NSND Huỳnh Tú, cha của Soobin, người hỗ trợ dự án của Soobin, chia sẻ: “Âm nhạc dân tộc ngấm vào máu của Soobin. Đến bây giờ bạn ấy mới có cơ hội bung tỏa”. Dự án không chỉ đi qua điểm cầu Bắc, Trung mà còn đến miền Nam. Đưa xẩm vào Nam là một việc khó lâu nay nhưng Soobin và ê-kíp dám nghĩ, dám làm. HIỂU VỀ VĂN HÓA DÂN TỘC, THÊM YÊU ĐẤT NƯỚC Chi không tiếc cho MV Mục hạ vô nhân, đưa Mục hạ vô nhân lên sân khấu lớn trong concert kỷ niệm 15 năm làm nghề, đủ thấy Soobin đau đáu với âm nhạc truyền thống nói chung, xẩm nói riêng. Cha của Soobin tiết lộ, anh đã ôm ấp dự án Xẩm đến trường từ lâu với sự hỗ trợ của hai công ty phía sau và sự đồng hành của Trung tâm xúc tiến quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, “hoàng tử đa năng” mới hiện thực hóa được ước mơ của mình. Tối 17/12, Xẩm đến trường đến điểm trường đầu tiên, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội trường chật kín khán giả trẻ. Họ đến để được gặp Soobin, để được hiểu hơn về nghệ thuật xẩm. Có những quý bà, fan của Soobin, cũng nỗ lực kiếm chiếc vé tham dự. Soobin nói với bạn trẻ có mặt ở điểm dừng chân đầu tiên của dự án: Hiểu về văn hóa dân tộc sẽ thêm yêu đất nước mình hơn. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết: “Đất nước có trong những cái ngày xửa ngày xưa… mẹ thường hay kể/Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn”. Giọng ca Mục hạ vô nhân không tham vọng người trẻ hát được xẩm mà chỉ mong họ hiểu đó là một giai điệu truyền thống và một lối kể chuyện trong văn hóa Việt Nam, đã là thành công của dự án. Xuất hiện trên sân khấu Xẩm đến trường không chỉ có những nghệ nhân giàu kinh nghiệm mà cả gánh xẩm đặc biệt quy tụ những nghệ sĩ không chuyên công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ sư, luật sư, kế toán… Nhưng làm thế nào để thắp lên tình yêu với nghệ thuật xẩm trong thời công nghệ giải trí phát triển, AI chi phối? Bài xẩm phổ biến nhất năm 2025 chắc chắn là Mục hạ vô nhân: “Mục hạ vô nhân chúng anh đây mục hạ vô nhân/Nghe em nhan sắc lòng anh mấy dạt dào…”. Cách đây nhiều năm, NSƯT Tân Nhàn đã đưa Mục hạ vô nhân lên sân khấu, trình diễn cùng NSƯT Văn Ty. Video trình diễn Mục hạ vô nhân cũng đã được Tân Nhàn đưa lên YouTube từ 5 năm trước song đến nay chỉ “gặt” lượng xem khiêm tốn 243.000 lượt. Gần đây, nhiều bạn trẻ vào kênh YouTube của Tân Nhàn để xem Mục hạ vô nhân. Đó là hiệu ứng từ concert và MV của Soobin. Không thể phủ nhận sức hút và tầm ảnh hưởng của Idol Vpop. Chỉ cần một tâm thư hiệu triệu của Soobin, đã có ngay 1,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ ngay khi khép lại concert All - Rounder The Final. Soobin yêu âm nhạc dân tộc, khán giả say theo. Nhiều người còn khẳng định, Mục hạ vô nhân là bài hát yêu thích nhất của họ trong năm 2025. Từ Trống cơm đến Mục hạ vô nhân cho thấy khi khéo kết hợp truyền thống với hiện đại, sức hấp dẫn khôn lường. Khán giả nói chung, khán giả trẻ nói riêng không quay lưng với nghệ thuật truyền thống nhưng nghệ sĩ cần giúp họ nhận ra vẻ đẹp ấy. Có những khán giả đã thốt lên sau khi xem concert và MV Mục hạ vô nhân của Soobin Hoàng Sơn: “Không ngờ xẩm hay đến vậy”. Một khán giả ghi âm lời của một nghệ sĩ xẩm nói về xẩm tại điểm trường đầu tiên của dự án: “Tinh thần của hát xẩm chính là tinh thần Mục hạ vô nhân. Không ngại khó khăn, gian khổ, vượt qua mọi nghịch cảnh để vươn lên”. Chính xu hướng kết hợp nghệ thuật dân tộc và hiện đại đã góp phần kéo fan Kpop trở về Vpop. Một khán giả Việt cuồng BTS, từng bay sang Hàn để “đu” BTS chia sẻ: “Anh trai vượt ngàn chông gai đã chạm đến niềm mong mỏi của tôi bấy lâu, tôi luôn mong nghệ sĩ Việt khai thác kho tàng âm nhạc truyền thống bằng cách nhìn mới mẻ. Đây là điều BTS đã làm rất tốt”. Và nghệ sĩ cũng cần được trao cơ hội để truyền cảm hứng. Nếu không có chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai thành công rực rỡ khi kết hợp truyền thống và hiện đại, xưa và nay, tạo hiệu ứng tốt với khán giả, Soobin cũng khó có cơ hội để bung tỏa đam mê của mình. NSND Huỳnh Tú tâm sự: “Soobin ngấm âm nhạc dân tộc từ 3 tuổi. Bạn ấy chứng kiến tôi viết nhạc, chơi nhạc, hát từ nhỏ. Rồi anh em, bạn bè nghệ sĩ cũng đến nhà tôi tập luyện. Con chơi đàn bầu và gặt hái thành tích từ nhỏ. Soobin đánh được cả tuồng, chèo, cải lương, xẩm bằng đàn bầu. Bạn ấy có thể hát xẩm, hát chèo, hát quan họ, ca cải lương. Nhưng Soobin chứng kiến sự gian nan, vất vả và cả cái nghèo của bố trên hành trình theo đuổi âm nhạc dân tộc nên không chọn hành trình giống bố. Khác với tôi, bạn ấy yêu âm nhạc hiện đại và có duyên với nó. Soobin bây giờ đi bằng cả hai chân, kết hợp nhạc hiện đại với nhạc dân tộc”. Khi khán giả mở lòng đón nhận Mục hạ vô nhân, Soobin tung ngay dự án Xẩm đến trường, chứng tỏ nỗ lực lan tỏa xẩm được chuẩn bị tỉ mỉ và bài bản. HIP HOP ĐƯỢC LÒNG GIỚI TRẺ, XẨM CŨNG CÓ THỂ NSND Huỳnh Tú mong xẩm sẽ thành “món ăn” được yêu thích của khán giả trẻ nhưng cũng nhận thấy khó khăn chồng chất. “Lan tỏa Mục hạ vô nhân rất khó, đặc biệt với thị trường miền Nam nhưng Soobin đã làm được. Lâu nay, xẩm đến Nghệ An thì quay đầu ra, chưa đến được Quảng Bình, đừng nói vào TPHCM. Ngay chèo hay đến thế cũng chỉ dừng lại ở Nghệ An, Hà Tĩnh bởi miền Trung đã có bài chòi, đi tiếp vào trong lại có tuồng, rồi có tân cổ giao duyên. Bằng cú hích Mục hạ vô nhân, nhiều bạn trẻ tìm đến xẩm để biết cội nguồn của nó: Xẩm xuất hiện thời điểm nào? Xẩm có những loại nào, những nghệ nhân xẩm nổi tiếng… Tôi từng nhận được những câu hỏi hóc búa của bạn trẻ về xẩm, chứng tỏ các bạn đã nghiên cứu rất kỹ”, ông nói. Dự án Xẩm đến trường đưa xẩm đến những điểm trường ở miền Nam, là bước đi táo bạo của Soobin và những đơn vị đồng hành. Cha của Soobin chỉ ra, âm nhạc truyền thống hoàn toàn có thể tới miền xuôi về miền ngược, “du lịch” từ thành thị tới nông thôn. Cải lương là một ví dụ. Người vùng cao cũng vẫn nghe cải lương và cảm nhận được cái hay, cái đẹp. Âm nhạc truyền thống như xẩm phải có cải tiến mới phủ sóng toàn quốc được. Để âm nhạc truyền thống mang hơi thở mới rất cần sự chung tay của các nghệ sĩ tuổi đời phơi phới. Trước Mục hạ vô nhân và dự án Xẩm đến trường của Soobin, đã có những nghệ sĩ trẻ thắp lửa cho xẩm, tiêu biểu như Hà Myo. Từ cuối năm 2023, nữ ca sĩ đã có dự án đưa xẩm đến với học sinh, sinh viên. MV đáng nhớ của Hà Myo với xẩm chính là Xẩm Hà Nội. Cô biến nó thành cuộc chơi lớn khi dùng tiền mua nhà đổ vào MV. Bây giờ, nữ ca sĩ đã gặt hái trái ngọt, nhắc đến Hà Myo là nhắc đến xẩm.n Dự án Xẩm đến trường đã tới điểm trường đầu tiên 20-21/12/2025 www.tienphong.vn VĂN HÓA 13 Một nghệ sĩ chèo, 56 tuổi đánh giá, MV Mục hạ vô nhân đậm chất truyền thống nhưng lại rất mới lạ. Ông cho rằng, cần những nghệ sĩ như Soobin để âm nhạc Việt Nam ngày càng lan rộng đến bạn bè quốc tế. NHẮC ĐẾN SOOBIN HOÀNG SƠN HÔM NAY, KHÁN GIẢ KHÔNG CHỈ NHỚ TỚI “HIT” MỘT THỜI PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI, MÀ CÒN NHỚ TỚI DANCING IN THE DARK, TRỐNG CƠM HAY MỤC HẠ VÔ NHÂN… VÌ ANH THỔI VÀO ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LÀN GIÓ MỚI LÀM NGƯỜI TRẺ NÁO NỨC TÌM VỀ CỘI NGUỒN. NÔNG HỒNG DIỆU Cuộc soán ngôi ngoạn mục của Soobin và xẩm Soobin, Binz, NSND Huỳnh Tú (từ trái sang phải) trong MV Mục hạ vô nhân Quảng cáo THÔNG BÁO Bà Lê Thị Huyền Linh; CCCD: 058190000203; SN 09/6/1990; ĐC thường trú: A8-911 Cc Ehome 3, P. An Lạc, TPHCM; ĐC tạm trú: MP7 12A08 Cc Mizuki, Ấp 24, xã Bình Hưng, TPHCM. Bà Lê Thị Huyền Linh hiện ở đâu, đề nghị liên lạc gấp với hai Công ty CP Phát triển Công nghệ cao Bioway Organic và Công ty CP Phát triển Công nghệ cao New Bioway Organic; cùng địa chỉ: 108 đường Trần Minh Quyền, P. Vườn Lài, TPHCM; để tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 9h00’ - 24/01/2026 tại số 118 đường 3/2 KDC HADO CENTROSA, P. Hòa Hưng, TPHCM. Nội dung cuộc họp: bàn bạc thống nhất phương án giải quyết các vấn đề về thủ tục pháp lý liên quan đến cổ phần và cổ đông của hai Công ty trên. Trường hợp bà Linh không tham gia họp theo đúng ngày giờ trên thì các Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật. THÔNG BÁO TAND khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Kim Thanh (SN 1990), cư trú trước khi biệt tích: 78/14 Đồng Sỹ Bình, P. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thường trú: 100 Giải Phóng, P. BMT, Đắk Lắk. Bà Thanh ở đâu hoặc ai có tin tức về bà Thanh vui lòng báo cho TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk (03 Lý Nam Đế, P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để giải quyết vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" với Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam. Yêu cầu bà Thanh có mặt tại Tòa án lúc: 08h00 ngày 08/01/2025 (Hòa giải), 08h00 ngày 07/02/2025 (Xét xử). Hết thời hạn trên, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==