Báo Tiền Phong số 100

14 n Thứ Sáu n Ngày 10/4/2026 XÃ HỘI THỊ TRƯỜNG CHƯA BỨT PHÁ Những năm gần đây, chi phí lắp đặt điện mặt trời mái nhà đã giảm mạnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận với nguồn năng lượng tái tạo này. Với các hộ gia đình, khảo sát trên thị trường cho thấy, hệ thống phổ biến từ 3-10 kWp hiện có giá dao động khoảng 45-150 triệu đồng, tương đương 8-11 triệu đồng/ kWp. Đây là mức đã giảm khoảng 30-40% so với giai đoạn trước năm 2022. Đáng chú ý, khi tích hợp pin lưu trữ, yếu tố được xem là “chìa khóa” để khai thác tối đa hiệu quả điện mặt trời, chi phí đầu tư lại tăng đáng kể. Một hệ thống 5 kW kèm pin có thể lên tới 100170 triệu đồng, tùy dung lượng lưu trữ. Đại diện Công ty Điện mặt trời Việt Nam Solar cho biết, thời gian qua tâm lý của người dân quan tâm điện mặt trời mái nhà đã thay đổi rõ rệt. Người dân không còn hỏi “có nên lắp hay không”, mà chuyển sang hỏi “lắp thế nào để có lợi”. Tuy nhiên, nhiều quyết định cuối cùng vẫn bị trì hoãn. “Khách hàng rất quan tâm, nhưng họ cần câu trả lời rõ ràng về giá điện trong tương lai, cơ chế xử lý điện dư và thời gian hoàn vốn. Nếu những yếu tố này chưa rõ, họ sẽ tiếp tục chờ”, vị này cho hay. Thực tế tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM cho thấy, số lượng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự tiêu thụ đang tăng lên, trong đó tỷ lệ tích hợp pin lưu trữ cũng dần cải thiện. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ tạo ra một làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Theo số liệu từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến cuối năm 2025, có 1.673 khách hàng đăng ký phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ với tổng công suất 438,5 MW. Trong đó, gần 1.600 khách hàng đã hoàn thành lắp đặt, đưa vào vận hành với công suất 323,6 MW; phần còn lại đang triển khai. Đáng chú ý, khoảng 454 MWp công suất điện mặt trời mái nhà đã được đầu tư kèm hệ thống lưu trữ với dung lượng khoảng 8.600 kWh. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng kết hợp pin lưu trữ đã bắt đầu hình thành, nhưng quy mô vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. BÀI TOÁN KINH TẾ VÀ LỜI GIẢI CHO “ĐƯỜNG CONG CON VỊT” Ông Nguyễn Huy Hoạch - chuyên gia Hiệp hội Năng lượng Việt Nam - cho rằng, hệ thống điện Việt Nam đang vận hành trong trạng thái lệch pha ngày càng rõ giữa cung và cầu. Vào ban ngày, điện mặt trời phát mạnh, giúp giảm tải cho hệ thống nhưng khi bước sang buổi tối, nhu cầu tăng vọt buộc hệ thống phải huy động các nguồn điện chi phí cao. Hiện tượng này thường được gọi là “đường cong con vịt”, phụ tải giảm sâu vào giữa trưa rồi tăng dựng đứng vào buổi tối. Thực tế, khi tỷ trọng năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời đã vượt 23 GW, chiếm khoảng 27% tổng công suất hệ thống, vấn đề này càng hiện rõ. Trong bối cảnh đó, điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ được xem là lời giải mang tính hệ thống: Sản xuất điện tại chỗ, tích trữ ban ngày và sử dụng vào buổi tối, qua đó giảm áp lực đầu tư nguồn điện chạy đỉnh. “Chính khả năng dịch chuyển điện này mới tạo ra giá trị hệ thống lớn nhất. Khi nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp cùng lưu trữ và xả điện vào buổi tối, phụ tải đỉnh sẽ được “cắt” ngay từ phía tiêu thụ. Điều này cũng giúp điện mặt trời mái nhà kèm lưu trữ không còn là giải pháp riêng lẻ, mà trở thành một công cụ điều tiết hệ thống điện”, ông Hoạch nói. Theo ông Hoạch, cần hoàn thiện biểu giá điện theo thời gian sử dụng, trong đó giá điện giờ cao điểm phải đủ cao để khuyến khích lưu trữ và xả điện vào buổi tối... “Các chính sách tài chính như tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư ban đầu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm rào cản gia nhập, đặc biệt với hộ gia đình. Về dài hạn, điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng năng lượng phân tán, nơi mỗi mái nhà không chỉ tiêu thụ mà còn tham gia sản xuất và điều tiết điện”, ông Hoạch cho hay. Ông Phan Ngọc Ánh - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Alena - cho biết nhu cầu lắp đặt điện mặt trời tại các hộ gia đình đang tăng nhanh. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít hộ vẫn gặp vướng mắc, đặc biệt trong việc tiếp cận và hiểu đúng các quy định, cũng như hoàn thiện thủ tục liên quan. Đặc biệt, thị trường thiết bị điện mặt trời hiện còn thiếu sự chuẩn hóa. Hàng loạt thương hiệu tấm pin và hệ thống lưu trữ được nhập khẩu, nhưng chưa có cơ chế kiểm định và giám sát đồng bộ, dẫn đến tình trạng chất lượng không đồng đều. DƯƠNG HƯNG Điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ đang được kỳ vọng trở thành “van xả áp” cho hệ thống điện, giúp cắt phụ tải đỉnh và tăng tính linh hoạt. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy thị trường vẫn ì ạch khi bài toán chi phí và cơ chế giá chưa thực sự rõ ràng. Điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ còn trở thành công cụ điều tiết hệ thống điện ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ KÈM PIN LƯU TRỮ: Vì sao người dân còn e dè? Ngày 9/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, tiến hành điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tiệm bánh mì Q.H (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk). Kết quả kiểm nghiệm xác định, các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan đều nhiễm vi khuẩn Salmonella, tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Theo báo cáo, trong ngày 27/3, cơ sở trên bán ra khoảng 300 ổ bánh mì. Cùng ngày, ghi nhận 4 trường hợp đầu tiên có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn, được đưa vào Trung tâm Y tế Ea H’leo điều trị. Đến 19h ngày 28/3, số ca nhập viện tăng lên 32 trường hợp với triệu chứng tương tự. Ngày 29/3, đoàn điều tra đã xác minh 32/32 ca nghi ngộ độc có liên quan đến việc ăn bánh mì tại cơ sở này. Cơ quan chức năng đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm gồm rau, nước chan, bánh mì, ớt sa tế, dăm bông, thịt nguội, thịt heo nướng để kiểm nghiệm; đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động. Kết quả cho thấy, 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella. Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu (rau và dăm bông) nhiễm Salmonella spp, đồng thời mẫu rau còn ghi nhận nhiễm vi khuẩn Escherichia coli ở mức 9,0x103. Tính đến 8h ngày 7/4, tổng số ca ngộ độc liên quan đến tiệm bánh mì Q.H đã lên đến 86 người. Tất cả bệnh nhân đã được điều trị ổn định, bình phục và xuất viện. HUỲNH THỦY Các bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì hiện đã được điều trị ổn định ẢNH: TRUNG TÂM Y TẾ EA H’LEO Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở Đắk Lắk, 86 người phải nhập viện với triệu chứng ngộ độc. Kiểm nghiệm 10 mẫu bệnh phẩm thì 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM Ở ĐẮK LẮK: Phát hiện 5 mẫu dương tính vi khuẩn Salmonella Quảng cáo THÔNG BÁO Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Bình Minh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với 57 trường hợp để thực hiện dự án dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hố Nai - giai đoạn 2, tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Nay là xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai) . Nay thông báo để Ông/Bà: Đinh Thị Vượn tại thửa đất số: 1 tờ bản đồ số 61 và Ông/Bà: Nguyễn Văn Rỡ tại thửa đất số: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57,58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 122, 123, 124, 127, 129 tờ bản đồ số 62 đến liên hệ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Địa điểm liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Trảng Bom. Địa chỉ: 171D, đường Nguyễn Huệ, ấp 3, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại liên hệ: 0915.562.549 - 0908.174.384 gặp ông Vũ Văn Trường hoặc ông Lê Văn Lưa; thời gian liên hệ từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00. Sau thời hạn Đăng thông tin trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trong 03 số liên tiếp và trong 03 ngày liên tiếp các tổ chức cá nhân không liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Trảng Bom làm thủ tục nhận tiền bồi thường theo quy định tại khoản 4, Điều 94 của Luật Đất đai năm 2024 và tiến hành thực hiện công tác thu hồi đất theo quy định. THÔNG BÁO Bà Hoàng Thị Chuyền đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu nhà đất tại địa chỉ: 53 Chấn Hưng, Phường Tân Hòa, TP.HCM. Nguồn gốc: Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Khỉnh và bà Hoàng Thị Hường bằng giấy tay ngày 30/09/1987. Hiện trạng theo Bản vẽ số 15/CNVPĐKĐĐQTB2021 do chi nhánh VPĐKĐĐ Quận Tân Bình duyệt ngày 12/01/2022. Quá trình sử dụng từ năm 1987 đến nay ổn định, không tranh chấp. Cá nhân, tổ chức có liên quan đến nhà đất nêu trên, xin vui lòng liên hệ để được giải quyết theo quy định. Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 10, yêu cầu thúc đẩy phát triển theo hướng tự sản, tự tiêu thụ, đồng thời khuyến khích tích hợp hệ thống lưu trữ. Mục tiêu đặt ra là mỗi năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt hệ thống này, hoặc đạt tổng công suất tương đương 20% kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==