Báo Tiền Phong số 353

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 19/12/2025 Tổng thống Trump chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden ngay đầu bài phát biểu, nhấn mạnh tình hình nhập cư bất hợp pháp dưới thời chính quyền trước, cùng với lạm phát và các vấn đề văn hóa. “Đây là những gì chính quyền Joe Biden đã để xảy ra với đất nước chúng ta. Khi tôi nhậm chức, tôi thừa hưởng một mớ hỗn độn, và tôi đang sửa chữa nó”, Tổng thống Trump nói. “Một năm trước, đất nước chúng ta đã chết. Chúng ta hoàn toàn chết! Đất nước chúng ta đã suýt sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn! Giờ đây chúng ta là quốc gia nóng nhất trên thế giới”, ông nói. Sau khi đổ lỗi cho người tiền nhiệm, nói về biên giới và đề cập đến chiến tranh văn hóa, nhà lãnh đạo Mỹ tự hào khẳng định giá cả hàng hoá đã giảm từ khi ông nắm quyền, bao gồm các mặt hàng thiết yếu và xa xỉ như ô tô, khách sạn, vé máy bay và xăng. “Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chúng ta đã chuyển từ tình trạng tồi tệ nhất sang tốt nhất. Tôi đang giảm giá những mặt hàng đắt đỏ đó xuống và giảm rất nhanh”. Tổng thống Mỹ hầu như không nghỉ để lấy hơi cho đến khi ông đọc hết bài phát biểu chuẩn bị sẵn, với phần lớn nội dung là kêu ca về tình hình đất nước trước khi ông trở lại nắm quyền và ca ngợi những gì ông làm được. Tổng thống Trump dùng các biểu đồ để chứng minh nền kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng. Tuy nhiên, số liệu cho thấy một bức tranh phức tạp hơn, khi nền kinh tế Mỹ đạt được sự ổn định nhất định nhưng thiếu lý do để tạo niềm tin cho công chúng. Thị trường chứng khoán tăng, giá xăng giảm và các công ty công nghệ đang đặt cược lớn vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, lạm phát tăng tốc trở lại sau khi Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến thuế đối ứng vào tháng 4 năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng đang tăng với tốc độ 3%, cao hơn mức 2,3% hồi tháng 4, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6%. Áp lực cũng đến từ thị trường việc làm đang suy yếu. Các cố vấn Nhà Trắng và đảng Cộng hòa thúc giục tổng thống thể hiện nhiều sự cảm thông hơn với những người dân Mỹ đang gặp khó khăn về tài chính và hoài nghi về cách điều hành của chính quyền. Tuy nhiên, bài phát biểu của Tổng thống Trump nhấn mạnh thông điệp đầy tự hào, khẳng định nền kinh tế đã được cứu vãn và sẽ chỉ tốt hơn từ đây. “Đất nước chúng ta đã sắp sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây chúng ta là quốc gia phát triển mạnh nhất trên thế giới”, ông nói. PHÁT TIỀN CHO QUÂN NHÂN Tổng thống Mỹ thông báo sẽ phát séc cho các thành viên quân đội Mỹ, với số tiền 1.776 USD để kỷ niệm ngày thành lập đất nước. Ông gọi khoản tiền này là “cổ tức chiến binh”. “1.450.000 quân nhân sẽ nhận được một khoản đặc biệt, chúng tôi gọi là cổ tức chiến binh, trước Giáng sinh. Một khoản cổ tức chiến binh, để vinh danh ngày thành lập quốc gia chúng ta vào năm 1776, chúng tôi sẽ gửi cho mỗi binh sĩ 1.776 USD. Những tấm séc đã được gửi đi rồi”, Tổng thống Trump nói. Ông khẳng định thuế quan đã mang tiền về cho nước Mỹ, dù ông không nói rõ chương trình này dùng tiền từ nguồn nào. “Chúng ta đã kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ ai nghĩ nhờ thuế quan, và dự luật này đã giúp chúng ta. Không ai xứng đáng hơn quân đội của chúng ta, và tôi xin chúc mừng tất cả mọi người”, ông Trump nói thêm. Bài phát biểu được đưa ra vào thời điểm quan trọng, khi nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm đang cố gắng giành lại sự ủng hộ dần suy giảm trong dư luận. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người trưởng thành ở Mỹ đều thất vọng với cách ông điều hành nền kinh tế, khi lạm phát gia tăng vì cuộc chiến thuế quan và số lượng việc làm giảm sút. BÌNH GIANG Tổng thống Mỹ tuyên bố chiến thắng kinh tế giữa nỗi lo lạm phát Trong bài phát biểu sáng 18/12 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực thuyết phục người dân Mỹ, rằng họ đã sai khi lo lắng về nền kinh tế Mỹ, đồng thời khẳng định mọi thách thức đang được khắc phục. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng, ngày 18/12 ẢNH: AP Nga, Ukraine tranh cãi về quyền kiểm soát thị trấn Kupiansk Tháng 11, quân đội Nga đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc giành quyền kiểm soát Kupiansk (tỉnh Kharkiv). Tuy nhiên, thông tin này lập tức bị phía Ukraine bác bỏ. Một chỉ huy quân đội Ukraine tuần trước cho biết, lực lượng nước này đã giành lại một phần thị trấn Kupiansk sau khi bao vây nhóm quân Nga. Trong bài đăng mới nhất trên Telegram ngày 17/12, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine - Oleksandr Syrskyi - cũng tuyên bố: “Nhờ các chiến dịch tìm kiếm và tấn công tích cực, chúng tôi đã đẩy lùi được lực lượng Nga khỏi Kupiansk và giành quyền kiểm soát gần 90% thị trấn”. Sau đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đưa ra phát biểu trái ngược trong một cuộc họp của các quan chức quốc phòng cấp cao. Ông cho biết lực lượng Ukraine đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát Kupiansk nhưng không thành công. Reuters không thể xác minh độc lập tình hình ở Kupiansk, một đầu mối đường sắt chiến lược quan trọng đã bị tàn phá nặng nề trong gần bốn năm xung đột ở Ukraine. Cuộc phản công của Ukraine ở Kupiansk, nếu được xác nhận thành công, sẽ đi ngược lại xu hướng trong suốt năm 2025 khi lực lượng Nga liên tục tuyên bố đạt được thành công trên chiến trường. Kiev đang chịu áp lực phải nhượng bộ lãnh thổ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng dàn xếp một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Mỹ đã đề nghị cung cấp cho Kiev các đảm bảo an ninh tương tự điều khoản phòng thủ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ. Mátxcơva đã loại trừ khả năng rút khỏi vùng lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát, đồng thời muốn Ukraine từ bỏ phần còn lại của Donbass mà Kiev kiểm soát. MINH HẠNH Venezuela kiến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp để thảo luận về “sự xâm lược liên tục của Mỹ” chống lại nước này, Reuters dẫn nội dung bức thư gửi tới cơ quan gồm 15 thành viên cho biết. Một nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết cuộc họp có thể sẽ diễn ra vào ngày 23/12. Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh “phong tỏa” tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra, vào Venezuela. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố Venezuela “đã bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”, đồng thời nói thêm rằng hạm đội này “sẽ chỉ ngày càng lớn hơn” đến mức chưa từng thấy, cho đến khi Caracas trả lại cho Washington dầu mỏ và các tài sản khác đã bị “đánh cắp”. Trước áp lực từ Mỹ, Bộ Quốc phòng Venezuela vừa ra thông cáo bác bỏ những cáo buộc và đe dọa của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. “Lực lượng vũ trang quốc gia Venezuela kiên quyết bác bỏ những tuyên bố ảo tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 16/12, trong đó ông ta trắng trợn đe dọa đất nước chúng tôi bằng các hành động quân sự và ra lệnh phong tỏa hải quân toàn diện nhằm tịch thu các tàu chở dầu của Venezuela. Đây là hành vi cướp biển trắng trợn”, thông cáo ngày 17/12 nêu rõ. Tuyên bố cho rằng việc Mỹ leo thang đe dọa là nhằm “thay đổi chế độ, chiếm đoạt dầu mỏ và các nguồn tài nguyên chiến lược khác” của Venezuela. Venezuela cũng cho rằng Mỹ đang tìm cách khôi phục Học thuyết Monroe và “thiết lập sự thống trị tân thuộc địa của mình ở Tây bán cầu”. Washington cáo buộc Caracas không làm đủ để chống buôn lậu ma túy. Theo truyền thông Mỹ, Washington có thể bắt đầu tấn công các băng đảng ma túy ở Venezuela trong tương lai gần. Mỹ đã điều động một lực lượng quân sự đáng kể và khí tài hiện diện trên vùng biển gần Venezuela, thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các tàu mà Mỹ cáo buộc chở ma tuý. Nhà báo Mỹ Tucker Carlson vừa đưa ra giả thuyết trên podcast của nhà phân tích pháp lý Andrew Napolitano rằng Tổng thống Trump có thể tuyên chiến với Venezuela vào sáng 18/12 (giờ Mỹ). “Các thành viên Quốc hội đã được thông báo về một cuộc chiến sắp xảy ra, và nó sẽ được công bố trong bài phát biểu của tổng thống trước toàn quốc vào tối nay, lúc 9 giờ tối”, ông Carlson nói để trả lời câu hỏi của Napolitano về việc liệu ông Trump có thể bắt đầu một cuộc chiến hay không. B.GIANG Venezuela kiến nghị về hành động của Mỹ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ẢNH: AP Năm 2026, Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa sẽ phải đối mặt với cuộc trưng cầu dân ý về khả năng lãnh đạo của họ, khi nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Quân đội Ukraine tuyên bố kiểm soát gần 90% thị trấn Kupiansk chiến lược ở phía Đông Bắc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng cuộc phản công của Ukraine vào thị trấn này đã không thành công.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==