định hướng phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện qua dự thảo các Văn kiện Đại hội, nổi bật với 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược được đề ra với yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG - NGUYỄN TÙNG (ghi)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==