Báo Tiền Phong số 20

14 n Thứ Ba n Ngày 20/1/2026 KINH TẾ Theo Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai, việc xác định ngưỡng miễn thuế căn cứ trên doanh thu cộng dồn của cả năm dương lịch, không tính riêng theo tháng hay theo từng đơn hàng. Dù được miễn thuế, hộ kinh doanh vẫn là đối tượng quản lý của cơ quan thuế và phải thực hiện các thủ tục hành chính tối thiểu theo quy định. Đây là điểm các hộ còn cách hiểu chưa đầy đủ, dễ dẫn tới rủi ro pháp lý về sau. Để tránh tình trạng “dính đòn” thuế, cơ quan thuế khuyến nghị hộ kinh doanh cần thực hiện đầy đủ 4 việc quan trọng. Trước hết là thông báo doanh thu thực tế đúng hạn, thực hiện một lần mỗi năm, trước ngày 31/1 năm sau, để cơ quan thuế có căn cứ xác nhận diện miễn thuế. Bên cạnh đó, hộ kinh doanh cần ghi chép và lưu trữ chứng từ tối thiểu theo hướng dẫn tại Thông tư 152/2025/TT-BTC. Việc này nhằm chứng minh doanh thu thực tế khi cơ quan Thuế kiểm tra hoặc đối chiếu dữ liệu. Một yêu cầu không thể bỏ qua là đăng ký hộ kinh doanh và mã số thuế đầy đủ. Với hộ kinh doanh thường xuyên hoạt động tại địa điểm cố định, mã số thuế được xem là “tấm khiên” pháp lý, giúp hạn chế rủi ro xử phạt hành chính. Đặc biệt, hộ kinh doanh cần theo dõi sát doanh thu khi phát sinh xuất hóa đơn. Nếu có hoạt động bán hàng cho khách và xuất hóa đơn, cần kiểm soát chặt chẽ để không “vô tình” vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm; trường hợp vượt ngưỡng, bắt buộc phải tự kê khai cuối quý đó Cơ quan thuế cũng nhấn mạnh một số lưu ý quan trọng liên quan đến hóa đơn. Theo quy định, hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn VAT khấu trừ (áp dụng cho tất cả các nhóm), mà chỉ được sử dụng hóa đơn bán hàng. Khách hàng doanh nghiệp vẫn được hạch toán chi phí hợp lý từ loại hóa đơn này. Việc xin cấp hóa đơn lẻ từ cơ quan thuế cũng cần được theo dõi sát. Mọi giao dịch xuất hóa đơn đều được ghi nhận trên hệ thống dữ liệu, dễ dẫn đến việc vượt ngưỡng miễn thuế và phát sinh nghĩa vụ thuế ngoài ý muốn. Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai khuyến cáo, kinh doanh không đăng ký hoặc kinh doanh “chui” tiềm ẩn rủi ro lớn, có thể bị truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính. “Đừng để quy mô nhỏ trở thành điểm yếu pháp lý. Làm đúng ngay từ đầu không chỉ giúp bà con an tâm kinh doanh mà còn dễ dàng hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi cần”, cơ quan thuế nhấn mạnh. Tại hội thảo vừa tổ chức tại Thuế TPHCM, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, qua các kênh tiếp xúc với hộ kinh doanh, nhiều ý kiến còn bày tỏ băn khoăn, lo lắng rằng sẽ khó tránh khỏi việc kê khai sai, lo không nắm chắc quy định, lo nộp thuế chưa đúng, lo bị xử phạt vi phạm hành chính... Trước tình hình này, Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tiếp xúc trực tiếp với bà con hộ kinh doanh để tiếp tục nắm bắt tâm tư và những đề xuất kiến nghị của bà con; tăng cường đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh sau khi chuyển đổi sang phương pháp tự kê khai, Theo đó, cơ quan thuế sẽ tiếp tục chuẩn hóa và đa dạng hóa kênh hỗ trợ trên môi trường số: Đăng tải video hướng dẫn thao tác theo từng tình huống, bộ câu hỏi - đáp ngắn gọn, tài liệu “cầm tay chỉ việc”; cập nhật thông tin thường xuyên trên các kênh chính thống để bà con dễ tra cứu, dễ đối chiếu. Khi bà con phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế sẽ tăng cường các kênh tiếp nhận và hỗ trợ từ xa để giải đáp nhanh, đúng và thống nhất. VIỆT LINH Từ năm nay, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm được miễn thuế thu nhập cá nhân, không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, cơ quan thuế lưu ý, miễn thuế không đồng nghĩa với việc không còn nghĩa vụ quản lý thuế, hộ kinh doanh cần làm 4 việc sau để tránh rủi ro. Hộ kinh doanh cần làm 4 việc liên quan đến thuế Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai khuyến cáo, kinh doanh không đăng ký hoặc kinh doanh “chui” tiềm ẩn rủi ro lớn, có thể bị truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính. “Đừng để quy mô nhỏ trở thành điểm yếu pháp lý. Làm đúng ngay từ đầu không chỉ giúp bà con an tâm kinh doanh mà còn dễ dàng hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi cần”, cơ quan thuế nhấn mạnh. 4 việc hộ kinh doanh cần làm để tránh rủi ro thuế THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Tôi tên là Đỗ Thị Lệ Thủy, Cư trú tại phường Dương Nội, Hà Nội. Tôi và chồng tôi (Trần Ngọc Dũng) là người đứng tên trên Hợp đồng mua bán căn hộ theo số 235/HĐKD ký ngày 11/4/2009 đối với Căn hộ số 609; Tầng 6; Diện tích sàn căn hộ: 87(m2) - Chung cư 310 Minh Khai, Phường Tương Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Do sơ suất tôi đã làm thất lạc bản chính Hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà và các giấy tờ liên quan đến căn hộ nêu trên. Vậy thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết; mọi tranh chấp phát sinh (nếu có), tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Quảng cáo THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT “Căn cứ Thông báo số 103/TB-UBND ngày 04/05/2025 của UBND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về việc Thu hồi đất để thực hiện xây dựng Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), UBND phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị thông báo tới các hộ: 1/ Hộ ông Nguyễn Trung Trực ngụ tại TDP2 - Lộc Đại, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị có diện tích thu hồi nằm trong dự án, tổng diện tích thu hồi là 2204.1m2, loại đất thu hồi là đất Lúa; 2/ Hộ bà Nguyễn Thị Diệp ngụ tại TDP Đông Phú - Quang Phú, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị có diện tích thu hồi nằm trong dự án, tổng diện tích thu hồi là 272.2m2, loại đất thu hồi là đất Lúa; 3/ Hộ bà Bùi Thị Bích Ngọc ngụ tại Thôn Tây Thành, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị có diện tích thu hồi nằm trong dự án, tổng diện tích thu hồi là 586.2m2, loại đất thu hồi là đất Lúa. UBND phường Đồng Thuận đề nghị các hộ dân có đất thu hồi nằm trong dự án nêu trên liên hệ với UBND phường Đồng Thuận, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật”. THÔNG BÁO TÌM KIẾM Thông báo tìm kiếm ông Hà Truyền Trì, sinh năm 1950, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: 323 Vĩnh Viễn, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh (Trước đây là 323 Vĩnh Viễn, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). Ông Hà Truyền Trì bỏ đi biệt tích từ năm 1983 đến nay. Hiện nay, ông Hà Truyền Trì đang ở đâu liên hệ với Tòa án nhân dân khu vực 4 - Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố một người là đã chết theo đơn yêu cầu của ông Hà Quốc Hải, sinh năm: 1979, địa chỉ: B306 Lô B Chung cư Lý Chiêu Hoàng, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh”. THÔNG BÁO TÌM THÂN NHÂN Căn cứ Thông báo số 3949/TB-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để lập thủ tục đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa; Nay Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa thông báo. “Thửa đất số 52 tờ bản đồ số 57, phường Thống Nhất (nay là thửa đất số 52, tờ bản đồ số 208 phường Trấn Biên) đã được UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định thu hồi đất số 5939/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, nay là phường Trấn Biên. Hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hoà không liên hệ được với thân nhân của các ngôi mộ chưa thực hiện việc di dời. Nay, thông bá o đến thân nhân các ngôi mộ hiện chưa thực hiện việc di dời tại thửa đất nêu trên liên hệ Trung tâm phá t triể n quỹ đấ t chi nhánh Biên Hò a, địa chỉ: tầng 4 số 225, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai để lập thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời mộ. Sau 10 ngà y là m việc kể từ ngà y niêm yết, thông bá o lần đầu mà thân nhân các ngôi mộ không đế n nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời mộ đối với thửa đất nêu trên thì Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa phối hợp với UBND phường Trấn Biên sẽ tiế n hà nh lậ p biên bản xác nhận và thực hiện các bước tiếp theo để di dời các ngôi mộ tại thửa đất số 52 tờ bản đồ số 57, phường Thống Nhất (nay là thửa đất số 52, tờ bản đồ số 208 phường Trấn Biên) theo quy định”. THÔNG BÁO Tôi Trương Thị Ngọc Điệp là nguyên đơn theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật của TAND huyện Trà Cú và TAND tỉnh Trà Vinh, liên quan căn nhà và quyền sử dụng đất tại thửa đất số 409, tờ bản đồ số 23, Khóm 3, TT Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là Ấp 3, xã Trà Cú, Tỉnh Vĩnh Long); Tôi đã tiến hành nhận lại căn nhà và đất nêu trên của mình trước sự chứng kiến của thừa phát lại. Nay tôi thông báo và đề nghị Ông Nguyễn Ngọc Thanh và bà Huỳnh Thị Thuý Oanh liên hệ để mở niêm phong, nhận bàn giao và di dời toàn bộ tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Địa điểm nhận tài sản tại căn nhà và thửa đất nêu trên. Hết thời hạn nêu trên, tôi sẽ hiểu rằng ông bà từ bỏ quyền nhận tài sản và tài sản sẽ được xử lý.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==