www.tienphong.vn KINH TẾ 16 10-11/1/2026 Chiểu 9/1, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại Khu công viên phần mềm số 2. Đây là bước khởi đầu cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và các định chế tài chính quốc tế tham dự. Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 300ha, bao gồm các phân khu chức năng tại quận Sơn Trà, Hải Châu và khu vực lấn biển đường Nguyễn Tất Thành. Trong giai đoạn đầu, trung tâm vận hành trụ sở Cơ quan điều hành với hơn 4.000m² không gian làm việc tại Khu công viên phần mềm số 2, được trang bị hạ tầng số hiện đại và phủ sóng 5G hoàn toàn. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết, Trung tâm được định hướng hoạt động theo mô hình tài chính hiện đại, gắn chặt với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nơi áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình tài chính mới như tài sản số, thanh toán số và các dịch vụ công nghệ tài chính (fintech). Ngay tại lễ khai trương, Trung tâm đã công bố Cổng thông tin điện tử tích hợp cơ chế “một cửa” để hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục đăng ký, visa và giấy phép lao động. Tính đến thời điểm vận hành, đã có 12 định chế tài chính được cấp chứng nhận thành viên và 5 ngân hàng thương mại lớn gửi thư quan tâm. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc đưa Trung tâm vào vận hành là bước triển khai cụ thể, thực chất của một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện” của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc chuẩn bị hạ tầng và bộ máy. Ông khẳng định xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia vào “cuộc chơi lớn” toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc dòng vốn thế giới. Phó Thủ tướng yêu cầu phải chuyển đổi dứt khoát từ tư duy “quản lý, xin-cho” sang tư duy “đồng hành, kiến tạo”. Ông đề nghị các bộ, ngành Trung ương không được cứng nhắc trong tư duy quản lý, phải mạnh dạn thí điểm cái mới, vừa làm vừa hoàn thiện khung khổ pháp lý, kiên quyết không để quy trình cũ kìm hãm mô hình phát triển mới. Giao nhiệm vụ cụ thể cho Đà Nẵng, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố phải phối hợp chặt chẽ với TPHCM để hoàn thiện Quy chế hoạt động chung, đảm bảo hai trung tâm bổ trợ cho nhau. Đặc biệt, ông lưu ý Đà Nẵng cần ưu tiên phát triển “hạ tầng mềm” đi trước một bước, xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy quốc tế, giỏi ngoại ngữ và nghiệp vụ để “đủ sức làm việc sòng phẳng với giới tài chính toàn cầu”. VIETNAM+ CHIỀU 9/1, TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG CHÍNH THỨC VẬN HÀNH, ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT CHIẾN LƯỢC ĐƯA THÀNH PHỐ THAM GIA MẠNG LƯỚI TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ THU HÚT NGUỒN LỰC QUỐC TẾ. Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng ẢNH: VIETNAM+ Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kêu gọi các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở vai trò đối tác kinh doanh mà hãy trở thành nguồn tri thức chính sách, trực tiếp tham gia phản biện và kiến nghị để hoàn thiện môi trường đầu tư. Ông khuyến khích các nhà đầu tư chủ động phối hợp với cơ quan quản lý để cùng thiết kế các sản phẩm tài chính mới như fintech, tín chỉ carbon, tài sản số... nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế. Đề xuất mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, ủng hộ phương án triển khai tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang theo hướng 6 làn xe; về lâu dài, quy hoạch sẽ hướng tới 8 làn xe. Sáng 9/1, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh để bàn phương án mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Theo đó, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hiện dài hơn 45 km, với 16 nút giao, 5 cầu; song lưu lượng xe vượt quá khả năng 4 làn, thường xuyên gây ùn tắc. Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận về phương án, phạm vi đầu tư, quy mô mặt cắt ngang, đường gom, đường song hành cũng như cơ chế thu phí. Qua thảo luận, phương án được đề xuất là mở rộng đoạn từ quốc lộ 31 (Bắc Giang) đến cầu Phù Đổng (Hà Nội) thành cao tốc 6 làn xe, hoàn chỉnh hệ thống nút giao, cầu vượt, hầm chui với chiều dài hơn 45 km; đầu tư phân kỳ có sự tham gia của vốn nhà nước (nếu không bảo đảm hoàn vốn), trong đó trước mắt thu phí hở và khi điều kiện cho phép sẽ đầu tư thiết bị, thực hiện thu phí kín. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ cùng các nhà đầu tư, song việc triển khai dự án cần hướng tới mục tiêu nâng cao lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Ông Thái cho rằng cần tiếp tục đánh giá toàn diện các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như khả năng thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, thúc đẩy xuất khẩu… để bảo đảm hiệu quả khi thực hiện dự án. Bộ Xây dựng cần rà soát tổng thể hệ thống giao thông quốc gia, đặc biệt là việc hoàn thiện các tuyến đường vành đai IV, vành đai V và cao tốc. Ông Sơn đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, ủng hộ phương án triển khai tuyến đường theo hướng 6 làn xe, bởi đây là giải pháp phù hợp với giai đoạn hiện nay. Về lâu dài, quy hoạch sẽ hướng tới 8 làn xe, có thể tính toán và thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo. Bắc Ninh sẽ tính toán làm đường song hành với tuyến cao tốc. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết sẽ xem xét, nghiên cứu đề xuất của tỉnh Bắc Ninh về phương án 6 làn xe trong giai đoạn đầu; đồng thời tính toán cơ chế thu phí hở khi UBND tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền phụ trách dự án. Riêng đoạn từ Ninh Hiệp đến cầu Phù Đổng, Bộ sẽ làm việc với thành phố Hà Nội để triển khai. Khi hệ thống đường song hành được hoàn thiện, sẽ tính toán, nghiên cứu mở rộng quy mô. Ông Tuấn đề nghị tỉnh Bắc Ninh định hướng quy hoạch đồng bộ, thống nhất để trong tương lai có thể áp dụng thu phí kín và hoàn thiện tuyến đường 8 làn xe đối với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. NGUYỄN THẮNG Tiêu hủy gần 14.000 hộp “pate cột đèn” làm từ thịt lợn bệnh Nguồn tin của PV Tiền Phong chiều 9/1 cho biết, liên quan vụ việc thịt nhiễm tả lợn châu Phi tuồn vào kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), Công an TP Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức tiêu hủy hơn 160 tấn thịt và sản phẩm chế biến dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, kết quả kiểm tra mẫu thực phẩm trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long có 132,3 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Bắc) rồi bán cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Hơn 4.140 kg chả giò rế, hơn 3.280 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, lực lượng liên ngành xác định các sản phẩm bảo quản tại kho lạnh của công ty này cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán; 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu. Lực lượng liên ngành cũng đã tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Bùi Đức Trọng cung cấp. Trong đó, có hơn 6.440 hộp “pate cột đèn” loại 90g/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025 và 7.511 hộp “pate cột đèn” loại 150g/hộp. NGUYỄN HOÀN Lực lượng liên ngành đã tổ chức tiêu hủy số thịt nhiễm tả lợn châu Phi, sản phẩm đồ hộp trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại khu xử lý nằm trong Khu Kinh tế Đình Vũ bằng phương pháp chôn lấp. Lực lượng liên ngành tổ chức kiểm tra mẫu thịt trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ẢNH: NHẬT MINH CÔNG AN TP HẢI PHÒNG PHỐI HỢP LỰC LƯỢNG LIÊN NGÀNH THÀNH PHỐ ĐÃ TỔ CHỨC TIÊU HỦY GẦN 14.000 HỘP “PATE CỘT ĐÈN” DO CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG CHẾ BIẾN TỪ NGUỒN THỊT NHIỄM DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI MÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG TUỒN VÀO KHO LẠNH.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==