Ngày 23/12, tại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch”. Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, tìm kiếm các giải pháp mang tính đột phá để đưa Nghệ An bứt phá, từng bước trở thành trung tâm văn hóa - du lịch của khu vực Bắc Trung bộ. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 180 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; các chuyên gia kinh tế, du lịch hàng đầu; cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch - bất động sản - dịch vụ. Trong khuôn khổ hội thảo, dự kiến diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và một số doanh nghiệp. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho hội thảo đang diễn ra khẩn trương, tất bật. Tại khu vực tổ chức, công tác trang trí, âm thanh, ánh sáng được triển khai đồng bộ, bài bản. Hệ thống pano, backdrop mang đậm bản sắc xứ Nghệ với hình ảnh biển Cửa Lò, miền Tây sơn cước, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh… đang dần hoàn thiện, tạo nên không gian vừa hiện đại, vừa giàu chiều sâu văn hóa. Đội ngũ kỹ thuật liên tục chạy thử các phương án trình chiếu, kiểm tra thiết bị nhằm đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ, chuyên nghiệp. Song song với công tác hậu cần, nội dung hội thảo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các tham luận, báo cáo được chọn lọc, cập nhật sát với thực tiễn phát triển du lịch hiện nay, tập trung vào những vấn đề “nóng” như chuyển đổi số, kinh tế trải nghiệm, liên kết vùng, phát triển du lịch xanh - bền vững… Ban tổ chức kỳ vọng các phiên thảo luận sẽ tạo nên nhiều góc nhìn đa chiều, gợi mở hướng đi mới cho du lịch Nghệ An giai đoạn tới. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, hội thảo không chỉ là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương mà còn là cơ hội để lắng nghe ý kiến, đề xuất từ các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Qua đó, tạo thêm những “cú hích” quan trọng, góp phần đưa du lịch Nghệ An phát triển bền vững, chuyên nghiệp hơn. THU HIỀN Hội thảo khoa học “Nghệ An: Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch” được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực mới, đưa Nghệ An trở thành trung tâm văn hóa - du lịch của Bắc Trung bộ. Đồi chè điểm du lịch hấp dẫn ở Nghệ An NGUỒN: TRAVELLIVE+ Hội thảo khoa học “Nghệ An – Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch” không chỉ là một sự kiện chuyên môn, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, quyết tâm khẳng định vị thế của du lịch Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam. “Nghệ An: Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch” 14 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 23/12/2025 Quảng cáo THÔNG BÁO TAND khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Kim Thanh (SN 1990), cư trú trước khi biệt tích tại số 78/14 Đồng Sỹ Bình, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Bà Thanh ở đâu hoặc ai có tin tức về bà Thanh vui lòng báo cho TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk, số 03 Lý Nam Đế - P. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk để giải quyết vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" với Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam. Yêu cầu bà Thanh có mặt tại Tòa án lúc: 08h00 ngày 08/01/2025 (Hòa giải), 08h00 ngày 07/02/2025 (Xét xử). Hết thời hạn thông báo, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG THÀNH THÔNG BÁO V/v thông báo thu hồi đất; thông báo kiểm đếm thực địa về đất đai, nhà cửa và tài sản khác gắn liền với đất thu hồi của dự án Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành đoạn qua xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đề nghị chủ sử dụng thửa đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc các tờ bản đồ của các thửa đất theo danh sách dưới đây: Các thửa đất số 107, 110, 108 tờ bản đồ số 38; Các thửa đất số 210, 225 tờ bản đồ số 39; Các thửa đất số 104, 340, 117, 116, 115, 119 tờ bản đồ số 44; Các thửa đất số 25, 3, 6, 22, 36, 35, 42, 41, 47, 63, 70 tờ bản đồ số 45; Các thửa đất số 4, 11,8,12 tờ bản đồ số 46; Các thửa đất số 101, 102, 103, 104,105, 106, 153, 107, 108 tờ bản đồ số 228; Các thửa đất số 6, 8 tờ bản đồ số 229; Thửa đất số 7 tờ bản đồ số 230; Các thửa đất số 354, 129, 128, 440, 439, 353, 183 tờ bản đồ số 225. Chưa xác định chủ sử dụng: Các thửa đất số 69, 81, 82, 84, 8, 31, 27, 107 tờ bản đồ số 45; Thửa đất số 3 tờ bản đồ số 46; Các thửa đất số 336, 180 tờ bản đồ số 225; Các thửa đất số 372, 359 tờ bản đồ số 230; Thửa đất số 160 tờ bản đồ số 228; Các thửa đất số 115, 111 tờ bản đồ số 38; Thửa đất số 421 tờ bản đồ số 44 đến liên hệ UBND xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Đc: đường số 1, Trần Quốc Toản, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai - Số đt liên hệ 0901619538 ĐC Thái). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực hiện xong việc gửi thông báo thu hồi đất; thông báo kiểm đếm; thông báo trên báo, phát sóng trên đài phát thanh truyền hình, niêm yết, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử mà người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi không đến liên hệ tại trụ sở của UBND cấp xã Long Thành hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành. UBND xã Long Thành sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành thực hiện các thủ tục kiểm đếm theo quy định. Thúc đẩy giảm phát thải từ ngành lúa gạo Được Bộ NN&MT phê duyệt mới đây, Dự án “Bù đắp các-bon từ ngành lúa gạo tại Việt Nam” (CORE Việt Nam) được triển khai trong bối cảnh Việt Nam cam kết mạnh mẽ đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Ngành lúa gạo, trụ cột của an ninh lương thực quốc gia nhưng cũng là nguồn phát thải khí nhà kính đáng kể, được xác định là lĩnh vực ưu tiên cần chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững. Mục tiêu tổng quát của dự án là tăng cường năng lực quản lý, chia sẻ tri thức và hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất lúa gạo. Thông qua ứng dụng công nghệ số, cơ chế hợp tác công-tư và lồng ghép yếu tố giới, dự án hướng tới xây dựng nền tảng tri thức và mô hình thực tiễn phục vụ phát triển ngành lúa gạo phát thải thấp tại Việt Nam, đồng thời đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Về kế hoạch triển khai, dự án tập trung vào một số nhóm hoạt động chính. Trước hết, xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực lúa gạo giảm phát thải, qua đó thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam với các quốc gia châu Á và châu Phi. Song song với đó, dự án triển khai các mô hình hợp tác công-tư nhằm áp dụng các biện pháp canh tác lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, gắn với hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định. CORE Việt Nam còn chú trọng phát triển nền tảng học tập số với thư viện khóa học trực tuyến, tổ chức các hoạt động đào tạo, hội thảo và tham quan học tập quốc tế. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo mà còn góp phần lan tỏa mô hình sản xuất xanh, nâng cao vị thế ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh kinh tế các-bon thấp. THÁI AN Cà Mau dành hơn 44 tỷ đồng trùng tu Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trùng tu, nâng cấp Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án nhằm kiến tạo không gian văn hóa - giáo dục, sinh hoạt cộng đồng hoàn chỉnh, bền vững; phục vụ các hoạt động kỷ niệm, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, du lịch, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tình cảm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quy mô đầu tư gồm: Khu thờ Bác Hồ, nhà sàn Bác Hồ, hệ thống điện toàn khu, điện chiếu sáng sân đường, chiếu sáng nghệ thuật, sân đường nội bộ và thoát nước (khu vực ngoài Khu thờ Bác Hồ)… với tổng mức đầu tư hơn 44,5 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện năm 2025 - 2027. TÂN LỘC Hội thảo khoa học “Nghệ An - Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch” được tổ chức ngày 23/12/2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==