léo đến vậy. Các nghệ nhân thật sự truyền cảm hứng cho tôi bằng niềm tự hào và sự tận tâm của họ”. Anh cũng bày tỏ sự thích thú với hương vị xôi Phú Thượng, “vừa thơm, vừa dẻo”, đặc biệt là cảm giác được thưởng thức món ăn do chính mình tham gia làm ra. Một mảnh ghép khác trong bức tranh tour mới của Hà Nội là Hà Nội Đẹp Sound, chuỗi hoạt động quảng bá du lịch đêm được tổ chức tại Phố Sách Hà Nội. Lấy cảm hứng từ ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, chương trình lựa chọn âm thanh làm ngôn ngữ kể chuyện chính, kết hợp trình diễn nghệ thuật, không gian sáng tạo và các hoạt động tương tác như “Sound Studio”, workshop vẽ đĩa CD, trải nghiệm nhạc cụ. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, thành phố hiện có 20 sản phẩm du lịch đêm và 9 không gian, tuyến phố đi bộ, ẩm thực, đã trở thành những điểm đến nổi bật của Thủ đô. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các sản phẩm du lịch đêm được kỳ vọng sẽ góp phần tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Hà Nội Đẹp Sound được xem là một thử nghiệm tích cực trong việc biến không gian công cộng quen thuộc thành điểm hẹn văn hóa về đêm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng đa dạng của người dân và du khách. Theo nhận định của chuyên gia phát triển điểm đến Trịnh Đình Minh, để du lịch đêm thực sự trở thành một sản phẩm bền vững, yếu tố then chốt không nằm ở việc tổ chức bao nhiêu sự kiện, mà ở khả năng duy trì một nhịp hoạt động ổn định. Ông cho rằng, du khách đặc biệt là khách trẻ và khách quốc tế, luôn có xu hướng lên kế hoạch trước cho buổi tối của mình. “Tối thứ Sáu có gì, tối thứ Bảy có gì, tháng nào cũng có, mùa nào cũng có. Du khách ghét nhất sự bất định. Họ cần biết chắc, nếu đến Hà Nội tối nay, sẽ có trải nghiệm nào”, chuyên gia nói. Ông Minh nhấn mạnh sự khác biệt giữa sự kiện và sản phẩm. Sự kiện có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh trong ngắn hạn, thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng chỉ đóng vai trò như “cú hích”. Ngược lại, sản phẩm du lịch đêm cần vận hành đều đặn, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị, để du khách có thể dễ dàng lựa chọn mà không phải chờ đợi hay phụ thuộc vào thời điểm đặc biệt. HẠ ĐAN 9 n Thứ Năm n Ngày 25/12/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Anh Oscar Davies (du khách đến từ Vương quốc Anh) trải nghiệm và thưởng thức xôi Phú Thượng Với một thành phố tiếp đón 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó 7,82 triệu lượt khách quốc tế, nhu cầu “định hướng trải nghiệm” càng lớn. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm “đẩy mạnh liên kết, phát triển sản phẩm nổi trội để định vị thương hiệu, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, xúc tiến và kinh doanh du lịch”. Chuyển đổi số không chỉ là làm ứng dụng, nó là làm cho du khách bớt bực mình. Tuyến tàu điện số 6 có ưu thế rõ ràng về hình ảnh và câu chuyện. Nhưng mô hình này dễ trượt sang phía “phông nền chụp ảnh”, nếu hiện vật chỉ để trang trí, nếu trải nghiệm thiếu lớp thông tin, thiếu người kể chuyện. Du khách muốn hoài niệm, nhưng họ cũng muốn biết vì sao tàu điện từng là một phần của Hà Nội, vì sao nó biến mất, ký ức đó đã làm đời sống đô thị thay đổi thế nào. Nếu thiếu phần này, mô hình sẽ giống một quán cà phê chủ đề, đi một lần rồi thôi. Tour Phú Thượng gợi mở đúng nhu cầu “chạm vào địa phương”, du khách được tham gia làm một công đoạn nấu xôi, nghe về nghề, thăm đình chùa. “Đây là kiểu trải nghiệm bền nếu giữ được tính chân thật và kiểm soát thương mại hóa. Du khách thích mua sản phẩm địa phương, nhưng họ muốn mua thứ có chất lượng ổn định và câu chuyện rõ ràng, bao bì, nhãn, hướng dẫn, giá niêm yết. Đừng để tour làng nghề kết thúc bằng cảnh khách lúng túng đứng trước quầy hàng, không biết mua gì, trả giá ra sao”, chuyên gia Trịnh Đình Minh đánh giá. Một gợi ý khả thi để các tour mới của Hà Nội phát huy hiệu quả lâu dài là xây dựng một “vé trải nghiệm Hà Nội” theo cụm, thay vì để mỗi sản phẩm vận hành rời rạc. Các cụm có thể được thiết kế dựa trên logic di chuyển và nhu cầu trải nghiệm của du khách. Chẳng hạn, cụm di sản Hoàng thành, Cột cờ và các bảo tàng lân cận phù hợp cho hành trình buổi sáng, khi du khách còn nhiều năng lượng và cần không gian tĩnh để tiếp nhận thông tin lịch sử. Cụm hoài niệm và ẩm thực có thể bố trí vào buổi trưa và đầu giờ chiều, kết hợp trải nghiệm đời sống đô thị với ăn uống, nghỉ ngơi nhẹ. Cụm du lịch đêm và nghệ thuật trở thành điểm nhấn cho buổi tối, kéo dài thời gian hoạt động và gia tăng chi tiêu. Đi kèm với vé theo cụm là hệ thống hướng dẫn rõ ràng về di chuyển, khung giờ gợi ý, thời lượng mỗi điểm dừng, cùng danh sách địa chỉ ăn uống, mua sắm được chọn lọc, đáng tin cậy. Khi mọi thứ đã được “đạo diễn” sẵn, du khách không phải tự xoay xở hay lo lắng bỏ sót trải nghiệm. Sự liên kết mạch lạc này giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng, hợp lý, khiến du khách sẵn sàng ở lại lâu hơn, khám phá nhiều hơn mà không có cảm giác quá tải. ĐẠT NHI Những vị khách đầu tiên của tour Ký ức Cột cờ Trong phần thông tin về Hà Nội Đẹp Sound, có nhắc việc ra mắt “Bản đồ ẩm thực du lịch Hà Nội” và giới thiệu tour xe đạp đêm. Đây là hướng đi được nhiều chuyên gia khẳng định là “đúng, trúng” bởi du khách rất cần bản đồ, không chỉ bản đồ địa lý, mà là bản đồ trải nghiệm, đi đâu trước, đi đâu sau, ghép tour nào với tour nào, ghép di sản với ẩm thực ra sao. thực hiện qua các tỉnh thành, do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất. Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nhấn mạnh quy trình thẩm định kỷ lục diễn ra nghiêm ngặt. Mỗi nét vẽ đều có sự xác nhận của chính quyền địa phương và nhà trường nơi các em học sinh theo học. Kỷ lục không chỉ đo đếm bằng kích thước, mà được định giá bằng thông điệp nhân văn sâu sắc. Sau phần công bố kỷ lục, chương trình tổng kết dự án tiến hành đấu giá bức tranh hoa sen. Toàn bộ số tiền thu được tiếp tục được phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên của 54 dân tộc. NGỌC ÁNH - HỒNG PHÚC Ban Tổ chức đã gửi công văn đến các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch trên toàn quốc, các tổ chức liên quan đề nghị đề cử sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tiêu biểu trong năm 2025. Kết thúc thời gian đề cử theo quy định, Ban Tổ chức đã nhận được 135 đề cử của 50 đơn vị. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức tiếp tục tổng hợp, lựa chọn 15 sự kiện, tổ chức họp báo để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu nhất. Họp báo được tổ chức ngày 23/12 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương. Trong 15 đề cử do Ban Tổ chức công bố, chuỗi chương trình kỷ niệm Đại lễ A80 gồm triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và chuỗi concert quốc gia đều có tên. Các sự kiện nổi bật thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là âm nhạc được Ban Tổ chức đề cập các đại nhạc hội Việt Nam trong tôi, 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Tôi yêu Tổ quốc tôi do Bộ VHTTDL tổ chức, Hạ Long 2025 - Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai, Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng (tỉnh Quảng Ninh), chuỗi chương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ, V Fest - Vietnam Today (Đài Truyền hình Việt Nam), đại nhạc hội Tổ quốc trong tim và chương trình âm nhạc quốc tế Good morning Vietnam (Báo Nhân Dân)… Cùng đó, âm nhạc Việt Nam cũng gây tiếng vang trên trường quốc tế, khi ca sĩ Đức Phúc cùng các nghệ sĩ giành giải Nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện được tổ chức trở lại với quy mô toàn cầu sau nhiều năm gián đoạn. Bên cạnh chuỗi sự kiện mừng đại lễ A80, danh sách đề cử còn có các sự kiện: công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025); Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới; dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy đóng góp nổi bật của ngành điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa; đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup; du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism)... Hoạt động bình chọn được tổ chức dưới 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Buổi bình chọn trực tiếp được tổ chức ngày 23/12 với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương. Thời gian bình chọn trực tuyến từ 8h ngày 23/12 đến 9h ngày 25/12. Danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 được công bố sau khi tổng hợp kết quả bình chọn từ hai hình thức trên. GIA LINH Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2025 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025. Chuỗi concert mừng đại lễ A80 được đề cử một trong những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2025 Hà Nội cần một “bản đồ trải nghiệm” đúng nghĩa
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==