14 n Thứ Năm n Ngày 25/12/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Thời gian qua, Hà Nội đã thực hiện phân cấp toàn diện công tác duy trì vệ sinh môi trường về 126 xã, phường kể từ ngày 1/12/2025. Theo đó, thay vì tổ chức 6 gói thầu quy mô toàn thành phố như trước, các gói thầu VSMT được chia nhỏ, giao trực tiếp cho chính quyền cơ sở quản lý công tác thu gom rác và xử lý ô nhiễm. Cách làm này được kỳ vọng tạo ra sự sạch sẽ từ gốc, hạn chế các “điểm đen” rác thải và nâng cao ý thức người dân thông qua cơ chế giám sát sát sao hơn ở cơ sở. Tuy nhiên, theo quy định, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, các xã, phường phải tự lập dự toán, xây dựng e-HSMT (hồ sơ mời thầu điện tử), tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng theo đúng quy trình. Khi đi vào triển khai thực tế, nhiều khó khăn, vướng mắc đã phát sinh. Tại một số địa phương, ngay sau khi phát hành e-HSMT đã xuất hiện hàng loạt văn bản đề nghị làm rõ từ phía nhà thầu. Đơn cử, tại phường Đống Đa, gói thầu “Duy tu, duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2026-2028” phát hành đầu tháng 12/2025 đã phát sinh nhiều yêu cầu giải thích liên quan đến nội dung hồ sơ. Những vướng mắc tương tự cũng xuất hiện tại phường Từ Liêm. Với gói thầu duy trì VSMT giai đoạn 2026-2028, nhà thầu đề nghị làm rõ tiêu chí đánh giá kỹ thuật khi e-HSMT yêu cầu phương án “phù hợp địa bàn, đúng quy trình”, trong khi một số phương tiện cụ thể lại không được thể hiện tương ứng trong bảng thiết bị. Một đơn vị hiện đang thực hiện thu gom rác tại các phường Hoàng Mai, Việt Hưng… cho biết, việc triển khai các gói thầu VSMT theo cách chia nhỏ đang bộc lộ nhiều bất cập. Trước đây, doanh nghiệp đảm nhận VSMT cho cả quận Long Biên (cũ) nên việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại là hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, khi gói thầu bị chia thành bốn phần, một xe ô tô chuyên dụng không thể “chia bốn” để đáp ứng đồng thời cả bốn gói thầu. “Trong khi đó, có những gói VSMT rất nhỏ, giá trị chỉ dưới 10 tỷ đồng, nhưng lại yêu cầu thiết bị lớn, khiến doanh nghiệp chưa làm đã biết lỗ”, đại diện đơn vị này chia sẻ. Đồng quan điểm, Công ty Cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý cho biết, đơn vị vừa nhập khẩu 100 xe quét hút, rửa đường, phun sương hiện đại về Việt Nam giữa năm 2025, nay đang đứng trước nguy cơ “bỏ cuộc chơi”. Theo doanh nghiệp, năm 2026 đơn vị chưa thể thương thảo hợp đồng tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) để tham gia VSMT, khiến số thiết bị này có nguy cơ bị bỏ không. Nếu không có phương án tháo gỡ, khả năng cao toàn bộ thiết bị mới nhập khẩu sẽ phải thanh lý. Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hai Bà Trưng, nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc UBND TP Hà Nội chưa ban hành đầy đủ đơn giá cho một số dịch vụ mới, buộc các địa phương phải áp dụng phương án “tạm tính”. Việc này được thực hiện trên cơ sở các quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật đã có của thành phố. “Thiếu đơn giá thì địa phương phải xây dựng dựa trên định mức để tạm tính. Có những hạng mục như phun sương hiện chưa có đơn giá cụ thể, nhưng quy trình đã rõ nên vẫn buộc phải triển khai”, vị này cho biết. ĐỒNG BỘ ĐỊNH MỨC TRƯỚC 1/3/2026 Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (NN&MT), đến nay có 34/126 xã, phường phản ánh các vướng mắc phát sinh khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Đáng chú ý, có tới 29 đơn vị cho rằng thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, từ thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ đến hết năm 2025, là quá ngắn, không đủ để hoàn tất các quy trình lập, phê duyệt dự toán và đấu thầu. Bên cạnh đó, 31 đơn vị kiến nghị thành phố vẫn chưa ban hành đơn giá dịch vụ công ích đối với nhiều hạng mục vệ sinh công cộng. Sở NN&MT cũng chỉ ra một số khó khăn khác như: chưa có quy định cụ thể về chi phí quản lý dự án và giám sát; vướng mắc trong phân chia địa giới hành chính tại các tuyến đường giáp ranh; chưa có quyết định chính thức về việc chuyển chủ đầu tư từ Sở NN&MT về UBND các xã, phường. Trước nguy cơ nhiều địa phương không kịp lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/12/2025, Sở NN&MT đã kiến nghị UBND TP Hà Nội một giải pháp mang tính “bước đệm”. Cụ thể, đề xuất cho phép UBND các xã, phường chủ động kéo dài thời gian thực hiện các gói thầu VSMT hiện có thêm từ 45-60 ngày, nhằm đảm bảo đến trước ngày 1/3/2026, toàn thành phố có thể đồng bộ triển khai theo quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật mới ban hành tại Quyết định 50/2025/QĐ-UBND. TRẦN HOÀNG Việc thiếu đơn giá dịch vụ công ích, trong khi các gói thầu vệ sinh môi trường (VSMT) bị chia nhỏ, đang khiến nhiều đơn vị thu gom rác thải tính phương án rút lui vì “chưa làm đã biết lỗ”. Loay hoay trước nguy cơ “vỡ trận” rác thải Loạt xe rửa đường áp lực cao sử dụng công nghệ hiện đại có nguy cơ bị bỏ không Sở NN&MT Hà Nội thừa nhận, dù các sở, ngành liên quan liên tục đôn đốc, nhưng tiến độ triển khai tại cấp xã, phường vẫn rất chậm. Tính đến ngày 11/12/2025, toàn thành phố mới có 23/126 đơn vị đăng tải thông báo mời thầu dịch vụ VSMT cho giai đoạn từ năm 2026. Đặc biệt, mới chỉ có 11/126 đơn vị ký phụ lục hợp đồng duy trì VSMT cho tháng 12/2025 với các nhà thầu. Sự chậm trễ này đã trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh tại một số địa bàn, khiến người dân và các cơ quan báo chí liên tục phản ánh. Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, không gian trang trí Noel và năm mới được bố trí tại khu vực cổng, các tuyến trục chính và quảng trường, tạo điểm nhấn “check-in” thu hút du khách. Đáng chú ý, xen kẽ trong khuôn viên là hệ thống bảng thông tin “Fun fact của muôn thú” với hình ảnh minh họa sinh động, giúp hành trình tham quan thêm hấp dẫn nhờ những kiến thức thú vị về các loài động vật. Tâm điểm của chuỗi sự kiện tập trung vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và đặc biệt là ngày Tết Dương lịch 1/1/2026. Tại khu vực cổng chính, gần cây thông Noel, các em nhỏ sẽ được thưởng thức mini show kể chuyện “Điều ước muôn loài”. Thông qua hình thức rối tay tương tác, những nhân vật ngộ nghĩnh như voi, hổ, sư tử, hà mã chia sẻ những “điều ước” giản dị về rừng xanh, nguồn nước sạch và cuộc sống an toàn, giúp trẻ tiếp cận thông điệp bảo tồn một cách nhẹ nhàng. Du khách cũng có thể tham gia góc “Điều ước xanh 2026” để viết ra những cam kết hành động vì môi trường trong năm mới. Song song với đó, không khí lễ hội thêm phần rộn ràng với các trò chơi tương tác nhẹ nhàng như “Ống thư bí mật của Santa Zoo” hay “Tìm cặp đôi động vật”. NHỮNG “TIẾT HỌC” ĐẶC BIỆT TỪ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ Điểm nhấn trong ngày đầu năm mới 1/1/2026 là chương trình giáo dục bảo tồn chuyên sâu tại khu thú ăn cỏ với chủ đề “Khám phá bữa ăn xanh - Bí mật dinh dưỡng của các loài thú”. Tại đây, du khách được tìm hiểu trực tiếp về khẩu phần và thói quen ăn uống của voi, hươu, ngựa, hà mã. Đặc biệt, các em nhỏ còn được trải nghiệm làm “nhân viên nuôi dưỡng nhí” khi tự tay phân loại rau củ, quan sát và học cách cho thú ăn an toàn. Chương trình truyền tải thông điệp “Thức ăn xanh - Hành tinh xanh”, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên và phát triển bền vững. Ông Lê Sĩ Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, các hoạt động trải nghiệm giáo dục luôn thu hút đông đảo gia đình và trẻ nhỏ. “Khi đến Vườn thú, du khách không chỉ được tận mắt quan sát những hành vi sinh động của các loài động vật, mà còn được đội ngũ cán bộ giáo dục - chăm sóc động vật thuyết minh trực tiếp về tập tính, chế độ ăn uống và vai trò của việc làm giàu môi trường sống trong công tác bảo tồn động vật nuôi nhốt”, ông Dũng nói. Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các không gian xanh, những hoạt động giáo dục trải nghiệm tại Vườn thú Hà Nội đang trở thành điểm nhấn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân Thủ đô. Sự kết hợp hài hòa giữa lễ hội, giải trí và giáo dục không chỉ tạo sức hút cho điểm đến dịp cuối năm, mà còn lan tỏa thông điệp du lịch xanh, thân thiện với môi trường. PHÙNG LINH Vườn thú Hà Nội rộn ràng đón Noel và Tết Dương lịch Du khách trải nghiệm không khí Giáng sinh và chào đón năm mới 2026 tại Vườn thú Hà Nội Anh Trần Văn Hùng (phường Yên Hòa) chia sẻ: “Không gian xanh, thoáng đãng, lại có nhiều hoạt động mang tính giáo dục nên tôi rất yên tâm khi cho con tham gia. Những chương trình như thế này giúp trẻ hình thành ý thức bảo vệ thiên nhiên ngay từ nhỏ”. Chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026, Vườn thú Hà Nội “thay áo mới” với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, kéo dài từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026. Không chỉ là điểm vui chơi giải trí, nơi đây hứa hẹn trở thành “lớp học thiên nhiên” cho trẻ nhỏ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==