12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 16/1/2026 Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa sẽ can thiệp để ủng hộ người biểu tình ở Iran. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 14/1, ông tỏ ra dè dặt với việc ủng hộ ông Pahlavi - con trai của cố Quốc vương Iran, người bị lật đổ trong cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. “Ông ấy dường như rất tử tế, nhưng tôi không biết ông ấy sẽ được đón nhận như thế nào trong chính đất nước của mình. Và chúng tôi thực sự chưa đến thời điểm đó. Tôi không biết liệu đất nước của ông ấy có chấp nhận sự lãnh đạo của ông ấy hay không, và nếu họ chấp nhận thì với tôi cũng không sao”, Tổng thống Trump nói. Ông Pahlavi, 65 tuổi, hiện sống tại Mỹ. Ông sống ở nước ngoài từ trước khi cha ông bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và trở thành một tiếng nói nổi bật trong làn sóng biểu tình ở Iran hiện nay. Lực lượng đối lập Iran đang bị chia rẽ giữa nhiều nhóm và khuynh hướng ý thức hệ khác nhau, trong đó phe quân chủ ủng hộ ông Pahlavi. Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Mỹ còn nói về nhiều vấn đề nóng khác. Ông hạ thấp kỳ vọng của đảng Cộng hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, cho rằng đảng cầm quyền thường mất ghế sau 2 năm bầu cử. “Khi bạn thắng cử tổng thống, bạn không thắng được bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, ông nói. Trong bối cảnh đang gặp khó khăn với nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Trump cho rằng, Tổng thống Volodymir Zelensky là “trở ngại chính” trong việc kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm. Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã sẵn sàng tiến tới thỏa thuận”. Khi được hỏi điều gì đang cản trở tiến trình, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Zelensky”. “Chúng ta phải khiến Tổng thống Zelensky đồng thuận”, ông nói. Ông Trump bác bỏ việc các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện tuyên bố sẽ chặn đề cử của ông vào Cục Dự trữ liên bang (Fed), vì lo ngại Bộ Tư pháp can thiệp vào tính độc lập truyền thống của ngân hàng trung ương thông qua cuộc điều tra Chủ tịch Fed Jerome Powell. “Tôi không quan tâm. Không có gì để nói cả. Họ nên trung thành”, ông nói về các nghị sĩ cùng đảng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ chỉ trích của Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon, người cho rằng việc ông Trump can thiệp vào Fed có thể khiến lạm phát tăng vọt. “Tôi không quan tâm ông ta nói gì”, ông Trump nói. Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ tiếp lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado tại Nhà Trắng trong ngày 15/1. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa về Mỹ để xét xử. “Bà ấy là người phụ nữ rất tử tế. Tôi đã thấy bà ấy trên truyền hình. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chỉ trao đổi những vấn đề cơ bản”, ông Trump nói về bà Machado. Tổng thống Trump cũng ca ngợi quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, cho biết ông đã có một “cuộc trao đổi rất thú vị” với bà Rodriguez vào đầu ngày 14/1 và nhận xét rằng “bà ấy rất dễ làm việc”. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump liên tục ca ngợi sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, bất chấp những lo ngại của người dân về giá cả. Ông cho biết sẽ mang thông điệp này tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, vào tuần tới, nơi ông sẽ nhấn mạnh “nền kinh tế của chúng ta tuyệt vời ra sao, số liệu việc làm mạnh mẽ thế nào, và chúng ta đang làm tốt đến mức nào”. BÌNH GIANG Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói rằng nhân vật đối lập Iran Reza Pahlavi “dường như rất tử tế”, nhưng bày tỏ hoài nghi ông có thể tập hợp ủng hộ trong nước. Tổng thống Mỹ nghi ngờ khả năng của thái tử lưu vong Iran Tôi không biết liệu đất nước của ông ấy có chấp nhận sự lãnh đạo của ông ấy hay không, và nếu họ chấp nhận thì với tôi cũng không sao”. Tổng thống DONALD TRUMP Trước đó, ngày 14/1, một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang rút dần lực lượng khỏi các căn cứ trọng yếu ở Trung Đông như một biện pháp phòng ngừa trước tình trạng căng thẳng leo thang. Anh cũng được cho là đang rút một số nhân viên khỏi căn cứ không quân ở Qatar, tờ The I Paper đưa tin, nhưng Bộ Quốc phòng Anh chưa xác nhận thông tin này. “Tất cả các tín hiệu đều cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ sắp xảy ra, nhưng đó cũng là cách chính quyền này hành xử để khiến mọi người luôn trong tình trạng cảnh giác. Sự khó đoán là một phần của chiến lược”, một quan chức quân sự phương Tây nói với Reuters. Qatar cho biết, việc rút quân khỏi căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, “đang được thực hiện để đề phòng trước tình hình căng thẳng khu vực hiện tại”. Ba nhà ngoại giao xác nhận, một số nhân viên đã được lệnh rời khỏi căn cứ, nhưng không có dấu hiệu cho thấy một lượng lớn binh lính sẽ được đưa bằng xe buýt đến một sân vận động bóng đá và trung tâm mua sắm, như đã xảy ra vài giờ trước cuộc tấn công tên lửa của Iran năm ngoái. Hai quan chức châu Âu nhận định, sự can thiệp quân sự của Mỹ có thể diễn ra. Một quan chức Israel cũng xác nhận dường như Tổng thống Trump đã quyết định can thiệp, mặc dù phạm vi và thời điểm vẫn chưa rõ ràng. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết, ông đang áp dụng lập trường chờ đợi và quan sát đối với tình hình ở Iran. Theo ông Trump, Washington đã nhận được một số thông tin tích cực từ Tehran, nhưng ông không cung cấp thông tin chi tiết. Các cuộc biểu tình bùng phát ở Iran hồi cuối tháng 12/2025 và nhanh chóng lan rộng trên khắp cả nước, khiến Mỹ bày tỏ lo ngại. Nhưng Reuters dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết, bộ máy an ninh của Iran dường như vẫn đang kiểm soát được tình hình. MINH HẠNH Bốn phi hành gia của Mỹ, Nga và Nhật Bản được tàu của SpaceX đưa trở về, dự kiến đáp xuống Thái Bình Dương, ở khu vực gần San Diego, vào sáng sớm 15/1 (giờ Mỹ), kết thúc nhiệm vụ của họ sớm hơn 1 tháng so với bình thường. “Thời điểm trở về lần này của chúng tôi là ngoài dự kiến. Nhưng điều không làm tôi ngạc nhiên là phi hành đoàn đã gắn kết với nhau như một gia đình, giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau”, phi hành gia NASA Zena Cardman phát biểu trước chuyến trở về. Các quan chức từ chối tiết lộ danh tính của phi hành gia bị bệnh và cần trở về sớm. Trong bài đăng trên mạng xã hội đầu tuần này, ông Mike Fincke - chỉ huy trạm vũ trụ, cho biết phi hành gia bị bệnh hiện vẫn “ổn định, an toàn và được chăm sóc tốt”. “Đây là một quyết định chủ động để có thể tiến hành các đánh giá y tế cần thiết trên mặt đất, nơi có đầy đủ khả năng chẩn đoán”, ông nói thêm. Bắt đầu nhiệm vụ từ tháng 8/2025, các phi hành gia gồm Cardman, Fincke của Nhật Bản, Kimiya Yui của Nga và Oleg Platonov của Nga đáng lẽ ở lại trạm vũ trụ đến cuối tháng 2. Nhưng hôm 7/1, NASA đột ngột hủy bỏ kế hoạch đi bộ ngoài không gian của Cardman và Fincke vào ngày hôm sau và sau đó thông báo phi hành đoàn sẽ trở về sớm hơn dự kiến. Các quan chức cho biết, vấn đề sức khỏe không liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến đi bộ ngoài không gian hoặc các hoạt động khác của trạm, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác vì lý do bảo mật y tế. Họ nhấn mạnh đó không phải là tình huống khẩn cấp. NASA cho biết, họ sẽ tuân thủ quy trình hạ cánh và tiếp đất tương tự khi kết thúc chuyến bay, với đội ngũ chuyên gia y tế có mặt trên tàu cứu hộ ở Thái Bình Dương. Hiện còn 1 phi hành gia người Mỹ và 2 phi hành gia người Nga trên trạm vũ trụ. NASA và SpaceX đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đưa nhóm 4 người mới lên thay thế, dự kiến vào giữa tháng 2 tới. THU LOAN Bốn phi hành gia rời trạm vũ trụ sớm Một phi hành gia cần chăm sóc y tế vừa rời Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cùng 3 đồng nghiệp khác. Đây là lần đầu tiên NASA phải kết thúc sớm nhiệm vụ vì lý do sức khỏe. Nhóm 4 phi hành gia phải kết thúc sớm nhiệm vụ ẢNH: NASA Ngày 14/1, tại thủ đô Tehran đã diễn ra tang lễ của các nhân viên an ninh thiệt mạng trong làn sóng biểu tình ẢNH: REUTERS Xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng từ Iran? Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng hành động quân sự ở Trung Đông, nói rằng ông đang tiếp tục theo dõi diễn biến, nhưng cho biết chính quyền Mỹ đã nhận được một số “tuyên bố rất tốt” từ Iran. Bức ảnh của thái tử lưu vong Iran Reza Pahlavi trong cuộc biểu tình ở Romania, ngày 14/1 ẢNH: AP
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==