11-12/4/2026 www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 17 Một thiết bị báo hiệu trạng thái không trọng lực do một học sinh lớp hai ở khu vực Vịnh San Francisco (Mỹ) thiết kế đã được đưa lên tàu Artemis II, sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng đầu tiên của NASA trong hơn nửa thế kỷ. Khi tàu đi vào không gian, món đồ chơi nhồi bông sẽ nổi lên để báo cho các phi hành gia rằng họ đã đạt được trạng thái không trọng lực. “Cháu thích tên lửa, cháu thích NASA, cháu thích hệ Mặt Trời, cháu thích học về không gian”, Em Lucas Ye, 8 tuổi, nói trong một video khi em lọt vào chung kết cuộc thi “linh vật Mặt Trăng” toàn cầu do NASA tổ chức. Em Lucas đã chiến thắng hơn 2.600 thí sinh khác. THÙY ANH (theo msn.com) ĐỨC KÊU GỌI CẤM MÁY CẮT CỎ TỰ ĐỘNG Các thị trưởng nước Đức đã kêu gọi lệnh cấm toàn quốc đối với việc sử dụng máy cắt cỏ tự động vào ban đêm để bảo vệ nhím và các loài động vật nhỏ khác. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối đe dọa mà lưỡi máy cắt cỏ gây ra cho động vật hoang dã hoạt động từ hoàng hôn đến bình minh, dẫn đến những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc ban hành quy định. Nhím cũng có xu hướng cuộn tròn lại khi bị đe dọa thay vì bỏ chạy, khiến cảm biến của máy cắt cỏ tự động khó phát hiện chúng hơn. “Nhiều loài động vật hoạt động trong vườn, đặc biệt là vào buổi tối. Chúng cũng phụ thuộc vào những không gian xanh này ở ngay gần các khu dân cư”, bà Claudia Kalisch, Phó chủ tịch Liên đoàn Các thành phố của Đức, cho biết. “Đây là một bước quan trọng hướng tới việc bảo vệ động vật và làm phong phú chất lượng cuộc sống trong thành phố thông qua đa dạng sinh học”. Theo luật pháp Đức, nhím là loài được bảo vệ, việc bẫy, làm bị thương hoặc giết hại chúng có thể bị phạt tới 65.000 Euro (1,9 tỷ VND). THÙY ANH (theo theanimalreader.com) CHẠY MARATHON TRONG KHI MẶC 55 ÁO PHÔNG Một vận động viên đến từ bang Arkansas (Mỹ) đã mặc 55 chiếc áo phông và tham dự một cuộc thi bán marathon để ăn mừng hành trình giảm cân của mình. Cô Meredith Smith đã chạy 21 km trong khi mặc 55 lớp áo phông, và Kỷ lục Guinness thế giới đã xác nhận cô là người mặc nhiều áo phông nhất trong một cuộc chạy bán marathon dành cho nữ. Cô Smith đã hoàn thành với thời gian dưới 3 giờ 30 phút. “Hoàn thành một kỷ lục chạy bộ đặc biệt có ý nghĩa với tôi, vì tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra khi tôi bắt đầu chạy bộ vào năm 2013 như một cách để giảm cân”, cô Smith nói. “Việc ‘tăng cân’ trở lại thông qua những chiếc áo phông giúp tôi thấy rõ bản thân đã tiến bộ đến mức nào”. THÀNH LONG (theo upi.com) HOÃN CHUYẾN BAY DO ONG Một máy bay của hãng American Airlines chuẩn bị cất cánh từ sân bay ở bang Bắc Carolina (Mỹ) đã bị hoãn khoảng một giờ do một đàn ong đang bám vào động cơ máy bay. Anh Micah McCollough, một hành khách trên máy bay tại Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas, đã quay lại cảnh những người nuôi ong và nhân viên hãng hàng không làm việc để di dời đàn ong. Đàn ong đã được di dời an toàn và máy bay khởi hành đến thành phố San Francisco chậm khoảng một giờ so với lịch trình. Các hãng hàng không và sân bay rất cẩn thận với động vật hoang dã vì lý do an toàn. Những người nuôi ong chuyên nghiệp thường được gọi đến trong những tình huống này để di dời đàn ong một cách nhân đạo thay vì tiêu diệt chúng, để vừa đảm bảo sự an toàn của cả hành khách vừa bảo vệ môi trường. THÀNH LONG (theo upi.com) ĐOÀN TỤ VỚI MÈO NUÔI SAU 5 NĂM Một chú mèo ở bang Texas (Mỹ) bị mất tích suốt 5 năm đã được đoàn tụ với gia đình nhờ thông tin trên chip định vị của nó. Trung tâm cứu hộ động vật khu vực Williamson County cho biết con mèo được đưa đến cơ sở này vào cuối tháng 3 và được quét chip định vị, nhờ đó họ tìm thấy thông tin chủ nhân của nó. “Tôi nhận được tin nhắn thông báo rằng con chip đã được tìm thấy. Đó là lúc chúng tôi kiểm tra trang tìm kiếm động vật thất lạc của Williamson County và nhìn thấy nó”, cô Angelique Wethereit nói. “Tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Tôi vẫn còn sốc”. Các nhân viên trung tâm cứu hộ rất sốc khi biết con vật cưng, tên là KitKat, đã mất tích suốt 5 năm. “Tôi làm việc này từ năm 2013, và tôi chưa bao giờ thấy trường hợp đoàn tụ nào sau 5 năm”, nhân viên Leo Delgado nói. TRỌNG HOÀNG (theo aol.com) CON BỒ CÂU NUÔI LỚN TUỔI NHẤT THẾ GIỚI Chim bồ câu cưng của một người đàn ông ở bang Missouri (Mỹ) đã chính thức được ghi nhận là con chim bồ câu nuôi sống lâu nhất, với tuổi thọ 44 năm và 72 ngày. Tổ chức Guinness cho biết Sugar, con chim bồ câu của ông Dewayne Orender, đã vượt qua kỷ lục trước đó, do một con chim bồ câu Đức 29 tuổi tên là Methuselah nắm giữ. Chim bồ câu nuôi nhốt thường có tuổi thọ khoảng 20 năm. Ông Orender nuôi Sugar từ ngày nó nở - bố mẹ của nó trước đây cũng là thú cưng của ông. Ông cho biết Sugar từng có một bạn đời tên là Rose, nhưng nó đã qua đời vào năm 1996. Ông Orender cho biết hoạt động yêu thích của Sugar là ngồi trên ghế sofa với ông và xem TV, vì vậy nó được đặt biệt danh là “chó cưng”. “Nó trông rất hạnh phúc và mãn nguyện”, ông Orender, 77 tuổi, nói. “Nó rất yêu tôi - tôi và nó là bạn thân nhất”. TRỌNG HOÀNG (theo nypost.com) Linh vật nhồi bông kiêm thiết bị báo trạng thái không trọng lực của sứ mệnh Artemis II Cô Meredith Smith tham gia chạy bán marathon Từ năm 2024, nhím đã xuất hiện trong danh sách đỏ “sắp bị đe dọa” của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Người nuôi ong di dời đàn ong khỏi động cơ máy bay Cô Angelique Wethereit và chú mèo KitKat Chú bồ câu Sugar NASA mang thiết kế của học sinh 8 tuổi lên Mặt trăng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==