Tình cờ tôi đọc được một bài viết trên Brunch, một blog Hàn Quốc đăng các bài viết của những người thích viết lách, với nhan đề Tinh thần Việt Nam của tác giả Wonwoo. Trong đó, ông kể rằng đã xem highlights trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và Thái Lan, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik ngược dòng ngoạn mục và đoạt huy chương Vàng. “Đó là chiến thắng đầy kịch tính và không một nhà biên kịch nào có thể viết ra”, Wonwoo viết. Sau đó, ông cũng đọc được rất nhiều lời ca ngợi về tài cầm quân, xây dựng chiến lược và khả năng xoay chuyển tình thế của HLV người Hàn Quốc, đồng hương của ông. Nhưng không hẳn. Là một người từng sống ở Việt Nam và trải nghiệm sâu sắc dải đất hình chữ S, Wonwoo “tin rằng đây là chiến thắng của nhân dân Việt Nam vĩ đại, và là một phần của hành trình phát triển trong tương lai”. Khoảng 10 năm trước, với tư cách Giám đốc khu vực Đông Á của một công ty kinh doanh, Wonwoo đã dành nhiều tháng làm việc ở Hà Nội. Cứ mỗi thứ Tư hàng tuần, sau giờ làm, ông lại lên xe máy để tới sân cỏ nhân tạo và tham gia vào các trận bóng đá cùng những đồng nghiệp người Việt. Wonwoo vốn yêu bóng đá và chơi khá thường xuyên khi còn trẻ với vai trò hậu vệ, nhưng cũng cảm thấy bất ngờ trước hiểu biết cùng sự cuồng nhiệt của người Việt về bóng đá. “Sau trận đấu chúng tôi thường đi nhậu, với bia lạnh và gà nướng”, ông viết, “Tại đó, họ cùng nhau phân tích trận bóng vừa rồi, chia sẻ chiến thuật rồi thảo luận về bóng đá Hàn Quốc, đặc biệt là về Park Ji-sung (tiền vệ chơi cho MU từ năm 2005-2012). Những bình luận của họ về cách Ji-sung đạt đến đỉnh cao và dự đoán chặng đường tiếp theo khiến tôi thực sự xúc động, sau đó cảm thấy xấu hổ vì là người Hàn Quốc nhưng hiểu biết quá hạn hẹp trước họ, với những phân tích chi tiết về màn trình diễn, bàn thắng và cả những cơ hội bỏ lỡ của Ji-sung”. Bằng sự thán phục thật tâm, Wonwoo đã nói với những đồng nghiệp người Việt, rằng “với sự nghiêm túc và chăm chỉ này, chẳng mấy chốc bóng đá Việt Nam sẽ vượt qua Hàn Quốc”. Cũng trong thời gian ở Việt Nam, tác giả cũng hòa nhập với văn hóa sống của người Việt, đến Bảo tàng lịch sử, Văn Miếu - Quốc tử giám để được giới thiệu về cách đất nước Việt Nam kiên cường đánh bại các thế lực ngoại xâm để giành quyền tự chủ, giữ vững nền độc lập. Vì vậy, Wonwoo nhận thấy tinh thần mạnh mẽ, khát khao vươn lên và tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc qua nhiều thế hệ đã dẫn dắt người Việt tới những thành công. Trận chung kết SEA Games 33 là một biểu hiện của tinh thần ấy, khi các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đã vượt lên nghịch cảnh để đặt tay vào tấm huy chương Vàng. Quan điểm này cũng tương tự nhận định của HLV Mano Polking, người cũng rất hiểu Việt Nam. Sau chiến thắng của U22 Việt Nam, chiến lược gia đang dẫn dắt CAHN bình luận, “không phải hệ thống chiến thuật, mà tinh thần thi đấu đã giúp Việt Nam tạo nên màn ngược dòng khó tin”. THANH HẢI “Chiến thắng đầy kịch tính của U22 Việt Nam được tạo nên bởi nhân dân Việt Nam vĩ đại, những người mang tinh thần Việt Nam”. 16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 26/12/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Tinh thần Việt Nam tạo nên màn ngược dòng Với tinh thần Việt Nam, tác giả Wonwoo tin rằng đất nước mà ông có những trải nghiệm không thể nào quên “rất giàu tiềm năng phát triển và có một tương lai đầy hứa hẹn”, đồng thời cũng “không nghi ngờ gì về việc bóng đá Việt Nam sẽ còn tiến xa”. “Năm 2025 là năm đặc biệt khi tất cả những đội trẻ, đội tuyển của Việt Nam đều vượt qua vòng loại châu Á. Hiện chúng ta đã có 7 đội lọt vào VCK châu Á. Nếu AFC xử lý xong vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia, dự kiến bóng đá Việt Nam sẽ có đội thứ 8”-Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết. Tại SEA Games 33, bóng đá Việt Nam thành công rực rỡ với 2 HCV môn bóng đá nam và futsal nữ. Trong 1 năm, bóng đá Việt Nam đồng thời vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đồng thời đội U22 Việt Nam cũng giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết kết quả trên đến từ quá trình chuẩn bị có chiều sâu, trong đó tập trung quyết liệt vào khâu đào tạo trẻ. Các đội tuyển trẻ đều được cho tập huấn trong và ngoài nước, tích cực thi đấu quốc tế để tăng kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. “Chúng ta đã nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ, tận dụng các quan hệ quốc tế để mang lại cho các đội tuyển những chuyến tập huấn ở các nước có nền bóng đá phát triển, được cọ xát với các đội tuyển chất lượng. VFF đã thực hiện công việc chuẩn bị cho các đội với khối lượng rất lớn, khoảng 14 chuyến tập huấn quốc tế ở các cấp độ, vì vậy tất cả các đội tuyển đã thi đấu thành công và có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục”- Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh. Theo Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tiến hành nhập tịch mạnh mẽ. Điều này tạo áp lực đáng kể với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, VFF vẫn kiên định kế hoạch và giải pháp riêng, đảm bảo giữ bản sắc, màu cờ sắc áo đồng thời không gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cầu thủ trẻ, đẩy mạnh nội lực. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết việc các đội tuyển trẻ thường xuyên góp mặt ở VCK các giải châu Á là yêu cầu quan trọng để đảm bảo xây dựng được lứa cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bản lĩnh khi được cọ xát với các đối thủ mạnh. Thành công của U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik là điểm sáng, cho thấy chiến lược đầu tư đúng đắn. Mục tiêu của VFF là xây dựng lực lượng, hướng đến World Cup 2030 và 2034. Đội tuyển nữ cũng đặt mục tiêu lần 2 giành vé dự VCK World Cup. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam đang chờ phán quyết từ AFC liên quan đến bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, trong khi U23 Việt Nam tập trung cho VCK U23 châu Á 2026. TIỂU PHÙNG Chủ tịch VFF hé lộ tham vọng World Cup Ông Trần Quốc Tuấn cho biết thành công của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 (Thái Lan) cũng như giai đoạn bắt nguồn từ chiến lược đầu tư cho đào tạo trẻ, công tác chuẩn bị cũng như nỗ lực của tập thể HLV, cầu thủ ở từng giải đấu cụ thể. Phía sau mỗi ĐT Việt Nam luôn có sự đồng hành của các cổ động viên trung thành, luôn nhiệt thành ủng hộ hết mình ẢNH: HỮU PHẠM Bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng Indonesia khởi xướng SEA Games phiên bản mới Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, ông Raja Sapta Oktohari, vừa hé lộ một tin bất ngờ. Indonesia đã khởi xướng một dự án đầy tham vọng mang tên “SEA Games Plus” và nhiều khả năng năm 2028, dự án này sẽ thành hiện thực. SEA Games Plus được coi là SEA Games phiên bản mở rộng, với nhiều hơn 11 quốc gia tham dự. Ngoài 11 đoàn thể thao Đông Nam Á, sự kiện này còn quy tụ những đoàn thể thao khác đến từ châu Á và châu Đại Dương. Với SEA Games Plus, các VĐV khu vực sẽ có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát nhằm tăng thành tích và có thêm cơ hội cải thiện thu nhập. Indonesia rất nghiêm túc với kế hoạch này. Thực tế là thời gian qua, họ đã liên hệ mời các đoàn như Bhutan, New Zealand, Australia… Indonesia cũng xác định được địa điểm đăng cai SEA Games Plus vào năm 2028. Ông Raja Sapta Oktohari - Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia - nhấn mạnh: "Chúng tôi đang liên lạc với một số quốc gia để khởi động kế hoạch mở rộng Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Không chỉ có 11 nước Đông Nam Á mà sẽ có sự tham gia của các quốc gia như Bhutan và các nước từ châu Đại Dương. Vì vậy, đây sẽ là một tiêu chuẩn mới. Thông thường, chúng ta xem 11 quốc gia tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, nhưng lần này chúng ta sẽ xem VĐV đến từ các đoàn khác. Đây sẽ là một sự kiện thú vị”, ông nói. Vị quan chức này khẳng định khác với SEA Games, SEA Games Plus sẽ ưu tiên tối đa các môn Olympic. Thay đổi này nhằm giúp các VĐV trong khu vực nâng cao thành tích các môn trong chương trình Thế vận hội, đồng thời tạo ra một phiên bản mang bản sắc rõ ràng hơn. “Trong thời gian tới, Indonesia sẽ chủ động ưu tiên các môn thể thao Olympic, vì các sự kiện đa môn đòi hỏi nguồn kinh phí đáng kể” ông nói. “Tôi sẽ liên hệ thêm với Fiji, trong khi Australia dự kiến cũng sẽ được mời tham gia SEA Games Plus”. ĐẶNG LAI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==