Báo Tiền Phong số 20

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định, Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh nỗ lực cải cách kinh tế và hành chính. Năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều luật quan trọng liên quan đến đầu tư, quản trị kinh tế và chính sách công, nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả điều hành và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo Đại sứ Pháp, những nỗ lực cải cách đó đang được cộng đồng đầu tư quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Pháp và châu Âu, quan tâm rất sát sao. Điều mà doanh nghiệp Pháp kỳ vọng từ kết quả Đại hội XIV của Đảng là một khuôn khổ chính sách rõ ràng, ổn định và dễ dự đoán, đặc biệt về thủ tục hành chính, thuế, cấp phép và tài chính. Trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện những chia rẽ và bất ổn ngày càng rõ nét, Đại sứ Olivier Brochet khẳng định Pháp và Việt Nam cùng chia sẻ những cam kết căn bản: Tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, bảo vệ chủ quyền quốc gia, và duy trì chủ nghĩa đa phương để tìm kiếm giải pháp tập thể cho những vấn đề sống còn của thế giới. Ông khẳng định, Pháp đánh giá cao vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế, từ việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đến đăng cai lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - dấu mốc cho thấy Việt Nam có khả năng tham gia định hình các chuẩn mực quốc tế. Pháp cũng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Cam kết quốc tế của Việt Nam còn được thể hiện qua việc phê chuẩn Hiệp định Biển cả về quản lý đại dương, có hiệu lực từ ngày 17/1/2026, một bước đi được Pháp đánh giá cao trong nỗ lực bảo vệ các tài sản chung toàn cầu. Đại sứ Pháp đánh giá, Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu phát triển rất rõ ràng cho các mốc vào năm 2030 và 2045, gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế số. Với tư cách là Đối tác Chiến lược toàn diện, Pháp chủ trương hỗ trợ Việt Nam bằng những cách tiếp cận cụ thể và dài hạn: Đồng hành trong cải cách, tài trợ các dự án mang tính cơ cấu, và xây dựng quan hệ đối tác bền vững trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, Pháp ủng hộ mạnh mẽ các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ JETP (Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng), với khoản đóng góp 500 triệu euro thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Hai dự án đầu tiên do AFD tài trợ đã được triển khai trong năm 2025, gồm 67 triệu euro cho mạng lưới truyền tải điện và 76 triệu euro cho dự án thủy điện tích năng Bác Ái - một dự án then chốt để tích hợp năng lượng tái tạo và tiến tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong lĩnh vực giao thông và cơ sở hạ tầng, Pháp mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các dự án quy mô lớn như đường sắt, kết nối đô thị và hàng không dân dụng. Đặc biệt, về đường sắt cao tốc, Pháp bày tỏ mong muốn tham gia sâu vào quá trình phát triển dự án. Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Pháp (SNCF) đang tăng cường hợp tác, trong khi một liên danh Pháp - Tây Ban Nha đã được lựa chọn để tư vấn cho phía Việt Nam trong dự án quan trọng này. Trong lĩnh vực quốc phòng, một ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước đã được ký kết, thể hiện cam kết chung trong việc tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định khu vực và sự tự chủ chiến lược của Việt Nam. T.LOAN 6 n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 THỜI SỰ Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đánh dấu một cột mốc mới trong thời kỳ phát triển của Việt Nam sau 40 năm kể từ thời kỳ Đổi mới, là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam. Đại sứ Khamphao Earthavanh đánh giá những thành tựu Việt Nam đạt được ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn khả năng lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, gắn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đại sứ bày tỏ, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và phát triển, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những định hướng toàn diện, là nền tảng cho Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, thành công hơn, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ liên tục được tăng cường, vì lợi ích của người dân hai nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chuyển lời chúc của Đảng Cộng sản và Nhân dân Cuba gửi tới Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công và đạt được những kết quả tốt đẹp. “Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định con đường phát triển của mình: Xây dựng một xã hội lấy con người làm trung tâm, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hài hòa với môi trường, hòa bình và tích cực hội nhập với cộng đồng quốc tế”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nói trong thông điệp bằng video. Đại sứ Cuba nhấn mạnh, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ ràng cho thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội phát triển, ổn định và tiến bộ. “Từ nền tảng đó, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam không chỉ tiếp tục củng cố những thành quả đã đạt được, mà sẽ thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra cho giai đoạn phát triển sắp tới. Nhân dân Cuba trân trọng gửi lời chúc mừng, lời chúc tốt đẹp và thành công nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh. Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt. Là người sống và làm việc nhiều năm ở Việt Nam, Đại sứ Saadi Salama cho biết ông đã có dịp tham dự 5 kỳ Đại hội Đảng của Việt Nam, và Đại hội XIV là lần thứ 6 ông tham dự. Đại sứ Saadi Salama nhận thấy rằng trong mỗi giai đoạn, Việt Nam luôn tìm cho mình con đường đi phù hợp để thực hiện nguyện vọng của cả dân tộc, để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước phát triển hùng cường. Đại sứ cho rằng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều thách thức, vì thế không chỉ được người Việt Nam mà nhiều người nước ngoài rất quan tâm. “Tôi tin chắc chắn rằng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những nghị quyết đúng đắn phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì sự hợp tác, phát triển và hòa bình trên thế giới”, Đại sứ Palestine nói. Ông đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế và ngăn chặn sử dụng bạo lực để giải quyết những tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia. THU LOAN Làm sâu sắc hơn hợp tác Pháp - Việt Nam Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại sứ các nước tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong chặng đường 40 năm đổi mới và bày tỏ tin tưởng các mục tiêu chiến lược mà Việt Nam đề ra cho giai đoạn tới. Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh ẢNH: NHƯ Ý Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nói rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức xác lập các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, qua đó giúp Pháp và các đối tác châu Âu điều chỉnh trọng tâm hợp tác. Năm 2026, mục tiêu chung là làm sâu sắc hơn hợp tác năng lượng, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, giảm phát thải carbon, y tế, giáo dục và kinh tế số. Đại sứ các nước gửi lời chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet ẢNH: THU LOAN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==