Báo Tiền Phong số 20

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH GỒM 16 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ Trước đó, sáng 19/1, Đại hội đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội. SẴN SÀNG VÀ TIÊN PHONG Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn báo chí về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương. "Với vị thế là "trái tim" của cả nước, Hà Nội phải là nơi hội tụ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV của Đảng xác lập”, ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, tâm thế chung của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô được gói gọn trong hai từ: Sẵn sàng và tiên phong. "Sẵn sàng" về mọi mặt để tham gia phục vụ tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, trang trọng; đồng thời "Tiên phong" trong việc cụ thể hóa, đưa các quyết sách của Đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trên tinh thần đó, ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm 2026, thành phố đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị; chủ động cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo của Trung ương vào chương trình hành động của thành phố. “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô khẳng định quyết tâm chính trị cao độ, phát huy tinh thần chủ động, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, biến khát vọng hùng cường của dân tộc thành những kết quả thực tế để nhân dân Thủ đô và cả nước có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng”, ông Ngọc nhấn mạnh. THỂ CHẾ ĐI TRƯỚC ĐỂ "MỞ ĐƯỜNG" SÁNG TẠO Chia sẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc trở thành động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mô hình tăng trưởng mới mà Đại hội XIV nhấn mạnh đặt khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của tăng trưởng kinh tế - xã hội, chuyển từ vai trò chuyên ngành sang động lực xuyên suốt của phát triển đất nước. Để mô hình tăng trưởng mới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà vẫn bền vững, theo ông Hùng, KHCN, đổi mới sáng tạo cần phải chuyển các mục tiêu vĩ mô thành năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Về nhóm giải pháp, theo Bộ trưởng Bộ KH&CN, cần tiếp tục Hôm nay (20/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước với tinh thần đổi mới và hành động, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc. Hành động vì một Việt Nam ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ÔNG KSOR PHƯỚC, NGUYÊN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ: Nâng tầm các chính sách về công tác dân tộc Từ thực tiễn gắn bó lâu dài với vùng Tây Nguyên, ông Ksor Phước, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ cho rằng, những thành tựu đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua là minh chứng rõ nét cho sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng. Theo ông Ksor Phước, các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, triển khai. Đặc biệt, những năm gần đây, các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đã tạo chuyển biến tích cực, giúp đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng dần được thu hẹp. Từ những kết quả đó, ông Ksor Phước kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng tầm các chính sách về công tác dân tộc; đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn bản sắc và giữ vững quốc phòng - an ninh. NGUYÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI: Cần những quyết sách đột phá cho Tây Nguyên Bà Rơ Châm H’Yéo, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho rằng, nhờ sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng, diện mạo các buôn làng Tây Nguyên đã có nhiều đổi thay rõ nét. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ; sản xuất nông nghiệp phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Theo bà H’Yéo, Đại hội XIV cần tiếp tục có những quyết sách đột phá nhằm giúp đồng bào thoát nghèo bền vững, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, xây dựng vùng Tây Nguyên giàu về kinh tế, mạnh về tri thức trong giai đoạn phát triển mới. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu chụp hình lưu niệm sau phiên trù bị ẢNH: TTXVN “Đi liền với báo cáo chính trị trung tâm Đại hội XIV của Đảng, có chương trình hành động rất cụ thể, thực hiện tất cả các nội dung mới trong báo cáo chính trị, theo quan điểm: rõ người, rõ cơ quan đơn vị, rõ công việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện. Hiện, chúng ta đã và đang thực hiện, chứ không phải chờ sau Đại hội. Đây là điều chưa từng có”. Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==