13 n Thứ Tư n Ngày 17/12/2025 XÃ HỘI Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) phản ánh những băn khoăn của người dân liên quan đến việc tách thửa theo Luật Đất đai. Theo bà Mai, truyền thống của người Việt là ông bà, cha mẹ để lại đất cho con cháu. Tuy nhiên, khi luật đi vào thực tế, việc tách thửa phải đảm bảo diện tích và đường đi theo quy định, dễ phát sinh vướng mắc. Trong khi trường hợp phân lô bán nền phải tuân thủ quy hoạch là hợp lý, với những gia đình chỉ chia đất cho con cháu để ở, an cư lạc nghiệp lại rất khó xác định là vi phạm hay không. Do vậy, cử tri này kiến nghị cần có cơ chế hoặc quy định ngoại lệ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình để lại đất cho con cháu có lối đi hợp lý, đảm bảo nhu cầu nhà ở chính đáng. ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Thay mặt tổ ĐBQH, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận và trao đổi các vấn đề mà người dân quan tâm. Với tư cách ĐBQH, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết ông sẽ có cơ chế kiểm tra việc giải quyết những phản ánh của người dân và hy vọng sau này gặp lại thì bà con không còn “bực mình”, bức xúc. “Nguyên tắc là hứa cái gì thì làm cái đó, cho nên chúng tôi hứa rất cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và làm được mới hứa”, ông Quang nêu rõ. Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét nhiều thủ tục hiện nay còn rườm rà, gây bức xúc không cần thiết. Trong khi đó, dữ liệu dân cư đã đầy đủ trên hệ thống, thậm chí trên cả điện thoại nhưng vẫn yêu cầu giấy tờ cũ như hộ khẩu. Theo ông Trần Lưu Quang, đây là giai đoạn giao thời, việc phối hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ nên phát sinh vướng mắc. Về vấn đề phân lô tự phát, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng việc gì cũng giải quyết phải theo quy định pháp luật. Ông nhìn nhận bà con làm không đúng cho nên cần thực hiện sòng phẳng, đúng quy định. Theo ông, cách làm là rà soát lại toàn bộ, điều chỉnh cho đúng và công bằng, đồng thời giải quyết những tồn tại cũ để cấp cho người dân; đồng thời đảm bảo chuẩn đô thị, có hạ tầng đầy đủ, không thể để xảy ra tình trạng leo rào. Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao việc trước đây tỉnh Bình Dương có Hội đồng xét các trường hợp đặc biệt. Ông khẳng định pháp luật mang tính phổ quát nhưng không thể bao quát hết mọi trường hợp. Luôn có trường hợp đặc biết, nhất là ở các địa phương phát triển rất nhanh và có đặc thù như TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì vậy, những hội đồng như vậy là rất cần thiết. Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thành lập hội đồng này. Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị UBND hai phường Đông Hòa và Dĩ An làm đầu mối xử lý các vấn đề được trao đổi đã nêu tại buổi tiếp xúc. “Những nội dung này, khi phường có văn bản trao đổi với các cơ quan chức năng thì gửi cho ĐBQH một bản để theo dõi, đôn đốc và trả lời bà con sớm nhất, như một lời hứa” - Bí thư Thành ủy TPHCM nói và khẳng định những gì thuộc trách nhiệm của ĐBQH khóa XV, đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi đến hết nhiệm kỳ. NGÔ TÙNG Sáng 16/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị số 12 - TPHCM tiếp xúc cử tri phường Dĩ An và phường Đông Hòa (hai địa phương có dân số đông bậc nhất TPHCM), sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Sẽ có cơ chế kiểm tra việc thực hiện lời hứa “Nguyên tắc là hứa cái gì thì làm cái đó, cho nên chúng tôi hứa rất cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và làm được mới hứa”. Bí thư Thành ủy TPHCM TRẦN LƯU QUANG Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri sau buổi tiếp xúc ẢNH: NGÔ TÙNG UBND XÃ AN PHƯỚC THÔNG BÁO V/v thu hồi đất; thông báo kiểm đếm thực địa về đất đai, nhà cửa và tài sản khác gắn liền với đất thu hồi của Dự án mở rộng đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành đoạn qua xã An Phước, tỉnh Đồng Nai. Đề nghị chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc các thửa đất: Thửa đất số 98,57,62,66,95,117,51,119,65 tờ bản đồ số 121,130,131,71,72. Các thửa đất số 99,105,100,101,102,108,12 1,103,104,106,107,109,110,111,114,125,143,158,159,160 tờ bản đồ số 121. Thửa đất số 146,100,101,96 tờ bản đồ số 121,130,131. Thửa đất số 35,36,43,44,54,91,45,46,47,48,57,74,75,78,100,82,93,103,84,85,86,51, 90,118,258,259,284,288,321,332,333,50,61 tờ bản đồ số 129. Các thửa đất số 77,273,335,56 tờ bản đồ 129, 123, 130. Các thửa đất số 79,89,96,322,323,325,52 tờ bản đồ số 129, 71. Thửa đất số 271,275,296,327,274 ,276,278,279,280,281 tờ bản đồ số 123. Thửa đất số 31,34,35,47,51,52,68,71,112,42,43,53,63,64,65,66,113 ,114,115,116 tờ bản đồ số 130. Các thửa đất số 36,280,100 tờ bản đồ số 130,71,72. Thửa đất số 48,51,58,6 0,64,53,54,65,55,59,70 tờ bản đồ số 131. Thửa đất số 21,22,34,23,33,47,127,129,140,141,142 tờ bản đồ số 70. Thửa đất số 13,14,15,25,26,38,27,39,250,36,37,40,41,50,61,62,63,269,271,69,73,74,75,92,236,265,268 ,89,117,118,145,256,266 tờ bản đồ số 71. Thửa đất số 41,44,207,202,49,73,188,45,47,76,109,137,162,158, 173,174,181,178,182,184,185,186 tờ bản đồ số 72 tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai. Đến liên hệ UBND xã An Phước, tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ Ấp 7, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.(liên hệ bà Nguyễn Ngọc Hà - công chức Phò ng kinh tế xã , SĐT: 0984.144.529 để được hướng dẫn). Sau thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo trên báo, phát thanh trên đài truyền thanh xã, phát sóng trên đài phát thanh truyền hình và niêm yết tại UBND xã, địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thu hồi mà chủ sử dụng các thửa đất bị thu hồi hoặc người có tài sản gắn liền với các thửa đất nêu trên không đến liên hệ để thự c hiệ n việ c kiểm đếm thự c địa về đấ t đai, nhà cử a tà i sả n gắ n liền với đấ t thu hồi củ a dự á n thì UBND xã An Phước sẽ phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để thực hiện các thủ tục kiểm đếm theo diện vắng chủ sử dụng đất theo quy định. THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI HÀNH ÁN Căn cứ Bản án số 18/2025/DSST ngày 21/1/2025 của TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ), quyết định thi hành án, cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (số 21/QĐ-THADS ngày 10/12/2025), Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Cần Thơ thông báo cho bà Nguyễn Phương Thảo (SN 1976, trú tại số 388C6, Tổ 3, khu vực 2, P. Tân An, TP. Cần Thơ) được biết: Ngày 30/12/2025 sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất thuộc Thửa đất số 1957, tờ bản đồ số 3, diện tích 95,1 m2, loại đất ODT, tại khu vực Bình Yên A, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ (cũ) do bà đứng tên. Sau kê biên sẽ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản theo quy định. Vậy Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Cần Thơ thông báo đến bà Thảo biết để thực hiện. THÔNG BÁO TIN TÌM NGƯỜI THÂN Con trai Lê Viết Minh và em trai Nguyễn Xuân Dũng nhắn tìm bà ĐẶNG THỊ NGA, sinh 4/1968. Quê quán: thôn Ngoại Trạch 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ (địa chỉ cũ: Ngoại Trạch 1, Xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Bà Nga rời địa phương từ năm 1993, đến nay không có tin tức. Nay bà ở đâu liên hệ với e trai là Nguyễn Xuân Dũng để giải quyết các vấn đề pháp lý. Hoặc ai biết bà Nga ở đâu xin liên hệ với em trai Nguyễn Xuân Dũng, ĐT: 0916 054 606. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Quảng cáo BÍ THƯ THÀNH ỦY TPHCM TRẦN LƯU QUANG: Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo xã hội mở Tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo mở xã hội - Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn dân” vừa diễn ra, ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho hay, Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề như bẫy thu nhập trung bình, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường và áp lực tại các siêu đô thị. Việc phối hợp triển khai Cộng đồng Đổi mới sáng tạo mở xã hội được kỳ vọng mang đến các giải pháp công nghệ mới, tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho nhiều nhóm cộng đồng. Ngài Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam chia sẻ, đổi mới sáng tạo mở xã hội là cầu nối quan trọng giữa phát triển kinh tế và phúc lợi cộng đồng. Ông cho rằng đổi mới sáng tạo chỉ có thể đạt được trong một xã hội cởi mở, nơi con người có điều kiện tự do trải nghiệm và khám phá. Ông bày tỏ cam kết tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong các sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm. Theo bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng MSD United Way Việt Nam, đổi mới sáng tạo mở xã hội đã trở thành xu thế tất yếu trên thế giới, bởi đây là cách tiếp cận hiệu quả nhất để giải quyết các thách thức phức tạp như bất bình đẳng, biến đổi khí hậu hay đô thị hóa nhanh. Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo xã hội tại Việt Nam đang gặp phải các rào cản lớn về dữ liệu, cơ chế hợp tác, đo lường tác động và năng lực nhân lực. Bà nhấn mạnh rằng để hệ sinh thái thực sự phát triển bền vững, Việt Nam cần tập trung xây dựng các trụ cột đổi mới - mở- kết nối - bao trùm và bay lên. Bà Linh cho rằng, đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở những công nghệ tiên tiến, mà nằm ở khả năng chúng ta mở ra những không gian mới để con người được tham gia, được lắng nghe và được cùng kiến tạo giải pháp. “Khi một cụ già ở nông thôn, một phụ nữ khuyết tật hay một học sinh vùng sâu có thể đóng góp dữ liệu và phản hồi, hệ sinh thái không chỉ thông minh hơn mà còn công bằng và nhân văn hơn, giải quyết được gốc rễ vấn đề để hướng tới phát triển bền vững”, bà Linh nói. TUỆ MINH Tại Hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao cho tăng trưởng xanh” trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (TECHFEST) 2025, bà Nguyễn Thị Thu, sáng lập hệ sinh thái MEVI đề xuất thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững. Theo bà Thu, đây sẽ là điểm kết nối quan trọng của tri thức, công nghệ và cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung tâm hướng tới vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị nông nghiệp, góp phần giải quyết các “điểm nghẽn” lâu nay như khoảng cách giữa nông dân - nhà khoa học - thị trường, thiếu môi trường thử nghiệm công nghệ và hạn chế trong tiêu chuẩn, thương mại hóa nông sản. Trung tâm sẽ triển khai nhiều chức năng như nghiên cứu, thử nghiệm mô hình, đào tạo - chuyển giao kỹ thuật, ươm tạo và tăng tốc dự án, kết nối thị trường và nhà đầu tư. Đặc biệt, việc xây dựng trung tâm trình diễn công nghệ, phòng lab thử nghiệm “từ ý tưởng tới sản phẩm” và hệ sinh thái đồng hành được xác định là giải pháp chủ đạo, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo thực chất, gắn với hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam. Ông Phạm Duy - Trưởng Ban Kết nối Đầu tư TECHFEST Việt Nam cho biết, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. Việc thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn mở ra dư địa lớn cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. T.M Nông nghiệp công nghệ cao cho tăng trưởng xanh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==