12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 15/1/2026 Trong bức thư đề ngày 8/1 gửi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Guterres cho biết LHQ không thể làm ngơ trước “những hành động do Israel tiến hành, vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ của Israel theo luật pháp quốc tế. Những hành động này phải được đảo ngược ngay lập tức”. Tháng 10/2024, Quốc hội Israel thông qua đạo luật cấm cơ quan cứu trợ UNRWA hoạt động tại nước này và cấm các quan chức Israel tiếp xúc với cơ quan này. Tháng trước, Israel tiếp tục sửa đổi luật để cấm cung cấp điện hoặc nước cho các cơ sở của UNRWA. Tháng trước, chính quyền Israel tịch thu các văn phòng của UNRWA tại Đông Jerusalem. LHQ coi Đông Jerusalem là lãnh thổ bị Israel chiếm đóng, trong khi Israel coi toàn bộ Jerusalem là lãnh thổ của họ. Ngày 13/1, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon bác bỏ bức thư của ông Guterres gửi Thủ tướng Netanyahu. “Chúng tôi không bị lay chuyển trước những lời đe dọa của Tổng thư ký. Thay vì giải quyết sự can dự không thể chối cãi của nhân viên UNRWA vào các hoạt động khủng bố, Tổng thư ký lại chọn cách đe dọa Israel. Đây không phải là bảo vệ luật pháp quốc tế, mà là bảo vệ một tổ chức bị hoen ố bởi khủng bố”, ông Danon tuyên bố. UNRWA được Đại hội đồng LHQ thành lập năm 1949, sau cuộc chiến liên quan đến việc thành lập Nhà nước Israel. UNRWA cung cấp viện trợ, dịch vụ y tế và giáo dục cho hàng triệu người Palestine tại Dải Gaza, Bờ Tây, Syria, Libăng và Jordan. LHQ cho biết có 9 nhân viên UNRWA có thể liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 và đã bị sa thải. Một chỉ huy Hamas tại Libăng, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào tháng 9/2025, cũng bị phát hiện từng làm việc cho UNRWA. LHQ cam kết điều tra mọi cáo buộc và đã nhiều lần yêu cầu Israel cung cấp bằng chứng, nhưng cho biết Israel chưa đưa ra được bằng chứng nào. Cuộc tấn công của Hamas vào Israel năm 2023 đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa Israel và lực lượng vũ trang của người Palestine tại Dải Gaza. Các quan chức cấp cao của LHQ và Hội đồng Bảo an LHQ coi UNRWA là “xương sống” của hoạt động cứu trợ tại Dải Gaza, nơi cuộc chiến kéo dài 2 năm giữa Israel và Hamas đã gây ra thảm họa nhân đạo. Tháng 10 năm ngoái, Tòa án Công lý Quốc tế cho rằng, Israel có nghĩa vụ bảo đảm các nhu cầu cơ bản của dân thường tại Dải Gaza được đáp ứng. Ý kiến tư vấn này có giá trị pháp lý và chính trị, nhưng không mang tính ràng buộc và tòa án cũng không có quyền cưỡng chế thi hành. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa gửi thư cảnh báo Israel, rằng ông có thể chuyển vụ việc của nước này lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) nếu Israel không hủy bỏ các luật nhằm vào cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine và trả lại tài sản đã tịch thu. Tổng Thư ký LHQ cảnh báo có thể đưa Israel ra tòa quốc tế Nga phản đối can thiệp vào Iran Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mátxcơva “kiên quyết phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình chính trị nội bộ của Iran”. Trả lời báo giới ngày 13/1, bà Zakharova nói rằng những lời cảnh báo sử dụng biện pháp quân sự của phương Tây nhằm vào Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Bà cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào cũng đều có thể gây bất ổn cho toàn bộ Trung Đông. Bà cũng đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây về cuộc khủng hoảng kinh tế ở Iran, nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình. Bà nói rằng phương Tây đã “gây áp lực” lên Iran trong nhiều năm thông qua các lệnh trừng phạt bất hợp pháp, và các lệnh trừng phạt này đang ảnh hưởng đến cuộc sống của dân thường. Ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang xem xét “các lựa chọn mạnh mẽ” nhằm vào Iran trong bối cảnh bất ổn. Ngày 13/1, Washington cảnh báo công dân Mỹ nên “rời khỏi Iran” ngay lập tức. Iran trước đó nhấn mạnh rằng nước này có thể nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu Washington cố gắng can thiệp. MINH HẠNH (theo RT) Bà Jennifer Wicks McNamara hiện là Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm tổng thống, một vị trí cấp cao mà bà đảm nhiệm từ tháng 11/2012, phục vụ qua bốn chính quyền tổng thống khác nhau. Trong vai trò này, bà thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Là một công chức với gần 31 năm kinh nghiệm trong Chính phủ Mỹ, bà từng giữ nhiều vị trí tại Bộ Ngoại giao, bao gồm: Chánh Văn phòng thuộc Văn phòng Nguồn lực hỗ trợ đối ngoại Mỹ; Cố vấn cao cấp về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao; và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính. Ngoài ra, bà Jennifer Wicks McNamara còn là người đào tạo về điều hành tại Trường Lãnh đạo và quản lý, thuộc Trung tâm Đào tạo Ngoại giao quốc gia. Bà bắt đầu làm việc cho Chính phủ Mỹ với vai trò trong Lục quân Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc; sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo và quản lý khác nhau cho Lục quân tại Hawaii và bang Virginia. Bà được đánh giá là một nhà lãnh đạo đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, từng chỉ đạo thành công nhiều sáng kiến liên ngành quan trọng, trong đó có việc hiện đại hóa chính sách chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao, nhằm phản ánh chính xác hơn môi trường ngoại giao đang thay đổi trên toàn cầu hiện nay, cũng như giữ vai trò then chốt trong công tác chuẩn bị và triển khai quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống của Bộ Ngoại giao. Kinh nghiệm làm việc liên ngành và với cơ quan lập pháp, cùng sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề chính sách và quản lý khiến bà được đánh giá là hội đủ điều kiện để đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Bà nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về chiến lược an ninh quốc gia tại Trường Cao đẳng Chiến tranh quốc gia năm 2008 và bằng Thạc sĩ Hành chính công tại Đại học American năm 2003. Đại sứ Mỹ Marc Knapper sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam vào ngày 18/1 tới. BÌNH GIANG Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Mongkolkit Suksintharanont - ứng viên đảng Lựa chọn mới Thái Lan - nhận định: “Về bình đẳng giới, phụ nữ nên được phép có không quá bốn chồng, nếu được sự đồng thuận của cả hai bên”. Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mạng xã hội, khi nhiều người đặt câu hỏi liệu nó phản ánh tư duy tiến bộ, sự châm biếm hay một nỗ lực có chủ đích nhằm khơi gợi thảo luận. Đây là ý tưởng mới nhất trong một loạt ý tưởng độc đáo do ông Mongkolkit đề xuất. Ông đã xây dựng hình ảnh dựa trên những tuyên bố gây chú ý, thay vì những cương lĩnh chính sách truyền thống. Trước đây, ông từng đề xuất thành lập một “lực lượng không gian” cho Thái Lan; trao tiền thưởng cho phụ nữ mang thai để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm; bắt buộc tập thể dục hằng ngày cho công dân trong độ tuổi lao động để đổi lấy việc tăng lương; tăng cường quân đội, bao gồm cả khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. “Vũ khí hạt nhân có giá khoảng 640 triệu baht, và Thái Lan có thể sở hữu tới 10 thiết bị hạt nhân nếu nước này có thủ tướng mang tên Mongkolkit”, ông tuyên bố. Ông Mongkolkit lập luận rằng, nếu Thái Lan sở hữu ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân, tổng chi phí sẽ vào khoảng 6,4 tỷ baht, con số này không quá cao so với các trang thiết bị quân sự khác như tàu ngầm, có thể có giá hàng chục tỷ baht. Trang Facebook ThaiArmedForce, chuyên về công nghệ quân sự và các vấn đề quốc phòng, đã công khai phản đối đề xuất của ông Mongkolkit. Nền tảng này mô tả ý tưởng đó là bất khả thi, và nếu được thực hiện cũng sẽ vấp phải sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, ông Mongkolkit gây ra làn sóng phản đối trên mạng khi đề xuất một biện pháp ngăn ngừa lây truyền HIV, cho rằng nên cấm quan hệ tình dục đối với người dân Thái Lan dưới 22 tuổi. Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 8/2, từ đó chọn ra thủ tướng mới - thủ tướng thứ tư trong vòng ba năm. Cuộc bầu cử sẽ chứng kiến sự đối đầu giữa đảng Nhân dân, đảng Bhumjaithai bảo thủ của Thủ tướng Anutin Charnvirakul và đảng Pheu Thai. Hai cuộc khảo sát gần đây cho thấy, đảng Nhân dân và lãnh đạo của đảng này được cử tri ủng hộ nhiều nhất, nhấn mạnh thách thức mà Thủ tướng Anutin phải đối mặt trong nỗ lực giữ vững quyền lực. MINH HẠNH (theo Thaiger, Khaosod) Ứng viên Thủ tướng Thái Lan đề xuất một phụ nữ có tối đa 4 chồng Một ứng viên Thủ tướng Thái Lan đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sau khi đề xuất chính sách cho phép mỗi phụ nữ có tối đa bốn chồng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Ông Mongkolkit Suksintharanont ẢNH: THAIGER Bà Jennifer Wicks McNamara Nhà Trắng đề cử nữ ứng viên làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ngày 13/1, trang web của Nhà Trắng đăng danh sách đề cử cho nhiều vị trí, trong đó bà Jennifer Wicks McNamara được đề cử vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==