13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Ba n Ngày 23/12/2025 TIẾP SỨC CHO NHÀ TRƯỜNG THỰC HIỆN SỨ MỆNH “TRỒNG NGƯỜI” Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Linh - Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào - cho biết, dù là địa phương thuộc vùng núi thấp, song Bích Hào có nhiều khó khăn đặc thù. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, trong khi địa bàn lại là nơi xả lũ của thượng nguồn sông Lam nhằm giảm ngập cho khu vực hạ lưu, gồm huyện Hưng Nguyên (cũ) và TP Vinh (cũ). Vì vậy, gần như năm nào người dân cũng phải chạy lũ, ruộng đồng chỉ canh tác được một vụ lúa. “Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần hiếu học của người dân Bích Hào luôn được gìn giữ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, ông Trần Linh nhấn mạnh. Theo ông Trần Linh, trận lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 11 vừa qua đã khiến toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, bàn ghế học sinh và một phần hệ thống máy tính của hai trường THCS Thanh Mai và THCS Đặng Thai Mai bị hư hỏng nặng. Với phương châm không để việc học của học sinh bị gián đoạn, địa phương đã nỗ lực huy động các nguồn lực để khắc phục, song mới chỉ giải quyết được một phần thiệt hại. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ kịp thời của Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 - cụ thể là báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia (Napas) - đã giúp hai nhà trường có thêm điều kiện để tổ chức dạy và học Tin học, tiếp cận công nghệ trong thời gian tới. NHỊP CẦU MỞ RA THẾ GIỚI SỐ Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đặng Anh Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Mai - khẳng định, phòng máy tính được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là “nhịp cầu tri thức”, mở ra cánh cửa bước vào thế giới số cho học sinh vùng Bích Hào. “Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học, chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, thầy Dũng chia sẻ. Thay mặt nhà trường, thầy Đặng Anh Dũng cam kết sẽ quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả phòng máy, để mỗi thiết bị phát huy tối đa giá trị, phục vụ thiết thực cho hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên, học sinh. Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Mai cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 và các đơn vị đồng hành đã dành sự quan tâm đặc biệt, trao tặng cho nhà trường món quà ý nghĩa, đúng thời điểm. Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Bích Hào, cùng sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, góp phần tạo dựng nền tảng cơ sở vật chất ban đầu cho sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, theo thầy Dũng, để xây dựng môi trường giáo dục toàn diện theo tinh thần đổi mới, nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn. Các phòng học chức năng như Mỹ thuật, Âm nhạc chưa được trang bị đầy đủ, thiếu nhạc cụ và dụng cụ cần thiết; sân chơi, bãi tập đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thể chất và ngoại khóa. Từ diễn đàn ý nghĩa này, thầy Đặng Anh Dũng bày tỏ mong muốn Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam - trong đó có báo Tiền Phong, Napas - cùng các cấp lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ để nhà trường sớm hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là phòng Mỹ thuật, phòng Âm nhạc và cải tạo sân chơi, bãi tập cho học sinh. LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÁO DỤC VÙNG KHÓ KHĂN Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Khánh Huyền - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam - cho biết, Ngày thẻ Việt Nam ra đời cách đây 5 năm, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, buộc xã hội phải thực hiện giãn cách. Khi đó, báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia (Napas) đã phối hợp tổ chức chương trình thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt mang tên Ngày thẻ Việt Nam. Trải qua 5 mùa tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và sự chung tay của nhiều đơn vị, chương trình đã để lại nhiều dấu ấn với hơn 100 triệu lượt tìm kiếm trên Google, hơn 100.000 lượt trải nghiệm trực tiếp và hơn 1.000 bài báo viết về sự kiện. Ngày thẻ Việt Nam hướng tới giới trẻ, sinh viên đến từ khoảng 50 trường đại học trên địa bàn Hà Nội, là diễn đàn để các tổ chức tài chính - ngân hàng cùng trao đổi giải pháp thanh toán, ứng dụng công nghệ, hướng tới sự tiện ích và hiệu quả cho người dân. Ngay từ mùa đầu tiên, Ban Tổ chức đã dành một phần kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội, hướng tới các điểm trường vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Chương trình đã lần lượt đến với Trường THCS Liên Thủy (Quảng Bình cũ), Trường THCS Quang Chiểu (Thanh Hóa), Trường Tiểu học Hà Sen (Cát Hải, Hải Phòng), Trường Tiểu học Lý Bôn và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Yên Thổ (Cao Bằng). NGHIÊM HUÊ Ngày 18/12, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức hội thảo “Vận hành và giám sát thị trường tài sản số”. Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Duy Hiền - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA - nhận định, việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam chỉ có thể đạt được mục tiêu lâu dài nếu được xây dựng trên nền tảng an ninh mạng vững chắc, cơ chế giám sát minh bạch và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Theo ông Hiền, tài sản số ngày càng vượt ra khỏi phạm vi một loại hình tài sản tài chính mới để trở thành cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế số toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam chủ động thí điểm vận hành thị trường tài sản mã hóa được xem là bước đi cần thiết, nhằm tránh tụt lại trong làn sóng đổi mới tài chính trên thế giới. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ có thể trở thành hiện thực khi thị trường được đặt trên nền tảng an ninh mạng vững chắc. Ông Hiền nhấn mạnh ba yêu cầu then chốt cần được ưu tiên. Thứ nhất là bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho toàn bộ chuỗi vận hành, từ nền tảng giao dịch, lưu ký, quản lý khóa, quản trị rủi ro đến bảo vệ dữ liệu người dùng. Thứ hai, xây dựng cơ chế giám sát minh bạch, có khả năng phản ứng nhanh, cho phép theo dõi dòng tiền, đánh giá “sức khỏe” hệ thống, nhận diện rủi ro thanh lý và kịp thời phát hiện các hành vi bất thường. Thứ ba, thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế nhằm học hỏi kinh nghiệm quản lý, chia sẻ mô hình vận hành hiệu quả và áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều sàn giao dịch tài sản số lớn từng bị tấn công, khai thác lỗ hổng kỹ thuật hoặc gặp sai sót trong vận hành, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và làm suy giảm niềm tin thị trường. Tại Việt Nam, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời hạn 5 năm đã mở ra khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về an ninh, an toàn hệ thống. Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về bảo mật và vận hành sàn giao dịch tài sản số được xác định là yếu tố then chốt đối với cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Chia sẻ tại hội thảo, bà Vũ Trần Ái Tâm - Giám đốc Phát triển kinh doanh OKX Global - cho rằng, các bên cần đánh giá và phát triển thị trường tài sản số theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm; đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an ninh hệ thống, minh bạch thị trường, bảo vệ người dùng và tuân thủ quy định pháp luật. Theo bà, bảo đảm an toàn, minh bạch và trách nhiệm chính là nền tảng để xây dựng niềm tin và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài sản số. THÙY DƯƠNG Ba yêu cầu then chốt để vận hành thị trường tài sản số Theo các chuyên gia, việc thí điểm thị trường tài sản số cần ưu tiên những trụ cột then chốt, trong đó nổi bật là bảo đảm an ninh mạng, xây dựng cơ chế giám sát minh bạch, có khả năng phản ứng nhanh và theo dõi hiệu quả dòng tiền. Các chuyên gia thảo luận về việc vận hành và giám sát thị trường tài sản số Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 trao phòng học máy tính cho Trường THCS Đặng Thai Mai và THCS Thanh Mai, xã Bích Hào, Nghệ An ẢNH: NGỌC TÚ Cầu nối tri thức của Ngày thẻ Việt Nam 2025 đến với học sinh Nghệ An Ngày 22/12, Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 đã trao tặng phòng học máy tính cho hai trường THCS trên địa bàn xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, gồm Trường THCS Thanh Mai và Trường THCS Đặng Thai Mai. “Mùa thứ năm, Ban Tổ chức lựa chọn mảnh đất hiếu học Nghệ An, trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Thanh Mai và THCS Đặng Thai Mai, với mong muốn tạo cầu nối tri thức công nghệ, giúp học sinh nơi đây tiếp cận khoa học - công nghệ, mở rộng hiểu biết về văn hóa, xã hội”. Nhà báo KHÁNH HUYỀN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==