Báo Tiền Phong số 1-2-3-4

ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC Điểm sáng trong hoạt động này là việc NHCSXH kịp thời hiện thực hóa các quy định ưu việt của Nhà nước, đặc biệt là Quyết định số 22/2023/ QĐ-TTg, dành cho nhóm đối tượng đặc thù là người chấp hành xong án phạt tù. Cơ chế ưu đãi của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị mang lại nhiều lợi thế vượt trội. Nguồn vốn được luân chuyển nhanh chóng thông qua kênh ủy thác, giúp giảm thiểu các rào cản về thủ tục hành chính và điều kiện thế chấp tài sản. Các khoản vay tập trung vào những mô hình sản xuất, kinh doanh nhỏ, dễ triển khai, nhanh tạo thu nhập như kinh doanh bách hóa tổng hợp, dịch vụ nước giải khát, trồng trọt và chăn nuôi. Từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025, chi nhánh đã giải ngân 15,53 tỷ đồng cho 162 trường hợp chấp hành xong án phạt tù theo danh sách đề nghị của Công an xã. Con số này không chỉ phản ánh hiệu quả giải ngân mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp. Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị Trần Đức Xuân Hương cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cho vay vốn, mà là trao cơ hội và xây dựng niềm tin. Nguồn vốn này là đòn bẩy để người chấp hành xong án phạt tù tự tạo việc làm, chủ động cuộc sống và tái khẳng định giá trị bản thân trước cộng đồng”. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CAO, TÁI HÒA NHẬP BỀN VỮNG Thực tế cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho người chấp hành xong án phạt tù tại Quảng Trị đã được sử dụng đúng mục đích, không xảy ra thất thoát. Khả năng trả nợ được đánh giá tích cực: đã có 21 trường hợp tất toán toàn bộ khoản vay với tổng số tiền 1,995 tỷ đồng; 55 trường hợp khác đã trả nợ một phần với tổng số tiền 654 triệu đồng. Điều này cho thấy các mô hình sản xuất, kinh doanh mà người vay lựa chọn có tính khả thi và bền vững. Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa XV Hoàng Đức Thắng nhận định: Việc tạo được việc làm ổn định là yếu tố then chốt giúp người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng. Khi đời sống kinh tế được đảm bảo, họ có điều kiện đóng góp tích cực hơn cho xã hội. Thực tế tại Quảng Trị đã ghi nhận nhiều cá nhân tham gia các hoạt động cộng đồng, phong trào tại địa phương. TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC Anh Dương Quang Hương (thôn Nhân Quang, xã Nam Trạch) sau khi trở về địa phương đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ NHCSXH để mở tiệm tạp hóa. Anh Hương chia sẻ: “Thời gian đầu tôi cũng lo lắng về ánh nhìn của mọi người, nhưng được cán bộ NHCSXH và chính quyền địa phương động viên, hỗ trợ rất nhiều. Hiện nay, tiệm tạp hóa làm ăn ổn định, gia đình tôi không còn phải lo lắng. Tôi thực sự có cơ hội làm lại cuộc đời”. Tương tự, chị Trần Thị Bê (xã Nam Hải Lăng) đã sử dụng vốn vay NHCSXH để phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi sạch. Chị Bê cho biết:“Nhờ nguồn vốn ưu đãi, tôi có điều kiện đầu tư bài bản, thu nhập ổn định. Không chỉ lo được cho gia đình, tôi còn tạo việc làm cho một số lao động trong xóm. Tôi tìm lại được giá trị của mình thông qua lao động chân chính”. Có thể khẳng định, vai trò của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị trong thực hiện tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù là một điển hình thành công về sự kết hợp giữa chính sách nhân văn và quản lý sát sao. Việc cung cấp nguồn vốn đúng lúc, đúng đối tượng, cùng công tác giám sát chặt chẽ không chỉ bảo toàn vốn Nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa thông điệp rằng bất kỳ ai cũng xứng đáng có cơ hội làm lại từ đầu. Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân rộng các mô hình kinh doanh hiệu quả từ các hộ vay hiện có, đồng thời tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn thành tài liệu hướng dẫn cụ thể cho các trường hợp chuẩn bị được giải ngân trong giai đoạn tiếp theo. n www.tienphong.vn Số liệu cập nhật đến ngày 24/12 cho thấy, tăng trưởng huy động vốn mới đạt khoảng 14,1%, trong khi tăng trưởng tín dụng lên tới 17,87%. Khoảng chênh lệch này là nguyên nhân chính gây sức ép lên thanh khoản toàn hệ thống. HỆ SỐ SỬ DỤNG VỐN Ở MỨC RẤT CAO Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, chiều 29/12, ông Phạm Chí Quang cho biết, hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng đã lên tới khoảng 146%, phản ánh mức độ khai thác nguồn vốn ở ngưỡng rất cao. Điều này đặt ra không ít thách thức cho công tác điều hành, đặc biệt là bài toán cân đối nguồn vốn và quản trị rủi ro thanh khoản. Theo ông Quang, đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam là nguồn vốn huy động chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi tỷ lệ cho vay trung và dài hạn chiếm khoảng 50%, khiến rủi ro mất cân đối kỳ hạn luôn hiện hữu. Khi nhu cầu tín dụng tăng cao, áp lực thanh khoản là khó tránh khỏi. “Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo rất quyết liệt với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đồng thời nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý. Đây là bài toán đánh đổi không dễ, bởi tín dụng tăng mạnh thì việc giữ lãi suất thấp là thách thức lớn. Tuy nhiên, về cơ bản chúng ta đã đạt được mục tiêu này”, ông Quang nhấn mạnh. Trong bối cảnh đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có thời điểm tăng cao, phản ánh áp lực bảo đảm an toàn thanh khoản. NHNN cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường, thường xuyên trao đổi, báo cáo với các cấp có thẩm quyền, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí để phản ánh đúng tình hình tiền tệ - tín dụng. NHNN cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là sử dụng linh hoạt các công cụ thị trường mở, sẵn sàng cung ứng vốn và hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. “Với các giải pháp đang được triển khai quyết liệt, chúng tôi tin rằng tình hình thanh khoản sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới”, ông Quang cho biết. DÒNG VỐN TÍN DỤNG TIẾP TỤC TẬP TRUNG VÀO SẢN XUẤT - KINH DOANH Thông tin thêm về cơ cấu tín dụng, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng, NHNN - cho biết, đến ngày 24/12, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 18,4 triệu tỷ đồng. Dòng vốn tiếp tục bám sát định hướng điều hành, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chủ lực. Đáng chú ý, khoảng 78% tổng dư nợ tín dụng đang phục vụ lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Trong đó, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn chiếm 22%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,1% tổng dư nợ. Đặc biệt, tín dụng cho công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng công nghệ cao ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật, lần lượt đạt 27,46% và trên 36%, cho thấy xu hướng dòng vốn đang dịch chuyển mạnh vào các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. n NGỌC MAI VÕ LINH ÔNG PHẠM CHÍ QUANG – VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (NHNN) – CHO BIẾT, VÀO DỊP CUỐI NĂM, NHU CẦU THANH TOÁN VÀ NHU CẦU VỐN CỦA NỀN KINH TẾ THƯỜNG TĂNG MẠNH DO YẾU TỐ MÙA VỤ, TẠO THÊM ÁP LỰC LÊN THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG. NHỜ TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CỦA NHÀ NƯỚC, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) TỈNH QUẢNG TRỊ ĐANG KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ THEN CHỐT TRONG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ TRỞ THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN CÓ ÍCH. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 33 Vì sao thanh khoản ngân hàng chịu áp lực? Thắp lửa tái hòa nhập cho người chấp hành xong án phạt tù Vào dịp cuối năm, nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng mạnh Thời gian qua, chi nhánh đã giải ngân 15,53 tỷ đồng cho 162 trường hợp được Công an xã lập danh sách đề nghị cho vay Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, với kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay ước vượt 900 tỷ USD, nên chịu tác động trực tiếp từ biến động giá cả thế giới, rủi ro địa chính trị và các biện pháp bảo hộ thương mại. Cùng với đó, áp lực huy động vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng khi tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ tăng tiền gửi, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào kênh tín dụng ngân hàng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==