Báo Tiền Phong số 1-2-3-4

Những bình luận trên được Tổng thống Trump đưa ra ngày 29/12/2025 (giờ địa phương), sau khi ông nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, rằng Mỹ đã "vô hiệu hóa" một "cơ sở lớn" ở Venezuela nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ khu vực này. "Chúng ta vừa vô hiệu hóa một nhà máy lớn hoặc một cơ sở lớn nơi họ chất ma túy lên tàu. Hai đêm trước, chúng ta đã vô hiệu hóa cơ sở này, và chúng ta đã tấn công rất quyết liệt", Tổng thống Trump nói trên chương trình "Cats and Cosby" của đài WABC. Chính phủ Mỹ tin rằng cơ sở nói trên đang được băng đảng Tren de Aragua của Venezuela sử dụng để cất giữ ma túy và vận chuyển lên tàu. Không ai có mặt tại cơ sở này vào thời điểm bị tấn công, vì vậy không có thương vong, theo các nguồn tin. Nếu những bình luận của ông Trump là chính xác, đây sẽ là cuộc tấn công trên bộ đầu tiên ở Venezuela kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy. Ngày 29/12, khi tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Mar-a-Lago, Tổng thống Trump được một phóng viên đề nghị cung cấp thêm chi tiết về cuộc tấn công, bao gồm cả việc liệu hành động này có phải do quân đội Mỹ thực hiện hay không. "Điều đó không quan trọng, nhưng đã có một vụ nổ lớn ở khu vực bến tàu nơi họ chất ma túy lên thuyền", ông Trump trả lời. "Họ chất ma túy lên thuyền. Chúng tôi đã tấn công tất cả các tàu thuyền và bây giờ chúng tôi tấn công khu vực đó”. Tổng thống Trump đã úp mở về hành động trên bộ ở Venezuela trong nhiều tuần qua. Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, với 15.000 binh sĩ và một số tàu ở vùng biển Caribe. Đầu tháng 12/2025, ông Trump ra lệnh "phong tỏa hoàn toàn" tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, nhắm vào nguồn thu chính của chính phủ nước này. Trước đó, CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cảng biển Venezuela. Chính phủ Venezuela chưa bình luận về thông tin này. Caracas liên tục phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.' ÔNG TRUMP NÓI VỀ TẬP TRẬN LỚN NHẤT CỦA TRUNG QUỐC QUANH ĐẢO ĐÀI LOAN Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không lo ngại về đợt tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan, có ý gạt bỏ khả năng Bắc Kinh sẽ tấn công hòn đảo này. "Tôi có quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình. Và ông ấy chưa nói với tôi bất cứ điều gì về điều đó", Tổng thống Trump nói với các phóng viên ngày 29/12, khi được hỏi về đợt tập trận. "Tôi không tin ông ấy sẽ làm điều đó", Tổng thống Trump nhấn mạnh, ngụ ý nói đến khả năng Trung Quốc sẽ tấn công hòn đảo này. Khi được hỏi có lo lắng về các cuộc tập trận mà Trung Quốc đang triển khai hay không, ông Trump trả lời: "Không, không có gì làm tôi lo lắng cả". "Họ đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân trong 20 năm ở khu vực đó. Giờ đây mọi người nhìn nhận nó hơi khác một chút", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với đảo Đài Loan. Ngày 30/12, Trung Quốc triển khai cuộc tập trận mô phỏng việc phong tỏa các cảng quan trọng của hòn đảo. Cuộc tập trận diễn ra sau khi chính quyền Mỹ phê duyệt gói vũ khí mới cho Đài Bắc. Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ vẫn cam kết đảm bảo quyền tự vệ của Đài Loan, đồng thời giữ thái độ mơ hồ về việc liệu quân đội Mỹ có can thiệp nếu hòn đảo bị tấn công hay không. Cuộc tập trận ngày 30/12 là cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay của Trung Quốc xung quanh hòn đảo, với mục tiêu nhanh chóng cắt đứt các hỗ trợ từ bên ngoài trong trường hợp xảy ra xung đột. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông cho biết cuộc tập trận kéo dài trong 10 tiếng, trên vùng biển và không phận của 5 khu vực bao quanh Đài Loan, qua đó thể hiện quyết tâm của quân đội Trung Quốc trong việc “chống ly khai và thúc đẩy thống nhất không do dự”. Đây là lần thứ 6 Trung Quốc tiến hành tập trận quy mô lớn ở hòn đảo kể từ năm 2022, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thời điểm đó đến Đài Bắc. Quân đội Trung Quốc thông báo triển khai các tàu khu trục, máy bay ném bom và nhiều đơn vị khác để diễn tập các cuộc tấn công từ biển, phòng không và chống tàu ngầm trong ngày 30/12, nhằm “kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng hải quân và không quân trong tiến hành phong tỏa và kiểm soát tổng hợp”. n www.tienphong.vn MINH HẠNH-BÌNH GIANG (theo CNN, ABC News, Reuters, AP) QUỐC TẾ 29 Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez (phải) quan sát một binh sĩ cầm tên lửa trong một cuộc tập trận ở Caracas, Venezuela ẢNH: YONHAP TỔNG THỐNG MỸ CẢNH BÁO IRAN VÀ HAMAS Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể ủng hộ một cuộc tấn công lớn nữa nhằm vào Iran nếu nước này nối lại chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Hamas sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không giải giáp. Phát biểu bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 29/12, Tổng thống Trump cho rằng Tehran có thể đang tìm cách khôi phục các chương trình vũ khí sau cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ hồi tháng 6. Vượt qua lằn ranh Mỹ đã vượt qua một lằn ranh quan trọng: lần đầu tiên công khai thừa nhận một cuộc tấn công trên lãnh thổ Venezuela, cụ thể là nhằm vào một khu vực cảng, bến tàu bị cáo buộc liên quan hoạt động trung chuyển ma túy. Điều này cho thấy Washington đã chuyển từ giai đoạn chỉ đánh phá các tàu nghi buôn ma túy trên vùng biển quốc tế sang giai đoạn mới. Đó là các đòn đánh có chọn lọc, mang tính bí mật hoặc khó xác nhận, ngay bên trong Venezuela. Đây không phải quyết định bột phát, mà là bước đi đã được tính toán từ trước, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần úp mở về khả năng đánh trên bộ và thừa nhận đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại quốc gia Nam Mỹ này. Xét về khả năng Mỹ tiếp tục tấn công, có nhiều yếu tố khiến kịch bản này rất dễ xảy ra. Trước hết là mục tiêu chiến lược: các phát biểu của ông Trump và giới chức Mỹ cho thấy chống ma túy chỉ là một phần, còn mục tiêu sâu xa hơn là gia tăng áp lực tối đa để buộc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro phải nhượng bộ, thậm chí rời bỏ quyền lực. Thứ hai, Mỹ đã triển khai sẵn lực lượng quân sự lớn trong khu vực Caribe với hàng chục nghìn binh sĩ, tàu chiến và máy bay hiện đại, khiến việc ra thêm đòn không gặp nhiều rào cản về hậu cần hay quân sự. Thứ ba, chính quyền Mỹ đã gán cho các băng nhóm buôn ma túy nhãn “khủng bố ma túy”, so sánh họ với al-Qaeda, qua đó tạo cơ sở chính trị-pháp lý để tiếp tục sử dụng vũ lực, kể cả các chiến dịch bí mật, với mức giám sát hạn chế từ Quốc hội. Cuối cùng, đến nay, phản ứng quốc tế và trong nước Mỹ tuy có chỉ trích nhưng chưa đủ mạnh để buộc Washington phải dừng lại. Tuy nhiên, Mỹ khó có khả năng tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn hay chiến tranh lật đổ chế độ. Không có dấu hiệu nào cho thấy Washington muốn sa lầy vào việc chiếm đóng lãnh thổ Venezuela. Các cuộc tấn công, nếu tiếp diễn, nhiều khả năng vẫn mang tính nhỏ lẻ, đánh nhanh, đánh kín, tránh thương vong lớn cho dân thường. Việc ông Trump liên tục né tránh trả lời ai là bên trực tiếp thực hiện các vụ đánh phá cho thấy yếu tố “có thể phủ nhận” vẫn được coi là rất quan trọng, nhằm tránh vượt qua ngưỡng xung đột công khai. Về hệ quả, trong ngắn hạn, khả năng cao sẽ tiếp tục xuất hiện những đòn đánh nhằm vào tàu thuyền, bến cảng, kho bãi hoặc cơ sở hậu cần bị Mỹ cho là liên quan buôn ma túy. Dù vậy, khả năng Tổng thống Maduro sụp đổ là rất thấp, bởi thực tế cho thấy ông vẫn đứng vững trước các biện pháp trừng phạt, phong tỏa và sức ép quân sự kéo dài. Ở chiều ngược lại, Venezuela có thể sẽ tăng cường phòng thủ ven biển, đẩy mạnh tuyên truyền và tìm kiếm sự ủng hộ từ các đối tác bên ngoài. Trong trung hạn, kịch bản dễ xảy ra nhất là một trạng thái giằng co: Mỹ tiếp tục gây sức ép, làm Venezuela tổn thất về kinh tế và an ninh, nhưng không đạt được mục tiêu thay đổi chế độ. Nguy cơ lớn nhất nằm ở khả năng tính toán sai lầm, khi một cuộc tấn công gây thương vong lớn cho dân thường hoặc đánh trúng mục tiêu nhạy cảm, kéo theo phản ứng mạnh hơn từ Caracas và làm tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi đó, chỉ trích từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền, vốn đã gọi các đòn đánh là “hành quyết ngoài pháp luật”, sẽ gia tăng. Xác suất Mỹ tiếp tục tấn công Venezuela là cao, nhưng chủ yếu theo hướng leo thang có kiểm soát. Điều mà Washington dường như đang theo đuổi là một chiến lược gia tăng áp lực nhưng tránh chiến tranh; đánh mạnh để răn đe và làm suy yếu, song vẫn cố gắng không vượt qua điểm không thể quay đầu. Tổng thống thứ 39 của Mỹ Jimmy Carter từng nói: “Chiến tranh đôi khi là sự tàn độc cần thiết nhưng dù là cần thiết thì nó vẫn là sự tàn độc”. THÁI AN BÌNH LUẬN QUỐC TẾ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP TUYÊN BỐ LỰC LƯỢNG MỸ ĐÃ PHÁ HỦY MỘT "CƠ SỞ LỚN" DỌC BỜ BIỂN VENEZUELA, ĐÁNH DẤU CUỘC TẤN CÔNG TRÊN BỘ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC BIẾT ĐẾN CỦA QUÂN ĐỘI MỸ VÀO NƯỚC NÀY. Mỹ tấn công một cơ sở ở Venezuela

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==