Báo Tiền Phong số 14

7 n Thứ Tư n Ngày 14/1/2026 NGƯỜI LÍNH CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo Trung tướng, cần kế thừa và phát triển như thế nào để góp phần tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc? Đây là sự kế thừa và phát triển lộ trình từ Đại hội XII và Đại hội XIII của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng phù hợp với thế và lực mới, cùng khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Dưới góc độ quân sự, sự phát triển này sẽ giúp Quân đội ta tăng cường sức mạnh đột phá trên các mặt. Trong đó, con người là yếu tố quyết định. Xây dựng Quân đội hiện đại đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, làm chủ công nghệ cao, có tư duy và khả năng tác chiến trong môi trường số, hội nhập quốc tế. Tiếp theo là rút ngắn khoảng cách công nghệ với quân đội các nước tiên tiến. Tập trung nguồn lực đầu tư chọn lọc vào khí tài, trang bị hiện đại cho các lực lượng trọng điểm, tạo sức mạnh răn đe và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Cùng với đó là nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng và tác chiến độc lập. Mục tiêu hiện đại hóa đồng bộ sẽ đáp ứng yêu cầu liên kết chặt chẽ giữa Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, lực lượng Tác chiến không gian mạng và các lực lượng khác, bảo đảm sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Đồng thời, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại; làm chủ công nghệ lõi, nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí, khí tài “Made in Vietnam” có hàm lượng công nghệ cao. Những yếu tố tổng hợp này sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp QĐND Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. XÂY BỨC TƯỜNG THÀNH VỮNG CHẮC Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa các cường quốc, Việt Nam cần vận dụng bài học về “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại” ra sao để giữ vững thế chủ động chiến lược và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền mà không để bị rơi vào thế bị động, bất ngờ? Bài học “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại” cần phải được vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo và thực tế hơn bao giờ hết. Trong tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải củng cố “gốc” là sức mạnh nội lực của dân tộc, bởi “muốn người ta giúp cho, thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã”, đây là nền tảng để không bị chao đảo trước các luồng xoáy của thời đại. Sức mạnh dân tộc trước hết nằm ở sức mạnh chính trị - tinh thần, phải phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng lòng tin yêu của Nhân dân vào Đảng, tự hào với truyền thống vẻ vang của cha anh, lòng biết ơn với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây là “bức tường thành” vững chắc nhất chống lại mọi âm mưu can thiệp, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thứ hai là sức mạnh kinh tế - khoa học, công nghệ. Chúng ta phải chuyển đổi từ nhập khẩu, gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ lõi, tự chủ được vũ khí, khí tài, trang bị. Thứ ba là sức mạnh quân sự, việc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sẽ giúp tạo ra sức mạnh quân sự bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh thời đại ngày nay không chỉ là phong trào cách mạng thế giới như trước, mà còn là luật pháp quốc tế, xu thế công nghệ. Đồng thời, tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, coi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là "đòn bẩy" để đi tắt đón đầu. Việc làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và an ninh mạng chính là cách chúng ta bảo vệ chủ quyền trên “môi trường tác chiến mới”. Trung tướng có đề xuất gì về việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo để duy trì sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, đồng thời vẫn phát huy được tính sáng tạo và tinh thần dân chủ của cán bộ, chiến sĩ? Vấn đề hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với QĐND Việt Nam trong bối cảnh mới là một nhiệm vụ then chốt, vừa mang tính nguyên tắc vừa đòi hỏi sự linh hoạt để thích ứng với điều kiện chiến tranh công nghệ cao và yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại. Đảng ta đã cụ thể hóa thành quy định để giải quyết mối quan hệ giữa "tập thể lãnh đạo" và "cá nhân phụ trách". Triển khai Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn thực hiện trong Quân đội chính là cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Phát huy dân chủ ở cơ sở, để sự lãnh đạo của Đảng luôn được tiếp nhận thông tin từ dưới lên. Coi trọng việc chuyển đổi số trong công tác Đảng và quản lý điều hành, sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt” sẽ hiệu quả hơn nếu dựa trên nền tảng dữ liệu và thông tin thông suốt. Lãnh đạo phải đi đôi với giám sát chặt chẽ để tránh độc đoán, chuyên quyền. Trong các hội nghị Đảng ủy, cần tạo môi trường để các ý kiến khác biệt được trình bày và thảo luận một cách khoa học trước khi biểu quyết theo đa số. Điều này giúp quyết định của Đảng ủy hội tụ được trí tuệ tập thể. Khi Đảng tạo ra được môi trường mà ở đó kỷ luật thép đi đôi với sự tôn trọng tập thể, cá nhân, sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cảm ơn Trung tướng! NGUYỄN MINH (thực hiện) Trao đổi với PV Tiền Phong trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Trung tướng La Công Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, cho rằng việc đẩy mạnh hiện đại hóa Quân đội sẽ tạo đột phá về con người, công nghệ, hiệp đồng tác chiến và công nghiệp quốc phòng tự chủ trong kỷ nguyên mới. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy T.Ư về khí tài quân sự hiện đại do Quân đội nghiên cứu, sản xuất ẢNH: NGUYỄN MINH Lá chắn thép bảo vệ Tổ quốc Theo Trung tướng La Công Phương (ảnh), việc Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước, thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 nước, trong đó có 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (tính đến 29/10/2025), đã tạo ra một mạng lưới lợi ích đan xen. Khi lợi ích của các cường quốc gắn liền với sự ổn định của Việt Nam, chúng ta tạo ra được một “lá chắn” bảo vệ từ xa, kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” và giữ được thế chủ động, đối thoại với tất cả các bên. HIỆN ĐẠI HÓA QUÂN ĐỘI TRONG KỶ NGUYÊN MỚI: Giữa trùng khơi lộng gió, nơi những con tàu rẽ sóng ra khơi mang theo khát vọng giữ bình yên cho Tổ quốc, trái tim của mỗi người lính biển chúng tôi những ngày này dường như đang đập chung một nhịp đập với triệu triệu đồng bào cả nước. Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đứng trên boong tàu nhìn về phía chân trời xa tắp, lòng tôi trào dâng niềm vinh dự và tự hào khôn xiết. Là một đảng viên, một sĩ quan trẻ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tôi hiểu rằng mỗi hải trình mình đi qua không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, của Nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, tôi luôn tự răn mình phải giữ cho tâm trong như nước biển chiều lặng, chí vững như đá ngầm nơi đảo xa. Sự tiên phong, gương mẫu không nằm ở những điều lớn lao, mà kết tinh trong từng ca trực, từng lời nói, việc làm, để mỗi người lính là một viên gạch hồng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đại hội XIV không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà với tôi, đó là "tiếng còi tàu" vang vọng báo hiệu một chương mới của lịch sử. Đó chính là điểm tựa vững chãi, là luồng gió căng buồm để con tàu Việt Nam tự tin rẽ sóng, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Giữa mênh mông biển trời, tôi gửi trọn niềm kỳ vọng vào Đại hội lần này. Mong sao Đại hội sẽ là nơi hội tụ của ý chí và trí tuệ, đề ra những quyết sách soi đường, chỉ lối cho dân tộc đi tới tương lai. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được những “người cầm lái” bản lĩnh, đủ tâm, đủ tầm vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới - những người sẽ cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kết thành một khối thống nhất, đưa Tổ quốc ta vươn tới sự phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Dẫu phía trước còn nhiều sóng gió, nhưng với hành trang là lý tưởng của Đảng và tình yêu biển đảo quê hương, những sĩ quan trẻ chúng tôi nguyện đem hết năng lực và thanh xuân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. “Vững tay chèo, chắc tay súng”, chúng tôi sẽ cùng dân tộc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, để lá cờ Đảng mãi đỏ thắm giữa đại dương bao la. Trích nhật ký Thiếu tá Lê Đắc Thắng (Quân chủng Hải quân) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==