Báo Tiền Phong số 13

Núi Cấm ẢNH: P.V Ngay cả ứng xử với anti-fan trên mạng xã hội cũng cần có văn hóa. Ứng xử của diễn viên Phương Oanh từng khiến cư dân mạng mất thiện cảm. Cô viết: “Phải block loại này thôi cả nhà ạ! Rác rưởi là phải dọn”. “Sao” gọi anti-fan là động vật không phải chỉ riêng Lệ Quyên. Cách đây hơn chục năm, Đàm Vĩnh Hưng từng gọi anti-fan là “lũ ch*”, khi bị họ soi mói đời tư. Khi bị bình luận kém nhã nhặn về chuyện thẩm mỹ, nam diễn viên Việt Anh từng ám chỉ “vài người còn lại là óc… à mà thôi”. Nhưng tần suất hạ nhục anti-fan không “sao” Việt nào qua được Lệ Quyên. Cách đây đôi năm cô từng mắng antifan là “bại não”, “thần kinh”. Ths.LS Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng Văn phòng Luật sư Hạnh Nguyễn nói: “Ai cũng có thể bị xử phạt hành chính, không riêng gì Lệ Quyên, nếu có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nhưng người bị hại phải có đơn từ, ý kiến”. Lệ Quyên chưa chắc bị xử phạt hành chính nhưng có khung hình khác nặng nề hơn, khắc nghiệt hơn - chính là thái độ của khán giả. Dù Lệ Quyên vẫn không công nhận ứng xử của cô trên mạng là lệch chuẩn. “Tôi lệch chuẩn, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải họ (khán giả của cô) thường xuyên nắm tay tôi động viên và vẫn yêu tôi nhiều như thế”, cô nói. Có lẽ, ca sĩ chưa được nếm mùi “thoát fan. Một khán giả 8x làm trong lĩnh vực nghiên cứu văn học bày tỏ: “Bình luận thiếu văn hóa thế này mà sau đây vẫn còn người hâm mộ thì không biết phải nói sao? Tôi vốn yêu giọng hát Lệ Quyên nhưng sẽ không nghe nữa. Tôi không hâm mộ ca sĩ đến độ mặc kệ cô ấy là người như nào cũng chấp nhận. Vì làng ca nhạc bây giờ không thiếu những ca sĩ hát hay, hành xử văn minh”. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Ba n Ngày 13/1/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Dự án phim điện ảnh Án mạng Núi Cấm của đạo diễn Võ Thanh Hòa nhận nhiều ý kiến trái chiều sau lễ khai máy hôm 11/1. Núi Cấm là vùng đất tâm linh, khu du lịch nổi tiếng ở An Giang. Phần đông khán giả, nhất là người dân địa phương phản ánh việc đặt tên phim như vậy không chỉ thiếu tôn trọng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của Núi Cấm. Lên tiếng về việc này, đại diện 89s - đơn vị sản xuất phim - thông báo đính chính và xin lỗi địa phương. “Án mạng Núi Cấm hiện chỉ là tên gọi tạm thời của dự án, được sử dụng trong giai đoạn nội bộ và chưa phải tên chính thức của bộ phim. Tên phim đang trong quá trình rà soát, cân nhắc và chắc chắn được điều chỉnh trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính phù hợp, tôn trọng văn hóa, địa lý địa phương và tránh những hiểu nhầm không đáng có. Việc sử dụng cách viết hoa trong tên dự án đã vô tình gây hiểu nhầm cho khán giả và người dân địa phương. Đây là sơ suất trong khâu đặt tên và truyền thông”, nhà sản xuất nói. Nội dung phim được khẳng định hoàn toàn hư cấu, không dựa trên địa danh cụ thể nào ngoài đời thực. Hiện phim trong giai đoạn sản xuất, ghi hình và chưa hoàn thiện về nội dung cuối cùng, hình ảnh, bối cảnh cũng như hậu kỳ. Đơn vị sản xuất cũng cho biết địa điểm trong phim không phải Núi Cấm tại An Giang, phim được quay ở một địa điểm khác và không có nội dung liên quan đến tôn giáo hay tín ngưỡng địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho đoàn làm phim, cần cẩn trọng trong việc tiếp cận yếu tố văn hóa, địa lý. Hiện các trang mạng về địa phương như Check in An Giang 67, Lòng vòng An Giang vẫn đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt dự án phim. Khán giả bình luận trên page Check in An Giang: “Nghệ thuật cần sự sáng tạo, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải hy sinh sự tôn trọng và cảm xúc của người dân địa phương. Tựa phim như vậy sẽ khiến du khách nghĩ rằng Núi Cấm là một nơi xảy ra án mạng, gây ảnh hưởng đến du lịch và kinh tế địa phương”. Ý kiến khác góp ý đoàn phim nên nghĩ một địa danh mới, không có ở Việt Nam. Đây cũng là cách một số bộ phim truyền hình đã áp dụng. Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) ở xã Núi Cấm, là ngọn núi cao nhất và linh thiêng nhất trong dãy Thất Sơn (tỉnh An Giang). Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và nhiều công trình tâm linh như chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc, được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây”. Khu du lịch, hành hương Núi Cấm đã được định hình trong các tuyến du lịch quan trọng như Long Xuyên - Châu Đốc - Núi Sam - Núi Cấm - Núi Sập. NGỌC ÁNH Nhà sản xuất phim xin lỗi tỉnh An Giang “Án mạng Núi Cấm” được nhà sản xuất phim đính chính là tên gọi tạm thời của dự án, không liên quan đến Núi Cấm tại An Giang. Tuy nhiên đây cũng là bài học trong việc tiếp cận yếu tố văn hóa, địa lý khi sản xuất phim. Truyện), Cây sinh mệnh và Hoa ngọc lan nở, người lại tới. Sắp tới, cả ba tác phẩm đều được lên sóng trên Đài truyền Trung ương Trung Quốc CCTV. Các bộ phim Dương Tử tham gia đều ăn khách, có thể giúp bạn diễn nổi danh. Do đó, cô không lo lắng nhiều về việc có phim để đóng. Hai ngôi sao thuộc lứa sinh sau năm 1985 là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chứng minh sức ảnh hưởng của mình khi luôn nằm trong top nghệ sĩ được nhà sản xuất tin tưởng nhất. Trong đó, Dương Mịch từng có không ít bộ phim ngôn tình thần tượng thành tích bùng nổ, nổi danh khắp châu Á. Sau thời gian dài chững lại, năm 2025, cô đã tìm lại ánh hào quang khi bộ phim Sinh vạn vật đạt thành tích tốt cả về lượt xem lẫn tỷ suất khán giả, trong đó thời điểm cao nhất rating của phim chạm mốc 4,53%, cao nhất trên đài CCTV8 trong ba năm trở lại đây. Đáng nói, tác phẩm thuộc dòng phim chính kịch, đòi hỏi cao hơn về diễn xuất, khả năng nắm bắt tâm lý và xây dựng nhân vật. Còn Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên hiếm hoi xuất phát từ phái thần tượng, những người chuyên đóng dòng phim ngôn tình, có diễn xuất vượt bậc, cô đã ba lần giành được giải Nữ chính xuất sắc trong hai giải thưởng truyền hình danh giá nhất là Phi Thiên và Bạch Ngọc Lan. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh luôn có phim đạt thành tích quán quân, á quân rating của đài truyền hình, trung bình lượt xem cao trên 50 triệu view/tập. Theo Sina, hiện tại các ngôi sao nhỏ rất dễ rơi vào cảnh thất nghiệp vì dự án mãi không khởi quay. Chỉ có những cái tên ăn khách mới được các nhà sản xuất giành giật. TẠI SAO TRIỆU LỘ TƯ, LƯU DIỆC PHI VẮNG TÊN? Khi truyền thông liệt kê Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Bạch Lộc là những ngôi sao có khả năng gánh vác thành công của dự án phim tốt nhất, nhiều khán giả đặt câu hỏi tại sao “Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi và ngôi sao ăn khách hiện tại là Triệu Lộ Tư không được đề cập. Thực tế, Triệu Lộ Tư từng được các nhà sản xuất đánh giá cao. Nền tảng Tencent Video liên tục đổ tiền lập dự án để Lộ Tư đảm nhận vai trò nữ chính. Cô từng được mệnh danh là “công chúa Tencent” vì vậy không thiếu phim đóng. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng sức khỏe của Triệu Lộ Tư không tốt, ngoài ra cô còn tranh cãi về hợp đồng với công ty quản lý cũ, do đó đã một năm rồi nữ diễn viên không gia nhập đoàn phim. Vì lý do sức khỏe và tính cách khó hợp tác, hiện tại Triệu Lộ Tư trở thành cái tên đầy rủi ro. Cô có thể bỏ ngang dự án như cách đã làm với đoàn phim Tình nhân, khiến nhà đầu tư bị vạ lây. Lưu Diệc Phi cũng là ngôi sao có thể đảm bảo sức hút với công chúng. Ba năm gần đây cô liên tục vào top 10 nghệ sĩ được quan tâm nhất theo nhiều bảng thống kê. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi khắt khe trong việc chọn kịch bản, hiệu suất làm việc kém, thần tiên tỷ tỷ có thể nghỉ xả hơi 1-2 năm sau khi hoàn thành một tác phẩm. MINH VŨ TS. Mai Quyên (giảng dạy ở ĐH Vân Nam, Trung Quốc) chia sẻ: “Ở Trung Quốc, nghệ sĩ cư xử lệch lạc trên mạng xã hội coi như tự kết thúc sự nghiệp”. Chị cho biết, ở Trung Quốc không có môn học chính thức về văn hóa ứng xử trên mạng nhưng học sinh được học ngoại khóa về vấn đề này từ tiểu học. “Con tôi từ tiểu học đã được dạy, phụ huynh cũng được kêu gọi tham gia các buổi nói chuyện về sử dụng mạng an toàn, cách kiểm soát con sử dụng mạng”. Ca sĩ Ngọc Ánh, “nữ hoàng nhạc Rock” một thời lựa chọn cách không phản hồi những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng bền bỉ suốt 10 năm qua Lưu Diệc Phi một mình một phong cách trong giới giải trí Hoa ngữ Lệ Quyên là nghệ sĩ chăm chỉ cập nhật hình ảnh, video trên mạng xã hội Theo Sina, ngoài những ngôi sao kể trên, các nghệ sĩ trẻ không thể đảm bảo sự thành công của dự án mà dựa nhiều vào kịch bản. Ví dụ Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh khi gặp nhân vật phù hợp, kịch bản hay mới có chút danh tiếng. Nhiều ngôi sao bị đánh giá thiếu sót trong diễn xuất nhưng mãi không sửa, ngoại hình kém sắc khiến khán giả dần bỏ xem phim truyền hình truyền thống. Sự lên ngôi của dòng phim ngắn cũng là mối đe dọa với ngành công nghiệp phim truyền hình dài tập Trung Quốc.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==