Ngày 26/12, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Doha (Qatar), chính thức bước vào đợt tập huấn quan trọng hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây được xem là điểm khởi đầu cho guồng quay chuẩn bị mới của U23 Việt Nam, trong bối cảnh toàn đội đặt mục tiêu chinh phục đấu trường châu lục sau những thành công ở khu vực. Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, các cầu thủ nhanh chóng dùng bữa và bước vào buổi tập gym hồi phục lúc 18h00 giờ địa phương. Việc điều chỉnh nhịp sinh học được Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng, trong bối cảnh Qatar chênh lệch 4 tiếng so với Việt Nam. Chia sẻ về chuyến tập huấn, tiền đạo Lê Văn Thuận cho rằng việc trở lại Qatar, nơi đội từng tập huấn hồi tháng 10, mang lại nhiều thuận lợi. “Chúng tôi đã quen với điều kiện sinh hoạt, tập luyện ở đây. Trước giải đấu, đội còn một trận giao hữu quan trọng để hoàn thiện khâu chuẩn bị. Cá nhân tôi sẽ cố gắng cải thiện từ tinh thần đến thể hình, thể lực để đóng góp tốt nhất cho tập thể”, Văn Thuận nói. Ở góc nhìn dài hơi hơn, hậu vệ Phạm Lý Đức nhấn mạnh quá trình chuẩn bị chiến lược của Ban huấn luyện. “Ngay từ trước SEA Games, chúng tôi đã xác định không chỉ hướng tới mục tiêu ngắn hạn mà còn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Các đối thủ sắp tới đều ở đẳng cấp cao, đặc biệt là chủ nhà Saudi Arabia, vì vậy toàn đội cần tập trung và nỗ lực nhiều hơn nữa ở cả phòng ngự lẫn tấn công”, Lý Đức chia sẻ. Trong khi đó, tiền vệ Khuất Văn Khang xem tấm HCV SEA Games 33 là cú hích tinh thần quan trọng. “Thành tích vừa qua tiếp thêm rất nhiều động lực cho toàn đội. Ở sân chơi châu Á, không có trận đấu nào dễ dàng, vì vậy chúng tôi sẽ tập trung cho từng trận, từng thời điểm để hướng tới kết quả tốt nhất”, Văn Khang khẳng định. Đánh giá về giai đoạn chuẩn bị hiện tại, HLV trưởng Kim Sang-sik cho rằng chức vô địch khu vực chỉ là bước đệm. “Đó là thành tích đáng ghi nhận, nhưng U23 Việt Nam không thể dừng lại ở đó. Tại VCK U23 châu Á, các đối thủ mạnh hơn rất nhiều, đòi hỏi chúng tôi phải cải thiện những điểm còn hạn chế thông qua tập luyện và rút kinh nghiệm thường xuyên”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh. HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ niềm tin vào các học trò, dựa trên kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã tích lũy. “Trước SEA Games, đội đã có những trận giao hữu chất lượng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan và đều thể hiện tích cực. Điều đó cho thấy U23 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu Á. Dù vậy, không có đối thủ nào dễ chơi, đặc biệt là chủ nhà Saudi Arabia, đội mạnh nhất bảng. Sự tự tin và bản lĩnh thi đấu sẽ là nền tảng quan trọng cho chúng tôi”, ông Kim nói. Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Qatar, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12 nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi. TRỌNG ĐẠT Sau tấm HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik yêu cầu U23 Việt Nam nhanh chóng làm mới mình, không ngủ quên trên chiến thắng. Đợt tập huấn tại Qatar được xem là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục những đối thủ đẳng cấp châu lục tại VCK U23 châu Á 2026. 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 29/12/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES U23 Việt Nam chinh phục đấu trường châu lục Ngày 2/1/2026, toàn đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia để chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt đối đầu U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) và khép lại vòng bảng bằng trận gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia (12/1). Một tuần sau thất bại ở trận chung kết SEA Games 33 trước U22 Việt Nam, người Thái vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trên tờ Prachachat Business, nhà báo kiêm bình luận viên thể thao nổi tiếng của Thái Lan, Ekkarach Kengtuktang đã chỉ ra những bất cập của bóng đá xứ chùa vàng dẫn đến trận thua “không thể chấp nhận được” của U22 Thái Lan. Bằng cái nhìn khách quan, Ekkarach chỉ ra rằng thất bại của U22 Thái Lan “không phải vì thiếu may mắn”. “Xét tổng thể, màn trình diễn của U22 Việt Nam tốt hơn nhiều, từ sự phối hợp đồng đội đến tinh thần và thể lực vượt trội. Những điểm mạnh của U22 Việt Nam chính là điểm yếu lớn nhất của U22 Thái Lan. Chúng ta không hề thua kém về kỹ năng, nhưng lại thiếu thể lực và sức mạnh”, ông bình luận. Trong bài viết trên Prachachat Business, Ekkarach cho rằng U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn khi tạm dừng giải quốc nội (V.League): “Khác với Thái Lan, giải Thai League vẫn tiếp tục, dẫn đến việc nhiều cầu thủ vừa thi đấu cho câu lạc bộ vừa đá cho đội tuyển. Họ trở nên kiệt sức, mệt mỏi và không đạt phong độ tốt nhất cho SEA Games”. Ông giải thích: “Lý do FA Thái Lan không thể tạm dừng giải đấu bởi các câu lạc bộ đang chi tiêu quá mức, khiến chi phí vận hành quá lớn. Họ trả lương cho cầu thủ hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu baht, trong khi chỉ thu được vài trăm baht từ tiền bán vé. Các CLB đang sống phụ thuộc vào tiền tài trợ và không thể tự lực cánh sinh. Thế nên bắt buộc các trận đấu phải diễn ra, nếu không sẽ không có thu nhập”. Không chỉ Ekkarach, thời gian gần đây dư luận Thái Lan liên tục so sánh với Việt Nam về sự đầu tư, hỗ trợ các đội tuyển, từ việc tạm dừng giải quốc nội đến kế hoạch tập huấn dài ngày. Sau SEA Games 33, U23 Việt Nam lập tức lên đường sang Qatar nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia. Còn U23 Thái Lan chỉ mới công bố danh sách và tiếp tục thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng do các CLB không nhả người, mặc dù mục tiêu mà Bầy voi chiến đặt ra đầy tham vọng: ít nhất vào tứ kết. THANH HẢI U22 Thái Lan là nạn nhân của Thai League “Các đội tuyển quốc gia Thái Lan phải gánh chịu hậu quả và trở thành nạn nhân của một Thai League dễ bị tổn thương, bởi các câu lạc bộ không thể tự lực cánh sinh và sống phụ thuộc”, báo chí Thái Lan nhận định. U23 Việt Nam hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026 Các cầu thủ U22 Thái Lan Bóng đá Malaysia chịu số tiền phạt kỷ lục Bóng đá Malaysia bị mức phạt chưa từng có trong năm 2025, khi tổng số tiền phạt lên tới hơn 2,4 triệu ringgit Malaysia (khoảng 15,5 tỷ đồng) do các sai phạm trong quản lý, làm giả giấy tờ, tổ chức và bạo lực sân cỏ. Theo New Straits Times, chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Malaysia lại nhận tổng số tiền phạt cao đến thế từ FIFA, AFC và cả Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng như Giải bóng đá Malaysia (MFL). Nếu như năm 2023, tổng số tiền phạt rơi vào khoảng 66.000 ringgit Malaysia (RM), tức 345 triệu đồng theo tỷ giá năm tương ứng, và 186.000 RM vào năm 2024 (1 tỷ đồng) thì đến năm 2025, tổng số tiền phạt tăng vọt lên 2,42 triệu RM (15,5 tỷ đồng). Sự việc gây thiệt hại nghiêm trọng nhất liên quan đến vụ bê bối về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch. FAM phải nhận án phạt 1,9 triệu RM (12,3 tỷ đồng) vì làm giả hồ sơ giả mạo. Họ cũng chịu thêm 51.000 RM (331 triệu đồng) khoản tiền phạt bổ sung vì các trận đấu liên quan đến vụ việc. Ngoài ra, mỗi cầu thủ nhập tịch lậu phải nộp phạt 11.000 RM (71 triệu đồng) và bị treo giò trong 12 tháng. Khoản phạt nặng thứ hai là 325.000 RM (2,1 tỷ đồng) từ AFC vì các lỗi liên quan đến địa điểm tập luyện không đạt chuẩn, làm trễ thời gian khai cuộc và những hành vi sai phạm của người hâm mộ. “Tổng tiền phạt thật sự gây sốc”, Jamal Nasir, cựu cầu thủ và HLV đội tuyển quốc gia Malaysia, bày tỏ quan điểm, “Nhưng điều đáng lo ngại hơn là những sai phạm lặp đi lặp lại ở mọi cấp độ, từ liên đoàn đến các câu lạc bộ. Chúng ta không thể cứ nhắm mắt làm sai và ném đi hàng triệu ringgit từ năm này qua năm khác”. Cũng theo tính toán của tờ New Straits Times, số tiền bóng đá Malaysia mất còn nhiều hơn gấp bội vì kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Quy trình kháng cáo sẽ tiêu tốn của FAM hơn 1,2 triệu RM cho phí đăng ký, phí luật sư và phí tư vấn chuyên gia. Cộng thêm những chi phí khác cùng khoản tiền phạt trước đó, bên cạnh sự rút lui của nhà tài trợ, giá trị cầu thủ suy giảm, tổng thiệt hại trong toàn bộ vụ gian lận cầu thủ nhập tịch có thể lên đến 8 triệu RM (khoảng 52 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo chuyên gia thể thao Datuk Dr Pekan Ramli, thiệt hại về danh tiếng của bóng đá Malaysia còn đáng sợ hơn tổn thất về tài chính. “FAM sẽ cần một hoặc hai thập kỷ để khôi phục hình ảnh của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế”, ông nhận định. T. HẢI AFC sẽ phạt nặng Malaysia vì bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==