12 n Thứ Sáu n Ngày 10/4/2026 QUỐC TẾ Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện xung quanh Iran “Tất cả tàu chiến, máy bay và quân nhân Mỹ, cùng với đạn dược và vũ khí sẽ vẫn hiện diện trong và xung quanh Iran cho đến khi thỏa thuận thực sự được tuân thủ đầy đủ”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social. “Nếu vì bất kỳ lý do gì mà điều đó không được thực hiện, thì cuộc chiến sẽ được châm ngòi trở lại, lớn hơn và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai từng thấy trước đây”, Tổng thống Mỹ viết thêm. Trước đó, ngày 8/4, Iran tuyên bố việc tiếp tục đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ là “không hợp lý” sau khi Israel ném bom Li-băng bằng những đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hai bên dường như còn bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran, với việc ông Trump nói rằng Iran đã đồng ý ngừng làm giàu uranium, trong khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf khẳng định nước này được phép tiếp tục làm giàu uranium theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. “Đã có thỏa thuận từ lâu, và bất chấp tất cả những lời lẽ trái ngược - sẽ không có vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ mở cửa”, ông Trump viết thêm trong bài đăng trên Truth Social vào cuối ngày. Tại cuộc họp báo ngày 8/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết, quân đội nước này vẫn sẵn sàng “nếu được lệnh nối lại các hoạt động chiến đấu”. “Lệnh ngừng bắn chỉ là tạm thời, và lực lượng liên quân vẫn sẵn sàng nếu được lệnh nối lại các hoạt động chiến đấu với tốc độ và độ chính xác như những gì chúng ta đã thể hiện trong 38 ngày qua. Nhưng chúng ta hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, ông nói tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc. Khi được hỏi eo biển Hormuz - hành lang vận chuyển dầu mỏ quan trọng - đã được mở cửa hay chưa, tướng Caine nói: “Tôi tin là có, dựa trên các cuộc đàm phán ngoại giao”. MỸ THỪA NHẬN IRAN VẪN CÓ THỂ PHÓNG TÊN LỬA Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 8/4, rằng Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, và vô hiệu hóa phần lớn quân đội nước này. Tuy nhiên, tình báo Mỹ tin rằng Iran vẫn còn khả năng trong việc phóng tên lửa. Tình báo Mỹ gần đây xác định rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và hàng nghìn máy bay không người lái tấn công cảm tử vẫn còn trong kho vũ khí của Iran. Bộ trưởng Hegseth thừa nhận thông tin này, nhưng hạ thấp khả năng của Iran. Ông nói: “Những gì ít ỏi còn lại, được họ chôn giấu trong các hầm trú ẩn, là tất cả những gì họ có”. “Họ vẫn có thể phóng tên lửa, chúng ta biết điều đó”, ông Hegseth nói. “Hệ thống chỉ huy và kiểm soát của họ đã bị suy yếu nghiêm trọng đến mức họ không thể liên lạc và phối hợp. Vì vậy, họ vẫn có thể bắn đây đó, nhưng điều đó sẽ rất thiếu khôn ngoan”. Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Hegseth cho biết, bất kỳ vật liệu hạt nhân nào mà Iran “không nên sở hữu” sẽ bị loại bỏ theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù Iran chưa đề cập đến điều khoản đó trong các thông báo chính thức của mình. MINH HẠNH (theo Reuters, CNN) Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố, các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục tập trung xung quanh Iran, thậm chí có khả năng khai hỏa trở lại nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận đạt được với Washington. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Trung Quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước. Quan hệ Việt - Trung thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Ngày 26/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm sau khi Đại hội XIV của Đảng ta thành công tốt đẹp. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia, với kim ngạch thương mại song phương đạt 256,4 tỷ USD. Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với gần 6 tỷ USD (sau Singapore), tăng 33,4%. Trong 2 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký, với 807,5 triệu USD. Về du lịch, năm 2025 Việt Nam đón gần 5,3 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3%, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 923.000 lượt du khách Trung Quốc, chiếm khoảng 19,7% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. BÌNH GIANG Dùng công nghệ “dò nhịp tim bí mật” giải cứu phi công tại Iran Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) lần đầu tiên triển khai công nghệ mật có tên gọi Ghost Murmur để giải cứu một phi công máy bay tiêm kích F-15 bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran, theo New York Post. Ghost Murmur được phát triển bởi Skunk Works - bộ phận phát triển tiên tiến của tập đoàn hàng không vũ trụ Lockheed Martin. Hệ thống này sử dụng công nghệ đo từ lượng tử tầm xa, đồng thời kết hợp với phần mềm trí tuệ nhân tạo để tách tín hiệu nhịp tim khỏi nhiễu nền. Công nghệ này có khả năng nhận diện nhịp tim từ khoảng cách xa, giống như nghe thấy một giọng nói trong sân vận động, chỉ khác là sân vận động đó rộng hàng nghìn kilômét vuông”. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, CIA đã xác nhận được vị trí của phi công từ khoảng cách 64 km. Một trong hai phi công của chiếc F-15 bị bắn rơi đã phải ẩn náu trong một khe núi suốt hai ngày, trong khi lực lượng Iran liên tục lùng sục trong khu vực. Do điều kiện địa hình và việc di chuyển liên tục, ngay cả khi sử dụng thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, vị trí chính xác của phi công vẫn không thể được xác nhận bằng phương pháp thông thường. Môi trường sa mạc với mức nhiễu điện từ thấp được đánh giá là điều kiện lý tưởng để thử nghiệm hệ thống Ghost Murmur. QUỲNH NHƯ (theo New York Post) Cảnh báo từ trưởng đoàn đàm phán của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagher Qalibaf cho thấy rõ tình hình vẫn bất ổn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ngừng bắn. Hai bên đưa ra chương trình nghị sự rất khác nhau cho cuộc đàm phán hòa bình dự kiến bắt đầu ngày 11/4, và vẫn chưa rõ liệu lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần có được duy trì đến thời điểm đó hay không. Ông Qalibaf cho rằng Israel đã vi phạm một số điều kiện của lệnh ngừng bắn khi gia tăng chiến dịch quân sự song song nhằm vào lực lượng Hezbollah thân Iran, trong khi Mỹ cũng vi phạm thỏa thuận khi yêu cầu Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân. “Trong tình hình như vậy, một lệnh ngừng bắn song phương hay các cuộc đàm phán là điều phi lý”, ông Qalibaf tuyên bố. Israel và Mỹ đều khẳng định lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần không bao gồm Li-băng, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc không kích sẽ tiếp tục. “Tôi nghĩ phía Iran đã cho rằng lệnh ngừng bắn bao gồm cả Li-băng, nhưng thực tế không phải vậy”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance - người sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ - nói với các phóng viên tại Budapest. Hai bên cũng thể hiện khoảng cách lớn về vấn đề chương trình hạt nhân của Iran - một trong những nguyên nhân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump viện dẫn để phát động chiến tranh. Ông Trump cho biết Iran đã đồng ý ngừng làm giàu uranium - nguyên liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân - và Nhà Trắng nói rằng Tehran đã phát tín hiệu sẵn sàng bàn giao lượng dự trữ hiện có. “Mỹ sẽ cùng Iran đào lên và loại bỏ toàn bộ ‘bụi’ hạt nhân được chôn sâu”, ông Trump viết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Qalibaf khẳng định Iran vẫn được phép tiếp tục làm giàu uranium theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn. BÌNH GIANG (theo Reuters) Israel không kích Li-băng dữ dội Israel vừa tiến hành đợt không kích dữ dội nhất từ trước tới nay vào Li-băng, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Iran đe doạ trả đũa và cho rằng việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ vào thời điểm này là “phi lý”. Khói bụi bốc lên ở khu dân cư Abbasiyeh của Li-băng sau đợt không kích của Israel ngày 8/4 ẢNH: REUTERS Lính thủy đánh bộ Mỹ ẢNH: SAMAA TV Đại sứ Iran tại Pakistan - Reza Amiri Moghadam - cho biết, một phái đoàn Iran đến Islamabad tối 9/4 để đàm phán dựa trên kế hoạch hòa bình 10 điểm mà nước này đã đưa ra với Mỹ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==