Báo Tiền Phong số 363

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 29/12/2025 Trong chuyến quá cảnh ở Canada để tới Florida gặp Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Ukraine có cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 27/12. Trong cuộc điện đàm sau đó, ông Zelensky thông báo tới các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu và nhận được “sự ủng hộ hoàn toàn”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch EU Ursula von der Leyen khẳng định các lãnh đạo châu Âu hoan nghênh “một nền hòa bình công bằng và lâu dài, bảo toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Ông Zelensky cho rằng cuộc tấn công Ukraine vừa qua của Nga cho thấy Mátxcơva không có ý định chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2/2022. “Cuộc tấn công này một lần nữa là câu trả lời của Nga đối với những nỗ lực hòa bình của chúng ta. Và điều này thực sự cho thấy Tổng thống Vladimir Putin không muốn hòa bình, còn chúng ta muốn hòa bình”, Tổng thống Zelensky nói trước cuộc gặp Thủ tướng Canada. Ông Carney nói rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải sát cánh với Ukraine. “Chúng ta có những điều kiện… cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài, nhưng điều đó đòi hỏi một nước Nga sẵn lòng, và sự khốc liệt mà chúng ta chứng kiến đ​ êm qua… cho thấy tầm quan trọng của việc chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine”, ông Carney nói. Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine và những người ủng hộ châu Âu đang cố gắng “phá hoại” kế hoạch do Mỹ làm trung gian để chấm dứt chiến sự. Ngày 27/12, Nga tuyên bố đã giành thêm 2 thị trấn ở miền đông Ukraine, gồm Myrnograd và Guliaipole. “Nếu chính quyền ở Kiev không muốn giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, chúng tôi sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trước mắt bằng biện pháp quân sự”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh. TẬP TRUNG VÀO KẾ HOẠCH 20 ĐIỂM Nga thực hiện cuộc oanh tạc bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Kiev suốt 10 tiếng, từ đêm 26/12. Tổng thống Zelensky thông báo, khoảng 500 máy bay không người lái và 40 tên lửa đã oanh tạc thủ đô và khu vực xung quanh, khiến hơn 1 triệu người dân bị mất điện giữa thời tiết lạnh giá. Quốc gia láng giềng Ba Lan (một thành viên NATO) đã điều động máy bay chiến đấu và đặt hệ thống phòng không trong tình trạng báo động trong suốt cuộc tấn công, quân đội nước này thông báo trên mạng xã hội. Cuộc gặp tại Florida ngày 28/12 tập trung vào kế hoạch mới gồm 20 điểm nhằm đóng băng xung đột trên chiến tuyến hiện tại. Theo những chi tiết được ông Zelensky tiết lộ trong tuần này, kế hoạch mới có thể buộc Ukraine rút quân khỏi miền Đông và thiết lập các vùng đệm phi quân sự. Kế hoạch này được xây dựng với sự tham gia của Ukraine, là sự thừa nhận rõ ràng nhất từ p​ hía Kiev về mức độ nhượng bộ lãnh thổ mà họ có thể chấp nhận. Đây là sự khác biệt đáng kể so với đề xuất 28 điểm mà Washington đưa ra tháng trước, vốn bị cho là nghiêng nhiều về Nga. Politico dẫn lời Tổng thống Trump nói về kế hoạch của ông Zelensky: “Ông ấy không có gì cho đến khi tôi chấp thuận. Vì vậy, chúng ta sẽ xem ông ấy có gì”. Kế hoạch mà Ukraine chuẩn bị cũng bao gồm các phần thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Ukraine về đảm bảo an ninh, tái thiết và kinh tế. Tổng thống Zelensky cho biết cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Mỹ là nhằm giảm thiểu những vấn đề chưa được giải quyết. “Dĩ nhiên, hiện nay có những lằn ranh đỏ với Ukraine và người dân Ukraine. Có những đề xuất thỏa hiệp. Tất cả những vấn đề này đều rất nhạy cảm”, ông viết trên mạng xã hội X. Trong khi đó, Ukraine cần sự hỗ trợ của châu Âu và Mỹ để mua vũ khí và có nguồn tiền, nhưng ông Zelensky cho rằng cả hai đều không đủ, “đặc biệt là để sản xuất vũ khí và quan trọng nhất là máy bay không người lái”. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) Ông Zelensky tham vấn các đồng minh trước khi tới Mỹ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham vấn các đồng minh và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn trước khi ông tới Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump. Hiện trường một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev, ngày 27/12 ẢNH: REUTERS Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang làm việc với Mỹ về lộ trình tái thiết đất nước, và lộ trình này sẽ cần từ 700 - 800 tỷ USD. Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm nhạy cảm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, khi ông đang nỗ lực đạt được các điều khoản tốt hơn cho Ukraine trong tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian. Trong thời gian qua, một loạt bê bối tham nhũng bị lộ tẩy đã dẫn đến việc chánh văn phòng tổng thống phải từ chức. Kế hoạch lại quả trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng cũng bị lộ sáng, trong đó một người bạn lâu năm của ông Zelensky là chủ mưu. Cục Chống Tham nhũng quốc gia (NABU) cho biết: “Sau chiến dịch hoạt động bí mật, NABU và SAPO (Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng) đã vạch trần một nhóm tội phạm có tổ chức bao gồm các thành viên đương nhiệm của Quốc hội”. “Người của Bộ An ninh Nhà nước đang chống lại lực lượng NABU trong hoạt động điều tra tại các ủy ban của Verkhovna Rada của Ukraine”, thông cáo cho biết. Verkhovna Rada là tên gọi của Quốc hội Ukraine. Cơ quan chống tham nhũng không tiết lộ chi tiết liên quan đến cuộc điều tra. Cáo buộc được đưa ra khi Tổng thống Zelensky khởi hành chuyến đi tới Mỹ bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột, nhằm có được những điều khoản tốt hơn cho Kiev. Nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn khiến dư luận Ukraine phẫn nộ, vào thời điểm hạ tầng điện của đất nước liên tục trở thành mục tiêu tấn công, gây ra tình trạng mất điện diện rộng trong mùa đông. Trước đó, NABU phát hiện một nhóm tội phạm, trong đó có các nghị sĩ đương nhiệm, đã nhận những khoản tiền bất hợp pháp để bỏ phiếu ủng hộ một số quyết định của Quốc hội. Các thanh tra cho biết hoạt động này diễn ra có hệ thống và có thể có sự tham gia của những người trung gian khác. NABU chưa tiết lộ danh tính của các nghị sĩ bị điều tra, cho biết thông tin sẽ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất. NABU ra đời sau phong trào Maidan ở Ukraine năm 2014, được các đối tác phương Tây của Kiev coi là trụ cột trung tâm trong nỗ lực chống tham nhũng của đất nước. Bất kỳ nỗ lực cản trở nào đối với công việc của cơ quan này đều sẽ gây chú ý, vào thời điểm Ukraine đang cố gắng chứng minh sự tiến bộ trong cải cách pháp quyền để có thể hội nhập Liên minh châu Âu. THU LOAN (theo Politico, Euro News) Cơ quan chống tham nhũng Ukraine bị cản trở khi khám xét Quốc hội Cơ quan chống tham nhũng Ukraine đang điều tra các nghị sĩ quốc hội Cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cho biết lực lượng an ninh đã ngăn chặn họ thực hiện chiến dịch khám xét Quốc hội, để phục vụ cuộc điều tra các nghị sĩ nhận hối lộ. Thủ tướng Israel sẽ thăm Mỹ lần thứ 5 trong năm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến đến Mỹ ngày 29/12 để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là chuyến thăm quan trọng để quyết định những bước tiếp theo của kế hoạch ngừng bắn mong manh ở Dải Gaza. Đây sẽ là chuyến thăm thứ 5 của ông Netanyahu tới Mỹ trong năm nay. Giữa tháng này, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông Netanyahu có thể sẽ đến thăm ông ở Florida trong kỳ nghỉ Giáng sinh. “Ông ấy muốn gặp tôi. Chúng tôi chưa sắp xếp chính thức, nhưng ông ấy muốn gặp tôi”, ông Trump nói trước khi rời đi đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ngày 24/12, báo Yedioth Ahronoth của Israel đưa tin, hai nhà lãnh đạo dự kiến ​thảo luận nhiều vấn đề khu vực, bao gồm Iran, các cuộc đàm phán về thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah ở Li-băng và các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Dải Gaza. Giai đoạn 1 về cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một con tin người Israel thiệt mạng mà Hamas vẫn chưa tìm thấy. Tiến trình chuyển sang giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn vẫn diễn ra chậm chạp. Israel bị cáo buộc thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn và các bên hòa giải lo ngại cả Israel và Hamas đều đang câu giờ. Trong giai đoạn 2, Israel sẽ phải rút khỏi các vị trí mà họ chiếm giữ ở Dải Gaza, một chính quyền lâm thời sẽ điều hành vùng lãnh thổ Palestine thay vì Hamas, và một lực lượng ổn định quốc tế (ISF) sẽ được triển khai. Giai đoạn này cũng bao gồm điều khoản buộc Hamas hạ vũ khí, và đây là điểm mấu chốt gây bất đồng. THU LOAN (theo AP)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==