Báo Tiền Phong số 360

13 ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 26/12/2025 VIỆT HƯNG CÓ NHÀ MÁY Ô TÔ, TÍN HIỆU CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ MỚI Ngày 26/3, tại Khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long, Nhà máy ôtô Thành Công Việt Hưng hoàn thành và vận hành sản xuất, lắp ráp. Đây là nhà máy sản xuất ô tô Skoda đầu tiên tại Đông Nam Á, dây chuyền được đầu tư theo định hướng sản xuất, lắp ráp các dòng xe của thương hiệu lâu đời đến từ Cộng hòa Séc. Đến ngày 28/6, sau 3 tháng vận hành, Skoda giới thiệu sản phẩm đầu tiên lắp ráp tại nhà máy. Tính đến nay, hơn 1.000 xe sản xuất từ Việt Hưng đã đưa ra thị trường. Từ một dự án “neo” cụ thể, Quảng Ninh kỳ vọng hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, cơ khí, linh kiện và logistics, qua đó tăng tỷ lệ nội địa hóa, tăng giá trị gia tăng và mở rộng năng lực sản xuất tại chỗ. Với công suất thiết kế hơn 120.000 xe mỗi năm, nhà máy không chỉ tạo thêm năng lực công nghiệp mới, mà còn là tín hiệu cho cách làm của tỉnh, thu hút dự án gắn với sản phẩm, thị trường và khả năng kéo chuỗi cung ứng. Đây là hướng đi quan trọng để công nghiệp chế biến, chế tạo không dừng ở gia công đơn lẻ, mà chuyển sang cấu trúc sản xuất có chiều sâu, có doanh nghiệp vệ tinh, có ngành phụ trợ. SẢN LƯỢNG TĂNG MẠNH, ĐÓNG GÓP RÕ HƠN VÀO GRDP VÀ VIỆC LÀM Song hành với dự án điểm nhấn, bức tranh chung của công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn qua ghi nhận nhiều chỉ dấu tích cực. Tỉnh thu hút 73 dự án mới trong lĩnh vực này, đồng thời phê duyệt điều chỉnh tăng vốn cho 40 lượt dự án, tổng vốn thu hút gần 209.000 tỷ đồng, trong đó FDI khoảng hơn 6,6 tỷ USD. Đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh có hơn 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong ngành. Tốc độ tăng trưởng của công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 32% so với cùng kỳ năm 2024. Trong nhóm sản phẩm chủ lực, có 10 trên 14 sản phẩm cơ bản đạt và vượt tiến độ kế hoạch 9 tháng, như vải dệt kim tăng 70,4%, tivi tăng 34,8%, loa và tai nghe tăng 19%, tấm quang năng tăng 36,5%, tấm sàn vinyl tiles tăng 13,5%, xe các loại tăng 16,3%. Từ nền tảng tăng trưởng và thu hút đầu tư, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước tiếp tục chọn Quảng Ninh để đặt nhà máy, mở rộng sản xuất. Foxconn đầu tư 5 dự án với tổng vốn gần 1 tỷ USD, cùng với các thương hiệu như Jinko Solar, TCL và loạt dự án lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may, vật liệu mới. Sự hiện diện của các “đại bàng” giúp nâng mặt bằng công nghệ, tiêu chuẩn quản trị và tạo thêm “đơn hàng” cho hệ thống doanh nghiệp vệ tinh. Về đóng góp cơ cấu kinh tế, quy mô ngành chế biến, chế tạo hiện chiếm gần 13% GRDP, đóng góp khoảng 3,2% trong tăng trưởng GRDP. Không chỉ tác động đến chỉ số tăng trưởng, lĩnh vực này còn tạo hiệu ứng xã hội rõ rệt, khi tạo việc làm dài hạn, thu nhập ổn định. Sau hơn 4 năm triển khai nghị quyết, các dự án chế biến, chế tạo đã tạo việc làm cho hàng vạn lao động mới, nâng tổng số lao động làm việc trong ngành lên khoảng 45.000 người. Trong giai đoạn tới, để công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu kéo”, Quảng Ninh đặt trọng tâm vào tháo gỡ điểm nghẽn và chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng, thể chế. Tỉnh tập trung kiến nghị hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu, tháo gỡ thủ tục, đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kết nối đến các khu công nghiệp. Mục tiêu là đón dòng vốn FDI thế hệ mới, chất lượng cao, đồng thời nâng năng lực doanh nghiệp trong nước để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, từ đó củng cố vai trò dẫn dắt của chế biến, chế tạo trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh. HOÀNG DƯƠNG Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng Quảng Ninh Công nghiệp chế biến, chế tạo đang nổi lên như “đầu kéo” mới của Quảng Ninh, tăng mạnh về dự án, vốn, sản lượng, đồng thời tạo thêm việc làm và củng cố nền tảng công nghiệp hiện đại. Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty Yazaki tại KCN Đông Mai Khu công nghiệp Sông Khoai là một trong những KCN được đầu tư bài bản, đồng bộ và hiện đại về hạ tầng, đã, đang và sẽ đón nhiều nhà đầu tư chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo Theo đó, LPBank dự kiến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững với các chỉ số tài chính cốt lõi nằm trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) dự kiến đạt trên 2%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến ở mức 25% - tiếp tục duy trì vị thế nổi bật. Đi cùng với đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) dự kiến được kiểm soát chặt chẽ ở mức dưới 30% - thuộc nhóm thấp nhất ngành. Hội đồng Quản trị LPBank khẳng định sẽ ưu tiên tối đa hóa lợi ích cho cổ đông thông qua chính sách phân phối lợi nhuận hấp dẫn. Ngân hàng dự kiến đề xuất phương án chia cổ tức cho năm 2025 ở mức 30% bằng cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức hấp dẫn này thể hiện chính sách phân phối lợi nhuận minh bạch, có trách nhiệm và quan điểm rõ ràng của ngân hàng trong việc ưu tiên lợi ích dài hạn cho cổ đông. Kết quả dự kiến ấn tượng được xây dựng trên nền tảng vững chắc sau giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với hạ tầng công nghệ số tiên tiến (Core Banking T24, ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới) và mô hình tổ chức tinh gọn đã phát huy tối đa hiệu quả. Đặc biệt, năng lực quản trị rủi ro và triển vọng tài chính của LPBank mới đây đã được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's ghi nhận thông qua việc nâng hạng một loạt các hạng mục quan trọng. Cụ thể, Moody's đã nâng hạng Tiền gửi dài hạn và Nhà phát hành dài hạn của LPBank lên mức Ba3 với triển vọng Ổn định, đồng thời nâng Đánh giá Tín dụng Cơ sở (BCA) lên mức b1. Động thái này phản ánh sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và năng lực quản trị, mở ra cơ hội tiếp cận vốn quốc tế thuận lợi hơn. Ông Hồ Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT LPBank khẳng định: “Mọi quyết sách của LPBank, từ kiện toàn tổ chức, hoàn thiện mô hình quản trị đến việc mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, đều được cân nhắc trên nguyên tắc bảo đảm sự ổn định, minh bạch và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Việc duy trì cổ tức ở mức cao thể hiện cho sức khỏe tài chính và sự tự tin vào triển vọng phát triển trong chu kỳ mới”. Sau thành công của ĐHĐCĐ bất thường 2025 với việc thông qua phương án mở "room" ngoại lên 30%, LPBank đang đứng trước cơ hội lớn để đón nhận dòng vốn chiến lược từ các định chế tài chính quốc tế. Sự kết hợp giữa nguồn lực ngoại lực và nền tảng 5 triệu khách hàng hiện hữu sẽ tạo ra động lực tăng trưởng đột phá cho giai đoạn 2026 - 2030. Với nền tảng nội lực vững vàng và kế hoạch quyền lợi cổ đông rõ ràng, LPBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng cổ phần năng động và hiệu quả nhất tại Việt Nam hiện nay. PV LPBank dự kiến trình Đại hội chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu lên tới 30% Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa hé lộ những con số kinh doanh sơ bộ đầy ấn tượng cho năm 2025. Với nền tảng tài chính vững chắc và hiệu quả vận hành vượt trội, HĐQT LPBank dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức cổ tức lên tới 30% để đảm bảo quyền lợi tối ưu cho cổ đông. Tòa nhà LPBank Tower tại 210 Trần Quang Khải, Hà Nội ẢNH: LPBANK Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chế biến, chế tạo thu hút khoảng 8,98 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó 6,74 tỷ USD là FDI, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước các năm 2023, 2024. Ngành duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 21% mỗi năm, gấp hơn 3 lần so với năm 2020. Cùng với đó, Quảng Ninh từng bước định hình các khu công nghiệp có tính chuyên sâu theo ngành, như nhóm liên quan ô tô, xe điện, nhóm lắp ráp linh kiện điện tử và nhóm dệt may.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==