Báo Tiền Phong số 352

khán giả vạch ra: “Đem cả thế giới nhét vào một đêm. Ảo tưởng”; “Line up (danh sách nghệ sĩ) thập cẩm”… Có vị đã mua vé vì Alicia Keys đưa ra lời khuyên cho đơn vị tổ chức: “Lần sau nên chọn line up 1-2 màu thôi. Thập cẩm sẽ khó có tệp khách hàng chuẩn. Tôi đi vì Alicia Keys và đã mua vé, nhưng nhìn nhóm còn lại cũng hơi nản”. Một khán giả cho rằng, nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam mà “sold out” (bán hết vé) chắc chỉ có G-Dragon, BlackPink, BTS, Taylor Swift. Những concert của nghệ sĩ trong nước phải “dời lịch” như Lân Nhã hay Dương Khắc Linh không khó đoán. Nhã concert ngay từ đầu đã bị kêu giá vé cao và nhiều người chỉ ra giọng Nhã hay, Nhã cư xử lịch thiệp, văn hóa, song Nhã hợp phòng trà hơn. Và Nhã cũng cần bứt phá, đừng chăm chỉ bào mòn con đường hát lại những tình khúc nổi tiếng. Trường hợp concert của nhạc sĩ Dương Khắc Linh dù có sự góp mặt của những tên tuổi như Hồ Ngọc Hà hay Noo Phước Thịnh mà vẫn không dễ “sold out” cũng không khó hiểu. Mỹ Tâm với See The Light đã hút lượng khán giả khổng lồ. Khán giả cũng cần được nghỉ ngơi, cần làm những việc khác và họ cũng cần dành tiền sắm Tết. Trong những bình luận trên mạng xã hội đã thấy nhiều khán giả bảo nhau tạm nghỉ concert vì Tết đến sầm sập sau lưng. Cũng phải nói thêm, nhạc sĩ vốn là người ở sau vầng hào quang rực rỡ, khác hoàn toàn với nghệ sĩ biểu diễn. Người ta nhớ đến Mỹ Tâm với Tóc nâu môi trầm, Nhé anh, Ước gì… nhưng người ta ít nhớ đến cha đẻ của những ca khúc này hơn, thậm chí có người còn hồn nhiên coi sáng tác của Quốc Bảo là của riêng Mỹ Tâm. Trong concert của Dương Khắc Linh thì Hồ Ngọc Hà hay Noo Phước Thịnh chỉ sắm vai phụ, thậm chí mời nhân vật đang “cháy” rừng rực hiện nay, Mỹ Tâm, tham gia chắc cũng khó cháy vé. Một lí do khác, với khán giả cái tên Dương Khắc Linh ở thời điểm hiện nay ít được nhắc đến hơn trước, bởi nhiều tên tuổi khác đã lớn lên, thành người tạo hit… Tác giả Cánh hồng phai gắn bó với gameshow nhưng hiện tại gameshow giảm nhiệt. Về đời tư, Dương Khắc Linh đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ, không có gì để khán giả tò mò, đoán định kiểu như người ta đi See The Light để còn “soi” Mai Tài Phến và Mỹ Tâm “thả thính”. Hà Nội là điểm hẹn concert nhưng càng là nơi khán giả thường xuyên được chiêu đãi món ngon thì nguy cơ “ế” vé của nghệ sĩ lại càng cao. Đúng hơn, đó là mảnh đất đầy thử thách. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương dự đoán: “Hủy sô lớn, nhỏ ở Hà Nội phần nào cho thấy thị trường đã bão hòa”. Ông đánh giá cao đêm nhạc hút lượng khán giả khổng lồ của Mỹ Tâm: “Kể cả vé rẻ, thậm chí phút chót mở cửa tự do thì lấp đầy sân Mỹ Đình thì cũng đáng nể rồi. Nhất là live concert của Mỹ Tâm lại làm vào cuối năm 2025”. Các chuyên gia cho rằng, tổ chức đêm nhạc vào thời điểm cuối năm tại Hà Nội là tự gây khó cho mình, nguy cơ bể sô cao vì sau sự kiện A80, khán giả đã no nê concert, mà toàn những concert tầm vóc, quy mô, hiệu ứng lớn. Trở lại vào mùa Xuân 2026, biết đâu Dương Khắc Linh sẽ có cú “vặn mình”? ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Năm n Ngày 18/12/2025 Ngay cả ở TPHCM các concert cũng không dễ đạt trạng thái cháy vé. Ít nghệ sĩ làm nên “lịch sử”. Kể cả Soobin Hoàng Sơn cũng phải cần một khoảng thời gian không ngắn để bán hết các hạng vé AllRounder The Final. Trong khi Soobin Hoàng Sơn có thể đẩy 15.000-20.000 vé thì concert của nghệ sĩ khác trầy trật đẩy đôi ngàn vé. Đến hẹn lại lên, Như Quỳnh lại làm đại nhạc hội, chị không dám “tự gánh” sản phẩm của mình mà phải cầu “yểm trợ” của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, trong đó có Hồ Văn Cường - nam ca sĩ trẻ sở hữu lượng fan lớn và chịu chi. Bán vé concert khó khăn nên các nghệ sĩ nhiệt tình livestream kêu gọi khán giả mua vé. Chưa bao giờ nghệ sĩ lại “lụy” khán giả như bây giờ. phẩm thì để lại thông tin sẽ có lực lượng hỗ trợ. Không chỉ vậy, vì nắm địa bàn, nắm tình hình nên việc hỗ trợ trước, trong và sau lũ cũng đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm. Ngay lúc nước đang tấn công, phường đã cắt cử lực lượng cùng các hộ dân ở nơi cao nấu ăn để tiếp tế cho bà con vùng ngập. Những hộ sơ tán được bố trí nơi ăn, ở đàng hoàng. “Mọi chỉ đạo của thành phố về ứng phó với thiên tai cũng được triển khai rất nhanh, vì không phải qua cấp trung gian quận, huyện như trước nữa. Có những chỉ đạo chỉ cần năm, mười phút sau là phường triển khai liền. Cộng với việc áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng các phần mềm, lập các nhóm làm việc qua Zalo nên rất thuận tiện”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. HIỆU QUẢ SAU “BÀI KIỂM TRA” Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, các xã, phường ở Đà Nẵng tăng cả diện tích lẫn dân số, địa bàn quản lý mở rộng hơn, đòi hỏi cấp chính quyền cơ sở cũng như các đơn vị chức năng phải thật sự sâu sát. Đợt cuối tháng 10, phường Hải Vân phải di dời hơn 50 hộ dân ở nhiều tổ dân phố như Nam Yên, Tà Lang, Lộc Mỹ, Trường Định, An Định… do sạt lở, ngập lụt. Địa hình phường ngoại ô này khá phức tạp, trong lúc diễn biến mưa lũ khó lường, các lực lượng phải túc trực, theo dõi thường xuyên để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ cho người dân. Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường nêu thực tế, khi phân cấp phân quyền, lãnh đạo phường có thẩm quyền cũng như trách nhiệm rất lớn. Trong quá trình điều hành có thể đưa ra những quyết định, chỉ đạo để ứng phó thiên tai kịp thời, và những quyết định đó phải hết sức sát thực để tốt nhất cho người dân. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, 4 tháng qua, miền Trung và Đà Nẵng nói riêng chịu mưa bão, ngập lụt, sạt lở nặng nề. Đây cũng là “bài kiểm tra mô” hình 2 cấp khi ứng phó với lại thiên tai khẩn cấp, khó đoán định. Ông đánh giá, chính quyền cấp cơ sở đã rất linh hoạt, chủ động trong việc tổ chức lực lượng tại chỗ ứng phó với thiên tai. Mô hình chính quyền 2 cấp trong thời gian đầu hoạt động có hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, Bí thư Đà Nẵng cũng chỉ ra một số hạn chế như còn thiếu nhiều phương tiện xuồng, ca nô, trang thiết bị ở những vùng ngập sâu. Thành phố cũng rút kinh nghiệm sẽ tăng cường lực lượng về sớm hơn và nằm tại chỗ lâu ở các vùng có nguy cơ về ngập lụt, sạt lở… Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký báo cáo số 265 gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. Theo báo cáo, mô hình chính quyền đô thị 2 cấp đã phát huy rõ hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai. Sự phân cấp, ủy quyền rõ ràng giúp rút ngắn thời gian xử lý tình huống, tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở. Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành với UBND các xã, phường tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp huy động hiệu quả lực lượng, phương tiện, hậu cần. Công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo sớm được thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống, giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ ra, đó là sau khi sáp nhập, kinh phí của các xã, phường còn hạn chế nên việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai còn nhiều khó khăn, nhất là các xã miền núi. Trong khi đó, chính quyền địa phương gặp áp lực lớn về tổ chức, biên chế; năng lực nhân lực và công chức cơ sở còn hạn chế, dẫn đến quá tải công việc. THANH HIỀN Lực lượng chức năng phường Điện Bàn Bắc di tản người dân ra khỏi vùng ngập nặng VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua, Thành phố Đà Nẵng sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Mưa lũ khiến 15 người chết, 3 người mất tích, 117 người bị thương, sập hoàn toàn 66 ngôi nhà. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1.300 tỷ đồng. ________ Nhạc sĩ Dương Khắc Linh dời lịch concert kỷ niệm 15 năm làm nghề sang mùa Xuân 2026 Thế giới bình thường của tác giả Lộ Dao được dịch giả Minh Thương dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc đã có mặt trên thị trường sách Việt. Lộ Dao (1949-1992) là nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Thế giới bình thường là tác phẩm “ruột” của ông. Bộ tiểu thuyết ba tập hoàn thành vào năm 1988, thể hiện toàn cảnh những biến động to lớn trong đời sống xã hội, tư tưởng tình cảm của con người ở nông thôn và thành thị Trung Quốc. “Lộ Dao đã đi sâu vào những số phận, cảm xúc của từng cá nhân, từ đó nâng những trải nghiệm ấy lên tầm phổ quát, tạo thành một tác phẩm có ý nghĩa xã hội, lịch sử sâu sắc” (trích Lời giới thiệu sách). Thế giới bình thường giúp Lộ Dao giành giải thưởng văn học Mao Thuẫn lần thứ ba, đã được chọn vào Tuyển tập 70 tiểu thuyết kinh điển trong 70 năm của Trung Quốc, năm 2019. Tác giả viết: “Xin dâng tặng cuốn sách này cho mảnh đất và tháng năm tôi từng sống”. Dịch giả Minh Thương cho biết, chị đã mất 7 năm để dịch cuốn sách này. Theo chia sẻ của dịch giả văn học Trung Quốc quen thuộc với nhiều độc giả Việt Nam, tập cuối của bộ tiểu thuyết được viết rất xúc động. Bởi khi mới viết được hai phần ba tác phẩm, nhà văn bị ốm nặng, bác sĩ yêu cầu ông phải gác lại công việc và nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhưng ông vẫn nỗ lực sinh nở đứa con tinh thần vẹn tròn, bằng cách chạy đua với thời gian, dốc hết tốc lực. Và ông đã ra đi ở tuổi 42, để lại Thế giới bình thường làm say đắm bao độc giả Trung Quốc. Dịch giả Minh Thương tiết lộ: “Ở Trung Quốc, Thế giới bình thường có số lượng in khổng lồ và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ thanh niên. Những thông điệp nhân văn trong bộ sách đã khơi dậy lối sống tích cực trong hành trình trưởng thành của con người”. Mỗi tập sách gần 600 trang. Bộ tiểu thuyết có dung lượng khổng lồ - gần 1.800 trang. Đây là thách thức với nhiều độc giả ở ta. Tuy nhiên, dịch giả Minh Thương đánh giá, sách kinh điển nhưng không quá khó đọc. Minh Thương bày tỏ: “Bộ sách rất xúc động. Nó cuốn hút một cách bình dị, thẩm thấu, như văn Thạch Lam và hướng sáng”. DIỆU BẢO Thế giới bình thường đến Việt Nam Bộ tiểu thuyết đồ sộ Thế giới bình thường của nhà văn Lộ Dao

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==