Báo Tiền Phong số 100

11 n Thứ Sáu n Ngày 10/4/2026 PHÁP LUẬT Ngày 9/4, tại phiên tòa sơ thẩm, xét xử 22 bị cáo trong vụ chuyển nhượng trái phép khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, HĐXX TAND TPHCM cho đại diện Viện Kiểm sát cùng cấp giữ quyền công tố nêu quan điểm giải quyết vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) từ 14 - 16 năm tù chung cho 2 tội danh “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo Lê Ý Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) bị đề nghị phạt từ 8-10 năm tù chung cho 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”. Cùng 2 tội danh như bị cáo Linh, bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị đề nghị phạt từ 8 - 10 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) 24-30 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị đề nghị phạt 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị đề nghị phạt từ 3-4 năm tù, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 17 bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 24 tháng tù, cho hưởng án treo, đến 6 năm tù cho 1 hoặc 2 trong số các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, Viện Kiểm sát nhận thấy việc truy tố các bị cáo là có cơ sở, không oan sai. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm, khắc phục hậu quả vụ án nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận trong vụ án có một số bị cáo có lý lịch nhân thân tốt; phạm tội lần đầu; ăn năn hối cải… Về nội dung của vụ án, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định: Trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiểu, TPHCM) theo Quyết định số 09/2007/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị cáo và các đơn vị, tổ chức liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá, trái với quy định tại Pháp lệnh Giá năm 2002; Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ; Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính. TÂN CHÂU Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai được đề nghị án treo Đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu toàn bộ nội dung cáo trạng, xác định thiệt hại của vụ án là 542 tỷ đồng và đề nghị HĐXX tuyên cả 22 bị cáo trong vụ án cùng phạm tội, trong đó một số được đề nghị hưởng án treo, như cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai. Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện sai phạm tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (khu 4, xã Chân Mộng). Đây là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa. Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ 3,5 - 4 triệu đồng/ người để phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị. Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò là Giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh (kế toán) nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện nhằm chiếm đoạt 679,9 triệu đồng, sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc. Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (khu Trung Ngãi, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ 1,8 triệu đồng/học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ sinh hoạt, học tập. Lợi dụng chính sách này, từ năm 2024 đến nay, Trần Thu Đông với vai trò Hiệu trưởng đã chỉ đạo Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán nhà trường, nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, sử dụng sai mục đích, trái quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng yếu thế. Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. ĐỨC ANH Bắt nhóm lãnh đạo trung tâm bảo trợ xã hội và trường nội trú ăn chặn tiền trợ cấp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can là giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội và lãnh đạo, kế toán một trường dân tộc nội trú do đã nâng khống, lập chứng từ giả để chiếm đoạt tiền trợ cấp của người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn và học sinh dân tộc thiểu số. Một số bị cáo trong vụ án còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền 542 tỷ đồng. VỤ THÂU TÓM “ĐẤT VÀNG” Ở TPHCM: Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ lừa đảo và đánh bạc hơn 9.300 tỷ đồng Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng liên quan đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc với quy mô hơn 9.300 tỷ đồng. Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây tội phạm do Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Nhóm của Nghĩa thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin doanh nghiệp từ các hội nhóm kín trên mạng xã hội như Telegram, Facebook. Từ đó, chúng dựng lên một kịch bản lừa đảo theo mô hình “hai vai”: Giả danh bên mua, đặt mua các mặt hàng hoá số lượng lớn từ các cơ sở sản xuất, nhà phân phối uy tín; Giả danh bên bán, tiếp cận khách có nhu cầu, chào hàng với giá rẻ hơn thị trường. Khi giao dịch được thiết lập, các đối tượng thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến nhận hàng. Sau khi hàng được bốc xếp lên xe, chúng yêu cầu bên bán chụp ảnh làm bằng chứng, rồi gửi lại cho bên mua để tạo niềm tin và thúc ép chuyển tiền. Ngay khi tiền được chuyển vào các tài khoản do nhóm kiểm soát, các đối tượng lập tức xóa dấu vết liên lạc, cắt đứt giao dịch, chiếm đoạt tài sản. Để hợp thức hóa và che giấu nguồn tiền, Nghĩa chỉ đạo đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn, thuê, mượn tài khoản ngân hàng của người khác, chuyển tiền qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để rút tiền mặt, đưa tiền vào các nền tảng game bài trực tuyến nhằm đánh bạc và “làm sạch” dòng tiền. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.300 tỷ đồng, với hàng nghìn nạn nhân trên cả nước Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can, thu giữ 5 ô tô, 42 điện thoại di động, phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng cùng nhiều tang vật liên quan. MINH ĐỨC Các bị cáo tại phiên tòa Cơ quan CSĐT bắt Vũ Doanh Nam

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==