Báo Tiền Phong số 353

13 n Thứ Sáu n Ngày 19/12/2025 XÃ HỘI Ngày 18/12, tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật thường niên 2025 do Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp TP.HCM tổ chức, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã thông tin về định hướng phát triển lĩnh vực phục hồi chức năng, trong đó đáng chú ý là kế hoạch hình thành Trung tâm Robot phục hồi chức năng, ứng dụng công nghệ cao phục vụ người bệnh. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TRỊ BS-CKII Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, trong suốt nhiều thập kỷ, phục hồi chức năng luôn là một cấu phần không thể tách rời của hệ thống y tế, được đặt ngang hàng với khám chữa bệnh. Trong bối cảnh y học hiện đại, phục hồi chức năng không chỉ dừng ở việc giúp người bệnh vượt qua giai đoạn cấp tính mà còn đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng sống, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và làm chủ cuộc sống sau bệnh tật. Theo BS Nguyễn Hoài Nam, sự thay đổi cơ cấu bệnh tật, đặc biệt là quá trình già hóa dân số khiến nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng gia tăng. “Chúng ta không chỉ hướng tới mục tiêu cứu sống bệnh nhân mà quan trọng hơn là giúp họ sống tốt hơn sau điều trị” - ông Nam nói. Đánh giá về năng lực hiện nay, BS Nguyễn Hoài Nam cho rằng đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng tại TP.HCM đã được đào tạo bài bản, hoạt động theo mô hình ê kíp đa ngành, bao gồm bác sĩ điều trị, bác sĩ tư vấn, bác sĩ tâm lý, kỹ thuật viên vận động trị liệu. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm mở rộng các dịch vụ phục hồi chức năng chất lượng cao cho người dân. BS Nguyễn Hoài Nam cho biết, robot phục hồi chức năng không phải là công nghệ mới trên thế giới nhưng vẫn còn tương đối mới tại Việt Nam. Ở nhiều quốc gia phát triển, robot đã được ứng dụng rộng rãi trong tập đi thụ động cho bệnh nhân sau tai biến mạch máu não, hỗ trợ chỉnh dáng đi, đo áp lực bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường… giúp rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao hiệu quả phục hồi. “Thành phố đang triển khai dự án đầu tư hơn 250 tỷ đồng cho trang thiết bị y tế chuyên sâu, trong đó có các thiết bị robot phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp TP.HCM sắp khởi công thêm khối nhà mới, tạo tiền đề quan trọng để phát triển các kỹ thuật hiện đại, phù hợp với xu thế y học công nghệ cao” - ông Nam thông tin. Trao đổi thêm với phóng viên, BS Nguyễn Hoài Nam nhìn nhận, công tác truyền thông về phục hồi chức năng hiện vẫn chưa tương xứng với vai trò của lĩnh vực này. Nhiều người bệnh và gia đình chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của giai đoạn phục hồi sau điều trị cấp tính, dẫn đến bỏ lỡ “giờ vàng” phục hồi, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống. Trong khi đó, xu hướng điều trị hiện nay là rút ngắn thời gian nằm viện, đẩy mạnh phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và y tế cơ sở để giảm quá tải bệnh viện và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng chéo. TRỤ CỘT CỦA HỆ THỐNG Y TẾ TƯƠNG LAI Ở góc độ đơn vị chuyên môn, PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp TP.HCM khẳng định, y học phục hồi đang được TP.HCM xác định là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống y tế tương lai. Quan điểm điều trị không chỉ là “khỏi bệnh” khi ra viện, mà người bệnh phải khỏe hơn, chức năng tốt hơn so với thời điểm nhập viện. Theo PGS Hoàng, bệnh viện đang phát triển theo mô hình điều trị đa mô thức, khép kín giữa điều trị lâm sàng, phục hồi chức năng và dự phòng. Đặc biệt, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ xây dựng Trung tâm Robot phục hồi chức năng riêng với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Trung tâm này sẽ được trang bị các robot hỗ trợ tập đi, phục hồi vận động tay chân, chỉnh dáng đi và kích thích thần kinh cho bệnh nhân sau tai biến, tổn thương tủy sống, chấn thương nặng… “Robot không thay thế con người mà hỗ trợ quá trình phục hồi được liên tục, chính xác và hiệu quả hơn. Với sự đầu tư bài bản, từ nay đến khoảng năm 2030, không chỉ riêng bệnh viện chúng tôi mà nhiều bệnh viện tại TP.HCM sẽ từng bước ứng dụng robot trong phục hồi chức năng”, PGS Minh Hoàng kỳ vọng. VÂN SƠN Trung tâm Robot phục hồi chức năng riêng với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng sẽ được trang bị các robot hỗ trợ tập đi, phục hồi vận động tay chân, chỉnh dáng đi và kích thích thần kinh cho bệnh nhân sau tai biến, tổn thương tủy sống, chấn thương nặng… TPHCM lập Trung tâm Robot phục hồi chức năng Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp bước đầu đưa robot vào giai đoạn điều trị phục hồi cho người bệnh Tại hội nghị, 53 đề tài khoa học được trình bày thuộc các lĩnh vực nội khoa - phục hồi chức năng, ngoại khoa, dinh dưỡng, y học cổ truyền… phản ánh xu hướng tiếp cận đa chuyên khoa, toàn diện trong chăm sóc người bệnh. Đáng chú ý, nhiều báo cáo tập trung vào ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là robot và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phục hồi chức năng. Ngày 18/12, Công an xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa xử phạt hành chính đối với anh P.V.C (SN 1989, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức”. Qua quá trình rà soát, xử lý thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung bịa đặt, sai sự thật dưới bài viết “CSGT Nghệ An tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để thí sinh lựa chọn xe và máy tính thực hiện các phần thi sát hạch” trên fanpage “Nghệ An 24H”. Những bình luận này đã gây hiểu nhầm trong dư luận về công tác tổ chức thi sát hạch lái xe của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an và môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng. Công an xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook nói trên là anh P.V.C. Tại cơ quan Công an, anh C. thừa nhận ngày 10/12 đã đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Kim Liên đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh P.V.C. về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐCP) của Chính phủ. THU HIỀN Phạt người đàn ông bình luận bịa đặt trên mạng Anh P.V.C tại cơ quan Công an Một người đàn ông trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, vừa bị xã xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải bình luận bịa đặt, sai sự thật, gây hiểu nhầm trên không gian mạng. Nam sinh lớp 12 "bay lắc" cùng bạn trong bar Ngày 18/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kiểm tra quán bar Liberty (21A Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột), phát hiện 7 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, qua xác minh ban đầu, nhóm thiếu niên này đều trú tại (xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng), có độ tuổi từ 16 - 17, trong đó có một đối tượng đang là học sinh lớp 12. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một khay nhựa và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua làm việc, các đối tượng khai sau khi ăn nhậu đã rủ nhau mang một chiếc điện thoại đi cầm cố lấy 7 triệu đồng, sau đó mua ma túy tổng hợp, thuốc lắc rồi đưa vào quán bar để sử dụng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. HỒ NAM Quảng cáo THÔNG BÁO Bà Lê Thị Huyền Linh; CCCD: 058190000203; SN 09/6/1990; ĐC thường trú: A8-911 Cc Ehome 3, P. An Lạc, TPHCM; ĐC tạm trú: MP7 12A08 Cc Mizuki, Ấp 24, xã Bình Hưng, TPHCM. Bà Lê Thị Huyền Linh hiệ n ở đâu, đề nghị liên lạ c gấ p vớ i hai Công ty CP Phát triển Công nghệ cao Bioway Organic và Công ty CP Phát triển Công nghệ cao New Bioway Organic; cùng địa chỉ: 108 đường Trần Minh Quyền, P. Vườn Lài, TPHCM; để tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 9h00’ - 24/01/2026 tại số 118 đường 3/2 KDC HADO CENTROSA, P. Hòa Hưng, TPHCM. Nội dung cuộc họp: bàn bạc thống nhất phương án giải quyết các vấn đề về thủ tục pháp lý liên quan đến cổ phần và cổ đông của hai Công ty trên. Trường hợp bà Linh không tham gia họp theo đúng ngày giờ trên thì các Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==