Báo Tiền Phong số 359

11 n Thứ Năm n Ngày 25/12/2025 PHÁP LUẬT Lý do một cựu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk không bị xử lý hình sự Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ra trước tòa TAND TP Hà Nội đề nghị xét xử các bị can Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc) về tội “Nhận hối lộ”. Cùng vụ án, ông Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị cáo buộc "Đưa hối lộ". Theo Viện Kiểm sát, năm 2020, khi tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, các bị can Hải và Chương cùng ông Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông - đã chết) đến gặp Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị báo cáo về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho họ được thực hiện Dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật. Theo Viện Kiểm sát, sau khi được Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk “giúp đỡ, tạo điều kiện” để trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, bị can Hải và Chương đã gặp, đưa tiền cho bị can Hạ và Từ. Sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên, Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỷ đồng; bị can Từ đã nhận 6 tỷ đồng. Còn ông Nghị nhận 4,5 tỷ đồng là “quà biếu”, song tại hồ sơ không nêu rõ ông Nghị nhận từ ai, chỉ thể hiện việc ông này không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại số tiền, không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu, do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. HOÀNG AN Sáng 24/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin chi tiết về chiến công xuất sắc trong việc triệt phá đường dây tội phạm ma túy có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Qua chuyên án trên, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ hơn 9,2kg ma túy, hơn 11.000 viên hồng phiến cùng 2 khẩu súng và gần 220 triệu đồng. Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là chuyên án trọng điểm nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ “vòi bạch tuộc” của đường dây này vươn từ Campuchia về Việt Nam, thẩm lậu qua khu vực biên giới rồi tỏa đi tiêu thụ tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM và nhiều tỉnh thành khác. Theo điều tra, cầm đầu đường dây là Lâm Anh Vỹ và Nguyễn Thanh Bảo (trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc mã hóa. Mọi nội dung giao dịch đều được cài đặt chế độ tự hủy ngay sau khi đọc nhằm xóa sạch dấu vết cơ học, gây khó khăn cực lớn cho công tác trinh sát. Đáng chú ý, phương thức cất giấu "hàng" của nhóm đối tượng này cực kỳ tinh quái. Thay vì để tại kho bãi hay nhà riêng, chúng đem ma túy chôn sâu dưới lòng đất tại nhiều địa điểm khác nhau. Để bóc gỡ hoàn toàn đường dây, Ban chuyên án đã phải huy động chó nghiệp vụ phối hợp cùng máy móc cơ giới, lật từng tấc đất trên diện tích khoảng 2.000m2 mới tìm thấy tang vật. Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đây là vụ mua bán, vận chuyển ma túy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, với số lượng đối tượng tham gia đông, địa bàn hoạt động rộng và có yếu tố xuyên quốc gia. Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm. HỒ NAM Tang vật ma túy bị công an thu giữ Đào bới 2.000 mét vuông đất để tìm ma túy Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia đã chôn giấu hàng chục nghìn viên hồng phiến sâu dưới lòng đất. Công an tỉnh Đắk Lắk đã phải huy động máy móc cơ giới, tổ chức đào bới trên diện tích hơn 2.000 m2 để thu giữ tang vật. Sáng 24/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) từ 10 năm 6 tháng tù xuống còn 7 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội, bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) được giảm từ 7 năm xuống còn 5 năm. Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam) được chuyển từ 3 năm tù giam sang cho hưởng án treo; Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội) được giảm từ 4 năm 6 tháng tù còn 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ); Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ); Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ); Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh) được giảm từ 3 tháng tù đến 1 năm tù so với bản án sơ thẩm. Đáng chú ý, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm diễn ra cũng được tòa giảm 9 tháng tù (án sơ thẩm tuyên ông này 5 năm 6 tháng tù) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích dù không kháng cáo cũng được giảm 9 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù) tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hơn 10 bị cáo khác dù không có đơn kháng cáo cũng được tòa xem xét, quyết định giảm từ 3 tháng đến 1 năm tù. Ghi nhận xuyên suốt phiên tòa, các bị cáo chỉ nêu tình tiết giảm nhẹ mới như khắc phục hậu quả vụ án (120 tỷ đồng) và các thành tích cá nhân, hoàn cảnh gia đình, công lao của đóng góp của bản thân... Đại diện Viện Kiểm sát xét xử phúc thẩm khi luận tội, xét thấy có căn cứ giảm nhẹ nên đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo. Đồng thời, đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo không có đơn với lý do "hậu quả của vụ án đã được khắc phục triệt để". “RẢI TIỀN” HỐI LỘ QUAN CHỨC Tòa xác định, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu: Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (tỉnh Tuyên Quang); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 (Hà Nội) và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E (Bộ GTVT cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT. Qua đó, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng. Theo tòa, sau khi được ông Hà giúp “mở đường”, Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ GTVT; đồng thời chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các công ty do Tập đoàn mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi “thông đồng, móc ngoặc” với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ GTVT và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán. Hưng cũng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền “cơ chế” cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu. Quá trình thực hiện, Hưng trực tiếp hoặc đưa lợi ích vật chất cho ông Hà 750 triệu đồng; đưa ông Pích 4 tỷ đồng; đưa cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái 900 triệu đồng; đưa cho lãnh đạo các Ban quản lý dự án từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. HOÀNG AN Với lý do hậu quả vụ án được khắc phục triệt để, Tòa Phúc thẩm quyết định giảm án cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và những người rút đơn hoặc không gửi đơn kháng cáo. Nhiều bị cáo được giảm án dù rút đơn hoặc không kháng cáo, trong đó có ông Phạm Thái Hà - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà được giảm án Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PLO Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, tình tiết giảm nhẹ mới đưa ra của các bị cáo, đặc biệt là việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án là căn cứ quan trọng nhất chấp nhận giảm án cho bị cáo sớm được trở về với xã hội.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==