Báo Tiền Phong số 356

Thất bại trước U22 Việt Nam là “nỗi thất vọng lớn” Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói rằng, U22 Thái Lan không thể giành huy chương Vàng môn bóng đá nam là “nỗi thất vọng lớn”. Có mặt tại Trung tâm Thể thao Hoàng gia Samrong để trao huy chương cho các vận động viên trượt băng tốc độ SEA Games 33, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ca ngợi đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan diễn ra thành công tốt đẹp, với những màn tranh tài gay cấn và các vận động viên cũng thể hiện tối đa khả năng. Thủ tướng Thái Lan cũng đề cập tới vị trí đứng đầu của đoàn thể thao Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương với hơn 200 huy chương Vàng (chính xác là 233). “Đó là vì Thái Lan may mắn sở hữu những vận động viên tài năng, tính kỷ luật cao, tinh thần mạnh mẽ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tối đa của các bên liên quan”, ông nói. Điều tiếc nuối lớn nhất với chủ nhà là U22 Thái Lan không thể giành huy chương Vàng môn bóng đá nam, khi dẫn trước 2-0 nhưng thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam ở trận chung kết. Thủ tướng Anutin thừa nhận đây là "nỗi thất vọng lớn", nhưng trấn an rằng "trong thể thao có thắng có thua, nên lấy thất bại làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn". Ông cũng nhận định, bất chấp những lời chỉ trích, SEA Games 33 đã diễn ra suôn sẻ với lễ khai mạc ấn tượng, đồng thời người dân Thái Lan cũng thể hiện tinh thần thể thao cũng như cách hành xử văn minh, biểu hiện là tràng pháo tay cổ vũ đoàn thể thao Campuchia trong ngày khai mạc. "Tôi chấm điểm tuyệt đối 100 cho SEA Games 33", ông nói. Về lễ bế mạc, vào chiều ngày 20/12, Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow cho biết đây còn là ngày để người Thái ăn mừng vì những kết quả đạt được, từ con số 233 huy chương Vàng đến kỳ đại hội diễn ra suôn sẻ. Ông cũng nhấn mạnh “những người không làm thì không có quyền chỉ trích, khi những người làm đã thể hiện cố gắng cao nhất”. T.HẢI 15 n Thứ Hai n Ngày 22/12/2025 THỂ THAO Bola.com đã viết bài dài ca ngợi hành trình giành HCV của U22 Việt Nam ở SEA Games 33. Sau đó, trang thể thao Indonesia cảnh báo nền bóng đá nước nhà vì sự ổn định của đối thủ, lấy Việt Nam làm hình mẫu để tập trung phát triển toàn diện và ổn định các cấp bóng đá từ lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia. “Tấm HCV SEA Games 33 khẳng định Việt Nam đang ở vị thế ông lớn và ổn định nhất ở Đông Nam Á. Đây không phải là thành tích đơn lẻ, mà thành công của Việt Nam nối tiếp nhau từ sự ổn định trong những năm qua. Trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam thể hiện tinh thần của nhà vô địch, đầy vững vàng. Họ bị dẫn 2 bàn nhưng vẫn vực dậy để lội ngược dòng, đó là điểm nhấn tạo nên thương hiệu của Chiến binh sao vàng”, Bola viết. “Tấm HCV SEA Games đến với Việt Nam sau khi họ vô địch ASEAN Cup 2024. Vô địch 2 lần trong năm chính là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy họ đang thống trị khu vực. Bóng đá Đông Nam Á giờ nằm lòng bàn tay của họ. Với Indonesia, thành công của Việt Nam là tấm gương phản chiếu và cũng là lời cảnh báo. Sự cạnh tranh ở bóng đá Đông Nam Á giờ không chỉ là yếu tố tiềm năng, mà đến từ sự ổn định, sự dứt khoát khi đưa ra các chiến lược từ mọi cấp độ bóng đá”, Bola khen ngợi Việt Nam. Nhắc lại trận chung kết SEA Games 33, Bola đánh giá U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng đặc biệt cảm xúc. Chiến thắng trong thế bị dẫn 2 bàn cho thấy sự khác biệt về tinh thần của U22 Việt Nam. "Họ không chỉ vượt trội về kỹ năng, mà còn giữ sự tập trung, kỷ luật trong các pha bóng áp lực cao. Những trận đấu ổn định từ các cấp độ trẻ đến đội tuyển đưa Việt Nam thành chuẩn mực mới ở đấu trường Đông Nam Á", Bola phân tích. Chuyên giá bóng đá Indonesia, Erwin Fitriansyah, kêu gọi Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) phải thay đổi tầm nhìn trong thời gian tới. Việc đầu tiên PSSI nên làm là xây dựng cấu trúc huấn luyện đồng nhất từ các cấp độ trẻ đến tuyển quốc gia. Cụ thể là chiến lược xây dựng cho đội U17, U20, U23 và đội tuyển cần liên kết, không tách lẻ theo từng định hướng. Chỉ có vậy bóng đá Indonesia mới phát triển ổn định và có thành tích tốt ở các giải trẻ. Trước đó, trang Siam Sport của Thái Lan nhận định vị thế thống trị bóng đá Đông Nam Á của Thái Lan bị đe dọa dữ dội sau trận thua U22 Việt Nam. Sau 8 năm, qua 4 kỳ SEA Games không giành HCV, bóng đá trẻ Thái Lan đã bị Việt Nam vượt mặt. Với cấp độ cao nhất là đội tuyển, Thái Lan cũng thua Việt Nam ngay trên sân nhà tại ASEAN Cup 2024. Siam Sport kêu gọi cấp quản lý bóng đá Thái Lan nên thẳng thắn nhìn vào điểm yếu để tìm ra giải pháp khắc phục. Họ cần dũng cảm đối diện sự thật bóng đá Thái Lan đã trồi sụt, xây dựng từ đống đổ nát. Nếu không, đời con, cháu của họ sẽ không còn ngạo nghễ với khái niệm "Thái Lan là vua bóng đá khu vực". HƯƠNG LY Bola.com nhận định U22 Việt Nam chơi đầy kiên cường để thắng U22 Thái Lan trong thế bị dẫn trước 2 bàn. Trang thể thao Indonesia công nhận những “Chiến binh sao vàng” đang ở vị thế thống trị. “Họ không chỉ vượt trội về kỹ năng, mà còn giữ sự tập trung, kỷ luật trong các pha bóng áp lực cao. Những trận đấu ổn định từ các cấp độ trẻ đến đội tuyển đưa Việt Nam thành chuẩn mực mới ở đấu trường Đông Nam Á”. Trang thể thao Indonesia U22 Việt Nam giành HCV ở SEA Games 33 “Là HLV của các đội tuyển Việt Nam, tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi có thể tạo nên dấu ấn ý nghĩa trong lịch sử bóng đá Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik nói với tờ SportSeoul vào ngày 20/12, thông qua công ty quản lý. Trong năm dương lịch 2025, HLV Kim Sang-sik đã giành cú ăn 3 danh hiệu, gồm ASEAN Cup 2024, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và huy chương Vàng SEA Games 33. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa HLV nào có thể làm điều tương tự, kể cả đồng hương Park Hang-seo của ông Kim. HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Mỗi giải đấu có tính chất khác nhau, áp lực khác nhau. Tại ASEAN Cup 2024, chúng tôi cần vượt qua áp lực phải vô địch, còn tại Giải vô địch U-23 Đông Nam Á, chúng tôi phải chuẩn bị cho tương lai. SEA Games 33 lại khác, đó là giải đấu mà một trận, một quyết định nhỏ nhất cũng có thể thay đổi mọi thứ. Yêu cầu của mỗi giải đấu khác nhau, nhưng tôi luôn kiên định với nguyên tắc của mình: tin tưởng và chờ đợi các cầu thủ tỏa sáng”. Về chiến thắng ngược dòng của U22 Việt Nam sau khi bị dẫn trước 2-0 trong trận chung kết SEA Games 33 trước U22 Thái Lan, ông nói: “Chiến thuật đã được Ban huấn luyện chuẩn bị, nhưng chính các cầu thủ mới là người thực hiện chúng trên sân. Tôi tin không có phép màu nào cả. Suy cho cùng, bóng đá là về con người. Chiến thắng này không phải là thành quả của HLV, mà là công sức và nỗ lực của các cầu thủ”. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, điều ông nghĩ về không chỉ là kết quả ở các giải đấu, mà còn là hành trình của ông ở Việt Nam. “Tôi liên tục trăn trở về lựa chọn nào cần đưa ra trong mỗi thời điểm khó khăn. Thật may và các thành viên trong ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã luôn bên cạnh tôi trong suốt hành trình”, ông chia sẻ. Ông Kim cũng cho biết thêm: “Tôi hy vọng chiến thắng này không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục thử thách bản thân để cùng các cầu thủ đưa bóng đá Việt Nam tiến xa ở các đấu trường châu Á”. THANH HẢI HLV Kim Sang-sik Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu HLV Kim Sang-sik tiết lộ bí quyết giành cú ăn ba Trở về với tấm huy chương Vàng SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã có cuộc phỏng vấn với báo Hàn Quốc về danh hiệu thứ ba có được khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Báo Indonesia ca ngợi Việt Nam thống trị bóng đá khu vực

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==