Theo tài liệu ban đầu, ngày 10/11/2025, bà Nguyễn Thị Thu Th. (trú xã Lao Bảo) trong lúc giao dịch trên điện thoại đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản của ông Lữ - bạn hàng lâu năm của bà. Sau đó, bà Th. nhiều lần liên hệ, đến nhà đối chiếu sao kê và đề nghị trả lại tiền nhưng ông Lữ không hợp tác và chặn liên lạc. Công an phường Quảng Trị đã xác minh dữ liệu giao dịch từ hai tài khoản ngân hàng, khẳng định số tiền nói trên được chuyển từ tài khoản của bà Th. sang tài khoản của ông Lữ. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhiều lần vận động gia đình ông Lữ hoàn trả số tiền nhưng không được chấp thuận. Ông Lữ bị khởi tố theo khoản 2 về tội danh "Chiếm giữ trái phép tài sản", với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù. Gia đình ông Lữ chuyên chế tác các sản phẩm thủ công từ mây tre. HOÀNG NAM __________ Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Thế Lữ 11 n Thứ Tư n Ngày 14/1/2026 Để hiểu rõ hơn về kết quả thi hành án dân sự (THADS) trong năm qua và nhiệm vụ của năm mới 2026, báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Phương Hoa (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp. ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU Năm 2025, lĩnh vực thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã thi hành hơn 27.400 tỷ đồng, tăng hơn 5.230 tỷ đồng so với năm 2024. Xin bà cho biết các đơn vị thi hành án trên toàn quốc đã phối hợp như nào để có được kết quả tích cực như vậy? Để đạt được kết quả nêu trên, các cơ quan THADS đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, chúng tôi đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, sự phối hợp liên ngành cơ quan THADS với Tòa án, Viện Kiểm sát, công an và chính quyền địa phương được thực hiện ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Các cơ quan liên quan cùng rà soát kỹ hồ sơ, tài liệu, vật chứng, bảo đảm bản án khi có hiệu lực là có thể thi hành ngay. Các lỗi kỹ thuật trong bản án được phát hiện, điều chỉnh kịp thời, giảm tối đa việc phải giải thích, đính chính hay phải qua thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Ngoài ra, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác dữ liệu trong quản lý và thu hồi tài sản. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan THADS với tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan quản lý đất đai, chứng khoán... đã trở thành công cụ quan trọng giúp truy tìm tài sản nhanh chóng, ngăn chặn hành vi tẩu tán, chuyển hóa tài sản. Đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, bản án phúc thẩm ghi nhận ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã nộp khắc phục toàn bộ thiệt hại, ngành THADS đã triển khai số lượng cán bộ quy mô như thế nào thực hiện nhiệm vụ thi hành án, trả tiền cho các bị hại? Quá trình thực hiện đã gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh chuyện gì đặc biệt? Đến thời điểm này đã giải quyết xong bao nhiêu % khối lượng công việc? Đối với vụ án tại Tập đoàn FLC, Cục Quản lý THADS đã chỉ đạo THADS TP Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bài bản để chi trả tiền bồi thường cho các bị hại. Trước tiên là ứng dụng công nghệ thông tin, THADS TP Hà Nội đã xây dựng một phần mềm riêng phục vụ việc ra quyết định thi hành án cho vụ việc này, đồng thời soạn thảo các biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn chi tiết, công khai trên trang thông tin điện tử. Đường dây nóng, hotline, hỗ trợ người dân cũng được thiết lập. Cùng với đó, THADS TP Hà Nội đã huy động ba tổ công tác: Tổ thụ lý phụ trách việc tiếp nhận và ban hành quyết định thi hành án; Tổ chấp hành viên thực hiện việc tổ chức thi hành án; Tổ kế toán chịu trách nhiệm đối chiếu, rà soát việc chi trả tiền cho các bị hại. Việc phân tách nhân lực thành các nhóm chuyên môn như vậy giúp quá trình xử lý diễn ra khoa học, tránh sai sót và tăng tốc độ giải quyết khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, quá trình triển khai vụ FLC cũng gặp những khó khăn chưa từng có tiền lệ, do đây là vụ việc có số lượng người bị hại đặc biệt lớn (hơn 28.000 bị hại). Theo quy định hiện hành của Luật THADS, với số lượng bị hại lên tới hàng chục nghìn người, không thể hoàn tất việc thông báo trong thời hạn luật định (3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thi hành án). Điều này có nguy cơ kéo dài thời gian tổ chức thi hành và gây tốn kém. Để khắc phục, Cục Quản lý THADS đã chỉ đạo THADS TP Hà Nội chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thông báo, thụ lý và ra quyết định thi hành án theo những cách thức thuận lợi, kịp thời nhưng vẫn đúng quy định pháp luật, không gây khó khăn hay nhũng nhiễu cho người dân. Kết quả đến nay đã chi trả tiền bồi thường cho hơn 12.000 người, với tổng số tiền gần 1.460 tỷ đồng. TẬP TRUNG NGUỒN LỰC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN LỚN Tại buổi họp tổng kết công tác năm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu ngành THADS còn một số thiếu sót, tồn tại như tỷ lệ thi hành các bản án hành chính còn thấp; công tác phối hợp với chính quyền địa phương chưa đồng đều. Xin bà nêu một vài nguyên nhân và giải pháp khắc phục? Kết quả công tác thi hành án hành chính còn thấp, bên cạnh nguyên nhân khách quan như số bản án hành chính phải thi hành tăng so với năm 2024 (tăng 106 bản án) thì từ 1/7/2025 các bản án, quyết định hành chính thuộc trách nhiệm của chính quyền cấp huyện được chuyển giao về UBND cấp xã nên quá trình tổ chức thực hiện phát sinh thêm khó khăn; trong khi vẫn còn một bộ phận cơ quan, người có thẩm quyền chưa thực hiện nghiêm quy định tố tụng hành chính về đối thoại, tham gia phiên tòa, cung cấp tài liệu chứng cứ, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong thi hành án hành chính nên những khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ để thi hành dứt điểm. Giải pháp khắc phục của chúng tôi là tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo UBND, chủ tịch UBND các cấp tập trung thi hành dứt điểm các bản án, quyết định hành chính; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền đưa kết quả thi hành án hành chính vào tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sở, ngành và UBND cấp xã; làm việc với các địa bàn trọng điểm có nhiều việc thi hành án hành chính phức tạp, kết quả thấp để thống nhất giải pháp. Quốc hội đặt ra chỉ tiêu cho công tác THADS năm 2026 như thế nào? Riêng lĩnh vực thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, toàn ngành dự kiến sẽ tập trung giải quyết triệt để các đại án lớn nào? Quốc hội đã có Nghị quyết 96/2019/QH14 yêu cầu tỷ lệ THADS xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau phải cao hơn năm trước. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp hằng năm đều giao các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho toàn hệ thống THADS. Như năm 2026, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3530/QĐ-BTP về Chương trình công tác trọng tâm của lĩnh vực THADS, trong đó giao cho hệ thống THADS phấn đấu đạt tỷ lệ 84,3% về việc và 56,2% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Các chỉ tiêu này tăng so với năm 2025 lần lượt 0,4% (về việc) và 4,3% (về tiền), phù hợp với yêu cầu “năm sau cao hơn năm trước” mà Quốc hội đề ra. Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu, trong năm 2026, cơ quan THADS sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm một loạt vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, như: vụ Vạn Thịnh Phát (cả hai giai đoạn) hiện còn phải thi hành trên 36.676 tỷ đồng; vụ Huỳnh Thị Huyền Như còn phải thi hành 14.673 tỷ đồng; vụ Hứa Thị Phấn (giai đoạn 1) còn phải thi hành 14.644 tỷ đồng; vụ Trần Văn Minh, Phan Văn Anh Vũ tại Đà Nẵng còn phải thi hành 4.120 tỷ đồng. Cảm ơn bà. HOÀNG AN (thực hiện) Vụ Vạn Thịnh Phát (cả hai giai đoạn) hiện còn phải thi hành trên 36.676 tỷ đồng Khó khăn chưa từng có khi thu hồi tài sản trong các đại án Khởi tố người chiếm giữ gần 500 triệu đồng chuyển nhầm Năm 2025, các cơ quan thi hành án dân sự triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được kết quả tích cực trong lĩnh vực thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, song cũng đối mặt những khó khăn chưa từng có tiền lệ như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, FLC… Ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Lữ (trú tại địa phương) về tội danh “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. PHÁP LUẬT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==