5 n Thứ Hai n Ngày 22/12/2025 XÃ HỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2025) dựng nhà Sau trận lũ lịch sử quét qua “rốn lũ” xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), làng xóm nơi đây chỉ còn lại những mái nhà xiêu vẹo, bùn đất phủ kín, cảnh tượng tan hoang bao trùm khắp nơi. Giữa khung cảnh đổ nát ấy là những ánh mắt thất thần, những khuôn mặt bất lực đứng lặng nhìn tài sản tích góp cả một đời bị dòng nước dữ cuốn trôi. Căn nhà đã gắn bó với ông Trần Văn Khánh (SN 1949, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) gần trọn đời người cũng không thoát khỏi cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Chỉ trong chớp mắt, ngôi nhà bị lũ đánh sập hoàn toàn. Đôi mắt đỏ hoe, ông Khánh nghẹn ngào kể: “Mưa bão quá dữ dội, lũ ập đến quá nhanh khiến bà con không ai kịp trở tay. Già trẻ, lớn bé trong làng phải dắt díu nhau tìm đường thoát thân để giữ lấy mạng sống. Tài sản làm lụng cả một đời coi như mất trắng…”. Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Ngọc Trí (SN 1979, khu phố Trung Hòa, xã Sơn Hòa) bị lũ cuốn đổ sập. Nhiều tài sản trong nhà anh bị cuốn theo dòng nước. Giờ anh Trí ngước nhìn ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, không giấu được xúc động: “Bao năm vất vả, chưa bao giờ tôi dám nghĩ có ngày được đứng trước một ngôi nhà vững chãi như thế này. Với gia đình tôi, đây không chỉ là mái nhà mới, mà còn là nơi gửi gắm hy vọng, sự bình yên sau những ngày giông bão”. Dọc theo những con đường làng, bất kể nắng gắt hay mưa xối xả, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội luôn hiện hữu ở khắp các ngõ hẻm. Ngay cả những đoạn đường lầy lội, cây cối ngổn ngang chắn lối, những người lính không quản bùn nước, lặng lẽ khơi thông từng lối đi, giúp bà con đi lại an toàn. Thượng tá Võ Đức Cương - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cho biết, sau mưa lũ, đơn vị huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tức tốc di chuyển đến xã Hoà Thịnh để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Đơn vị đã dựng bốn nhà bạt cứu sinh cho người dân sinh hoạt tạm thời, có chỗ ăn ngủ để đảm bảo sức khỏe. Chia sẻ với Tiền Phong, Thượng úy Lê Văn Đủ - Trợ lý Công tác Quần chúng, Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) cho biết, mặc dù thời gian triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ngắn ngủi, điều kiện thời tiết thay đổi khó lường, nguyên vật liệu khan hiếm nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã không một phút chần chừ, khẩn trương khắc phục mọi khó khăn, giúp bà con dựng lại mái ấm. HỒ NAM Khẩn trương giúp dân ổn định cuộc sống Bất kể nắng mưa, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, không ngại gian khó hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao ẢNH: H.N Những người lính Cụ Hồ đã có mặt tại vùng rốn lũ tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng kê từng cột nhà, gắn lại từng tấm tôn, dựng lại từng bức tường giúp dân sớm ổn định cuộc sống. Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, tại tỉnh Gia Lai lực lượng quân đội đảm nhận hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện 30 căn nhà, Quân đoàn 34 thực hiện 64 căn và Vùng 3 Hải quân thực hiện 6 căn. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thành lập 20 đội thợ. Mỗi đội có từ 10-15 cán bộ, chiến sĩ, trong đó bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các đội thợ xây phải quyết tâm thực hiện với tinh thần thần tốc, nhanh chóng, vượt qua mọi khó khăn thử thách về điều kiện địa hình, thời tiết; thực hiện đúng phương châm “vượt nắng, thắng mưa”, tận dụng tối đa mọi vật chất phương tiện trong biên chế để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất; không gây phiền hà, khó khăn thêm cho bà con nhân dân. TRƯƠNG ĐỊNH các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên cùng người dân làm việc quần quật từ sáng đến tối. Không chỉ dựng nhà, các lực lượng còn hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Những vườn rau bị bùn phủ kín được dọn lại, giàn trồng bị gãy được dựng lên. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Đại đội 16, Tiểu đoàn 741, Lữ đoàn 25, Quân khu 7) chia sẻ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ vào việc ngay từ sớm, làm khẩn trương nhưng chắc chắn, đặt an toàn và kỷ luật lên hàng đầu. Từng viên gạch được lựa chọn kỹ, dây xây căng chuẩn, cột trụ bê tông thi công đúng thiết kế, bảo đảm mỗi căn nhà dựng lên vững chãi, bền đẹp cho người dân. Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang vào cuộc quyết liệt, làm nhanh nhất có thể để giúp dân. Lực lượng vũ trang sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ bà con từ việc nhỏ nhất. Theo kế hoạch của tỉnh Lâm Đồng, hộ có nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 120 triệu đồng để xây mới; nhà hư hỏng được hỗ trợ 20-40 triệu đồng sửa chữa. Mục tiêu là hoàn thành sửa chữa trước 20/12 và bàn giao nhà mới trước Tết Nguyên đán. THÁI LÂM Thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân Phát biểu tại lễ ra quân hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bão, lũ (ngày 1/12), Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân. Đồng thời là nhiệm vụ thiêng liêng thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đại tá Vinh yêu cầu, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai về tổ chức lực lượng hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị sập đổ sau bão lũ. Trong đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, gia đình có nhà bị sập để xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện giúp người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, an toàn. Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Chính ủy Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, nhấn mạnh: “Việc tham gia giúp nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà sau bão, lũ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của tuổi trẻ Trung đoàn”. Bàn giao căn nhà đầu tiên Ngày 21/12, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức lễ bàn giao căn nhà mới cho gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan (ở xã Quảng Lập) - hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai, trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”. Căn nhà được khởi công từ ngày 2/12. Sau 18 ngày thi công khẩn trương, liên tục, công trình đã hoàn thành và được bàn giao để gia đình đưa vào sử dụng. Xúc động trong ngày nhận nhà mới, chị Lan gửi lời cảm ơn tới Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng tham gia chiến dịch đã kịp thời hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn sau thiên tai. Theo thống kê của địa phương, toàn xã có hơn 5.400 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 32 căn sập hoàn toàn và khoảng 5.400 căn bị tốc mái. Trên con đường dẫn vào các thôn Giang Bắc, Xuân Mỹ (xã Tuy Phước Bắc), dấu tích của “thiên tai kép” vẫn hiện hữu, bùn đất chưa được dọn sạch sẽ. Đoàn công tác đã đến thăm gia đình bà Võ Thị Kỵ (70 tuổi, thôn Giang Bắc). Thời điểm bão lũ ập đến, căn nhà của bà Kỵ gắn bó hơn 30 năm bị hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Gia đình bà chủ yếu sống nhờ nửa sào rau, bão lũ đã phá hủy hoàn toàn. Các con đều lập nghiệp xa nhà, cuộc sống còn nhiều vất vả. Với sự hỗ trợ của Nhà nước trong Chiến dịch Quang Trung, cùng sự giúp sức của lực lượng bộ đội, căn nhà mới của bà Kỵ đang dần được hoàn thiện. “Được bộ đội giúp dựng lại nhà, rồi hôm nay lại được báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn đến thăm, tặng quà, tôi mừng lắm”, bà Kỵ xúc động nói. Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, thôn Giang Bắc); gia đình bà Nguyễn Thị Lành (84 tuổi, thôn Xuân Mỹ). Đây là 2 gia đình cũng đã bị đợt mưa lũ vừa qua cuốn sập ngôi nhà đang ở, thiệt hại nhiều tài sản khác. Nhận những phần quà nghĩa tình, bà Lành, bà Cúc gửi lời cảm ơn tới báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm đã kịp thời sẻ chia với người dân trong lúc khó khăn. Tại các điểm đến, đại diện báo Tiền Phong, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ, đã trao các phần quà cho các gia đình và có lời động viên người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Thay mặt địa phương, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Gia Lai và các nhà hảo tâm. “Những phần quà này là nguồn động viên rất lớn, giúp người dân có thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão lũ”, bà Thảo nói. TRƯƠNG ĐỊNH - TIỀN LÊ Tiền Phong trao quà cho dân vùng lũ Đại diện báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Gia Lai trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Võ Thị Kỵ (70 tuổi, thôn Giang Bắc) Ngày 21/12, báo Tiền Phong phối hợp Tỉnh Đoàn Gia Lai, UBND xã Tuy Phước Bắc tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau đợt bão lũ vừa qua. Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, việc phối hợp giữa báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn nhằm kịp thời hỗ trợ bà con vùng bão lũ, đảm bảo nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh. “Qua hoạt động này, bà con cảm nhận rõ sự sẻ chia của xã hội; đồng thời tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh nhà cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cộng đồng”, anh Hiệp nhấn mạnh.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==