15 n Thứ Ba n Ngày 23/12/2025 THỜI SỰ DỰNG BẾP DÃ CHIẾN XÂY NHÀ CHO DÂN Cuối tháng 11, khi những cơn mưa lớn vừa dứt, phường Đông Hòa lặng lẽ hiện ra trong gam màu xám xịt. Nước rút để lại những căn nhà chỉ còn trơ móng, bức tường nứt gãy, đồ đạc vương vãi trong lớp bùn đất…; nhiều gia đình phải tá túc tạm bợ trong nhà người thân. Hiểu rõ hoàn cảnh ấy, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà cho nhân dân vùng lũ và chỉ đạo của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Lễ xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” diễn ra ngắn gọn, trang nghiêm. Thượng tá Trần Thế Phan - Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia phải giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thi công khẩn trương nhưng chắc chắn, coi kết quả giúp dân dựng lại nhà ở là thước đo tinh thần trách nhiệm và phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Ngay sau lễ xuất quân, gần 70 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng của Trung đoàn 887 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) nhanh chóng lên đường. Những chuyến xe quân sự nối dài, vượt hàng trăm cây số từ Quảng Ngãi vào Đắk Lắk, mang theo vật tư, dụng cụ lao động và cả niềm tin, sự sẻ chia của quê hương Quảng Ngãi gửi đến đồng bào vùng lũ. Đặt chân đến phường Đông Hòa, các chiến sĩ được bố trí ăn, ở tại các doanh trại dã ngoại bên cạnh Ban CHQS phường và Nhà văn hóa khu phố Đồng Thạnh. Điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, nhưng nền nếp chính quy vẫn được duy trì nghiêm túc và tập trung triển khai ngay phương án giúp người dân xây dựng nhà mới. Thượng úy Nguyễn Tấn Tài - Đại đội phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887 chia sẻ, càng trong điều kiện dã ngoại, bộ đội càng phải giữ kỷ luật; có kỷ luật thì tư tưởng mới vững, mới đủ sức hoàn thành nhiệm vụ nặng nề phía trước. Ở một góc doanh trại, bếp ăn dã ngoại đỏ lửa từ tờ mờ sáng. Để bộ đội kịp đi làm từ 5 giờ sáng, các “anh nuôi” phải dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày. “Chỉ mong nấu được bữa cơm đủ chất để anh em có sức làm việc. Anh em khỏe thì người dân mới sớm có nhà”, hạ sĩ Đoàn Thanh Trí, người phụ trách bếp ăn, nói. Sau mưa lũ, thực phẩm tại địa phương khan hiếm. Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động vận chuyển lương thực, thực phẩm, chất đốt từ quê nhà vào, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN Khi sương sớm còn giăng kín những cánh đồng phường Đông Hòa, các cán bộ, chiến sĩ đã mang theo cuốc, xẻng, máy trộn bê tông, hành quân bộ từ 2-3 km đến các điểm xây dựng nhà. Con đường làng sau lũ còn lầy lội, nhiều đoạn bùn đất nhão nhoẹt, nhưng bước chân của người lính vẫn đều đặn, khẩn trương. Theo phân công của Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đảm nhận xây dựng 4 căn nhà kiên cố cho 4 hộ dân bị thiệt hại nặng tại phường Đông Hòa. Các căn nhà đều được thiết kế theo tiêu chí “3 cứng” - nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng, đủ khả năng chống chọi với mưa lũ trong những mùa mưa tới. Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (trú khu phố Nam Bình 2, phường Đông Hòa) là một trong những công trình được triển khai sớm nhất. Con đường vào nhà hẹp, xe chở vật liệu không thể tiếp cận, bộ đội phải dùng sức người chuyển từng bao xi măng, từng cây sắt, từng viên gạch để đưa vật liệu vào công trường đặc biệt ấy. Mồ hôi đẫm lưng áo, bùn đất bám đầy ống quần, nhưng những người lính trẻ không một lời than thở. Làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn, tranh thủ từng phút thời tiết thuận lợi, chỉ sau 13 ngày, ngôi nhà có diện tích khung 32,4m2 đã hoàn thành phần xây tường và đổ gác chống lũ 13,5m2. Chứng kiến cảnh bộ đội miệt mài làm việc, bà Thảo không giấu được xúc động. “Tôi không nghĩ có ngày mình được bộ đội về tận nơi dựng lại nhà. Nhà hư hỏng hết rồi, tôi lo lắm, cứ nghĩ tuổi già không biết bấu víu vào đâu. Thấy các chú bộ đội ngày nào cũng lội bùn, khuân từng viên gạch vào, tôi vừa thương vừa mừng, thấy mình còn có chỗ dựa để sống tiếp”. Không chỉ gia đình bà Thảo, tại các điểm xây dựng nhà cho bà Phan Thị Màng, bà Hà Thị Nhưng, bà Lương Thị Nôm, hình ảnh bộ đội “đi sớm, về muộn” đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng gọi nhau chuyển vật liệu vang lên giữa làng quê sau lũ, mang theo nhịp sống mới. Với phương châm “Thần tốc hành quân - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 887 đã vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình để bảo đảm tiến độ thi công liên tục. Nhiều hạng mục hoàn thành sớm hơn kế hoạch, khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng. Thiếu tá Võ Minh Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 887 cho biết, đơn vị xác định rõ, khi nào các hộ dân có nhà mới để ở thì khi đó bộ đội mới hoàn thành nhiệm vụ. “Giúp người dân dựng nhà không chỉ là thực hiện chức năng của đội công tác, mà còn xuất phát từ tình cảm, từ trách nhiệm của người lính đối với nhân dân”, Thiếu tá Tuấn nói. Cùng với việc xây dựng lại nhà ở, những ngày đầu có mặt tại địa phương, bộ đội còn cùng người dân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, sửa chữa đường hư hỏng, kéo điện, dựng trụ… góp phần làm cho diện mạo khu dân cư từng bước hồi sinh sau thiên tai. Để bảo đảm hoàn thành các căn nhà trước ngày 31/1/2026, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với địa phương điều tiết vật tư, huy động phương tiện phù hợp với điều kiện địa hình. Bên cạnh kinh phí Nhà nước hỗ trợ 170 triệu đồng mỗi căn, đơn vị còn kêu gọi xã hội hóa thêm 100 triệu đồng và 22.000 viên gạch để giúp các hộ dân xây dựng nhà kiên cố, bền vững hơn. Giữa vùng đất từng tan hoang sau lũ, những mái nhà mới đang dần hiện hữu. Không chỉ là nơi che mưa nắng, đó còn là biểu tượng của niềm tin, của sự sẻ chia và nghĩa tình quân dân. Để mùa Xuân này, Tết đến sẽ ấm áp hơn nơi những vùng quê từng chịu nhiều mất mát do mưa lũ tàn phá. NGUYỄN NGỌC Sau mưa lũ, nhiều ngôi nhà của người dân ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk chỉ còn lại nền đất loang lổ bùn non. Giữa lúc cuộc sống người dân chồng chất khó khăn, những bước chân hành quân thần tốc của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, vượt hàng trăm cây số, mang theo kỷ luật, trách nhiệm và nghĩa tình, để dựng lại từng mái ấm cho đồng bào vùng lũ. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Quảng Ngãi làm việc xuyên đêm để sớm dựng nhà cho người dân vùng lũ ở phường Đông Hòa (Đắk Lắk) Trong những chuyến kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời yêu cầu các đội công tác tiếp tục giữ vững kỷ luật, bảo đảm an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc. “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể của Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi”, Đại tá Tài nhấn mạnh. Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 12, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Thống kê cho thấy, chỉ trong tháng 12 đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 2 người tử vong, 9 người bị thương. Trước thực tế đó, Công an Thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý vi phạm, qua đó phát hiện và xử lý 2.102 học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. So với tháng 11 (3.130 trường hợp), số vi phạm đã giảm 1.028 trường hợp, tương đương giảm khoảng 32,8%. Trường học có số học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông nhiều gồm: Trường THPT Quang Trung (47 trường hợp), Trường THPT Hà Thành (36 trường hợp), Trường THPT Nguyễn Trãi (23 trường hợp), Trường THPT Tây Hồ (12 trường hợp), Trường THPT Thạch Bàn (8 trường hợp), Trường Cao đẳng Công Thương (21 trường hợp), Trường Cao đẳng Việt Mỹ (5 trường hợp)… Các hành vi học sinh vi phạm phổ biến như: điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng từng bước được nâng cao. Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh. HÀ LINH Căn nhà mới được dựng lên với tinh thần thần tốc sau thiên tai Hơn 2.000 học sinh vi phạm giao thông Trong tháng 12/2025, Công an Thành phố Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm giao thông, gửi đến Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm có giải pháp phối hợp giáo dục, chấn chỉnh hành vi vi phạm. Bộ đội về làng dựng lại nhà cho dân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==