Báo Tiền Phong số 352

14 n Thứ Năm n Ngày 18/12/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhân dân dịp Tết 2026 KỶ CƯƠNG- VĂN MINH ĐÔ THỊ Theo UBND phường Hồng Hà, địa bàn có diện tích rộng, dân số thuộc nhóm đông của thành phố, trong khi quỹ đất đa dạng, phức tạp. Trong bối cảnh lực lượng cán bộ còn mỏng, công tác kiểm soát trật tự xây dựng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng đã phá dỡ hơn 100 công trình vi phạm. “Như tại tổ 15, phường Phú Thượng cũ, chỉ trong một buổi sáng, lực lượng chức năng đã tháo dỡ 6 công trình quây tôn bên ngoài nhưng xây dựng trái phép bên trong”, đại diện phường cho biết. Liên quan đến các vi phạm mà báo Tiền Phong phản ánh, UBND phường Hồng Hà cho hay đã tổ chức kiểm tra toàn bộ các công trình nêu trong bài. Đối với công trình tại số 108 Bạch Đằng (tổ dân phố số 7, phường Chương Dương cũ), dù xin sửa chữa nhưng thực tế đổ cột bê tông nâng tầng gây bức xúc trong khu dân cư, phường đã làm việc với chủ nhà. Chủ công trình cam kết tự khắc phục sai phạm và hiện đang tháo dỡ phần xây dựng trái phép, khôi phục nguyên trạng ban đầu. Đối với công trình số 526 Bạch Đằng bị phản ánh xây dựng lấn chiếm vỉa hè, UBND phường cho biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công trình thể hiện diện tích 76,63 m2. Người dân xung quanh đã phản ánh từ thời điểm công trình khởi công đào móng. Tuy nhiên, theo hồ sơ được cấp, diện tích đất được xác lập “tràn vỉa hè”, và công trình hiện đang thi công cơ bản phù hợp với sổ đỏ và giấy phép xây dựng. Theo UBND phường Hồng Hà, đến thời điểm hiện tại, tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn đã được kiểm soát chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu. Đối với các công trình vi phạm trước ngày 1/7, phường đã xử lý dứt điểm 46/46 trường hợp tại 15 vị trí. Với các vi phạm phát sinh sau ngày 1/7, ghi nhận 64 trường hợp tại 21 vị trí; trong đó đã xử lý xong 55 công trình, còn 9 công trình đang tiếp tục được xử lý. Thời gian qua, phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh, thành lập các tổ công tác chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với Công an phường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và các ban, ngành liên quan. TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT NHÀ “SIÊU MỎNG, SIÊU MÉO” Xác định phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, phường Hồng Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, cổng thông tin điện tử và lồng ghép nội dung tại các buổi họp tổ dân phố. Các tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng được phát trực tiếp đến người dân. Bộ phận “Một cửa” cũng phát huy vai trò tư vấn pháp lý, giúp người dân hiểu rõ và thực hiện đúng quy định. UBND phường thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đặc biệt là tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất xen kẹt vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân một phần xuất phát từ nhu cầu nhà ở bức thiết, phần khác do hệ thống quy định pháp luật còn chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình áp dụng thực tiễn. Để giải quyết tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo”, UBND phường Hồng Hà kiến nghị thành phố sớm ban hành tiêu chí thống nhất về diện tích tối thiểu, chiều rộng mặt tiền tối thiểu nhằm xác định rõ đối tượng và có biện pháp xử lý dứt điểm. Đồng thời, cần bố trí nguồn kinh phí để Nhà nước thu hồi hoặc thỏa thuận mua lại các diện tích đất này phục vụ mục đích công cộng; nghiên cứu cơ chế ưu đãi về thuế, lệ phí trước bạ nhằm khuyến khích người dân tự hợp thửa, hợp khối. Trong năm 2026, UBND phường Hồng Hà tiếp tục duy trì chế độ kiểm tra thường xuyên, phấn đấu phát hiện và xử lý dứt điểm 100% các vi phạm mới phát sinh ngay từ đầu, không để công trình hoàn thiện mới xử lý. Cùng với đó, phường tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài gây bức xúc dư luận, tổ chức cưỡng chế đối với 9 công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng còn tồn tại. TRẦN HOÀNG Giám sát 24/24 giờ để phát hiện vi phạm trật tự xây dựng Tính đến nay, phường Hồng Hà (Hà Nội) đã xử lý hơn 100 vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Đặc biệt, tại các khu vực nhạy cảm như đất công, đất nông nghiệp và bãi bồi ven sông, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát 24/24 giờ nhằm phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới đào móng. Công trình xin sửa chữa tự ý xây thêm tầng tại 108 Bạch Đằng Thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị Tết trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định thị trường được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch, chương trình bình ổn thị trường có sự tham gia của 19 đơn vị, cung ứng hàng hóa tại hơn 10.700 điểm bán trên toàn thành phố. Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng phục vụ Tết được chuẩn bị đầy đủ, đa dạng chủng loại, góp phần hạn chế biến động giá cả, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh liên kết vùng thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ hơn 4.000 sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền và 3.463 sản phẩm OCOP của Thủ đô vào hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng. Việc mở rộng mạng lưới phân phối không chỉ giúp ổn định nguồn cung mà còn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường với các đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng tập trung vào những lĩnh vực, mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cao, góp phần giữ vững kỷ cương thị trường, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết. TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ AN NINH TRẬT TỰ Cùng với phát triển kinh tế và chăm lo an sinh, Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi liên quan đến pháo nổ và trật tự an toàn giao thông. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, năm 2026 là năm đầu tiên thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do đó, công tác tổ chức các hoạt động Tết cần được triển khai sớm, bài bản và kéo dài hơn nhằm giảm áp lực cao điểm, tạo điều kiện để Nhân dân tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, chỉnh trang các tuyến phố, công viên, quảng trường, khu vực công cộng và di tích lịch sử; tăng cường vệ sinh môi trường, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp trước thềm năm mới. Việc trang trí cần lựa chọn các tuyến phố, điểm nhấn phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Ngành y tế xây dựng phương án trực cấp cứu 24/24 giờ, chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân và bảo đảm an toàn thực phẩm. Các lĩnh vực hạ tầng, cấp nước, điện, chiếu sáng đô thị cũng được chuẩn bị đồng bộ nhằm phục vụ sinh hoạt của người dân và các hoạt động lễ hội. Trong lĩnh vực văn hóa - du lịch, thành phố dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động phong phú trước, trong và sau Tết; các di tích lịch sử mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách. Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, tạo điểm nhấn văn hóa - tinh thần, góp phần mang đến một mùa xuân an toàn, văn minh, giàu bản sắc cho Thủ đô. PHÙNG LINH Hà Nội triển khai sớm các nhiệm vụ phục vụ Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, với trọng tâm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, an sinh xã hội, an ninh trật tự cùng các hoạt động văn hóa, du lịch. Các tuyến phố trung tâm Hà Nội được tăng cường chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp chào đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội tiếp tục được thành phố quan tâm. Hà Nội xây dựng kế hoạch tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và người yếu thế với dự kiến hơn 1,165 triệu suất quà, tổng kinh phí trên 574 tỷ đồng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của thành phố, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết ấm áp, đủ đầy.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==