Báo Tiền Phong số 135

15 n Thứ Sáu n Ngày 15/5/2026 GIỚI TRẺ HỒ CHÍ MINH (15/5/1941 - 15/5/2026) Vị khách mời đặc biệt trên chuyến tàu này là Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn, “cha đẻ” của phong trào “Nghìn việc tốt” - một phong trào tiêu biểu của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chương trình do Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội phường Đống Đa phối hợp với Công ty CP Du lịch dịch vụ thương mại BHL tổ chức, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026). KỂ CHUYỆN TRÊN TÀU DI SẢN Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô trong dịp này mang đến một hành trình đặc biệt. Chuyến tàu được thiết kế riêng với những chặng, những câu chuyện về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, những ca khúc hát trên tàu đều gắn với tổ chức Đội TNTP. Tại Ô Đống Mác của chuyến tàu, nhà giáo Nguyễn Đức Thìn năm nay đã 86 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ. Ông kể những câu chuyện lịch sử cho các em đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Những câu chuyện về Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng năm xưa, về sự ra đời của phong trào “Nghìn việc tốt”, cùng những mảng ký ức tự hào về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh được Nhà giáo Nguyễn Đức Thìn truyền đạt đầy sinh động. Trong suốt cuộc trò chuyện kể về sự ra đời của phong trào “Nghìn việc tốt”, nhà giáo Nguyễn Đức Thìn luôn nhấn mạnh, “nghìn” được viết bằng chữ không phải biết bằng con số nhằm nhấn mạnh số nhiều, với mong muốn có hàng nghìn, hàng triệu việc tốt từ thiếu nhi để làm đẹp cuộc sống. Trong niềm cảm xúc dâng trào, thầy Nguyễn Đức Thìn đọc 4 câu thơ: “Mỗi người là một bông hoa/Mỗi bông hoa lại ra một người/Làm nghìn việc tốt trên đời/Người làm việc tốt là người đáng yêu”. Các đội viên, thiếu nhi vỗ tay rần rần hưởng ứng. Bày tỏ niềm xúc động khi đồng hành với thế hệ măng non trên “Chuyến tàu di sản”, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn chia sẻ: “Được gặp gỡ các đồng chí nhỏ mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, tôi vô cùng vui mừng. Nhìn thế hệ măng non mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ đầy niềm tin và hy vọng, tôi lại nhớ về thời kỳ đất nước còn bóng ngoại xâm, khi thiếu nhi phải chịu nhiều đau thương, mất mát dưới tay quân thù”. Ông nhắn nhủ, đất nước có được nền độc lập, hòa bình và thống nhất như hôm nay được đánh đổi bằng bao máu xương của cha ông đi trước. Ông hy vọng, hành trình trải nghiệm này chính là dịp để các em thấu hiểu sâu sắc hơn về một Việt Nam anh hùng. “Tôi kỳ vọng từ những cuộc giao lưu này, khát vọng tự cường của dân tộc sẽ được tiếp nối mạnh mẽ. Các đội viên TNTP Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực rèn luyện, trưởng thành, xứng đáng là lực lượng kế cận vững vàng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thầy Thìn nói. Được tham gia hành trình trên chuyến tàu di sản, em Bùi Thị Ngọc Ánh (lớp 8G1, Trường THCS Quang Trung) không giấu nổi niềm tự hào. Với Ánh, đây không chỉ là một chuyến đi, mà là dịp để “chạm” vào lịch sử qua lời kể của những người đi trước, từ đó bồi đắp thêm lòng biết ơn đối với công lao của các chiến sĩ và cha ông ta. Để chuẩn bị cho trải nghiệm này, Ánh đã dành thời gian nghiên cứu kỹ về lịch sử nước nhà với mong muốn học hỏi được nhiều nhất từ thực tế. TRUYỀN CẢM HỨNG TỪ LỚP HỌC LỊCH SỬ DI ĐỘNG Với cô giáo Đỗ Thị Hải, giáo viên Tổng phụ trách trường THCS Quang Trung, chuyến đi là cơ hội quý báu để học hỏi kinh nghiệm về phong trào “Nghìn việc tốt”, từ đó tìm ra phương pháp triển khai hiệu quả nhằm thúc đẩy sự chủ động, tích cực của học sinh trong các hoạt động Đội tại nhà trường. Đặc biệt, cô Hải dự định sau chuyến đi sẽ cùng 4 học sinh tiêu biểu trong đoàn trở thành những “sứ giả” lan tỏa giá trị và ý nghĩa của “Chuyến tàu di sản” đến với toàn thể học sinh trường THCS Quang Trung. Chia sẻ về “Hành trình 85 năm: Tre bền - Măng vươn”, chị Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đống Đa cho biết, ý tưởng về chuyến tàu này được triển khai rất nhanh, chỉ hơn 1 tuần, từ sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo phường Đống Đa. “Tre bền” là gốc rễ, là bản lĩnh, là hành trình gìn giữ và vun đắp; còn “Măng vươn” là sự tiếp nối, là khát vọng trưởng thành, là niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. “Chuyến tàu di sản đặc biệt - hành trình kỷ niệm 85 năm: Tre bền - Măng vươn có nhiệm vụ kể thật trọn vẹn thông điệp của những gốc tre, để từ đó nuôi dưỡng, chăm sóc những “búp măng” tiếp tục phát triển với những lý tưởng và hoài bão tươi đẹp”, chị Mai Anh nói. Chị Nguyễn Mai Anh nhấn mạnh, chuyến tàu di sản “Tre bền - Măng vươn” là một “lớp học lịch sử di động” đầy sinh động. Tại đây, những bục giảng và bàn ghế khô khan được thay thế hoàn toàn bằng không gian trải nghiệm thực tế. Hành trình mở ra cơ hội để các “búp măng” đội viên tiêu biểu được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện từ những “cây tre già” đi trước - các cựu cán bộ Đội và những nhân chứng lịch sử lớn như Anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn. Theo chị Mai Anh, bằng cách lồng ghép khéo léo các hoạt động tương tác, trò chơi và giai điệu truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh, những lát cắt lịch sử trên tàu sẽ chuyển hóa thành bài học sâu sắc. “Với những giá trị văn hóa và cảm xúc được lồng ghép xuyên suốt, chuyến tàu đặc biệt này được kỳ vọng là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ”, chị Mai Anh nhấn mạnh. LƯU TRINH Lớp học đặc biệt trên chuyến tàu di sản 5 Cửa Ô Chiều 14/5, chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô lăn bánh về miền di sản Bắc Ninh, với phiên bản đặc biệt mang chủ đề “Hành trình 85 năm: Tre bền - Măng vươn”. Chuyến tàu chở 100 hành khách là cán bộ phụ trách Đội thành phố Hà Nội, phường Đống Đa qua các thời kỳ; thầy cô hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS; giáo viên Tổng phụ trách Đội; các thiếu nhi, đội viên tiêu biểu đến từ các Liên đội trên địa bàn phường Đống Đa. Các em đội viên, thiếu nhi tiêu biểu phường Đống Đa (Hà Nội) quây quần ngồi nghe Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn, “cha đẻ” của phong trào “Nghìn việc tốt” kể chuyện lịch sử trên chuyến tàu đặc biệt ẢNH: LƯU TRINH “Tôi kỳ vọng từ những cuộc giao lưu này, khát vọng tự cường của dân tộc sẽ được tiếp nối mạnh mẽ. Các đội viên TNTP Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực rèn luyện, trưởng thành, xứng đáng là lực lượng kế cận vững vàng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhà giáo Nhân dân NGUYỄN ĐỨC THÌN, “cha đẻ” của phong trào Nghìn việc tốt Nhiều hoạt động trải nghiệm Trong suốt hành trình chuyến tàu di sản đặc biệt từ ga Hà Nội về Bắc Ninh, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm mang tính tương tác như: các trò chơi tìm hiểu về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, cùng hát những bài hát về tổ chức Đội; tham gia lễ dâng hương, báo công tại Đền Đô - nơi thờ 8 vị vua triều Lý, nghe tích Chiếu dời đô; được sống trong không gian văn hóa với những làn điệu quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm biểu diễn ngay trên tàu; trải nghiệm làm bánh xu xê, xem vẽ tranh Đông Hồ và viết thư pháp tại Đền Đô… cái ác. 5 điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập rèn luyện và trưởng thành. Trong thời đại hôm nay, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào là biết tự hào về lịch sử tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, đồng thời biết yêu thương, quan tâm chia sẻ, không kỳ thị, không vô cảm. Học tập tốt, lao động tốt là biết tự học, đọc sách, đặt câu hỏi, khám phá khoa học công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số và chăm chỉ lao động. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, biết hợp tác, lắng nghe, tuân thủ những quy định ứng xử văn minh cả trong đời thực và trên không gian mạng. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là giữ gìn sức khỏe, trường lớp, môi trường sống xanh, sạch đẹp và lối sống lành mạnh. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là học thật, làm thật, nói thật, biết bảo vệ điều đúng, nói không với cái xấu và không ngừng cố gắng vươn lên. “Các cháu yêu quý, đất nước ta đang bước một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Khi ấy, nhiều cháu hôm nay đang ngồi ở đây sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất cho đất nước, trở thành người lao động, trở thành những kỹ sư, bác sĩ, những nhà báo, nhà giáo, nhà khoa học, doanh nhân, chiến sĩ, nghệ sĩ, công nhân, nông dân hiện đại, là những người trực tiếp xây dựng và bảo vệ làm rạng danh cho đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Hành trình ấy đòi hỏi chúng ta ngay từ hôm nay chuẩn bị cho một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện hơn, mạnh khỏe về thể chất, trong sáng về tâm hồn, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về tri thức, thành thạo về kỹ năng, nhân ái trong cuộc sống và tự tin hội nhập. Đồng thời sẽ xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện đại, hấp dẫn, gần gũi hơn, vừa giáo dục truyền thống, vừa khơi mở tương lai giúp các cháu tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng sống và trách nhiệm công dân. CHÂU LINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==