sắc được trách nhiệm của mình, thực hiện đúng như nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng ta, là tất cả là vì dân, dân là gốc. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), cho biết, Việt Nam bước vào đổi mới từ Đại hội VI năm 1986. Theo ông Túc, thời điểm tháng 5 năm 1985, lạm phát ở mức hơn 700%, khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng. “Thời điểm đó, đúng như các đồng chí lãnh đạo nói, không đổi mới thì chết”, ông Túc nhớ lại. Qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Chính do đổi mới, đất nước mới có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhận định về Đại hội XIV của Đảng, ông Túc khẳng định, công tác chuẩn bị rất bài bản, đặc biệt trong công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; xây dựng các nghị quyết chiến lược; công bố dự thảo các báo cáo để lấy ý kiến nhân dân… Để bước vào kỷ nguyên vươn mình, Đại hội XIV phải đảm bảo nhân sự vào Trung ương phải thật sự là cán bộ cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có đủ đức, đủ tài. Thời gian qua, công tác cán bộ đã làm rất tốt, dù vẫn có những trường hợp bị xử lý kỷ luật. “Công tác nhân sự cần làm thận trọng hơn. Chúng ta đã bố trí các bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương, rồi mở rộng ra một số chức danh khác như chủ tịch UBND tỉnh, chánh Thanh tra…”, ông Túc nói, đồng thời nhấn mạnh, rất tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ đạt kết quả tốt. “Chúng ta đặt mục tiêu tiến nhanh, tiến mạnh, nhưng phải tiến vững chắc. Làm kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quá trình, qua từng bước, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vì đây là việc chưa có tiền lệ”. VĂN KIÊN - TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Hai n Ngày 19/1/2026 THỜI SỰ CHUYỆN HÔM NAY Đây không chỉ là một kỳ đại hội, mà là dấu mốc mở ra Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, nơi khát vọng hùng cường được đặt ở vị trí trung tâm của tư duy chiến lược và hành động quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”. Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới đang biến động sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trật tự kinh tế – chính trị toàn cầu tái cấu trúc nhanh chóng, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi căn bản mô hình phát triển. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam đứng trước những thời cơ lớn song hành với thách thức lớn. Không tiến lên sẽ tụt lại phía sau; chậm đổi mới có thể phải trả giá bằng cả một thế hệ. Đại hội XIV mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là dấu mốc định hình con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc lãnh đạo, cầm quyền, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân và vị thế xứng đáng của Việt Nam trên trường quốc tế. Người đứng đầu Đảng ta chỉ rõ: “Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Hai mốc thời gian quan trọng – 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; và 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước – không còn là những cột mốc mang tính biểu tượng. Đó là những đích đến cụ thể, đòi hỏi tư duy phát triển mới, quyết sách mạnh mẽ hơn và hành động quyết liệt hơn. Khát vọng hùng cường không thể chỉ nằm trên trang văn kiện, mà phải được đo đếm bằng năng lực quản trị quốc gia hiện đại, bằng chất lượng tăng trưởng thực chất, bằng đời sống ấm no, an toàn và hạnh phúc của mỗi người dân. Khát vọng ấy trước hết là khát vọng của Đảng – một Đảng đã trải qua hơn chín thập kỷ lãnh đạo cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, trưởng thành qua chiến tranh, tôi luyện trong hòa bình, không ngừng tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Nhưng đó cũng là khát vọng của trăm triệu con dân Việt Nam – những con người đã đi qua đói nghèo, mất mát, hôm nay mong mỏi một đất nước phát triển, tự cường, có nội lực mạnh và vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, khát vọng hùng cường hôm nay mang đậm dấu ấn của thế hệ trẻ. Một thế hệ sinh ra trong hòa bình, lớn lên cùng hội nhập, tự tin bước ra thế giới với tri thức, bản lĩnh và tinh thần dấn thân. Người trẻ Việt Nam không chỉ mong một tương lai đủ đầy, mà còn khao khát được góp phần kiến tạo tương lai ấy bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững. Khát vọng của họ cần được khơi dậy, dẫn dắt và bảo vệ bằng những chính sách công bằng, minh bạch và khuyến khích sáng tạo. Trong tổng thể nội dung Đại hội XIV, công tác nhân sự giữ vai trò then chốt. Việc giới thiệu, bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư không chỉ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, mà còn là sự trao gửi trọng trách lịch sử đối với vận mệnh và tương lai phát triển của đất nước. Kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo đủ tầm nhìn chiến lược, đủ bản lĩnh chính trị, đủ trí tuệ và liêm chính để dẫn dắt đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, biến khát vọng thành hiện thực. Bởi suy cho cùng, mọi đường lối đúng đắn chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được dẫn dắt bởi những con người đủ đức, đủ tài và đủ dũng khí trước lịch sử. Khát vọng hùng cường là khát vọng tỉnh táo và có trách nhiệm, được xây dựng trên nền tảng độc lập, tự chủ; trên sức mạnh của nội lực dân tộc; trên sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Đó là khát vọng biết rõ mình đang ở đâu, cần làm gì và phải đi như thế nào để không lạc hướng giữa những biến động khó lường của thế giới. Đại hội XIV mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. Chặng đường ấy không bằng phẳng, nhưng đầy triển vọng. Niềm tin đặt vào Đảng, vào những quyết sách của Đại hội và vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nền tảng để Việt Nam vững bước tiến lên. Khát vọng hùng cường hôm nay là lời cam kết danh dự với lịch sử, với các thế hệ cha anh đã hy sinh, và với tương lai con cháu mai sau: Việt Nam quyết tâm phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh và hạnh phúc; kiên định con đường đã lựa chọn; từng bước hiện thực hóa ước nguyện đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. N.T Khát vọng Việt Nam TIẾP THEO TRANG 1 LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đặt ra một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 – 2030: Về kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP… Tổng tích luỹ tài sản khoảng 35 - 36% GDP; tỉ trọng tiêu dùng cuối cùng khoảng 61 - 62% GDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó tỉ lệ đầu tư công chiếm 20 - 22%... Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,78; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống còn dưới 20%; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Về môi trường: Tỉ lệ che phủ rừng duy trì mức 42%; tỉ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt khoảng 65 - 70%; lượng phát thải khí nhà kính giảm 8 - 9%... “Mặc dù, những thành tựu mà đất nước đạt được 40 năm qua nói chung là rất to lớn, nhưng chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thể chế vẫn còn là điểm nghẽn của phát triển, nền kinh tế chưa thật sự có chất lượng cao và bền vững, vẫn còn nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình, điều kiện sống của người dân ở một số vùng còn rất nhiều thiếu thốn, bất cập. So với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, trình độ phát triển của nước ta vẫn còn khoảng cách”. NGUYỄN VĂN PHÚC - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Các chuyên gia khẳng định, qua 40 năm đổi mới, đất nước đã giành được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đặt nền tảng phát triển cho đất nước ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==