Báo Tiền Phong số 357

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 23/12/2025 Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên có sự tham gia của đại diện hai chính phủ Thái Lan và Campuchia kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại hôm 8/12. “Tôi hy vọng cuộc họp đặc biệt này sẽ làm mới những nỗ lực của chúng ta nhằm khôi phục ổn định tại các khu vực bị ảnh hưởng. ASEAN phải làm mọi điều cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định khu vực”, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan phát biểu khai mạc cuộc họp tại Kuala Lumpur. “Mục tiêu của chúng ta không chỉ là hạ nhiệt căng thẳng. Chúng ta phải tăng cường xây dựng lòng tin giữa các bên xung đột và mở ra không gian đối thoại, bất chấp những khác biệt hiện hữu”, ông nói thêm. Malaysia và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến giữa Campuchia và Thái Lan vào tháng 7, sau đợt xung đột nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây giữa hai nước. Ngoài ASEAN, Mỹ và Trung Quốc cũng tiến hành các kênh ngoại giao riêng nhằm chấm dứt cuộc xung đột, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thành công. Bangkok và Phnom Penh cáo buộc nhau thực hiện các hành động gây hấn, phá vỡ thỏa thuận đình chiến mà hai bên đạt được vào tháng 10 tại Malaysia, với sự chứng kiến của Tổng thống Trump. Các cuộc đấu pháo và đụng độ dữ dội xảy ra tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới trên bộ dài 817 km, từ các khu rừng gần Lào đến các tỉnh ven biển. Sáng qua, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan vi phạm chủ quyền của họ và tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ “bằng mọi giá”. Cuối tuần qua, Thái Lan cáo buộc Campuchia nã rốc-két vào một thị trấn biên giới và thông báo một người lính Thái Lan đã bị mất chân do mìn. Thái Lan cũng cáo buộc Campuchia rải mìn mới, vi phạm cam kết trong các điều ước quốc tế, nhưng Phnom Penh bác bỏ cáo buộc. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ tạo điều kiện để Thái Lan và Campuchia đàm phán cởi mở, giải quyết bất đồng và đạt được một giải pháp công bằng, lâu dài. “Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Campuchia và Thái Lan giữ vững tinh thần đối thoại, sự khôn ngoan và tôn trọng lẫn nhau nhằm chấm dứt căng thẳng và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực”, Thủ tướng Anwar viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/12. Ông cũng cho biết đã trao đổi với thủ tướng hai nước. BÌNH GIANG (theo Reuters, CNA) ASEAN tổ chức họp đặc biệt vì xung đột Thái Lan - Campuchia Ngày 22/12, bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN họp tại Malaysia để nỗ lực khôi phục lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, sau 2 tuần giao tranh ác liệt khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải sơ tán. Những người dân phải sơ tán khỏi vùng chiến sự nhận đồ ăn ở tỉnh Buritam, Thái Lan ngày 16/12 ẢNH: REUTERS Mỹ sẽ truy quét người nhập cư quyết liệt hơn Tại cuộc họp báo sáng 22/12, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes thông báo Chính phủ Cuba tiếp tục dành 15 suất học bổng cho Việt Nam trong năm học 2026-2027, gồm 8 suất học bổng ngành y khoa và 7 suất học bổng trong các ngành khác. Sáng kiến đưa sinh viên Việt Nam sang Cuba học tập, đào tạo nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau được khởi xướng từ tháng 5/1961, nhân chuyến thăm Cuba của đoàn đại biểu chính thức Việt Nam đầu tiên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám dẫn đầu (để tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5). Do không ai trong đoàn tháp tùng biết tiếng Tây Ban Nha, các cuộc gặp song phương phải tiến hành thông qua hai phiên dịch, gồm một người Việt dịch sang tiếng Anh và một người Cuba dịch từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Nhận thấy sự phức tạp của quá trình giao tiếp, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đề xuất Việt Nam cử các thanh niên sang Cuba học tiếng Tây Ban Nha, để tạo thuận lợi cho quan hệ của Việt Nam không chỉ với Cuba mà còn với cả khu vực Mỹ Latin. Không lâu sau đó, nhóm 23 sinh viên Việt Nam đầu tiên đã đến La Habana vào mùa thu năm 1961. Tổng số sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Cuba cho đến nay là khoảng 1.300 người. Nhiều người Việt Nam tốt nghiệp tại Cuba trong những năm qua đã đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, cũng như tại các đại sứ quán và lãnh sự quán của Việt Nam trên khắp thế giới. Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, dù đang gặp nhiều khó khăn ở kinh tế, Cuba vẫn duy trì chương trình học bổng hằng năm, với chi phí đào tạo do chính phủ Cuba tài trợ, để các sinh Việt Nam tiếp tục sang Cuba học tập, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. “Chúng tôi sẽ đón nhận các sinh viên Việt Nam với tấm lòng rộng mở và vòng tay dang rộng, để các sinh viên cảm thấy như ở nhà mình trong thời gian lưu trú học tập tại Cuba, giúp họ cảm thấy thoải mái trong điều kiện có thể, để ngoài việc học tập chuyên môn, họ cũng cảm nhận được về tình nhân ái và đoàn kết giữa các dân tộc với nhau”, Đại sứ nói. Đại sứ cho biết, hằng năm Việt Nam dành cho Cuba khoảng 10 suất học bổng, để các sinh viên Cuba sang Việt Nam học tập, chủ yếu học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Khi về nước, họ đã và đang góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước và tham gia rất nhiều hoạt động đối ngoại của Cuba với Việt Nam, cũng như các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, thương mại mà hai bên đang thúc đẩy. THU LOAN Cuba dành nhiều suất học bổng cho Việt Nam Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22/12 ẢNH: THU LOAN Tuần trước, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ “lạc quan thận trọng” về kết quả cuộc họp, đồng thời cho biết Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đều “mong muốn sớm đạt được giải pháp hòa giải”. Ông Anwar cũng cho biết một nhóm công tác của ASEAN sẽ báo cáo kết quả giám sát của họ lên các ngoại trưởng, dựa trên quan sát thực địa và dữ liệu thu thập từ công nghệ giám sát vệ tinh do Mỹ cung cấp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt hơn trong năm 2026, chi thêm hàng tỷ đô la ngân sách cho các hoạt động tăng cường, bao gồm đột kích tại nơi làm việc. Dù vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn kinh tế, Cuba duy trì việc cấp học bổng hằng năm cho sinh viên Việt Nam, như một biểu hiện của mối quan hệ đặc biệt và lịch sử gắn bó giữa hai quốc gia. Trong năm 2025, lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã tiến hành một số cuộc đột kích doanh nghiệp gây chú ý, nhưng họ hầu như vẫn tránh nhắm vào các nông trại, nhà máy và cơ sở sản xuất quan trọng, dù nhưng nơi đó được biết đến là vẫn sử dụng lao động nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) và Lực lượng tuần tra biên giới sẽ nhận thêm 170 tỷ USD ngân sách đến tháng 9/2029 - mức tăng rất lớn so với ngân sách thường niên khoảng 19 tỷ USD - sau khi Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói chi tiêu khổng lồ vào tháng 7. Các quan chức chính quyền dự định tuyển thêm hàng nghìn đặc vụ, mở các trung tâm giam giữ mới, bắt giữ nhiều người nhập cư hơn và hợp tác với những công ty bên ngoài để truy tìm người không có tư cách pháp lý. Kế hoạch mở rộng truy bắt và trục xuất được đưa ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện dấu hiệu phản ứng chính trị trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới. Tại Miami, một trong những thành phố chịu tác động mạnh nhất từ chiến dịch trấn áp của Tổng thống Mỹ Trump do có cộng đồng nhập cư lớn, cử tri vừa bầu cho thị trưởng thuộc đảng Dân chủ đầu tiên sau gần 3 thập kỷ. Thị trưởng đắc cử nói rằng kết quả này một phần là phản ứng của người dân đối với những gì Tổng thống Trump đã làm. Các cuộc bầu cử địa phương khác và khảo sát dư luận cũng cho thấy mối lo ngại gia tăng của cử tri về những biện pháp cứng rắn chống nhập cư. Tỷ lệ ủng hộ chung dành cho Tổng thống Trump về chính sách nhập cư - vốn từng là thế mạnh lớn nhất của ông - đã giảm từ 50% xuống 41%, trong thời gian từ tháng 3 đến giữa tháng 12 này. Dư luận ngày càng bất an trước những hình ảnh đặc vụ liên bang che kín mặt, sử dụng các biện pháp mạnh như hơi cay trong khu dân cư và bắt giữ cả công dân Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đã tước bỏ quy chế pháp lý tạm thời của hàng trăm nghìn người nhập cư đến từ Haiti, Venezuela và Afghanistan, từ đó mở rộng nhóm đối tượng có thể bị trục xuất. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết trục xuất 1 triệu người mỗi năm. Tính đến nay, khoảng 622.000 người nhập cư đã bị trục xuất kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Ông Tom Homan, “đặc phái viên biên giới” của Nhà Trắng, nói rằng số vụ bắt giữ sẽ tăng mạnh khi ICE tuyển thêm nhân sự và mở rộng năng lực giam giữ nhờ khoản ngân sách mới. “Tôi nghĩ các con số sẽ bùng nổ mạnh mẽ vào năm tới”, ông Homan nói và cho biết kế hoạch này chắc chắn bao gồm nhiều hoạt động bắt giữ hơn tại nơi làm việc. BÌNH GIANG (theo Reuters)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==