Báo Tiền Phong số 100

7 n Thứ Sáu n Ngày 10/4/2026 GIỚI TRẺ Ngày 9/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị rà soát công tác triển khai Đề án “Thanh niên Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”. NHIỀU MÔ HÌNH, PHẦN VIỆC TIẾP SỨC VÙNG BIÊN Tại hội nghị, chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, triển khai đề án, Tỉnh Đoàn đã rà soát nhu cầu thực tế của 7 xã biên giới, phân công các cơ sở Đoàn ký kết nghĩa, đỡ đầu từng địa bàn cụ thể. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ để thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, như phòng tin học, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ. Đoàn Thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng triển khai hiệu quả mô hình "Nâng bước em đến trường", "Em nuôi - Con nuôi Đồn Biên phòng", "Bữa cơm cho em" tại các địa bàn dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng đưa chuyển đổi số về vùng biên, giúp thanh niên vùng sâu vùng xa tiếp cận công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, theo chị Hương, việc huy động xã hội hóa, nhất là thực hiện các chỉ tiêu dài hạn sẽ gặp không ít thách thức. Đơn cử, chỉ tiêu trao học bổng đối với học sinh khó khăn đến năm 18 tuổi là áp lực lớn đối với nguồn lực tại chỗ của địa phương. “Chúng tôi rất mong muốn thanh niên vùng biên không chỉ được hỗ trợ về vật chất mà còn phải được trang bị “cần câu”, đó là kỹ năng kinh tế số để phát triển bền vững địa bàn đóng chân”, chị Hương nói. Chị Hương đề xuất T.Ư Đoàn điều phối, định hướng các đội hình tình nguyện từ các trường đại học, cao đẳng lớn về hỗ trợ các xã biên giới của Hà Tĩnh trong Chiến dịch tình nguyện hè. Tăng cường tập huấn, kết nối các chuyên gia để hướng dẫn thanh niên vùng biên kỹ năng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP trên môi trường số. Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam nhận định, với hệ thống hơn 3.321 xã phường và 600 trường đại học, nguồn lực tài chính và nhân lực trong đoàn viên, học sinh sinh viên là rất lớn. Tuy nhiên, cần tạo được sự tác động mạnh mẽ, thu hút học sinh, sinh viên tham gia đóng góp. Anh Tùng cho rằng, cần xây dựng các đầu bài tình nguyện thực sự có giá trị, có tính nhân văn sâu sắc và mang lại sự thay đổi cụ thể cho đối với cuộc sống của thanh thiếu nhi ở địa bàn biên giới, vùng sâu vùng xa. Khi dự án khơi dậy được cảm xúc, lòng trắc ẩn và hiệu quả thực sự, sinh viên sẽ tự nguyện dấn thân và đóng góp nguồn lực. Đồng thời, để tối ưu hoá nguồn lực, tránh chồng chéo lãng phí, theo anh Tùng cần rà soát định hướng của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TPHCM và địa phương không có đường biên giới trong việc hỗ trợ tỉnh giáp biên. Căn cứ vào định hướng này để quan tâm xây dựng kết nối nguồn lực, điều phối các đội hình tình nguyện đến đúng địa điểm trọng tâm hoặc bù đắp vào các khu vực còn trống. Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan MTTQ, các đoàn thể T.Ư kiến nghị, hoạt động tình nguyện cần chuyển dịch sang theo hướng lâu dài, bền vững và theo chuỗi liên kết tại cùng một địa điểm, để giải quyết tận gốc vấn đề của địa phương thay vì chỉ giải quyết các đơn đặt hàng mang tính thời điểm. XÁC ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM TỪNG ĐƠN VỊ Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, Đề án “Thanh niên Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng vùng khó khăn. Tổ chức Đoàn các cấp phải quán triệt tinh thần rõ người - rõ việc - rõ nguồn lực - rõ trách nhiệm. “Đây không chỉ là hỗ trợ biên giới, mà còn là cách chúng ta đổi mới phương thức điều hành, thể hiện uy tín và trách nhiệm của tổ chức Đoàn”, anh Lâm nói. Để Đề án được triển khai hiệu quả, anh Lâm yêu cầu toàn hệ thống phải tập trung vào 16 nhóm chỉ tiêu định lượng rất cụ thể. Xác lập cơ chế đơn vị kết nghĩa xã biên giới, xác định rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị. Với 34 tỉnh, thành Đoàn, 4 Đoàn trực thuộc, 6 đơn vị trực thuộc, cùng các đơn vị báo chí, đơn vị sự nghiệp của Đoàn, đơn vị của Hội LHTN Việt Nam… đều phải vào cuộc. “Một xã biên giới khi xác định đơn vị kết nghĩa phải biết rõ ai sẽ cùng làm với mình. Đâu là việc của xã, đâu là việc của tỉnh và đâu là việc của đơn vị kết nghĩa. Phải phân vai rõ ràng, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót”, anh Lâm chỉ đạo. Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, sau hội nghị, T.Ư Đoàn sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để theo dõi, kiểm đếm công việc định kỳ. “Chúng ta cần sự quyết liệt. Phải có sự kiểm đếm để cuối năm nhìn lại, toàn hệ thống có thể tự hào đưa ra những con số thực, hình ảnh thực về vai trò của thanh niên. Điều này khác hẳn với việc chỉ phát động rồi để đó”, anh Lâm nói. Anh Lâm yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn và các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát danh sách, hoàn thành việc đăng ký kết nghĩa vào đầu tuần tới. Mục tiêu lớn nhất là tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 tại An Giang sắp tới, T.Ư Đoàn sẽ công bố một “bản đồ kết nghĩa” minh bạch, có thể định lượng và kiểm đếm được kết quả. XUÂN TÙNG Xây dựng “bản đồ kết nghĩa” tiếp sức thanh thiếu nhi vùng biên Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện đề án hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên giới với 16 chỉ tiêu trọng tâm. Việc thực hiện đề án là thước đo năng lực điều hành của tổ chức Đoàn theo tinh thần rõ người – rõ việc – rõ nguồn lực – rõ trách nhiệm. “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh, nhằm khuyến khích mỗi cá nhân duy trì thói quen sống xanh trong 21 ngày liên tục. Sức hấp dẫn của cuộc thi nằm ở cách thức tham gia đơn giản, gần gũi, song mang ý nghĩa thiết thực với môi trường và cộng đồng. Người tham gia ghi lại hành trình sống xanh của chính mình trong thời gian 21 ngày liên tục và đăng tải lên mạng xã hội. Sau mỗi cột mốc hoàn thành, người tham gia sẽ nhận được các phần thưởng khuyến khích từ chương trình. Vũ Phương Nga bắt đầu đăng ký “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh” bằng những video ghi lại hoạt động của mình khi tham gia chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” tại Cửa Hội, Nghệ An. Hoạt động dọn rác bãi biển đã trở thành chất liệu sống động cho cô gái trẻ lan tỏa tới cộng đồng. Nga tin rằng chỉ cần kiên trì với những hành động nhỏ mỗi ngày, mọi người hoàn toàn có thể cùng nhau tạo ra những thay đổi lớn cho môi trường và cho tương lai xanh của chính mình. Phạm Dương Khanh (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) là một trong số những gương mặt trẻ tiêu biểu trong phong trào sống xanh. Trước khi tham gia “Thử thách 21 ngày”, Khanh đã là thành viên tích cực của “Thứ 4 Ngày Xanh” với các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải... Khanh đang nghiên cứu để mở rộng nội dung sang những hành động xanh khác trong cuộc sống thường ngày, nhằm duy trì thử thách đều đặn và thực chất hơn trong liên tiếp 21 ngày. Với Dương Khanh, việc tự quay video và chia sẻ mỗi ngày giúp bản thân có thêm động lực duy trì những hành động tích cực, từ đó dần hình thành thói quen bảo vệ môi trường. “Điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những hành động như dọn rác hay thay đổi các thói quen nhỏ, mà có thể nhìn thấy kết quả rất cụ thể: môi trường sạch hơn, ý thức của chính mình thay đổi, đồng thời mỗi video lại góp phần vào việc gây rừng và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho những nơi còn khó khăn”, Khanh nói. Sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh” đã ghi nhận hơn 1.500 video được đăng tải. NGHIÊM HUÊ Hàng nghìn người trẻ thử thách 21 ngày sống xanh “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn tương lai xanh” đã tạo sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, thể hiện qua hơn 1.500 video tham gia trên các nền tảng mạng xã hội. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Những hành động nhỏ như dọn dẹp, làm sạch cảnh quan tại Lễ ra quân Tháng hành động vì môi trường tại Cửa Hội ẢNH: QUỸ VÌ TƯƠNG LAI XANH “Chiến dịch Hè là giai đoạn quan trọng nhất để hoàn thành 16 chỉ tiêu của đề án. Nếu chúng ta quyết tâm và làm bài bản, đây sẽ là dấu ấn đậm nét của tổ chức Đoàn trong việc tham gia bảo vệ và phát triển vùng biên cương của Tổ quốc”. Anh NGUYỄN TƯỜNG LÂM - Bí thư T.Ư Đoàn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==