Báo Tiền Phong số 19

Trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng tại vòng bán kết U23 châu Á, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc không phải là những cái tên quá xa lạ với nhau. Thống kê cho thấy, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã đối đầu nhau 4 lần trong quá khứ. Kết quả nghiêng nhẹ về phía đội bóng Đông Nam Á, khi U23 Việt Nam giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 lần. Một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam trước đối thủ này diễn ra tại giải giao hữu Panda Cup vào năm ngoái, nơi đội bóng áo đỏ giành thắng lợi tối thiểu. Trước đó, U23 Việt Nam cũng từng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-0 trong một trận đấu giao hữu khác. Ở chiều ngược lại, chiến thắng duy nhất của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam đến trong một trận giao hữu tổ chức trên sân nhà, nơi đội bóng trẻ của họ tận dụng tốt lợi thế địa điểm thi đấu và giành thắng lợi sát nút. Bước vào VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đang sở hữu phong độ rất cao với chuỗi trận bất bại kéo dài lên tới con số 15, cùng sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn thắng và nhận 2 bàn thua. Trong khi đó, U23 Trung Quốc lại gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu kỷ luật, yếu tố giúp họ tiến sâu tại giải đấu năm nay. Điều đặc biệt là U23 Trung Quốc vẫn đang chưa nhận bất kỳ bàn thua nào tại VCK U23 châu Á 2026, mặc dù đã phải đối đầu với những đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan và U23 Úc. Nhìn vào lịch sử đối đầu, có thể thấy sự chênh lệch giữa hai đội là không lớn. Những con số thống kê chỉ mang tính tham khảo, bởi ở một trận đấu loại trực tiếp, phong độ hiện tại, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội mới là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, cuộc chạm trán sắp tới giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng. KHANH KIỀU 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 19/1/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES TRƯỚC TRẬN BÁN KẾT U23 VIỆT NAM - U23 TRUNG QUỐC: Mạnh, yếu của U23 Trung Quốc Theo dõi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, HLV Phạm Minh Đức đánh giá lối đá phòng ngự “đổ bê tông” của thầy trò HLV Antonio Puche “rất khó chịu” và “gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ”. “Như tôi nhận thấy, các cầu thủ U23 Uzbekistan gần như nản lòng và rơi vào bế tắc”, HLV Phạm Minh Đức nói về lối chơi phòng ngự tiêu cực của U23 Trung Quốc. Ông giải thích thêm: “Trong bóng đá, đặc biệt là những trận đấu loại trực tiếp, thường đội bóng yếu thế sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ cơ hội, sẵn sàng kéo trận đấu đến loạt luân lưu. Khi đá penalty, đội cửa dưới lại có tâm lý thoải mái hơn và các cầu thủ sút chuẩn xác hơn bởi luyện tập kỹ. Còn đội bóng cửa trên hay lo lắng”. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Đức cho rằng U23 Việt Nam sẽ làm tốt hơn U23 Uzbekistan trong việc giải mã U23 Trung Quốc. “Cách chơi của chúng ta khác U23 Uzbekistan. Hàng tấn công mà HLV Kim Sang-sik đang sở hữu như Đình Bắc, Lê Phát, Khuất Văn Khang, Lê Phát, Minh Phúc... mang đến nhiều phương án và ý tưởng chơi bóng, cũng như cách tiếp cận khác nhau tùy vào đối thủ”, ông nói, “Với kinh nghiệm, sự lì lợm và tính đồng đều của đội hình, tôi nghĩ chúng ta muốn gặp U23 Trung Quốc hơn gặp U23 Uzbekistan. U23 Trung Quốc chắc chắn không đánh giá thấp chúng ta. Họ có thể triển khai thế trận phòng thủ yêu thích, nhưng nếu các học trò của HLV Kim Sangsik ghi bàn trước, U23 Trung Quốc buộc phải chơi tấn công và chơi với hàng thủ dâng cao sẽ ra sao. Khi ấy chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn để phát huy kỹ năng chuyển đổi trạng thái nhanh và những đường chuyền nhắm đến sau lưng các hậu vệ đối phương. BA LƯU Ý QUAN TRỌNG Sau 4 trận, đội quân của HLV Antonio Puche là đội duy nhất chưa một lần thủng lưới. Trung bình mỗi trận U23 Trung Quốc chỉ cầm bóng 36,6% thời lượng. Dù gặp bất cứ đối thủ nào, họ luôn là đội kiểm soát bóng ít hơn. Với trận đấu có tính chất quan trọng như tứ kết gặp U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc lùi hẳn về phần sân nhà và chỉ cầm bóng 29%. Vì vậy, không ngạc nhiên khi U23 Trung Quốc là đội hứng chịu nhiều cú dứt điểm từ phía đối phương nhất giải, với 67 cú sút, trung bình 16,7 cú mỗi trận. Thế nhưng cho đến nay, đội quân của HLV Antonio vẫn chưa thủng lưới. Ngoài sự lăn xả của các cầu thủ, tài năng của thủ môn Li Hao chính là lời giải thích. Với 24 cú sút trúng đích phải nhận, Li Hao đã cản phá thành công 100% để rồi đứng đầu danh sách thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất giải. Như truyền thông Trung Quốc ca ngợi, chỉ cần 4 trận, Li Hao đã nâng tầm bản thân thành một huyền thoại. HLV Antonio tiết lộ, lối chơi phòng ngự phản công được thiết kế để U23 Trung Quốc đương đầu với các đối thủ lớn ở VCK U23 châu Á 2026 và khi nó đang mang lại hiệu quả, không có lý do gì phải thay đổi. Về phòng ngự, U23 Trung Quốc thực sự tốt. Nhưng khả năng phản công của họ không mấy ấn tượng. Đây là lưu ý thứ hai. Trong bóng đá hiện đại, kỹ năng chuyển đổi trạng thái rất quan trọng. HLV Antonio cũng hiểu điều đó, nhưng để thực thi là một quá trình dài. Bốn trận đã qua, U23 Trung Quốc chỉ tung ra 30 cú sút, bình quân 7,5 cú mỗi trận. Điều đáng nói, phần lớn số này đều không gây ra mối đe dọa cho đối thủ khi chỉ 4 (13,3%) trúng đích. Họ mới ghi vỏn vẹn 1 bàn và nó đến từ pha bóng cố định trong trận thắng U23 Australia. Cuối cùng, vấn đề U23 Trung Quốc phải đối mặt chính là sức ép về thể lực. Lối chơi phòng ngự và liên tục chạy theo quả bóng tiêu hao rất nhiều năng lượng và bào mòn thể lực. Các học trò của HLV Antonio lại vừa trải qua 120 phút đầy căng thẳng với U23 Uzbekistan và bước vào trận bán kết với 1 ngày nghỉ ít hơn U23 Việt Nam. Trước đó, họ cũng nghỉ ít hơn U23 Uzbekistan 1 ngày, khiến HLV Antonio chỉ trích Ban tổ chức về lịch thi đấu khiến đội của ông chịu thiệt thòi. THANH HẢI Ở bán kết, U23 Trung Quốc chắn chắn sẽ gây ra nhiều thách thức bởi lối đá phòng ngự. Tuy nhiên, đừng quên U23 Việt Nam có nhiều giải pháp để đối phó ổn thỏa và giành chiến thắng. U23 Trung Quốc chỉ ghi được một bàn thắng tính đến trước vòng bán kết ẢNH: AFC HLV Philippe Troussier nói gì? HLV Philippe Troussier, người từng làm việc ở Việt Nam lẫn Trung Quốc, đã đưa ra góc nhìn độc đáo về trận đấu này. HLV người Pháp chia sẻ quan điểm trên tờ Sohu của Trung Quốc: “Đối với U23 Việt Nam, việc được gặp U23 Trung Quốc dễ dàng hơn nhiều so với Uzbekistan”. Trên truyền thông xứ tỷ dân, ông Troussier cũng phân tích những điểm mạnh và yếu của U23 Việt Nam. “Trước những đối thủ có thể hình mạnh mẽ, U23 Việt Nam đã xuyên thủng hàng phòng ngự bằng những pha di chuyển linh hoạt và đường chuyền ngắn với tốc độ nhanh. Việc thắng cả 3 trận vòng bảng và chỉ để thủng lưới một bàn, thể hiện khả năng thực thi chiến thuật xuất sắc của đội tuyển này. Tuy nhiên, Troussier cũng gián tiếp chỉ ra điểm yếu của đội. Khả năng phòng ngự trên không của Việt Nam chưa đủ mạnh. Cả hai bàn thua trước UAE đều đến từ không chiến. Và chi tiết này có thể được U23 Trung Quốc lưu tâm. Sức hấp dẫn của bóng đá nằm ở chỗ “quả bóng tròn”, mọi khả năng đều có thể xảy ra, không có sự phân biệt tuyệt đối giữa mạnh và yếu. Ít ai nghĩ được Uzbekistan dứt điểm tới 28 lần, gồm 8 trúng đích, trong khi Trung Quốc là 0, nhưng vẫn gục ngã. Cũng ít ai tưởng tượng được là U23 Việt Nam lại thắng cả 4 trận từ đầu giải, trước các đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn”, Sohu kết lại. ĐẶNG LAI Cân tài cân sức Trung Kiên và Li Hao, cuộc đối đầu của hai “người nhện” Trận bán kết diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium. Lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc mang đến nhiều chi tiết đáng chú ý, khi những lần chạm trán trong quá khứ cho thấy sự cân bằng nhất định.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==