Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thông tin, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhiều trường hợp lái xe ô tô tải dương tính với ma túy. Cụ thể, ngày 21/12/2025, tại xã Thái Bình, tổ công tác gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Bình Thuận kiểm tra ô tô đầu kéo biển số 22H-001.52 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 22R-005.99 do ông N.V.Đ (SN 1994, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển. Quá trình kiểm tra, ông Đ tự nguyện giao nộp 2 gói và 3 viên nén, khai nhận là ma túy. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy ông Đ dương tính với ma túy đá. Tiếp đó, ngày 8/1/2026, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường và Trạm Y tế phường An Tường xét nghiệm ma túy đối với ông B.Q.T (SN 1974, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), điều khiển ô tô đầu kéo biển số 29E-569.74 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 29RM-064.99 có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy. Kết quả, ông T dương tính với ma túy. Tổ công tác lập biên bản xử lý các hành vi không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy và bàn giao đối tượng cho Công an phường An Tường tiếp tục xác minh, xử lý. Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. BẮT KẺ VẬN CHUYỂN HƠN 3.500 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ đối tượng Tráng A Sú (trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) khi đang vận chuyển trái phép 3.574 viên ma túy tổng hợp. Ngày 11/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, tối 10/1, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 102 (tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La dừng xe kiểm tra hành chính, bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 18 gói nilon bên trong chứa 3.574 viên ma túy tổng hợp và 1 gói heroin nặng 10 gram. Phòng Cảnh sát giao thông hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển giao người, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý. ĐỨC ANH-VIẾT HÀ 11 n Thứ Hai n Ngày 12/1/2026 Sáng 11/1 tại Lễ tổng kết chiến dịch, Ban Tổ chức cho biết, “Không Một Mình” đã đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, tiếp cận hơn 40 triệu người dân. Song song với hoạt động trực tuyến, chiến dịch được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường, 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, giúp hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh được trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến. Chuỗi hoạt động cộng đồng như Ngày hội An toàn Trực tuyến, minishow học đường, gala âm nhạc và triển lãm tranh của học sinh đã góp phần lan tỏa thông điệp: trẻ em và thanh thiếu niên không đơn độc khi tham gia không gian số. Cụ thể, thông qua các chương trình tập huấn, hoạt động ngoại khóa và hình thức học tập sáng tạo, hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã được trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến. Chuỗi hoạt động cộng đồng của chiến dịch để lại nhiều dấu ấn, nổi bật là Ngày hội An toàn Trực tuyến “Không Một Mình” thu hút gần 100.000 lượt khách tham quan; Minishow Tìm kiếm tài năng học đường quy tụ gần 200 học sinh, sinh viên đến từ 7 trường trên địa bàn Hà Nội; cùng Gala âm nhạc “Không Một Mình” đạt hơn 15 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Song song với hoạt động vinh danh, triển lãm tranh của học sinh với chủ đề an toàn trực tuyến đã giới thiệu những tác phẩm do chính các em sáng tác trong khuôn khổ chiến dịch. Qua góc nhìn hồn nhiên, chân thực, các bức tranh thể hiện mong muốn được lắng nghe, được bảo vệ và được đồng hành khi tham gia không gian số, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tại sự kiện, Ban Tổ chức công bố Chiến dịch “Không Một Mình” sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2026, với trọng tâm phòng, chống xâm hại trực tuyến thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo. Đại diện Liên minh Niềm Tin Số, đơn vị khởi xướng chiến dịch, khẳng định chiến dịch năm 2025 là dấu mốc cho thấy sức mạnh của sự đồng hành, khi hơn 8 triệu học sinh, hàng nghìn trường học, cùng đội ngũ chuyên gia, nghệ sĩ và cộng đồng đã chung tay gửi đi thông điệp nhất quán: trẻ em và thanh thiếu niên không bao giờ đơn độc trên không gian mạng. MINH ĐỨC Ban Tổ chức vinh danh các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong suốt quá trình triển khai Chiến dịch “Không Một Mình” 2025 Hơn 2.500 chuyên gia đồng hành chiến dịch “Không Một Mình” Biết công an kiểm tra, lái xe lấy ma túy ra nộp Hơn 2.500 lượt chuyên gia, hơn 1.000 KOL và hàng triệu người dân đã cùng tham gia chiến dịch “Không Một Mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”, góp phần tạo nên một trong những chương trình truyền thông, giáo dục về an toàn không gian mạng có sức lan tỏa lớn nhất trong năm 2025. Công an TP Đà Nẵng triệt phá nhóm cho vay lãi nặng, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp. Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Cảnh sát giao thông Tuyên Quang đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều lái xe ô tô tải dương tính với ma túy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. PHÁP LUẬT Tài xế B.Q.T (SN 1974, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển ô tô đầu kéo biển số 29E-569.74 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 29RM-064.99 Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với 5 đối tượng Ngày 11/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa và tiếp tục điều tra mở rộng đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn. Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhóm 5 đối tượng gồm: Võ Văn Thừa (1987; trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (1996; trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đặng Duy Tuấn (1997; trú xã Việt An, TP. Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (1993, trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (1999; trú xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và cho vay lãi nặng trên địa bàn. Khoảng 9h ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hòa Xuân kiểm tra hành chính Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) do Lê Phước Sơn làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện máy tính Nguyễn Huy Lộc có nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, cơ quan điều tra đã thu giữ phục vụ điều tra. Quá trình điều tra, xác định, vào khoảng đầu tháng 3/2025, do muốn có tiền tiêu xài nên Thừa nảy sinh ý định cho vay với lãi suất cao để thu lợi bất chính. Do bản thân không có tiền nên Thừa rủ thêm Lộc, Tuấn, Sơn, Vương để cùng chung vốn để cho vay. Cả nhóm thống nhất mỗi người (trừ Thừa) sẽ góp vốn 300 triệu đồng để làm vốn cho khách hàng vay, Minh sẽ tìm khách vay, làm hợp đồng, thu tiền lãi và gốc về cho cả nhóm, cam kết chịu trách nhiệm với số tiền nếu khách hàng vay bỏ trốn hoặc nợ không chịu trả. Doanh thu được chia theo tỷ lệ, Minh nhận 70%, Lộc, Vương, Sơn, Tuấn nhận 30% (tương đương mỗi người 7,5%), sau 6 tháng sẽ chốt lãi một lần. Tuy nhiên cam kết không được rút mà để vào quỹ để tiếp tục làm vốn để vay, sau một năm sẽ tất toán và chia phần trăm. Hằng ngày các khách hàng vay sẽ trả tiền lãi và gốc vào tài khoản ngân hàng của Vương và Thừa. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến nay, một đối tượng tên Tâm (chưa rõ thông tin lai lịch) không tham gia góp vốn mà chịu trách nhiệm tìm thêm khách vay và thu tiền của khách với thỏa thuận Tâm được 5-10% trên doanh thu. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 256 đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên, tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý. NGUYỄN THÀNH Lễ tổng kết Chiến dịch “Không Một Mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” năm 2025 không chỉ là dịp tri ân những đóng góp âm thầm, mà còn mở ra giai đoạn tiếp theo trong hành trình xây dựng một không gian số an toàn, nhân văn và đáng tin cậy, nơi trẻ em, thanh thiếu niên luôn được bảo vệ, lắng nghe và không phải một mình đối mặt rủi ro. Khởi tố 5 đối tượng góp vốn “khởi nghiệp” bằng việc cho vay lãi nặng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==