Báo Tiền Phong số 359

“Thật sự rất áp lực”, xạ thủ giành 4 huy chương Vàng SEA Games 33 Trịnh Thu Vinh chia sẻ: “Khi nhận được kỳ vọng cao, áp lực cũng rất lớn, và những lúc đó, tôi buộc phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn nữa”. Trên sân khấu gala “Tinh thần Việt Nam”, Trịnh Thu Vinh và nhiều gương mặt quen thuộc đã xuất hiện: Các tuyển thủ U22 Việt Nam như Nguyễn Hiểu Minh, Viktor Lê hay ngôi sao Thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành cùng nhiều cái tên nổi bật khác của Đoàn Thể thao Việt Nam vừa trở về từ SEA Games 33. Những câu chuyện hậu trường, những giọt mồ hôi và nước mắt đã được chia sẻ một cách chân thành, đúng tinh thần: “Thể thao không chỉ được đo đếm bằng những con số hay thành tích, cũng không dừng lại ở các tấm huy chương danh giá. Đó còn là hành trình con người đối diện với chính mình, không ngừng vượt qua giới hạn bản thân, chiến thắng nỗi sợ hãi và bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc”. “Tôi luôn tâm niệm đã là một chiến sĩ thì không được phép bỏ cuộc. Trước những nhiệm vụ, mục tiêu đặc biệt được đặt ra, bắt buộc mình phải hoàn thành. Đã bước ra sàn đấu, mình chỉ cố gắng hết sức để mang vinh quang về Tổ quốc”, xạ thủ Trịnh Thu Vinh nói trong gala “Tinh thần Việt Nam”, chương trình có sự đồng hành của Sơn Jymec với vai trò Nhà tài trợ đồng hành, góp phần lan tỏa tinh thần ghi nhận và tri ân đối với những con người đứng sau thành tích của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Tại kỳ đại hội tổ chức trên đất Thái Lan, đoàn Thể thao Việt Nam với 1.165 thành viên, trong đó 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên và 19 chuyên gia, đã mang về 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng thứ ba sau Thái Lan và Indonesia. Trong không khí trang trọng của đêm gala, Đoàn Thể thao Việt Nam đã được tặng thưởng 500 triệu đồng, như một sự động viên thiết thực sau kỳ SEA Games được đánh giá khó khăn vì nhiều bộ môn thế mạnh bị loại khỏi chương trình thi đấu. Một số môn chưa đạt kỳ vọng như judo, wushu, cử tạ, xe đạp, bắn cung, đi bộ. Đây là những vấn đề cần được đánh giá thẳng thắn để điều chỉnh trong thời gian tới. SEA Games 33 vì vậy không chỉ khép lại bằng vị trí thứ 3 toàn đoàn của Thể thao Việt Nam, mà còn tiếp tục củng cố niềm tin vào chiến lược phát triển dựa trên chất lượng, chiều sâu và sự bền vững, kiên định với mục tiêu Olympic, hướng tới Asian Games và xa hơn là các đấu trường châu lục khác. T. HẢI 16 THỂ THAO n Thứ Năm n Ngày 25/12/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Có một thời gian chúng ta, những người Việt nhìn sang bóng đá Thái với sự ngưỡng mộ, từ cách họ làm bóng đá đến phương pháp vận hành. Chẳng hạn, ngay trước SEA Games 33, rất nhiều luồng dư luận chỉ trích VFF khi tạo quãng nghỉ V.League quá dài để tạo điều kiện cho U22 Việt Nam thi đấu ở giải khu vực. Đến hiện tại, sau khi U22 Việt Nam giành huy chương Vàng, với điểm nhấn là màn ngược dòng ngoạn mục trước U22 Thái Lan tại Rajamangala, chính quãng nghỉ dài kia lại là mơ ước với... người Thái. Cách đây 2 ngày, trang FootballSiam chỉ ra nhiều điểm tương đồng giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam trong cách thiết lập đội. Nhưng kết quả lại người thắng kẻ thua, và khác biệt nằm ở chỗ các học trò của HLV Kim Sang-sik tập trung hoàn toàn cho SEA Games 33, trong khi học trò của HLV Wang Thawatchai vẫn phải thi đấu, di chuyển qua lại giữa CLB và đội tuyển. “Hai đội như nhau nhưng kết quả khác nhau, và điều gì làm nên sự khác biệt là thứ ai cũng thấy”, FootballSiam viết. Vào ngày 23/12, khi HLV Kim Sang-sik công bố danh sách U23 Việt Nam cũng như kế hoạch tập huấn tại Qatar, đá giao hữu với U23 Syria trước khi sang Saudi Arabia tranh đấu tại VCK U23 châu Á 2026, fanpage với 86 nghìn người theo dõi Jay worapath đã cảm thán về sự chậm chạp của U23 Thái Lan khi chỉ công bố danh sách vào tuần tới và kế hoạch, mục tiêu vẫn chưa có gì cụ thể. “Dường như những người đứng đầu vẫn ổn sau những thất bại đau đớn, và hài lòng với tấm huy chương Bạc SEA Games 33”, Jay worapath mỉa mai. “Họ hoạt động không ngừng nghỉ, còn chúng ta vẫn loay hoay đi thuyết phục các CLB nhả người và báo cáo về hiệu suất tại giải đấu đã qua (SEA Games 33)”, trang Sport Hero với 131 nghìn người theo dõi viết. Hoặc thời điểm ngay sau trận chung kết, tờ Siam Sport đã có một bài viết dài, giải thích tại sao bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á và tạo nên hai thất bại cay đắng cho người Thái trong cùng một năm (chung kết ASEAN Cup 2024 và SEA Games 33). Trong đó, hệ thống đào tạo trẻ mà nổi bật là PVF, trung tâm đào tạo bóng đá bài bản và quy mô lớn là hình mẫu đáng học hỏi. Cũng liên quan đến đào tạo trẻ, trang DNA football còn chỉ ra rằng các cầu thủ U22 Thái Lan thất thế trước U22 Việt Nam ngay từ đầu bởi vóc dáng thấp bé. “Nhìn vào đội hình chỉ Yotsakorn Natthasit có thể sánh với cầu thủ Việt Nam. Nói về thể lực, các cầu thủ Thái Lan chỉ có thể chạy 60 phút là ‘hết pin’. Nếu bóng đá chỉ chơi trong 60 phút, Thái Lan đã dự World Cup từ lâu rồi”, DNA football viết về lỗ hổng đào tạo của bóng đá Thái Lan. “Đừng kiêu ngạo khi nói rằng ‘Bầy voi chiến’ đã đạt đến trình độ châu Á. Chừng nào chưa thống trị ASEAN Cup và SEA Games, chúng ta vẫn mắc kẹt ở cấp độ Đông Nam Á. Bóng đá Thái Lan có những vết nứt cấu trúc bị bỏ qua từ lâu, trong khi các nước láng giềng như Việt Nam đang từng bước nâng cao tiêu chuẩn của mình”, tờ Matichon kết luận. Người ta nói rằng kết quả không phải là tất cả trong bóng đá, nhưng rõ ràng, kết quả không chỉ quan trọng mà còn có khả năng điều hướng dư luận một cách hiệu quả. THANH HẢI Khi người Thái ghen tị với bóng đá Việt Những người hùng SEA Games lan tỏa "Tinh thần Việt Nam" Ngay sau khi kết quả phân định người thắng kẻ thua là lúc dư luận đảo chiều. Quả bóng tròn, vì vậy câu chuyện xoay quanh nó cũng là một vòng tròn luẩn quẩn. Niềm vui của HLV Kim Sang-sik cùng học trò khi đoạt tấm huy chương Vàng SEA Games 33 U23 Thái Lan tự tin đặt mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2026 Theo HLV Wang Thawatchai, thất bại trước U22 Việt Nam dù thất vọng nhưng không vì thế mà tạo nên sự thay đổi. U23 Thái Lan vẫn tự tin bước vào VCK U23 châu Á 2026. Trong cuộc họp tổng kết diễn ra ngày 23/12, trước các lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội bóng đá Thái Lan, HLV Wang Thawatchai cho biết trận thua trước U22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 “rất đáng thất vọng”, nhưng hiện “toàn đội đang cố gắng vực dậy tinh thần và chuẩn bị tâm lý vững vàng để tiến về phía trước”. Theo HLV Thawatchai, U23 Thái Lan sẽ không có xáo trộn nhiều chỉ vì một trận thua trước U22 Việt Nam. “Từ đội hình đến cấu trúc của đội vẫn khá ổn định, và chúng tôi chỉ gia tăng sức mạnh cho VCK U23 châu Á 2026 dựa trên việc triệu tập thêm một số cầu thủ mới. Đây có thể coi là diễn biến tích cực bởi những cầu thủ hiện tại đều rất tài năng, bao gồm các nhân tố mới. Chúng tôi tự tin những cầu thủ bổ sung sẽ thi đấu tốt và hòa nhập nhanh”. HLV của U23 Thái Lan cũng nói thêm, “một số cầu thủ được nhắm đến cho VCK U23 châu Á 2026 bị chấn thương hoặc không thể tham gia vì vướng lịch thi đấu với câu lạc bộ”. Ông tiết lộ đã có những cuộc đàm phán với CLB để nhả người, đồng thời các cầu thủ cần tập trung vào việc nâng cao thể lực, trong khi ban huấn luyện sẽ thu thập dữ liệu từ các đợt tập huấn để có sự chuẩn bị tốt nhất. Theo dự kiến, danh sách U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á sẽ được công bố vào tuần này. Giải đấu này được HLV U23 Thái Lan hết sức coi trọng bởi cung cấp nền tảng để các cầu thủ nâng cao trình độ và khắc phục những điểm yếu mắc phải. “Mục tiêu hiện tại của U23 Thái Lan là thi đấu với phong độ tốt nhất và cả đội sẽ tập trung vào từng trận đấu, từng vòng đấu. Trước mắt là lọt vào tứ kết”, HLV Thawatchai nhấn mạnh. T.H Đêm gala “Tinh thần Việt Nam” là dịp hiếm hoi để các vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam tạm gác lại áp lực thi đấu, cùng nhau nhìn lại hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games 33. Chương trình gala “Tinh thần Việt Nam” là dịp để các vận động viên và huấn luyện viên cùng nhau nhìn lại hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games 33 “Đừng kiêu ngạo khi nói rằng ‘Bầy voi chiến’ đã đạt đến trình độ châu Á. Chừng nào chưa thống trị ASEAN Cup và SEA Games, chúng ta vẫn mắc kẹt ở cấp độ Đông Nam Á. Bóng đá Thái Lan có những vết nứt cấu trúc bị bỏ qua từ lâu, trong khi các nước láng giềng như Việt Nam đang từng bước nâng cao tiêu chuẩn của mình”. Tờ MATICHON nhận xét

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==