Trong một bài viết dài trên tờ EconomiDaily (Hàn Quốc), tác giả đã chỉ ra rằng, “bản chất phép màu của HLV Park Hang-seo không nằm ở chiến thuật mà ở việc khôi phục niềm tin”. Tới Việt Nam, ông Park đã truyền cảm hứng để các cầu thủ ra sân với niềm tin mạnh mẽ vào năng lực bản thân, và họ đủ khả năng làm bất cứ điều gì. Nhờ vậy chiến tích Thường Châu 2018 đã được tạo ra, kéo theo một loạt chiến tích đáng nhớ khác. Tuy nhiên, những hạn chế trong phương pháp của HLV Park Hang-seo cũng trở nên rõ ràng theo thời gian. Khi các đối thủ bắt đầu phân tích ĐT Việt Nam một cách nghiêm túc, lối đá phòng ngự phản công mà ông triển khai ngày càng trở nên dễ đoán. “Để tiến lên phía trước, bóng đá Việt Nam cần một nhà lãnh đạo khác”, tác giả viết. Khi Kim Sang-sik tiếp quản vị trí HLV các đội tuyển Việt Nam, trong khi câu hỏi đặt ra là, liệu có thể vượt qua cái bóng của ông Park, ông Kim lại tạo dựng lối đi riêng. Ông cố gắng biến ĐT Việt Nam từ một “đội bóng chiến đấu tốt” thành một “đội bóng xây dựng tốt”. Cốt lõi trong lối chơi của HLV Kim Sang-sik nằm ở sự độc lập về chiến thuật. Thay vì dựa vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, ông đã hệ thống hóa chiến thuật, bao gồm việc chiếm lĩnh không gian, xây dựng lối chơi và gây áp lực lên đối phương. Rất nhiều trận đấu đã cho thấy điều này, khi vào một thời điểm nào đó, U23 Việt Nam không còn là một đội bóng chỉ biết phòng ngự mà chủ động nắm quyền kiểm soát và kết liễu trận đấu. “Vì vậy, nếu "phép màu Park Hang-seo" là một ‘cuộc cách mạng tinh thần’, thì ‘phép màu Kim Sang-sik’ gần hơn với một ‘cuộc cách mạng hệ thống’. Park Hang-seo đã chứng minh tiềm năng của bóng đá Việt Nam, còn Kim Sang-sik biến tiềm năng đó thành khả năng cạnh tranh bền vững. Các đội tuyển Việt Nam của Park Hang-seo là một đội ‘không thể thua’, thì Kim Sang-sik tạo nên một đội ‘có thể thắng’. Trong khi người trước nói về sự tranh đấu, người sau lại nói về sự bài bản. Sự khác biệt này không chỉ đơn thuần là vấn đề phong cách. Đó là một sự chuyển biến cho thấy bóng đá Việt Nam hiện đã vượt qua nhóm giữa và sẵn sàng cạnh tranh ở nhóm hàng đầu châu Á”, EconomiDaily viết. Tuy nhiên bài viết cũng nhấn mạnh, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Liệu đội của HLV Kim Sang-sik có thể vượt qua những bài kiểm tra khó khăn sắp tới, và liệu chiến thuật hiện tại cùng cấu trúc phát triển cầu thủ có tiếp tục phát huy hiệu quả trong những năm tới hay không? Nhưng, theo EconomiDaily, triển vọng rất tươi sáng. “Người đi trước đã gieo hạt và người đi sau đang tạo nên một rừng cây. Nếu mọi thứ đi đúng hướng, Việt Nam không dừng lại là một cường quốc bóng đá Đông Nam Á mà còn trở thành đội bóng thường xuyên được nhắc đến ở các giải U23, Asian Cup và vòng loại World Cup”, tác giả nhận định. Phép màu của Kim Sang-sik vẫn đang tiếp diễn. Và với hệ thống mà chiến lược gia 49 tuổi đang phát triển, U23 Việt Nam luôn có cơ hội chiến thắng. THANH HẢI Bằng một bài phân tích chuyên sâu, báo Hàn Quốc đã chỉ ra sự khác biệt giữa hai đội tuyển của HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik. 16 THỂ THAO n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Lý do vì, như Tân Hoa Xã viết, U23 Trung Quốc sở hữu hàng phòng ngự vững chắc với 4 trận giữ sạch lưới, trong khi U23 Việt Nam lại có hàng công mạnh mẽ với 8 bàn thắng sau 4 trận đấu. Do đó, trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 là sự thử thách của cả hai, khi “tấm khiên U23 Trung Quốc” phải một lần nữa cho thấy sự chắc chắn, còn “mũi giáo U23 Việt Nam” tiếp tục thể hiện sự sắc bén. “Thủ môn Li Hao, như một bức tường di động khiến đối thủ chỉ biết thở dài, đã dựng nên rào chắn bất khả xâm phạm với tỷ lệ cứu thua thành công 100%; và hàng phòng ngự, dưới sự dàn dựng của HLV Antonio Puche, trở thành cỗ máy kỷ luật, gắn kết và chặt chẽ, hạn chế tối đa không gian mà đối phương có thể thâm nhập”, Tân Hoa Xã bình luận. Tuy nhiên, cũng theo họ, tấm khiên siêu chắc chắn này cũng che giấu hạn chế nghiêm trọng của U23 Trung Quốc. Đó là sự thiếu hụt trầm trọng hỏa lực tấn công. “Với chỉ một bàn thắng từ tình huống cố định, đội quân của HLV Antonio đã phơi bày sự thiếu sáng tạo trong các tình huống mở. Khả năng tấn công kém cỏi tỷ lệ nghịch với sự hoàn hảo trong phòng ngự. Vì vậy tấm khiên này vừa là bùa hộ mệnh, vừa là xiềng xích nặng nề mà U23 Trung Quốc không dám tháo bỏ, giam hãm đội bóng trong một lối phòng ngự tuyệt vọng”, bài viết thẳng thắn chỉ ra vấn đề. Ngược lại, “ngọn giáo” của U23 Việt Nam lại nhanh nhẹn, sắc bén và nguy hiểm. “Đội của HLV Kim Sang-sik không dựa vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà dựa vào hệ thống kiểm soát và chuyền bóng mượt mà, biến những pha tấn công thành những mũi đâm chính xác”, hãng thông tấn hàng đầu Trung Quốc ca ngợi, "Những pha di chuyển khéo léo của Đình Bắc, sự điều phối tinh tế ở tuyến giữa và khả năng kiểm soát nhịp độ phản công bậc thầy của toàn đội tạo nên những đợt tấn công đa tầng. Trước hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc, những đường chuyền ngắn đầy sức xuyên phá và các mũi tấn công bên cánh là biện pháp đối phó hoàn hảo. “Ngọn giáo” này không chỉ sắc bén mà còn rất giỏi tìm ra những khoảng trống trong hàng thủ để khai thác". Bài viết dự đoán trong trận bán kết, U23 Việt Nam sẽ “thử thách sự kiên nhẫn của U23 Trung Quốc bằng những đợt tấn công dồn dập, cố gắng phá vỡ hàng phòng ngự bằng cách kiểm soát bóng và làm suy yếu thể lực của họ bằng nhịp độ không ngừng nghỉ”. Trong bối cảnh đó, “U23 Trung Quốc phải duy trì cự ly đội hình, đảm bảo tính gắn kết và bình tĩnh dưới áp lực. Bên cạnh đó, cần coi phòng ngự là bước chuẩn bị cho một pha phản công”. “Những người dụng khiên không nhất thiết chỉ có vai trò phòng thủ. Nếu họ có thể dùng khiên để bảo vệ bản thân và tạo ra cơ hội kết liễu đối thủ, chiếc khiên có thể trở thành tấm vé đưa đến trận chung kết”, Tân Hoa Xã viết. Dĩ nhiên, U23 Việt Nam cũng biết cách phát huy “mũi giáo” để đâm thủng cánh cửa, mở ra con đường tới chung kết VCK U23 châu Á 2026. T. HẢI Cuộc chiến giữa “mũi giáo” và “tấm khiên” Tân Hoa Xã, hãng thông tấn của Trung Quốc đã có sự so sánh thú vị, khi cho rằng trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc là cuộc đối đầu giữa “mũi giáo” và “tấm khiên”. U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc lúc 22h30 ngày 20/1 Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 (theo giờ Việt Nam). Ở trận đấu này, U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik toàn thắng ở vòng bảng trước khi đánh bại U23 UAE 3-2 sau hiệp phụ. Trong khi đó, U23 Trung Quốc chỉ thắng 1 trận ở vòng bảng (hòa 2), và vượt qua U23 Uzbekistan trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút. Đây cũng là lần đầu tiên U23 Trung Quốc vào đến bán kết trong lịch sử tham dự giải U23 châu Á. Ở trận bán kết còn lại, hai ứng cử viên vô địch U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc sẽ gặp nhau. U23 Nhật Bản chính là đội giàu thành tích nhất giải với 2 lần vô địch vào các năm 2016 và 2024. Ngược lại, U23 Hàn Quốc cũng từng lên ngôi vào năm 2020 và có tổng cộng 5 lần vào bán kết - kỷ lục của giải đấu. HLV Kim Sang-sik Sự khác biệt của HLV Kim Sang-sik Cặp trung vệ Lý Đức – Hiểu Minh của U23 Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==