Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, Đảng ủy UBND thành phố có Tờ trình về việc báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm (trên cơ sở rà soát, tích hợp, lồng ghép Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội). Đề xuất tầm nhìn quy hoạch, chuyển từ tầm nhìn 2065 sang nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn tới năm 2100, hướng tới tầm nhìn 100 năm và xa hơn; xây dựng các kịch bản phát triển theo các mốc: 2030, 2035, 2045, 2050, 2065, 2085, 2100, hướng tới Thủ đô “Văn hóa - bản sắc - sáng tạo”; đồng thời phát huy các thế mạnh, tiềm năng sẵn có, với hành động kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh ngang tầm các thủ đô phát triển trong khu vực và thế giới. LẦN ĐẦU TIÊN CÓ QUY HOẠCH 100 NĂM KTS Nguyễn Anh Tuấn (Công ty ATH Homes) nhận định, đây là lần đầu tiên một bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm được đề xuất; với một quy hoạch khổng lồ như vậy sẽ đối mặt với những thách thức không nhỏ về kỷ luật thực thi, nguồn lực tài chính... “Để quy hoạch thành hiện thực, Hà Nội cần có cơ chế bảo đảm quy hoạch được thực hiện. Tránh việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần hoặc không đủ nguồn lực, phát sinh ra những tuyến đường nhồi cao ốc, ùn tắc giao thông như thực tế đã xảy ra tại các tuyến Nguyễn Tuân, Tố Hữu, Lê Văn Lương...”, ông Tuấn nói. KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận định, với quy hoạch 100 năm, người lãnh đạo phải thay đổi hoàn toàn tư duy quản trị đô thị; cần lãnh đạo tư duy đột phá, cán bộ thực sự có năng lực, đặc biệt trong công tác thực hiện quy hoạch. Trong quy hoạch mới, Hà Nội định hướng không chỉ là đô thị lõi mà còn phải trở thành một trung tâm kiến tạo, dẫn dắt và định hình phát triển quốc gia. “Để hiện thực hóa quy hoạch, chúng ta phải chia nhỏ thành các giai đoạn thực hiện. Trước mắt đảm bảo giải quyết được 5 điểm nghẽn của Thủ đô mà Tổng Bí thư đã chỉ ra”, ông Tùng nói. TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho biết, tháng 12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch Thủ đô tầm nhìn đến 2065 (tầm nhìn 40 năm), lúc đó Hà Nội xác định phát triển theo 5 trục kinh tế, 5 vùng và 5 hành lang kinh tế. Hiện nay, quy hoạch tầm nhìn 100 năm đề xuất 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn, 9 trục động lực phát triển. Như vậy, đây là một thách thức rất lớn, cần nghiên cứu kỹ càng, đa ngành, bởi một đồ án là quy hoạch chung, không phải của riêng bất kỳ chuyên ngành nào. Trong quy hoạch lần này thể hiện mối liên kết vùng chặt chẽ với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, do đó phải có sự thống nhất, kết hợp và liên kết giữa các vùng lân cận ở Đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô. Ngoài ra, phải xác định điểm quan trọng là khu vực nào và nguồn lực ở đâu để thực hiện; phải chú ý đến tích hợp nhiều chuyên ngành, đặc biệt là phải có ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, hội đồng phê duyệt, cộng đồng dân cư. Góp ý về quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho rằng, việc công bố quy hoạch nên được thể hiện dưới nhiều hình thức. «Chúng ta có thể làm sa bàn sơ đồ quy hoạch, có tác dụng cảm nhận trực quan rất mạnh đối với người đến xem. Khi người dân đến xem sa bàn sẽ ấn tượng và ý thức lâu dài. Để giữ quy hoạch ổn định lâu dài, khi xem định hình khu nhà mình như thế nào, họ sẽ tự theo dõi, giám sát, góp ý cho cơ quan nhà nước», ông nói. Đối với liên kết vùng, ông Phương thông tin, Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua. Với vị trí đặc biệt ở Vùng Đồng bằng sông Hồng, quy hoạch của Hà Nội cần làm sâu sắc hơn nội dung phối hợp giữa Hà Nội và các tỉnh trong Vùng Thủ đô. PHẢI TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ngày 10/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tổng Bí thư đánh giá cao việc Hà Nội đề xuất xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; cơ bản thống nhất với những định hướng chiến lược, nhất là chủ trương phát triển đô thị theo mô hình đa tầng-đa lớp, đa cực-đa trung tâm, lấy hạ tầng chiến lược và giao thông đa phương thức làm trục dẫn dắt quy hoạch và liên kết phát triển vùng. Quy hoạch Thủ đô phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển chung của quốc gia; lấy con người làm trung tâm và lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo cao nhất. Mục tiêu đạt được không chỉ là những con số tăng trưởng mà phải hướng đến là thành phố đáng sống với chất lượng sống cao, an sinh bền vững; bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữ được bản sắc riêng, chiều sâu văn hóa. Hà Nội phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ tinh hoa trí tuệ. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội là yêu cầu xuyên suốt trong quy hoạch Thủ đô. Tổ chức xây dựng quy hoạch một cách khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và người dân; phải kiên định, nhất quán, không để quy hoạch bị “bẻ cong” bởi tổ chức, cá nhân nào.n 17-18/1/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 7 TRẦN HOÀNG Đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô cũng xác định các vành đai, hành lang phát triển; không gian di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống; vành đai xanh di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, tâm linh và phát triển kinh tế du lịch phía Tây thành phố... Cùng với đó, đề xuất quy hoạch cũng nêu rõ các nhiệm vụ đột phá, giải quyết các tồn tại, điểm nghẽn. Hà Nội đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm CHUYỆN CUỐI TUẦN Những ngọn cờ văn kiện có tính chiến lược, lâu dài; tính định hướng và chỉ dẫn làm cơ sở lý luận cho các hoạt động thực tiễn cách mạng của đất nước trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau. Là Đại hội lần thứ I còn phải tổ chức ở nước ngoài (Ma Cao, Trung Quốc) năm 1935, Đại hội II tại “Thủ đô” Việt Bắc năm 1951 giữa kháng chiến trường kỳ, đến Đại hội IV tại Thủ đô Hà Nội năm 1976 khi giang sơn đã liền một dải, rồi Đại hội VI năm 1986 “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, đề ra đường lối Đổi mới tạo bước đột phá lớn và toàn diện, làm xoay chuyển tình hình, đưa đất nước vượt thoát khủng hoảng,... Thế giới đang bước vào giai đoạn phân cực với những biến đổi cực kỳ mau chóng và sâu sắc, chứa đựng rất nhiều yếu tố phi truyền thống chưa tiền lệ. Những hình thái xung đột và tranh chấp về địa chính trị, địa kinh tế cũng như những cách thức giải quyết mâu thuẫn vượt qua ngoài mọi quy ước, mọi thông lệ chung. Trong khi công nghệ với sự phát triển theo cấp số nhân của trí tuệ nhân tạo AI đã làm thay đổi đến tận gốc mọi mô hình phát triển. Tuy nhiên “thách thức cốt lõi của giai đoạn tới không phải là thiếu nguồn lực hay bất ổn bên ngoài, mà chủ yếu ở chất lượng thể chế, năng lực thực thi và sức sống của mô hình phát triển”, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 8/1/2026. Trong giai đoạn mới của đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu “đổi mới căn bản tư duy phát triển, phương thức quản trị và phân bổ nguồn lực, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ,... vừa thực hiện các cải cách chiến lược, dài hạn để chuyển đổi mô hình phát triển”. Trước thực tiễn gắt gao và đòi hỏi đổi mới mang tính cấp thiết lịch sử ấy, Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng định hướng mô hình và chiến lược phát triển mới giai đoạn tiếp theo của đất nước. Một lần nữa Đảng ta đã cho thấy sự kiên định và tinh thần nhất quán sáng suốt và xuyên suốt trước yêu cầu không ngừng Đổi mới tư duy, trên cơ sở “Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc”, như đã được khẳng định trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV. Và một lần nữa, ngọn cờ Đại hội của Đảng như suốt những kỳ Đại hội đã qua trong lịch sử, vẫn tiếp tục là ngọn cờ hiệu triệu và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết của Dân tộc, của Nhân dân. TRÍ QUÂN Ngọn cờ kỷ nguyên mới (Tiếp theo trang 1) CẦN CƠ CHẾ THỐNG NHẤT, LIÊN KẾT VÙNG TỪ QUY HOẠCH TẦM NHÌN 40 NĂM ĐẾN QUY HOẠCH 100 NĂM LÀ MỘT THÁCH THỨC RẤT LỚN CỦA TP HÀ NỘI, DO ĐÓ CẦN PHẢI CÓ SỰ THỐNG NHẤT, KẾT HỢP VÀ LIÊN KẾT GIỮA CÁC VÙNG LÂN CẬN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ VÙNG THỦ ĐÔ. QUY HOẠCH TỔNG THỂ THỦ ĐÔ HÀ NỘI TẦM NHÌN 100 NĂM:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==