13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 15/1/2026 Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá năm 2025 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với kinh tế thế giới và trong nước, song cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt khi toàn hệ thống chính trị triển khai mạnh mẽ việc tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18 và Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu còn tiềm ẩn rủi ro, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân chịu nhiều tác động, việc điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành ngân hàng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của toàn hệ thống, NHNN và các TCTD đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng. Thống đốc trân trọng cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân khẳng định vai trò huyết mạch của hệ thống ngân hàng đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực. Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để các TCTD hoạt động an toàn, hiệu quả; đồng thời đề nghị hệ thống ngân hàng tăng cường kết nối với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, bảo đảm dòng vốn tín dụng được đưa vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng. TÍN DỤNG TĂNG TRƯỞNG CAO, CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT Thống đốc ghi nhận và biểu dương NHNN Khu vực 6 - đơn vị có quy mô huy động vốn và dư nợ tín dụng đứng thứ ba toàn quốc - đã nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn trên địa bàn rộng và có vai trò động lực tăng trưởng. Năm 2025, tăng trưởng tín dụng của Khu vực 6 đạt 20,28%, cao hơn mức tăng chung của toàn ngành (19,1%), trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, phản ánh tăng trưởng đi đôi với chất lượng. Nguồn vốn ngân hàng đã góp phần quan trọng giúp Hải Phòng và Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Bước sang năm 2026 và giai đoạn 2025-2030, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với ổn định vĩ mô đặt ra yêu cầu lớn đối với ngành ngân hàng. Thống đốc đề nghị NHNN Khu vực 6 và các TCTD bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN; tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường thanh tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, truyền thông chính sách và kiện toàn tổ chức bộ máy. PV ĐỒNG TÂM, HỢP LỰC TRONG CUỘC CHIẾN GIẢM NGHÈO Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp, trong bối cảnh tổ chức bộ máy được sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chi nhánh đã nhanh chóng ổn định hoạt động, bảo đảm dòng vốn tín dụng chính sách không bị gián đoạn. “Giữ mạch chảy vốn thông suốt cho người nghèo và các đối tượng chính sách là nhiệm vụ xuyên suốt, thể hiện trách nhiệm của hệ thống đối với an sinh xã hội và phát triển bền vững của địa phương”, ông Hiệp nhấn mạnh. Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Ngọc Thu cho biết, từ những ngày đầu thành lập, đơn vị luôn kiên trì mục tiêu đưa vốn ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến đúng người, đúng đối tượng, đúng thời điểm. Dù đối mặt không ít khó khăn, bằng sự bền bỉ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện, chi nhánh nhiều năm liền hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Đến nay, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt hơn 18.302 tỷ đồng, tăng trên 861 tỷ đồng so với giữa năm 2025. Đáng chú ý, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 2.215 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng nguồn vốn, cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chăm lo an sinh xã hội. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 18.300 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm 2025, với gần 287.300 hộ còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức rất thấp, chỉ 0,11%; nhiều đơn vị cấp xã và phòng giao dịch không phát sinh nợ quá hạn - minh chứng rõ nét cho chất lượng và hiệu quả quản lý dòng vốn. DÒNG VỐN ĐỔI THAY SỐ PHẬN NGƯỜI DÂN Tại buôn Buôr, xã Cư Jút, gia đình anh Y Vinh từng gặp nhiều trăn trở khi 1,3ha cà phê đã già cỗi, năng suất giảm sút. Mùa mưa năm vừa qua, anh quyết định phá bỏ diện tích cũ để trồng giống mới, song nguồn vốn trong gia đình gần như cạn kiệt. Khoản vay hơn 80 triệu đồng từ Phòng giao dịch NHCSXH Cư Jút đến đúng lúc đã giúp anh cải tạo đất, mua giống, phân bón và tập trung chăm sóc vườn cây. “Nguồn vốn như phao cứu sinh, giúp gia đình tôi yên tâm sản xuất, cuộc sống dần khá lên”, anh Vinh chia sẻ. Còn tại xã Phi Liêng, ông Long Minh Phương - một hộ từng thuộc diện nghèo - đã ba lần tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư trồng dâu, nuôi tằm. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng quy trình canh tác bài bản, mô hình sản xuất của gia đình ông cho năng suất ổn định, thu nhập ngày càng cải thiện. “Nếu không có vốn chính sách và sự đồng hành của cán bộ ngân hàng, chúng tôi khó có thể thoát khỏi cảnh thiếu trước hụt sau”, ông Phương bộc bạch. Không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng chính sách còn góp phần tạo việc làm cho hơn 24.000 lao động, hỗ trợ gần 13.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đầu tư xây dựng hàng chục nghìn công trình nước sạch, nhà vệ sinh; hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nhờ đó, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh Lâm Đồng giảm còn 3,33%; riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khoảng 9%. Nhiều xã, thôn từng thuộc vùng đặc biệt khó khăn nay đã vươn lên ổn định. VỮNG BƯỚC VÀO NĂM BẢN LỀ 2026 Bước sang năm 2026 - năm mở đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 - hệ thống tín dụng chính sách đứng trước yêu cầu mới: vừa tăng trưởng, vừa bảo đảm an toàn, bền vững. Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng khẳng định, định hướng tăng trưởng dư nợ năm 2026 ở mức tối đa 10%, cùng với việc củng cố chất lượng tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, giám sát và truyền thông chính sách, sẽ là những trụ cột để dòng vốn ưu đãi tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Giữa cao nguyên và dải duyên hải Trung Bộ, những cán bộ NHCSXH vẫn lặng lẽ bám cơ sở, mang theo phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, “Tất cả vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ những vườn cà phê hồi sinh, những ruộng dâu xanh mướt đến những mái nhà mới khang trang, tín dụng chính sách đang cùng người dân Lâm Đồng viết tiếp hành trình giảm nghèo bền vững, tự tin bước vào mùa xuân mới của phát triển và hy vọng. PV Tín dụng chính sách tạo lực đẩy giảm nghèo bền vững ở Lâm Đồng Từ những buôn làng vùng sâu đến các vùng chuyên canh nông nghiệp, tín dụng chính sách đã và đang trở thành điểm tựa tin cậy, giúp hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn Lâm Đồng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới cùng địa phương. Mạng lưới điểm giao dịch của chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng luôn hoạt động tích cực, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi NGÂN HÀNG KHU VỰC 6: Dấu ấn nổi bật về quy mô, chất lượng và chuyển đổi số Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Khu vực 6 vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân; đại diện Đoàn ĐBQH chuyên trách TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2025, NHNN Khu vực 6 đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, thanh tra - giám sát, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Hệ thống TCTD tích cực huy động vốn, mở rộng cho vay, đa dạng hóa sản phẩm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các dự án khả thi. Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Đến cuối năm 2025, trên 88% doanh số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% phí dịch vụ hành chính công cấp tỉnh và trên 95% cấp xã được thanh toán không dùng tiền mặt. Công tác kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được đẩy mạnh với 75 hội nghị, buổi làm việc trong năm, hỗ trợ hơn 1.100 doanh nghiệp tiếp cận vốn, cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất, phí.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==