Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Sơn và Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), từ sáng sớm tàu thuyền đã tấp nập cập bờ sửa máy, chuẩn bị nhiên liệu, nhu yếu phẩm tranh thủ những ngày biển êm để ra khơi. Sau quãng thời gian dài phải nằm bờ vì thời tiết bất lợi, các chuyến biển cuối năm mang theo nhiều kỳ vọng hơn, khi giá mực xà duy trì ở mức cao suốt nhiều tháng. Tại thôn 2, xã Bình Sơn và xã Vạn Tường là những địa phương có hàng trăm tàu gắn bó với nghề câu mực xà truyền thống. Theo ngư dân, dù chưa bước vào chính vụ, sản lượng mực khai thác chưa cao, nhưng bù lại giá bán cao và đầu ra ổn định giúp hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt. Hiện giá mực xà dao động ở mức 270.000 đồng - 300.000 đồng/ kg, mức giá kỷ lục này duy trì suốt hơn 5 tháng qua, khiến ngư dân hành nghề câu mực xà làm mực khô phấn khởi. Anh Phạm Công Anh (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) cho biết, giá mực xà đã tăng mạnh và giữ ổn định ở mức cao từ nhiều tháng nay. “Có thời điểm mực xà chỉ khoảng 160.000 -170.000 đồng/kg, nhưng từ giữa năm đến nay tăng liên tục. Giá cao, đầu ra ổn định nên bà con ai cũng phấn khởi, có thêm tiền chi tiêu dịp Tết”, anh Công Anh chia sẻ. Theo ông Nguyễn Văn Trực (trú thôn Sơn Trà, xã Vạn Tường), bình quân mỗi tháng một lao động có thể khai thác gần 2 tạ mực xà. Với mức giá hiện tại, sau khi trừ chi phí, nhiều người thu lãi hàng chục triệu đồng, đủ để sửa sang nhà cửa, sắm Tết sớm. Các cơ sở thu mua cũng hoạt động nhộn nhịp. Theo các thương lái, mực xà không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất sang Trung Quốc, Thái Lan, nên “đánh bắt đến đâu tiêu thụ hết đến đó”, không còn cảnh tồn kho như trước. Giá mực khô “neo cao” suốt nhiều tháng đã mang lại niềm vui, sự phấn chấn cho ngư dân vùng biển Quảng Ngãi. Những chuyến tàu cuối năm không chỉ chở theo mẻ mực đầy, mà còn chở theo hy vọng về một cái Tết ấm no và một năm mới khởi sắc. NGUYỄN NGỌC 13 n Thứ Sáu n Ngày 16/1/2026 XÃ HỘI Hiện dự thảo nghị định thay thế Nghị định 06/2017 của Chính phủ đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo dự thảo mới nhất, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 2.000 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đề xuất tại dự thảo lần 2. Trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, tổng tỷ lệ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp. Cổ đông, thành viên góp vốn phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp trong suốt thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Trước đó, tại dự thảo lần 2, Bộ Tài chính đề xuất vốn điều lệ tối thiểu đối với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 1.000 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ, đồng thời tỷ lệ sở hữu của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu của pháp nhân trong nước. Đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và đua chó, dự thảo mới nhất không thay đổi so với trước đó. Cụ thể, vốn đầu tư tối thiểu đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa là 1.000 tỷ đồng, còn đặt cược đua chó là tối thiểu 300 tỷ đồng. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thực hiện dự án, tổng tỷ lệ vốn đầu tư của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn đầu tư của dự án. Các quy định liên quan đến người chơi và giới hạn tham gia đặt cược tiếp tục được giữ nguyên. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày tại một doanh nghiệp là 10 triệu đồng. Dù Nghị định 06/2017 đã được ban hành cách đây 8 năm, nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian qua, hoạt động kinh doanh đặt cược gặp nhiều điểm nghẽn, như quy định về các trận đấu đủ điều kiện để tổ chức đặt cược bóng đá, đua ngựa, đua chó; phương thức phân phối sản phẩm đặt cược; quy định về quảng cáo cũng như sự chồng chéo với các quy định pháp luật liên quan. Trước đó, từ năm 1999, Việt Nam từng cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến năm 2023, doanh nghiệp này đã dừng kinh doanh do hết thời hạn hoạt động của dự án. Hiện nay, không còn doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, dù thị trường có nhu cầu, vẫn tồn tại qua các kênh không chính thức. VIỆT LINH Tại dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính nâng gấp 2 lần điều kiện vốn điều lệ với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, lên tối thiểu 2.000 tỷ đồng, dự thảo trước đó là 1.000 tỷ đồng. Suốt nhiều tháng qua, giá mực xà tại Quảng Ngãi duy trì mức cao 270.000 - 300.000 đồng/ kg, cộng với đầu ra ổn định giúp ngư dân phấn khởi vươn khơi bám biển, tăng thu nhập và đón Tết Nguyên đán trong không khí rộn ràng. Đề xuất vốn doanh nghiệp đặt cược bóng đá lên 2.000 tỷ đồng Giá mực xà “neo đỉnh”, ngư dân phấn khởi Ngư dân bốc mực xà bán cho thương lái Quảng cáo THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất và kiểm đếm thực địa phục vụ Dự án nâng cấp đường 25B Ủy ban nhân dân xã Long Thành thông báo đến các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi Dự án Nâng cấp đường 25B, đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, đi qua địa bàn xã Long Thành và xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Các thửa đất thuộc diện thu hồi gồm 04 thửa đất cùng tờ bản đồ số 252 (40), cụ thể: thửa số 79 (ông Trần Văn Bình - bà Vũ Kim Thoa), thửa số 76 (bà Trần Thị Thanh Quế), thửa số 107a (bà Nguyễn Thu Thúy) và thửa số 105a (bà Trần Thị Dung), với địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh và xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đề nghị các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản nêu trên đến liên hệ Phòng Kinh tế xã Long Thành (địa chỉ: đường số 1, Trần Quốc Toản, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để được hướng dẫn thực hiện việc thu hồi đất và kiểm đếm thực địa theo quy định. Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo được gửi và công khai theo quy định mà các tổ chức, cá nhân có liên quan không đến liên hệ làm việc, Ủy ban nhân dân xã Long Thành sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Long Thành tiến hành kiểm đếm theo đúng quy định pháp luật. THÔNG BÁO “TAND KV9 - TP.HCM thông báo cho ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm: 1981, địa chỉ 777/10 Khu phố 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (nay là phường An Lạc), TP.HCM là bị đơn, có mặt tại TAND KV9 - TP.HCM (422/1 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TP.HCM) để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ, ngày 02/02/2026 và xét xử vụ án vào các ngày: Phiên tòa xét xử vụ án lúc 08 giờ, ngày 02/3/2026. Nếu ông Hùng vắng mặt tại phiên tòa ngày 02/3/2026 thì Tòa án xét xử vụ án vào lúc 08 giờ ngày 20/3/2026. Nếu ông Hùng không có mặt tại thời gian, địa điểm nêu trên, TAND KV9 - TP.HCM sẽ tiến hành giải quyết vụ án vắng mặt ông Hùng theo quy định”. Thêm 5 dự án nhà ở TPHCM được bán cho người nước ngoài UBND TPHCM vừa công bố danh mục 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Cụ thể, dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, phường An Phú (nay là phường Bình Trưng) do Công ty CP Đầu tư và phát triển Sài Gòn làm chủ đầu tư. Chung cư Tân An (Tecco Luxury), phường Thuận An và phường Thuận Giao do Công ty CP Tổng công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư. Chung cư cao tầng tại phường Phú Hữu (nay là phường Long Trường) do Công ty CP Phát triển Nhà Quốc gia - Khang Việt làm chủ đầu tư. Khu cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng, phường Phước Long A (nay là phường Phước Long) do Công ty CP Đầu tư Metro Star làm chủ đầu tư. Khu nhà ở Tâm Lực, phường An Phú (nay là phường Bình Trưng) do Công ty CP Bất động sản Tâm Lực làm chủ đầu tư. Đây là đợt thứ 4 UBND TPHCM công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, nâng tổng số lên 93 dự án. DUY QUANG Tại dự thảo lần 2, Bộ Tài chính đề xuất vốn điều lệ tối thiểu đối với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 1.000 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ. Theo dự thảo, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 2.000 tỷ đồng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==