Sáng 9/1, theo số liệu từ hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí Hà Nội (HanoiAir), chất lượng không khí ở thủ đô 9 ngày tới ở ngưỡng trung bình và kém. HanoiAir là hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) triển khai thử nghiệm. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuyển từ ứng phó bị động sang quản lý chủ động, kịp thời cảnh báo và kích hoạt các giải pháp kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, HanoiAir được xác định là công cụ để kích hoạt hành động quản lý cụ thể. Trên cơ sở dự báo chất lượng không khí, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế phát sinh nguồn ô nhiễm. Theo đó, Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi tại các công trình xây dựng, đặc biệt là những dự án đang thi công xén vỉa hè, mở rộng lòng đường trong khu vực nội đô. Các biện pháp như tưới nước giảm bụi, rửa đường, phun sương phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không mang tính đối phó. Cùng với đó, Công an thành phố tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải xây dựng vi phạm quy định, làm phát tán bụi ra môi trường, gây mất trật tự đô thị. Đây là khâu được đánh giá có ý nghĩa quyết định trong việc giảm bụi thứ cấp - một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí suy giảm nhanh. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng khẳng định, HanoiAir không phải để tham khảo, mà là cơ sở quan trọng cho điều hành thực tiễn. “Dự báo sớm chất lượng không khí phải gắn chặt với hành động cụ thể của từng ngành, từng địa phương. Khi hệ thống cảnh báo nguy cơ ô nhiễm gia tăng, các biện pháp kiểm soát bụi tại công trình xây dựng, tăng cường rửa đường, siết chặt vận chuyển vật liệu, hạn chế các nguồn phát thải ngoài trời phải được triển khai ngay, không chờ đến khi chỉ số AQI vượt ngưỡng xấu mới xử lý”, ông Tùng nói. TRẦN HOÀNG Quyết định số 4 3 1 3 / Q Đ - BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/197530/4/2025) được Bộ VHTTDL ban hành ngày 13/11/2025. Ngày 7/1, Bộ đã nhận được thư của nhà văn Bảo Ninh. Bộ đã giao cho các đơn vị chức năng của Bộ gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhà văn Bảo Ninh. Trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn; căn cứ kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 14/ QĐ-BVHTTDL ngày 8/1/2026 về việc đưa tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của tác giả Bảo Ninh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất, ban hành kèm theo Quyết định số 4313/ QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2025. Dịp này, Bộ VHTTDL cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đối với hoạt động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất. Bộ VHTTDL khẳng định, thời gian tới tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt đối với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội. “Nỗi buồn chiến tranh” là dòng hồi ức của người lính về chiến tranh và thời tuổi trẻ trải qua trong bom đạn. Tác phẩm của Bảo Ninh còn được xếp vào hàng những tiểu thuyết tiếng Việt nổi tiếng nhất trên thế giới khi có khoảng 20 bản dịch, hơn 10 giải thưởng và đề cử ở các quốc gia.n 10-11/1/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 11 GIA LINH Nhà văn Bảo Ninh tên khai sinh là Hoàng Ấu Phương, sinh năm 1952, quê Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Ông là con trai của Giáo sư Hoàng Tuệ (1922-1999) - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, Tổng biên tập tạp chí Ngôn ngữ. Nhà văn Bảo Ninh nhập ngũ trong những năm 1969-1975. Sau đó, ông học đại học ở Hà Nội, rồi làm việc ở Viện Khoa học Việt Nam. Từ 1984-1986, ông học khoá II Trường Viết văn Nguyễn Du, làm việc tại báo Văn nghệ Trẻ. Ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1997. Tuần tới, miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt rất thấp về đêm và sáng sớm, tăng nhanh vào trưa chiều, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Ngày 10/1, trời tiếp tục rét đậm; từ 11/1, trời ấm dần, mỗi ngày tăng 1-2 độ C. ra khỏi 50 tác phẩm tiêu biểu ĐƯA “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” THEO BỘ VHTTDL, TÁC PHẨM “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” BỊ LOẠI KHỎI DANH SÁCH 50 TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VIỆT NAM TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC SAU NGÀY ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT. ĐÂY LÀ KẾT QUẢ DỰA TRÊN CƠ SỞ RÀ SOÁT TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN, KẾ HOẠCH, QUY CHẾ, TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN VÀ TÔN TRỌNG NGUYỆN VỌNG CỦA CÁ NHÂN TÁC GIẢ. KÍNH LĂNG ĐÃ BIẾT… KHOE NGHỆ THUẬT Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đang tích cực khoe nhà mới sang trọng trên trang cá nhân. Nhưng điểm nhấn trong ngôi nhà của anh không phải vật dụng đắt tiền, mà chính là những vật trang trí trên tường. Đó là những bức tranh với nhiều kích thước khác nhau, trong đó có những bức kích thước “khủng”. Nhà thiết kế chỉ chơi tranh Việt, góp mặt trong bộ sưu tập tranh của anh có những tác phẩm của những hoạ sĩ nổi tiếng hiện nay. Chính việc hé lộ chốn đi về của Đỗ Mạnh Cường đã kích thích nhiều người tìm hiểu về hội hoạ Việt. Có người bình luận: “Hình như tranh của hoạ sĩ Bùi Hữu Hùng”. Vũ Mạnh Cường đáp nhẹ: “Phải khẳng định chứ hình như gì nữa”. Nhiều hoạ sĩ tâm sự: Bây giờ trong hàng khách VIP của họ còn có thêm nghệ sĩ biểu diễn, nhà thiết kế. Hồng Nhung, Tùng Dương… đều là những ca sĩ yêu tranh và thích sưu tập tranh. Khán giả dễ nhận ra điều này khi các ca sĩ hé lộ không gian sống. Một thời, “sao” Việt hay khoe nhà, khoe xe, khoe đồ hiệu… tạo thành xu hướng ảnh hưởng mạnh tới giới trẻ. Nhưng nay xu hướng ấy đang hạ nhiệt. Người ta bắt đầu thích khoe nghệ thuật, không chỉ khoe tranh, vé xem chương trình nghệ thuật cũng được khoe đầy hãnh diện. Tại thời điểm này, vé xem vũ kịch Khổng Tước đang là thứ đáng khoe. Hạng vé cao nhất lên đến 20 triệu đồng, thấp nhất 5 triệu đồng. Song ý nghĩa của việc khoe vé Khổng Tước không nằm ở giá vé ngất ngưởng mà bởi đây là trải nghiệm đặc biệt, là món quà của “chim công làng múa” Trung Quốc Dương Lệ Bình gửi tới khán giả Việt Nam. Vé Khổng Tước cũng chưa đắt nhất trong những món ăn tinh thần đã và đang có ở thị trường giải trí Việt Nam thời gian qua. Hồi tháng 3 năm 2025, vở opera Carmen công bố giá vé, cao nhất 25 triệu đồng, thấp nhất 10 triệu đồng. Khi vừa công bố giá vé, không ít khán giả bình luận: “Vé xem dành cho đa số những người yêu opera một cách điên cuồng, hoặc họ vừa trúng số độc đắc”. Nhưng gây “sốc” hơn là, hạng vé đắt nhất (25 triệu đồng) gần như bán hết chỉ trong một ngày mở bán. Hoạ sĩ Trần Lưu Mỹ, một người yêu âm nhạc cổ điển, bình luận: “Người ta biết khoe nghệ thuật là mừng, dù chỉ là đu theo trào lưu, chưa chắc họ đã yêu và hiểu về loại hình nghệ thuật ấy”. Nhưng đam mê hay tình yêu sẽ lớn dần lên mỗi ngày. Hôm nay nhớ tên vở diễn Carmen, ngày mai sẽ nhớ thêm tên một tác phẩm kinh điển khác hay nhận ra tranh của một hoạ sĩ nào đó (mà không cần soi chữ ký), ấy cũng là tình yêu nghệ thuật đang nảy mầm. MIU MIU Tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” bị loại khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất Hà Nội thử nghiệm hệ thống dự báo ô nhiễm không khí trong 9 ngày TRƯỚC DIỄN BIẾN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NGÀY CÀNG PHỨC TẠP, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐANG TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG DỰ BÁO SỚM CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HANOIAIR.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==