13 n Thứ Hai n Ngày 12/1/2026 XÃ HỘI SẢN XUẤT KHÔNG KỊP Trên các vùng rau ngoại thành Hà Nội, không khí sản xuất đã trở nên khẩn trương hơn hẳn. Tại Hợp tác xã Bắc Hồng (xã Đông Anh, TP Hà Nội), những ngày này, các cánh đồng rau gần như không có thời gian “nghỉ”. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tuấn Hồng, Giám đốc hợp tác xã, cho biết xã viên đang tập trung gieo trồng, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, vừa bảo đảm sản lượng, vừa giữ chất lượng đồng đều để sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết. Theo ông Hồng, sản xuất vụ Tết hiện không còn đơn thuần là câu chuyện “trồng nhiều cho đủ bán”, mà là đáp ứng đúng yêu cầu của thị trường. “Người tiêu dùng Tết ngày nay không chỉ quan tâm đến giá, mà chú trọng ngày càng nhiều đến nguồn gốc, quy trình sản xuất và độ an toàn của nông sản. Vì vậy, ngoài mở rộng diện tích, chúng tôi đẩy mạnh canh tác an toàn theo VietGAP để giữ uy tín lâu dài”, ông Hồng nói. Hiện Hợp tác xã Bắc Hồng canh tác khoảng 30ha rau an toàn, trong đó có 5ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Trung bình mỗi ngày, hợp tác xã cung ứng ra thị trường Hà Nội từ 6-7 tấn rau, củ các loại. “Nhờ chất lượng ổn định, sản phẩm đã có mặt trong hệ thống phân phối hiện đại như Go!, T-mart, đồng thời cung cấp cho nhiều trường học, bếp ăn tập thể theo hợp đồng dài hạn. Tuy vậy, theo các đơn vị sản xuất, nguồn cung rau đạt tiêu chuẩn VietGAP hiện vẫn chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu ngày càng tăng trong dịp Tết”, ông Hồng nói. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (xã Bát Tràng, Hà Nội) cho biết, cũng đang tất bật bước vào cao điểm sản xuất từ rất sớm. Đơn vị hiện quản lý vùng rau hơn 200ha, tập trung các nhóm rau ăn lá, rau gia vị và rau củ, phục vụ chủ yếu cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. “Thời điểm cuối năm luôn là mùa cao điểm, nhưng nếu không tổ chức sản xuất bài bản từ đầu thì rất dễ rơi vào tình trạng thiếu - thừa cục bộ. Chúng tôi kiểm soát chặt lịch thời vụ, đồng thời siết an toàn thực phẩm từ khâu giống, chăm sóc đến thu hoạch để giữ đầu ra ổn định cho xã viên. Đến nay, nhiều nhà phân phối lớn đã chủ động ký hợp đồng từ sớm nhằm “giữ chỗ” nguồn hàng Tết, qua đó giảm áp lực gom hàng vào những ngày cao điểm”, ông Minh nói. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết nguồn cung rau xanh và thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán đang được chuẩn bị khá chủ động. Tuy nhiên, thị trường cũng bộc lộ những điểm nghẽn mang tính dài hạn, như quy mô sản xuất còn manh mún, chất lượng giữa các vụ chưa đồng đều, tỷ lệ sản phẩm đạt VietGAP, GlobalGAP hay hữu cơ còn thấp. Bên cạnh đó, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng rõ nét trong hành vi tiêu dùng, song việc thực hiện tại một số nơi chưa nghiêm. Nông sản tươi sống cũng tiếp tục đối mặt với tỷ lệ hao hụt cao do thiếu hệ thống kho lạnh và phương tiện vận chuyển đạt chuẩn - một “nút thắt” khiến chi phí tăng và tác động trực tiếp đến giá bán. Để đáp ứng nhu cầu giai đoạn cao điểm cuối năm, ngành nông nghiệp Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ mở rộng diện tích cây vụ đông, rau màu; nâng cao chất lượng các chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản an toàn; khuyến khích mô hình VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với ngành công thương theo dõi cung - cầu, giá cả để kịp thời điều tiết thị trường. KHÔNG ĐỂ GĂM HÀNG, TĂNG GIÁ Ở khâu phân phối, các hệ thống bán lẻ lớn cũng đã sớm “vào cuộc”. Đại diện WinCommerce miền Bắc cho biết hệ thống WinMart đã làm việc với nhà cung cấp từ trước Tết 2-3 tháng, tăng cường dự trữ các nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thực phẩm tươi sống, trái cây và hàng quà Tết, đồng thời tham gia các chương trình bình ổn để giữ giá ổn định. Trong khi đó, Saigon Co.op cũng bắt đầu chuẩn bị cho mùa Tết từ giữa năm 2025, với kế hoạch tăng mạnh dự trữ các mặt hàng chiến lược, đa dạng phân khúc giá tại hơn 800 điểm bán và trên kênh trực tuyến. Hàng Việt tiếp tục chiếm khoảng 90% tổng nguồn hàng, trong đó ưu tiên sản phẩm OCOP và nông sản an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ở nhóm thực phẩm chăn nuôi, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết năm 2025 ngành chăn nuôi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và dịch bệnh, với khoảng 47.000 con gia súc và hơn 3,54 triệu con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Riêng gia cầm chết do dịch bệnh buộc phải tiêu hủy là 123.622 con, tăng hơn 9% so với năm 2024; số lợn chết buộc phải tiêu hủy lên tới 1,2 triệu con, tăng hơn 13%. Trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ, giá lợn hơi và một số loại gia cầm đã tăng rõ rệt trong thời gian gần đây. Theo ông Đăng, từ nay đến Tết và sau Tết, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi chủ lực như thịt và trứng dự kiến tăng khoảng 5-10% so với mức bình quân các tháng trong năm 2025. Tuy nhiên, giá lợn hơi được dự báo chỉ tăng quanh mức dưới 75.000 đồng/kg, khả năng vọt lên 80.000 đồng/kg là rất thấp, và nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt trở lại sau Tết khi nguồn cung ổn định hơn. DƯƠNG HƯNG Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường thực phẩm đã sớm bước vào giai đoạn “vào guồng” của mùa tiêu dùng lớn nhất trong năm. Thực phẩm phục vụ Tết vào mùa Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, đang theo dõi sát diễn biến cung – cầu các mặt hàng thực phẩm, thiết yếu, kiên quyết không để xảy ra thiếu hàng, găm hàng, sốt giá trong các dịp cao điểm lễ, Tết, bảo đảm thị trường vận hành ổn định và người dân yên tâm mua sắm. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết nguồn cung rau xanh và thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán đang được chuẩn bị khá chủ động. Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM GIẤY TỜ Tôi là Li XingBin, quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu số EJ6632448, tôi đã mua căn hộ số S3PH4005 của Công ty TNHH Phát triển Công viên Trung tâm, nhưng tôi đã làm rơi mất một số giấy tờ liên quan đến căn hộ trên như phụ lục hợp đồng, biên bản bàn giao, bản vẽ hoàn công trong thời gian tôi ở Việt Nam vào ngày 08/01 tại khu vực Cầu Giấy. Vậy ai nhặt được làm ơn cho tôi xin lại. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Do tôi không thông thạo tiếng Việt nên ai nhặt được xin liên hệ với người được tôi uỷ quyền hợp pháp tại Việt Nam là bà Đinh Thị Thảo Ly, sđt 0965 458 160. THÔNG BÁO CƯỠNG CHẾ KÊ BIÊN TÀI SẢN Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Cần Thơ thông báo cho ông Nguyễn Anh Khoa và bà Đặng Thị Ánh Tuyết (địa chỉ 114/19 Cách Mạng Tháng 8, P. Cái Khế, TP. Cần Thơ) được biết: Vào lúc 8h00 ngày 22/1/2026 sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên các tài sản của ông Nguyễn Anh Khoa, gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 111, tờ bản đồ số 4, GCNQSDĐ số vào sổ CS21050 cấp ngày 18/11/2021; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 1417, tờ bản đồ số 4, GCNQSDĐ số vào sổ CS21051, cấp ngày 18/11/2021; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 712, tờ bản đồ số 4, GCNQSDĐ số vào sổ CH02891, cấp ngày 21/4/2011, chỉnh lý ngày 10/11/2021. Địa điểm cưỡng chế tại khu vực Bình Phó A, P. Long Tuyền, TP. Cần Thơ, yêu cầu ông bà có mặt đúng giờ tại địa điểm trên. Nhu cầu rau an toàn của người tiêu dùng ngày càng tăng cao Nhân viên một hợp tác xã đóng gói rau an toàn được sản xuất theo mô hình thủy canh ẢNH D.H
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==