Báo Tiền Phong số 358

ĐA DẠNG SÂN CHƠI KHOA HỌC Giải quyết bài toán cảnh báo ngập lụt, dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính để phân tích độ sâu ngập lụt trong đô thị của nhóm BlueWave (đến từ trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng), đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Light Up Creativity năm 2025 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức trong khuôn khổ Festival Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2025 diễn ra mới đây. Ứng dụng sử dụng AI, công nghệ học sâu deep-learning để tạo ra hệ thống cảnh báo ngập lụt theo thời gian thực bằng việc đo chiều cao của mực nước ngập theo “thước đo” là các cột biển báo giao thông. Sau cuộc thi, nhóm mong muốn tiếp tục phát triển ứng dụng để có thể đo mực nước ngập bằng nhiều thước đo đa dạng hơn, tăng độ chính xác của cảnh báo. Năm nay, cuộc thi thu hút hàng chục ý tưởng đổi mới sáng tạo, nhiều dự án tập trung giải quyết những bài toán trong đời sống như: ùn tắc giao thông, vật liệu xanh, môi trường, số hóa du lịch… Được duy trì nhiều năm nay, Light Up Creativity đã trở thành bệ đỡ cho các ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên trên địa bàn. Nhiều dự án đạt giải được hỗ trợ để tạo ra sản phẩm, hoàn thiện và tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, khu vực. Bên cạnh đó, với nhiều hoạt động triển lãm, kết nối các dự án nghiên cứu khoa học, dự án khởi nghiệp, Festival Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trở thành sân chơi hấp dẫn đoàn viên, thanh thiếu nhi yêu khoa học, đam mê khởi nghiệp trên địa bàn. Theo em Phạm Lê Tú (thành viên nhóm BlueWave), thông qua những sân chơi đổi mới sáng tạo, nhóm có thể kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện cũng như ứng dụng sản phẩm rộng rãi hơn. “Thời gian qua, rất nhiều sân chơi khoa học được tổ chức, tạo cơ hội cho các bạn trẻ yêu công nghệ sáng tạo, thử nghiệm và kết nối với cộng đồng có cùng đam mê. Em mong muốn thời gian tới, các sân chơi này có thể tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, tạo môi trường năng động cho học sinh, sinh viên thỏa sức sáng tạo”, Tú nói. Ngày hội Khoa học và Công nghệ OPEN STEM DAY năm 2025 đã thu hút hàng nghìn học sinh, phụ huynh, giáo viên. Từ một sự kiện cấp trường, qua 4 năm tổ chức, Ngày hội trở thành điểm hẹn công nghệ hấp dẫn, thu hút học sinh của hơn 40 trường Tiểu học và THCS ở Đà Nẵng tham gia. Là hành trình trải nghiệm STEM và AI, các bạn trẻ được khám phá các nguyên lý khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học thông qua các trò chơi, thử thách thú vị, tìm hiểu những ứng dụng đột phá của công nghệ mới trong đời sống. Theo cô Nguyễn Thị Kiều Ngân, Giám đốc Khối Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng, qua mỗi năm, sự kiện ngày càng được mở rộng để trở thành sân chơi trải nghiệm cho các bạn trẻ trên toàn thành phố. “Qua đây, chúng tôi mong muốn Ngày hội là nơi mỗi học sinh được chạm vào tương lai công nghệ, trao cơ hội cho các em học hỏi, đổi mới sáng tạo mỗi ngày”, cô Ngân nói. KHƠI DẬY TƯ DUY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Thời gian qua, với phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, nhiều cuộc thi khoa học kỹ thuật, Ngày hội khởi nghiệp… đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn Đà Nẵng, trở thành “bệ đỡ” sáng tạo trẻ, khuyến khích các bạn trẻ yêu khoa học công nghệ sống với đam mê. Bên cạnh đó, nhiều CLB Sáng tạo trẻ, CLB Khởi nghiệp, không gian đổi mới sáng tạo trong nhà trường được thành lập, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Hiện ngày càng nhiều bạn trẻ Đà Nẵng mạnh dạn triển khai các dự án công nghệ đột phá, khởi nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu như du lịch - dịch vụ, đô thị thông minh, chuyển đổi số... Đây là lực lượng nòng cốt thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo ra những giá trị mới, bền vững cho cộng đồng. Nhiều dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được “thai nghén” và nuôi dưỡng từ những ý tưởng, dự án sinh viên, xuất phát từ những sân chơi đổi mới sáng tạo. GIANG THANH Những sân chơi khoa học liên tục được làm mới, trở thành “bệ đỡ”, môi trường năng động, hấp dẫn để các bạn trẻ Đà Nẵng sáng tạo, ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán trong thực tiễn đời sống, ươm mầm cho các dự án khởi nghiệp. Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, để khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhiều sân chơi đã được tổ chức và duy trì thường xuyên, tạo kênh kết nối hiệu quả để “ươm mầm” các ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo. “Thành Đoàn mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trong việc hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, khơi dậy đam mê khoa học, trang bị kiến thức, kỹ năng và tạo môi trường để các bạn trẻ nghiên cứu, tìm tòi, ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán thực tiễn trong đời sống”, anh Hùng nói. “Bệ đỡ” sáng tạo trẻ 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 24/12/2025 Theo xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân do tài xế Nguyễn Văn Thịnh lái ô tô đầu kéo mang BKS 15C132.14, kéo theo sơ mi rơ-móc (biển số 15R-024.15) không chú ý quan sát, đã đâm vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô. Ngay sau khi xảy ra sự cố tai nạn, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức cứu hộ, cấp cứu người bị nạn; phân luồng, điều tiết giao thông… Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan cho thấy không có vi phạm, riêng lái xe Trương Mạnh Q. do bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện nên chưa kiểm tra được. Trước đó, khoảng 15h ngày 22/12, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ô tô xảy ra tại km 46+500 Quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) khiến 2 người chết, 1 người bị thương, 7 phương tiện hư hỏng. Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài, các phương tiện khác phải mất hàng tiếng đồng hồ mới đi qua được. NGUYỄN HOÀN Các sân chơi đổi mới sáng tạo tạo điều kiện để các bạn trẻ kết nối các ý tưởng, cập nhật công nghệ mới ẢNH: GIANG THANH Tạm giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 5 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 7 ô tô trên Quốc lộ 5 Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, ở xã Lai Khê) để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn 7 ô tô, xe tải, xảy ra trên Quốc lộ 5, ngày 22/12. VỤ NGỘ ĐỘC BÁNH MÌ Ở LÂM ĐỒNG: Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nem chua, thịt xá xíu Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định vi khuẩn Salmonella spp xuất hiện trong nem chua và thịt xá xíu liên quan vụ ngộ độc bánh mì khiến hàng chục người nhập viện tại Lâm Đồng. Ngày 23/12, Viện Pasteur Nha Trang có thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm nghi liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Lâm Đồng. Theo đó, đơn vị này phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu nem chua và thịt xá xíu. Hiện ngành y tế địa phương tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất nem chua, thịt xá xíu về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc đơn vị cung cấp nguyên liệu để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, ngày 13/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hàng chục trường hợp nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, sốt…Qua điều tra ban đầu, xác định các bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên địa bàn phường Phan Thiết. Ngay khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cử đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với các bệnh viện điều tra, xử lý vụ việc. Đồng thời lấy mẫu các thực phẩm còn lại bán ngày 12/12 tại xe bánh mì vỉa hè trước số 50 đường Nguyễn Thị Minh Khai, gồm jambon, chả lụa, nem chua, pa-tê và thịt xá xíu, gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. THÁI LÂM Bác sĩ thăm khám bệnh nhân vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==