Báo Tiền Phong số 361-362

27-28/12/2025 www.tienphong.vn ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI 13 Theo Vietnam Report, thứ hạng của Quảng Ninh được xác lập dựa trên ba tiêu chí, quy mô và số lượng doanh nghiệp lớn hoạt động tại địa phương, chất lượng môi trường đầu tư thu hút FDI, và tốc độ tăng trưởng GRDP. Việc đứng trong nhóm đầu cho thấy tỉnh đã tạo được “độ chín” về thể chế và quản trị, trong đó nổi bật là nỗ lực duy trì kỷ luật hành chính, thúc đẩy số hóa, minh bạch hóa thủ tục và nâng hiệu quả phối hợp giữa các khâu đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư. VỐN TĂNG MẠNH, CƠ CẤU DỊCH CHUYỂN SANG “PHẦN LÕI” CỦA TĂNG TRƯỞNG Dữ liệu thu hút đầu tư năm 2025 là điểm nhấn quan trọng củng cố cho vị trí xếp hạng. Tính đến ngày 10/11/2025, Quảng Ninh ghi nhận 240.394 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách, gấp 7,9 lần so với năm 2024. Trong cơ cấu này, có 100 dự án mới với tổng vốn đăng ký gần 185.000 tỷ đồng và 221 dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 55.000 tỷ đồng. Ước cả năm, tổng vốn thu hút đầu tư toàn tỉnh có thể đạt 503.447 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với năm trước, mức tăng cho thấy “độ nóng” của dòng vốn đang chảy vào địa bàn. Không chỉ tăng về lượng, điều đáng chú ý là sự dịch chuyển về chất. Dòng vốn mới tập trung rõ hơn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và tạo dư địa tăng trưởng dài hạn, phát triển đô thị hiện đại, du lịch, dịch vụ cao cấp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, logistics và hạ tầng khu công nghiệp. Đây là nhóm ngành phù hợp với chiến lược tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, chuyển trọng tâm từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ, và tiêu chuẩn môi trường. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, việc Quảng Ninh vừa kéo được dòng vốn lớn, vừa định hướng được cơ cấu vào các lĩnh vực “phần lõi” của tăng trưởng, thể hiện năng lực dẫn dắt phát triển và thông điệp nhất quán với nhà đầu tư, ưu tiên dự án chất lượng, đồng hành dài hạn, hiệu quả bền vững. CẢI CÁCH THỦ TỤC, HẠ TẦNG LIÊN VÙNG TẠO “ĐIỂM ĐẾN SẴN SÀNG” Động lực phía sau bước bứt tốc này đến từ cải cách hành chính và chuẩn bị hạ tầng theo hướng chủ động. Năm 2025, Quảng Ninh đẩy mạnh rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, cắt giảm thủ tục liên quan đất đai, xây dựng, môi trường; đồng thời nâng hiệu quả cơ chế “một cửa liên thông” tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Việc tăng cường công cụ điều hành, giám sát tiến độ ở khu công nghiệp, khu kinh tế giúp xử lý vướng mắc nhanh hơn, tăng minh bạch, giảm chi phí thời gian, những điểm then chốt với các dự án quy mô lớn. Cùng với đó, tỉnh chú trọng tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn nhân lực và hạ tầng xã hội phục vụ chuyên gia, người lao động. Nhiều nhà đầu tư đánh giá cao “tính sẵn sàng” của địa phương, không chỉ ở thủ tục mà còn ở khả năng tổ chức thực thi, phối hợp liên ngành và cam kết tiến độ. Lợi thế hạ tầng liên vùng tiếp tục là một điểm cộng đáng kể. Mạng lưới cao tốc kết nối, sân bay Vân Đồn, cảng nước sâu Cái Lân và hệ thống logistics ven biển giúp Quảng Ninh có vị trí cửa ngõ, tăng năng lực kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng không gian thương mại, du lịch quốc tế. Những điều kiện này tạo ra “nền cứng” cho môi trường đầu tư, khiến tỉnh không chỉ thu hút dự án mới mà còn giữ chân doanh nghiệp hiện hữu tiếp tục mở rộng. Thực tế, việc nhiều dự án gia tăng hiện diện tại Quảng Yên, Đông Triều, Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn là chỉ dấu về niềm tin thị trường đối với khả năng điều hành và ổn định chính sách. Ở góc nhìn quốc tế, ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) nhận định tiềm năng, thế mạnh cũng như kết quả phát triển, tăng trưởng và thu hút đầu tư của Quảng Ninh thời gian qua rất ấn tượng; ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư mới, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bước sang năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu nâng chất dòng vốn, hướng tới dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, quy mô lớn và đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Khi các điểm nghẽn về đất đai, môi trường, thủ tục tiếp tục được tháo gỡ, hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ và các dự án trọng điểm được thúc đẩy đúng tiến độ, Quảng Ninh có cơ sở để củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước về hấp dẫn doanh nghiệp lớn, đồng thời định hình rõ hơn vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và quốc gia. HOÀNG DƯƠNG Quảng Ninh vào nhóm dẫn đầu nơi “đại bàng” hạ cánh Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn thăng hạng rõ rệt trên bản đồ đầu tư khi được Vietnam Report xếp trong nhóm 3 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025. Kết quả này không chỉ là một “dấu mốc danh tiếng”, mà phản ánh trực tiếp năng lực cải cách, chất lượng hạ tầng và mức độ tin cậy của môi trường điều hành, những yếu tố quyết định để các tập đoàn lớn chọn đặt dự án, mở rộng sản xuất và dịch chuyển chuỗi giá trị về địa bàn. Các nhà đầu tư nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 Theo Sở Tài chính Quảng Ninh, đến hết tháng 11/2025, toàn tỉnh có 2.220 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 110,7% so với kế hoạch năm, tăng 29,4% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 19.623,2 tỷ đồng. Ước cả năm 2025, Quảng Ninh có từ 2.300 - 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,25% so với kế hoạch. Tính đến nay, Quảng Ninh có 13.260 doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh thuế, trong đó doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Không chỉ gia tăng về quy mô, khu vực này còn là “bệ đỡ” an sinh khi giải quyết việc làm cho khoảng 560.000 lao động, tương đương khoảng 82% tổng lực lượng lao động toàn tỉnh. Năng suất lao động của khu vực kinh tế tư nhân năm 2025 dự kiến tăng 13,1%, cao hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra, phản ánh xu hướng chuyển dịch theo hướng hiệu quả hơn, năng động hơn và thích ứng tốt hơn với thị trường. Một trong những yếu tố quan trọng giúp kinh tế tư nhân Quảng Ninh duy trì đà tăng trưởng là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Năm 2024, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số PAPI, là năm thứ ba tỉnh giữ vị trí số 1, các năm 2020, 2022 và 2024. Đến tháng 11/2025, tỉnh xếp thứ 5,34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Bộ Chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Nhận định về kết quả này, lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Ninh cho biết, cải cách hành chính không chỉ nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư. Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đối với ngân sách cũng cho thấy vị thế ngày càng rõ nét. Giai đoạn 2020 - 2024, khu vực này đóng góp 100.903 tỷ đồng, bình quân chiếm 38% tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ trọng từng năm lần lượt là 39% năm 2020, 45% năm 2021, 38% năm 2022, 33% năm 2023, 35% năm 2024. Dự kiến năm 2025, kinh tế tư nhân tiếp tục đóng góp trên 35% tổng thu ngân sách nhà nước. Từ thực tiễn, Quảng Ninh nhìn nhận dư địa phát triển kinh tế tư nhân còn rất lớn, cả về số lượng doanh nghiệp, chất lượng tăng trưởng lẫn khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu kinh tế tư nhân đóng góp trên 40,45% GRDP, tăng năng suất lao động bình quân 17,18% mỗi năm, trở thành động lực chủ lực của tăng trưởng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quảng Ninh xác định tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, khoa học, công nghệ, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh, phát triển kinh tế tư nhân là chủ trương xuyên suốt của tỉnh, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Với nền tảng cải cách mạnh mẽ, môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng minh bạch và sự đồng hành của chính quyền, kinh tế tư nhân Quảng Ninh đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian tăng trưởng trong giai đoạn tới, đóng góp ngày càng rõ hơn vào GRDP, ngân sách và các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời kỳ mới. HOÀNG DƯƠNG Kinh tế tư nhân, động lực tăng trưởng quan trọng của Quảng Ninh Lễ vinh danh cống hiến đối với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh 2025 Sản phẩm OCOP của doanh nghiệp trong tỉnh được trưng bày, quảng bá tại Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI CÒN NHIỀU BIẾN ĐỘNG, KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI QUẢNG NINH TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TRỤ CỘT TRONG TẠO VIỆC LÀM, MỞ RỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH. VỚI NỀN TẢNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ MINH BẠCH, KHU VỰC NÀY ĐƯỢC KỲ VỌNG BỨT PHÁ MẠNH HƠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==